Vết Sẹo Ánh Trăng

Chương 40

Chương 40 / 111 · Hoàn thành · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Giang Mạn nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa bị cô khép lại, không còn bất cứ suy nghĩ nào khác lọt vào đầu anh nữa.

Anh thấy bồn chồn, nôn nóng và đôi chút lạnh lẽo. Anh dần cảm giác trong cơ thể mình như có một khoảng trống, ngón tay trỏ của anh cử động một cách cứng nhắc.

Cô đi thật sao? Thật sự không quan tâm anh nữa à? Với người khác thì luôn quan tâm ân cần vậy mà lại lạnh lùng với anh. Anh nhắm mắt lại cảm thấy thật kỳ quái. Sự gần gũi lúc có lúc không của cô có nghĩa là gì? Không đẩy anh ra nhưng lại bảo chỉ là người xa lạ, có Khương Nhân Hải rồi mà còn quay lại hỏi tay anh thế nào, vừa nãy lại muốn chạm vào anh rồi đóng sầm cửa đi mất. Cô cứ làm anh cảm thấy khó chịu như vậy nhưng anh lại không thể làm gì được.

Giang Mạn thừa nhận việc cô rời đi bây giờ khiến anh cảm thấy không nỡ hơn cả lúc cô đề nghị chia tay.

Suốt đời anh luôn đứng ở nơi cao ngạo, mọi người xung quanh đều ngước nhìn anh. Chính anh cũng quen sống trên đỉnh cao, chưa từng có ai khiến anh làm ra mấy chuyện hạ mình cầu xin đáng xấu hổ như vậy. Ấy vậy mà cô lại xem như không có gì.

Anh bất chợt chỉnh trang lại quần áo, cũng không thèm nhìn về phía cửa nữa. Anh nghĩ nếu cô quay lại và nói gì đó thì anh sẽ lạnh lùng đuổi cô đi.

Tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên.

Giang Mạn trở mình ba lần rồi cuối cùng vẫn ra mở cửa nhìn xem là ai. Anh kéo cửa, giọng nói lạnh lùng cất lên: “Chuyện gì?”

Lộ Nhu giơ tay lên, trong tay cô là ba chai nước khoáng cao cấp và một túi kỷ tử.

“Tôi đến nấu cháo cho anh.”

Anh sững lại, đôi vai lập tức thả lỏng.

“À.”

Ánh mắt anh dịu lại, dường như lúc anh nhìn cô lại dịu dàng hơn, khóe môi anh khẽ cong lên.

Anh lấy dép cho cô rồi rót một cốc nước nóng. Thấy cô bước vào bếp, anh lại giống như cô dâu nhỏ lặng lẽ theo sau. Anh yếu ớt nói: “Cho anh năm quả kỷ tử thôi.”

“Biết rồi.”

“Cháo không được quá đặc.”

“Biết rồi.”

“Có thể cho thêm chút hành lá…”

“Giang Mạn.” Lộ Nhu xoay người nhìn anh bằng ánh mắt đầy ý cảnh cáo.

Anh lập tức im bặt và ngừng nói.

Dựa vào khung cửa, anh nhìn cô chậm rãi vo gạo kỹ càng từng chút một. Tấm lưng cô toát lên vẻ ấm áp tràn đầy sức sống như có hương vị của gia đình. Dường như anh không còn nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi hay âm thanh xe cộ ngoài cửa sổ nữa. Đột nhiên anh bước vài bước lên trước, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cô rồi siết chặt.

Xương cô nhỏ thật, anh nghĩ bụng.

Lộ Nhu giật mình. Vừa quay đầu lại, anh đã bối rối buông cô ra.

Tất cả những gì cô thấy chỉ là bóng lưng anh đi về phía giường.

Cháo được đặt trên bàn để nguội dần.

Giang Mạn đang ở trên giường. Sau khi uống thuốc và nghỉ ngơi, anh đã dần hồi phục, hơi thở cũng ổn định hơn. Cô ngồi cách đó không xa, ánh mắt họ chạm nhau nhưng cô là người quay đi trước, hai người cũng chẳng nói câu gì.

Giang Mạn mở tivi, cô cũng nhìn theo, là một chương trình thực tế về ca hát.

“Cảm ơn.” Anh đột nhiên nói.

“Không cần, Dư Châu trả tiền rồi.”

Anh quay qua nhìn cô: “Chỉ vì tiền thôi sao?”

“Không ai từ chối được tiền cả.” Cô nhoẻn miệng cười.

