Vết Sẹo Ánh Trăng

Chương 17

Chương 17 / 111 · Hoàn thành · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Lộ Nhu không hề muốn gặp Khương Nhân Hải.

Không phải lúc chia tay anh ta bảo vui muốn chết đi được kia mà, sao hai năm trôi qua rồi lại đột ngột xuất hiện?

Không hiểu anh ta lấy đâu ra sự kiên trì như vậy, sau khi bị cô cho vào danh sách chặn, anh ta lại đổi sang số mới để gọi. Đến lần thứ sáu chuông reo, cơn giận trong lòng Lộ Nhu mới dần tan biến.

Khương Nhân Hải nói: “Gặp một chút rồi nói vài câu thôi.”

Anh ta còn nói thêm: “Dù sao tôi cũng từng giúp cậu xách nước nóng suốt một năm mà.”

Lộ Nhu chỉ biết thở dài rồi hỏi: “Vẫn là tiệm trà sữa đó à?”

Khi còn đi học, mỗi lần tan lớp thì Khương Nhân Hải thường kéo cặp cô vào tiệm này và gọi hai cốc trà sữa, anh ta chọn góc bàn sát tường nhất rồi ép cô ngồi đó nửa tiếng mới chịu thả về.

Thực ra hai người chẳng nói gì nhiều mà phần lớn là lặng lẽ ngồi bên nhau.

Cô làm bài tập còn anh ta thì gối đầu lên tay và chăm chú nhìn cô viết, cứ nhìn như thế suốt một năm trời.

Sau khi nghĩ ngợi, Lộ Nhu vẫn quyết định tút tát lại nhan sắc bản thân.

Cô trang điểm sắc sảo nhưng không tầm thường với đường eyeliner sắc nét và mặc chiếc áo dây sáng màu với hàng nút khuy hờ hững, để lộ vòng eo thon, toàn thân toát lên vẻ tự tin đầy thu hút. Không phải vì cô muốn lấy lòng Khương Nhân Hải mà là cô không muốn gặp lại người quen trong bộ dạng xuề xòa.

Lộ Nhu rất chú trọng hình ảnh. Chuyện anh ta từng gọi cô là “gái quê” mấy năm trước, đến bây giờ trong lòng cô vẫn khó chịu, nên lần này cô muốn lấy lại thể diện.

Trước khi đi, cô trông thấy cửa phòng Giang Mạn vẫn đóng chặt.

Anh không ăn cơm cô nấu, đĩa thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn.

Lộ Nhu từ từ siết chặt quai túi, ánh mắt cô trầm xuống.

Cô đứng đó, cảm thấy hối hận vì bản thân vừa rồi đã hành động quá bốc đồng.

Cô còn không rõ anh là người thế nào sao? Ám ảnh về sự sạch sẽ, kỷ luật cao và ghét bị người khác chạm vào. Cô lại cố tình giẫm lên giới hạn của anh, ỷ vào việc anh từng chạm vào trán mình một cách khác biệt mà mơ mộng hão huyền. Lúc nào cô cũng như vậy, chỉ cần cho cô chút cơ hội là cô lại muốn bò lên.

Cô xứng đáng bị lạnh nhạt.

Khương Nhân Hải gọi một ly nước cam, cô gọi sữa.

Hai năm qua, ngoài chiều cao có tăng lên và đường nét trên khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn thì anh ta chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn là gương mặt cuốn hút với nụ cười nửa miệng mang vẻ bất cần đời.

Anh ta bảo cô thay đổi quá nhiều: “Bộ dạng này chẳng giống cậu gì cả.”

Lộ Nhu đáp: “Tôi mặc hở một chút thì làm sao?”

Anh ta chỉ vào trán cô: “Hồi trước chạy bốn trăm mét, dây thun buộc tóc của cậu còn đứt vậy mà tóc mái dày tới mức chẳng xê dịch chút nào.”

Cô gạt tay anh ta ra: “Cậu muốn trả lại tôi cái gì?”

Không khí rơi vào im lặng.

Lộ Nhu lẳng lặng hút sữa bò vào miệng rồi đặt ly xuống, cô nhướng mày hỏi: “Cậu lừa tôi à?”

Vẫn là sự im lặng.

Cô nhấc cốc lên: “Tôi đi đây.”

“Lộ Nhu.”

Anh ta không hút thuốc nhưng giọng nói lại mang nét u sầu của người vừa hút một hơi khói: “Thời cấp ba của chúng ta có được tính là yêu đương không?”

“Tính kiểu gì?”

Khương Nhân Hải bật cười khẽ: “Cũng đâu có cướp đi người đàn ông của cậu đâu.”

Ở dưới bàn, Lộ Nhu khẽ đá vào chân anh ta: “Khương Nhân Hải, cậu không ở bên cô gái đó à?”

Ai?

“Cái cô mà cậu ôm hôn ở góc trường học ấy.”

Khương Nhân Hải mím môi, anh ta chẳng nói gì cả mà chỉ lắc lắc ly nước cam trong tay.

Lộ Nhu nuốt khan, sau đó cô nghiêng người lấy từ túi xách ra cuốn bài tập cần nộp vào ngày mai.

Lại giống như trước đây.

Cô làm bài tập còn anh ta thì ngồi nhìn cô làm bài tập.

Nhìn mãi, ánh mắt anh ta dừng lại ở hàng mi cụp xuống của cô, cảm thấy chúng vô cùng xinh đẹp.

Khương Nhân Hải đặt cằm lên bàn, vươn ngón tay khẽ chạm vào hàng mi bên phải của cô.

Lộ Nhu trừng mắt: “Cậu làm gì đấy?”

Đầu ngón tay Khương Nhân Hải ngứa ran, những sợi lông mềm mại quét qua tay anh ta.

Giọng anh ta khàn đặc: “Cậu cũng từng hôn tôi, nhưng lại chẳng ở bên tôi.”

“Tôi cũng đâu có tình cảm với cậu đâu.”

Anh ta hỏi: “Vậy làm sao để cậu có tình cảm với tôi?”

9 giờ tối.

Giang Mạn mở cuốn “Trường An Khách”, tuy đã lật vài trang nhưng chẳng tiếp thu nổi một chữ.

Anh kẹp hai ngón tay ấn lên ấn đường rồi đặt sách về chỗ cũ, rồi anh cứ thế ngồi yên trên ghế, ánh mắt lặng lẽ quét qua những bìa sách xếp ngay ngắn nhưng không còn tâm trí để đọc.

Anh biết lúc này bản thân mình không bình thường.

Đó là một cảm xúc vừa khó chịu vừa kỳ lạ như một mớ dây rối. Anh càng cố gỡ thì càng rối thêm, càng bực bội.

Khi sáu tuổi, Giang Mạn từng theo bà nội về quê thăm họ hàng. Khi ấy gương mặt anh vẫn mang nét trẻ thơ với hàng mi dài, ngồi trên hàng ghế gỗ trước cổng với dáng vẻ ngoan ngoãn, tay chống cằm chờ hoàng hôn. Vì thế anh bị nhầm là con gái và bị dụ vào rừng. Sau đó, anh bị sốt suốt hai ngày mới khỏi, từ đó có ám ảnh tâm lý với sự gần gũi cơ thể.

Hơn mười năm qua, anh đã phần nào ổn định lại nhưng thói quen ấy vẫn còn, vẫn bất giác có phản ứng bài xích khi có ai chạm vào mình.

Anh đã quen sống một mình, ham muốn tình dục đã gần như không tồn tại. Đây là lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ ôm như vậy.

Cánh tay cô quấn chặt khiến anh hơi khó thở.

Thế nhưng Giang Mạn lại không đẩy cô ra mà ngược lại còn dần chấp nhận sự kìm kẹp và cảm giác ấy, thậm chí trong đầu anh còn thoáng qua ý nghĩ muốn bóp nhẹ phần lưng của cô.

Phiền thật.

Giang Mạn đang bị thay đổi. Sự thay đổi này như một thứ mới mẻ đang nấu anh trong sự êm ái, nhưng cũng khiến anh chịu tra tấn trong nó.