Giang Mạn không nhìn cô nữa. Anh quay đầu lại tập trung nhìn vào màn hình. Hai người lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng ồn ào lúc trầm lúc bổng từ tivi vang lên xung quanh.

Lộ Nhu từ từ cúi cằm xuống, chậm rãi vặn các ngón tay lại với nhau. Trong lòng cô nghĩ, Giang Mạn à, có những chuyện đừng nên hỏi, anh phải tự cảm nhận đi chứ. Cô nghiêng đầu quan sát quanh chiếc giường của anh, trên tủ đầu giường có một gói thuốc lá vẫn còn nguyên chưa bóc.

“Lại đây.” Anh nói.

“Hửm?” Cô ngẩn người một chút rồi hơi nghiêng người về phía trước.

Bất thình lình Giang Mạn chộp lấy cô rồi kéo cô ngã xuống giường, anh lật người và áp cô xuống dưới thân mình.

Toàn thân Lộ Nhu cứng đờ vì kinh hãi, hơi nóng từ người đàn ông ập đến, nhiệt độ của anh như thiêu đốt cô.

Anh cúi đầu thấp xuống, đôi môi anh chạm hờ lên cổ cô, mái tóc mềm mại cũng cọ vào má cô và hơi thở nóng ẩm từ anh đang phả nhẹ lên da thiếu nữ.

“Ngày chia tay, em có giận anh không?” Anh thấp giọng, khàn khàn nói.

Mùi hương thoang thoảng lan tỏa từ áo anh.

Cô nắm chặt tay, cổ họng khô khốc: “Hả?” Phản ứng của cô rất chậm chạp.

Anh lại ghé sát vào, dùng đôi mắt nhàn nhạt nhìn cô.

“Anh sẽ để em cắn chỗ này.”

Tim cô hẫng một nhịp: “Chỗ nào?”

Giang Mạn chỉ vào cổ mình, hàng mi rũ xuống: “Em có thể cắn để hả giận.”

Cô không hiểu anh muốn làm gì, chỉ biết nhìn xuống theo ánh mắt.

Cổ của anh trắng trẻo đến lạ, làn da mỏng manh như ẩn hiện mạch máu nhỏ. Anh có nước da mềm mại, tuy điểm chút lông tơ nhạt màu nhưng đường cong nơi cổ anh thật đẹp. Trên cổ anh còn có một nốt ruồi nhỏ. Làn da nơi đó trắng đến mức khiến người ta tưởng rằng chỉ cần cắn vào thì sẽ chảy ra nước.

Có lẽ cơn sốt của anh lây sang cô rồi, nếu không thì sao tai cô lại nóng bừng và trán lại bắt đầu lấm tấm mồ hôi chứ?

“Tôi sẽ không cắn.” Cô nuốt khan.

Không gian lại chìm trong tiếng tivi vừa ồn ào lại vừa tĩnh lặng. Cô nghe rõ nhịp thở của anh rồi giọng nói vang lên đều đều: “Em vẫn còn thích anh.”

“Không còn.” Cô nói nhỏ.

Anh cầm lấy cổ tay cô, nâng chiếc vòng tay lên trước mắt cô: “Vậy tại sao em không vứt nó đi?”

“Bởi vì…” Ánh mắt cô lướt qua tủ đầu giường: “Tại nó đắt quá.”

“…” Anh không tìm được lời nào để phản bác.

Không khí lại chìm vào im lặng. Giang Mạn từ từ quan sát cô, ánh mắt anh trượt dần từ gương mặt cô xuống dưới. Vì là mùa hè nên cô chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay cổ rộng, tư thế nằm khiến hai bầu ngực trắng ngần của cô nhấp nhô lắc lư đầy mê hoặc.

Anh biết rõ chúng mềm đến nhường nào, thậm chí còn từng… Ngậm vào nữa… Anh vội quay đi.

Sao trong đầu anh lại đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này? Trước đây dù cô mặc ít vải đến đâu anh cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ anh lại cảm nhận được bản thân mình đang thay đổi.

Anh kéo áo cô lên để che kín lại.

Đêm càng khuya, không khí càng nóng bức, gió mang theo hơi ấm phả vào căn phòng nơi hơi thở của họ giao hòa, quyện vào nhau trong bầu không khí mờ ám. Cơ thể cường tráng của anh áp sát cô, hơi thở càng lúc càng mãnh liệt. Lộ Nhu cảm nhận được một nơi nào đó trong cơ thể mình đang rỉ nước, cơn ẩm ướt khiến cô trở nên căng thẳng.

“Đã lâu rồi anh không liên lạc với Bạch Giang, anh cũng xóa số của cô ấy rồi.”