Anh không thể chấp nhận sự thay đổi này.

Anh sợ cảm giác có thứ ngoài tầm kiểm soát này. Anh có linh cảm rằng nó sẽ phá hủy sự tự giác và kỷ luật mà anh giữ vững bao năm qua. Anh phải bóp chết cơn hỗn loạn không nên có này.

Lẽ ra ngay từ đầu không nên để cô đến, phải nhanh chóng để cô rời đi thôi.

Ý nghĩ ấy khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Giang Mạn đứng dậy như thể vừa tìm ra lối thoát.

Anh thầm cảm thấy may mắn vì đã kịp dừng chân trước khi lạc lối.

Anh rút ra một cuốn sách khác, lật vài trang. Nhưng chữ chưa vào đầu được câu nào mà anh cứ mải suy nghĩ: “Vừa nãy, tại sao mình lại buông tay?”

Khi kim phút xoay trọn một vòng, rốt cuộc Giang Mạn cũng hiểu ra: mèo thì động dục, người thì rên rỉ. Suy cho cùng thì anh cũng chỉ là một con người, vẫn mang theo thứ hormone không thể gạt bỏ. Anh xúc động vì bản năng con người đòi hỏi thế.

Nếu không thì còn có thể là gì khác? Cảm mến? Thích? Yêu? Thật nực cười.

Anh chưa từng nghĩ đến mấy chuyện nhàm chán đó. Từ hồi học tiểu học, anh đã chẳng quan tâm đến mấy cái này, đã quyết định sống một mình cả đời và không để ai khác chen chân vào. Anh biết những thứ tình cảm này rối ren đến mức nào.

Mẹ anh là ví dụ rõ nhất: vừa khao khát sự chiếm hữu tuyệt đối, lại vừa mong muốn tự do thoát ra. Cũng vì chữ “tình” mà cuối cùng tự biến bản thân thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Giang Mạn đi vài vòng quanh bàn đọc sách nhưng tâm trí anh vẫn nặng nề không yên.

Anh bước tới cửa sổ lớn, kéo tấm rèm xám ra. Ánh sáng lờ mờ đổ xuống, anh đứng nhìn khung cảnh bên ngoài.

Trên bầu trời là trăng tròn sáng rỡ nhưng cứ bị mây đen cắn nuốt từng mảng rồi lại được nhả ra. Ánh trăng vàng nhạt rọi xuống đêm tối tạo nên một màn đêm u ám mà dịu dàng.

Cảm xúc của Giang Mạn dần dần bình lặng, an tĩnh.

Khi hạ tầm mắt, anh vô thức nhìn xuống con đường xi măng dẫn về nhà mình. Đèn đường vẫn sáng.

Một đôi nam nữ, một cao một thấp đang chậm rãi tiến lại gần về hướng của anh.

Từ góc nhìn của một người đàn ông, cô gái ấy mặc đồ vừa đủ gợi cảm, vòng eo quyến rũ, là kiểu phụ nữ trời sinh để được yêu ở trên giường.

Người đàn ông đi cạnh mang nụ cười cưng chiều nhưng pha chút bất cần. Anh ta nhân lúc cô không để ý mà xoa rối tóc cô.

Cô gái giận dữ đánh lên vai anh ta.

Người đàn ông nắm lấy tay cô, cô lại vùng ra. Anh ta lại ngang ngược kéo cô sát vào rồi nói điều gì đó. Cô cũng đáp lại gì đó có phần nghiêm khắc. Anh ta cười cợt, nhưng dễ dàng nhìn ra được trong ánh mắt mang đầy tình ý, trộn lẫn sự bao dung quá mức dành cho cô.

Giang Mạn nhíu mày: “Thật không hiểu nổi, yêu đương thì có gì hay ho? Hai người kia đã chín giờ rồi mà còn không rời xa nhau, không thấy phiền sao?”

Dần dần, cô gái đi thêm vài bước và ngẩng đầu lên. Đúng lúc ánh sáng từ đèn đường rọi xuống khiến từng đường nét trên khuôn mặt cô hiện ra rõ ràng.