“Sau này anh sẽ không nói chuyện với người khác giới nữa.” Anh nhẹ nhàng nói.

Lộ Nhu nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh mà không nói lời nào. Câu nói anh đã xóa số của Bạch Giang như vang vọng trong cô. Cô dần hiểu anh đang muốn làm gì.

Chỉ trong chớp mắt, ánh đèn đường ngoài phố bất chợt đồng loạt sáng rực.

“Giang Mạn.”

Cô đưa tay ra, dùng ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm để nhìn anh.

Hai ngón tay cô khẽ giữ lấy môi dưới của anh. Cô quan sát biểu cảm lúng túng nhưng dần bình tĩnh trên gương mặt Giang Mạn.

Trưởng thành nhưng vẫn có nét ngây thơ, kiêu ngạo mà cũng dịu dàng. Một người đàn ông như vậy, cô phải làm sao đây? Vừa giận mà vừa yêu, muốn anh hạ bớt kiêu ngạo của mình nhưng lại không nỡ để anh làm điều đó.

Cô ngửa cổ, đặt lên môi anh một nụ hôn và hút lấy sự ấm áp từ đôi môi ấy.

Lộ Nhu đã quen dùng một thứ cho đến khi nó hỏng. Trước khi gõ cửa, cô đã tự hỏi: “Rồi còn có thể làm gì nữa đây?” Nếu trái tim cô vẫn cứ vì anh mà thổn thức thì liệu tất cả những lần khước từ trước đó có phải là quá giả tạo không? Thôi vậy, cúi đầu đâu phải chuyện mất mặt. Cưng chiều anh một lần nữa thôi, đây sẽ là lần cuối cùng cô nhượng bộ. Với cái tính của anh thì chỉ có cô sinh ra mới chịu nổi.

Vừa định tách môi anh thì Giang Mạn lại nhẹ nhàng đẩy cô ra, lật người rời khỏi giường, anh đứng quay lưng về phía cô nhằm giữ khoảng cách.

Anh ho khẽ rồi nói: “… Chưa đến tối.”

“Hửm?”

Lộ Nhu nhìn bóng lưng anh rồi từ từ nắm chặt tay. Giang Mạn chết tiệt!

Cô chợt hiểu ra đây là quy tắc cũ: trên giường, trước 10 giờ tối thì không được hôn nhau.

Giang Mạn nhìn đồng hồ rồi cúi đầu, sau đó bước nhanh về phía cây đàn tranh đặt cạnh cửa sổ lớn.

“Anh phải luyện tập rồi.”

8 giờ tối.

Cuộc sống lúc này mới âm thầm bùng nổ.

Giang Mạn đang chơi một bài nhạc cơ bản. Anh đeo móng giả, hai tay đặt vào đúng vị trí rồi hạ mắt xuống và từ từ chìm vào cảm giác của âm nhạc.

Môi anh mím lại, gương mặt như bậc tiên nhân thoát tục, biểu cảm lúc này cũng hờ hững. Đôi mày và ánh mắt anh không lộ chút ham muốn nào và gương mặt anh vẫn tỏ vẻ vô cùng lạnh nhạt.

Ở cổ anh đột nhiên có cảm giác ẩm nóng bất ngờ khiến cả người anh tê dại. Giang Mạn cũng theo đó mà bị hụt mất một nốt nhạc. Anh dừng lại nhíu mày nói: “Lộ Nhu!”

“Anh cứ tiếp tục đi.”

“Đừng nghịch.”

“Anh bảo tôi xả giận mà.” Cô thì thầm bên tai anh.

“… Để anh chơi xong đã.”

Hơi thở ngọt ngào như hoa lan của cô phả nhẹ lên cổ anh: “Anh đàn của anh, tôi làm việc của tôi.”

Cô nghịch ngợm cắn cổ anh, bàn tay phải từ từ vuốt ve hông anh rồi di chuyển chậm rãi về phía trước. Khi chạm đến bụng anh, cô lại tiếp tục đi xuống rồi dịu dàng lướt tay qua đôi chân đang dang rộng của anh, cuối cùng nắm lấy bộ phận mềm mại chưa tỉnh dậy của anh, thật mềm. Cảm giác mềm mại như bông ấy khiến người ta không khỏi rung động, kích thích đến bất ngờ.

Giang Mạn khẽ ngâm nga trong cổ họng, giọng anh trầm thấp tạo nên cảm giác gợi cảm chỉ thuộc về đàn ông.

Sau một tiếng rên ngắn, anh vô thức khép chặt hai chân lại. Điều đó chỉ khiến bàn tay cô tăng thêm ma sát.