Giang Mạn bất giác nhìn kỹ.

Rồi anh nhận ra – Lộ Nhu.

Lộ Nhu?

Giang Mạn thấy cô đi cùng Khương Nhân Hải qua ba ngọn đèn đường, mỗi luồng sáng đều làm nổi bật bóng hình quen thuộc của cô.

Đúng là cô rồi.

Anh cụp mắt xuống, ánh nhìn sâu thẳm rồi từ từ trầm lắng, sau đó anh chậm rãi ngẩng mí mắt lên.

Ánh nhìn lạnh lùng bắn thẳng về phía hai người kia.

Lộ Nhu nghe điện thoại, giọng thấp nhẹ nói một câu “Được” rồi cúp máy.

Cô quay sang nhìn Khương Nhân Hải: “Đưa đến đây thôi.”

“Lần sau muốn đi đâu?”

“Chẳng đi đâu cả.”

Anh ta lấy điện thoại ra xem thời tiết: “Dạo này trời nóng, cậu cẩn thận đừng để bị cảm nắng đấy.”

“Không cần cậu quan tâm.”

Anh ta cất điện thoại đi.

Bỗng nhiên, Khương Nhân Hải dùng hai tay ôm lấy mặt cô rồi cúi xuống hôn mạnh lên trán: “Ông đây cứ quan tâm đấy!”

Nhân lúc Lộ Nhu đang tức điên đuổi theo định đánh thì anh ta đã nhanh chân chạy, còn ngoảnh lại cười phóng túng: “Lộ Nhu, tôi biết thừa cậu không nỡ xa người đàn ông của cậu mà.”

“Khương Nhân Hải! Cút đi!”

“Rồi, cút, cút ngay đây.”

Lộ Nhu không thèm nhìn xem anh ta đã đi đến đâu. Cô lau trán, miệng vừa mắng anh ta vừa bước về phía trước.

Vô tình cô liếc qua thời gian trên điện thoại: 9 giờ 21 phút.

Cô chợt nghi hoặc: chẳng phải tầm 10 giờ rưỡi Giang Mạn mới thường ăn trái cây hay sao?

Cô cất điện thoại vào túi rồi ngẩng đầu nhìn về phía nhà họ Giang. Chỉ một cái liếc thôi, ánh mắt cô đã bắt gặp khung cửa sổ lớn trong phòng Giang Mạn. Qua lớp kính, bóng dáng cao lớn của anh hiện lên rõ ràng giữa khung cửa.

Anh và cô, mắt chạm mắt. Bóng đêm làm mờ đi biểu cảm trên gương mặt anh.

Dưới ánh trăng sạch sẽ và mờ ảo, rừng cây âm u, hơi thở của Giang Mạn dường như rất nhẹ nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh.

Lộ Nhu khựng lại một lúc rồi thở dài thật sâu: Anh vẫn ghét chuyện cô đã ôm anh lúc đó.

Thế nên bước chân cô chậm dần. Cô không để ý mà cắn môi dưới đến đau đớn.

Giang Mạn lại ghét cô rồi. Lần trước là chặn liên lạc, lần này thì sao đây?

Đi được một đoạn ngắn thì Lộ Nhu quyết định dùng lại chiến thuật cũ: lấy lùi làm tiến, chờ anh gần quên đi mọi chuyện rồi mới xuất hiện trở lại.

Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của đợt thử việc.

Cô thừa biết anh sẽ không bao giờ giữ cô lại. Vì vậy nếu chắc chắn phải rời đi thì chi bằng để cô là người mở lời trước.

Dù sao thì cô cũng muốn bản thân ra đi một cách tử tế.

Lộ Nhu mở cánh cổng sắt của khu nhà, đi thẳng rồi rẽ trái, sau đó lại đi tiếp. Tâm trí cô rối bời, cô cúi đầu chậm chạp mở khóa.

Cửa mở, cô ngẩng lên.

Giang Mạn đứng ngay trước cửa với biểu cảm khó đoán.

Vết Sẹo Ánh Trăng
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Vết Sẹo Ánh Trăng