Lộ Nhu nhìn anh nhíu chặt đôi mày, tỏ vẻ như không muốn nhưng đũng quần anh lại càng phồng lên, dáng hình kia cũng dần lộ rõ. Môi anh khẽ hé toát ra hơi thở nặng nề.

“Lộ Nhu, bỏ tay ra…” Anh cảnh cáo, nhẹ giọng nhưng nghiêm nghị.

Cô không để anh nói hết mà trực tiếp ngồi lên đùi anh. Cô đối mặt với Giang Mạn rồi cúi xuống hôn chặn lời anh lại. Vì sợ cô ngã nên Giang Mạn đành vòng tay ôm chặt cô và đón nhận nụ hôn của cô. Cô tách đôi môi anh ra, để đầu lưỡi ấm áp cuốn lấy anh, mút lấy dòng nước ngọt ngào và nuốt chửng nó. Cảm giác khao khát ẩm ướt ngày càng mãnh liệt. Hai tay cô ôm lấy khuôn mặt anh, vặn eo mình rồi nhấc hông lên, chậm rãi dùng bờ môi mềm mại của mình ma sát với phần gốc của anh.

“Anh không muốn sao?” Cô khẽ nói, môi chạm môi anh, giọng như đang thôi miên.

Yết hầu anh khẽ chuyển động.

“Không muốn.”

Côn thịt vốn bị kẹp giữa lớp vải và môi hoa của cô nay lại bị ma sát liên tục khiến nhiệt độ nơi đó tăng lên khiến Giang Mạn bị buộc phải nảy sinh cảm giác vừa ham muốn lại vừa đau đớn. Chất dịch từ đỉnh quy đầu chảy ra thấm ướt một góc quần lót càng làm anh cảm thấy vừa ngứa ngáy vừa bức bối.

Đúng lúc này điện thoại của Giang Mạn reo lên khiến cơn sóng cuồng nhiệt như bị dập tắt.

Lộ Nhu cầm điện thoại giúp anh nhưng vẫn giữ nguyên tư thế hiện tại, cô mở máy và đưa lên tai anh.

“Thầy Giang, đồng nghiệp của anh này.” Cô nhắc.

“Thầy Giang, sức khỏe của anh đã đỡ hơn chưa?”

Giang Mạn liếc nhìn Lộ Nhu rồi đáp: “Ừm, cảm ơn đã quan tâm.”

Lộ Nhu bước xuống khỏi cơ thể anh.

“Vậy thì tốt, nghe nói hôm nay anh xin nghỉ nên tôi đã tưới hoa giúp anh rồi, không sao chứ?”

“Không… Ừm…” Giang Mạn đột nhiên đè nén một âm thanh nào đó đang cố gắng thoát ra.

Lộ Nhu quỳ xuống rút thứ ấy ra khỏi quần anh. Côn thịt của anh đang nửa cứng nửa mềm, phảng phất mùi cơ thể xen lẫn hương nước xả vải. Cô nhẹ nhàng nắm lấy nó trong tay.

“Nghe nói cuối tuần còn có buổi triển lãm lưu diễn của thầy Trần, anh có muốn đi không?” Diệp Lệ đang cố kéo gần khoảng cách với anh qua điện thoại.

Lộ Nhu bất mãn siết tay lại khẽ búng tay lên vật ấy một cách vừa thô lỗ lại vừa nghịch ngợm. Đáng đời anh, đồ thích tán tỉnh, đồ ong bướm.

Giang Mạn căng chặt cơ đùi, toàn thân cũng trở nên căng cứng. Tay cầm điện thoại của anh khẽ run, giọng anh cũng trở nên khàn đặc.

“Không đi. Xin lỗi, tôi… Tôi có việc phải…”

“Ưm…” Một tiếng thở dốc mất kiểm soát bật ra từ môi anh.

Giang Mạn đột ngột dùng tay che ống nghe điện thoại lại, ánh mắt của anh vừa ngượng ngùng vừa lạnh lùng nhìn xuống. Thế nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, những lời định quát lên lại nghẹn cứng trong cổ họng anh, chỉ có một nơi nào đó trên cơ thể đang càng lúc càng trở nên cứng rắn.

Anh thấy Lộ Nhu ngậm lấy phần đầu của bộ phận ấy một cách khó nhọc, dùng đôi mắt tròn to vô tội nhìn anh như thể đang chờ đợi sự trừng phạt từ anh.

Chương sau: Đại cảnh H sẽ xuất hiện.

Vết Sẹo Ánh Trăng
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Vết Sẹo Ánh Trăng