Tuyết tháng hai trắng xóa dưới bầu trời đêm.
Cô hạ cửa sổ xe xuống một chút, luồng không khí lạnh ùa vào khiến đôi vai cô co lại.
“Lạnh.” Giang Mạn nói rồi bảo cô đóng cửa sổ.
Tuyết trắng bị bóng tối nuốt chửng thành từng mảng nhỏ li ti bên ngoài khung cửa kính. Con đường phía trước ngoằn ngoèo đen kịt, chỉ có ánh đèn pha của xe chiếu sáng mặt đất.
Khi chiếc xe lăn bánh, mọi thứ xung quanh biến thành ảo ảnh trôi tuột về phía sau. Đằng xa là những dãy núi mờ ảo lấp lánh dưới ánh sao.
Giang Mạn đưa cô đến vùng núi để gặp một đứa trẻ.
Đứa bé khoảng tám chín tuổi, cao tầm một mét mốt, gầy gò với làn da vàng vọt. Cô bé thích được mọi người gọi mình là Tiểu Xuân.
Giang Mạn thường giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khó và Tiểu Xuân là một trong những đứa trẻ sắp được nhận sự hỗ trợ đó. Bình thường anh chỉ làm từ xa.
“Sao lần này anh lại muốn đích thân đến?” Lộ Nhu hỏi.
“Con bé hơi đặc biệt.”
Không cần suy nghĩ, cô đáp: “Em sẽ đi cùng anh.”
Họ chuẩn bị hành lý, Giang Mạn lái xe. Khi anh mệt sẽ nghỉ trên ghế lái còn cô ngủ ở hàng ghế sau. Một ngày một đêm rong ruổi trên con đường dài ngoằn ngoèo. Đến chiều tà họ mới đặt chân đến ngôi làng nghèo khó biệt lập giữa núi rừng.
Tiểu Xuân đứng trước cánh cổng gỗ với vẻ mặt ngại ngùng không dám lại gần. Giang Mạn bèn tiến đến đưa cho cô bé một món đồ chơi.
Hành động của anh không có gì lạ nhưng Lộ Nhu thì ngỡ ngàng, anh nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Xuân.
Ngôi nhà xiêu vẹo rách nát chất đầy những đống phế liệu. Vừa bước vào phòng ngủ, mùi hôi thối như cá thối và xác chim chết xộc thẳng vào mũi.
Lộ Nhu lập tức nín thở.
Trên giường là một người đàn ông trung niên nằm thở dốc, đôi mắt trắng dã và thân hình gầy gò chỉ còn da bọc xương, từng chiếc xương sườn hiện rõ mồn một và cái bụng hóp sâu. Trên cẳng chân ông ta loang lổ những vết sẹo do chuột cắn.
Cô không khỏi nghi ngờ liệu người này và Giang Mạn có thực sự chỉ là người dưng nước lã?
Một người phụ nữ trung niên tóc hoa râm bước vào là cô của Tiểu Xuân, Lệ Diễm.
Lệ Diễm nói rằng ba của Tiểu Xuân đã ở giai đoạn cuối của bệnh máu trắng, không còn cách nào cứu chữa.
Giang Mạn đáp: “Cháu biết chuyện rồi.”
“Vậy sao cháu còn lặn lội xa xôi đến đây…” Lệ Diễm vừa cảm kích vừa bối rối.
Giang Mạn đáp: “Cháu muốn ở bên Tiểu Xuân trong quãng thời gian này.”
“Mẹ con bé đâu?” Lộ Nhu lên tiếng hỏi sau một hồi quan sát.
“Mẹ nó bị thiểu năng trí tuệ, chắc lại chạy ra ngoài lang thang. Tiểu Xuân đi tìm mẹ rồi.”
Ngực Lộ Nhu nghẹn lại khó thở.
Cô quay sang nhìn Giang Mạn. Ánh mắt anh dán chặt vào người đàn ông trên giường, dường như không còn cảm nhận được mùi hôi thối xung quanh nữa. Ánh mắt anh sâu thẳm, toàn thân anh như bị một nỗi u ám nào đó đè nặng.
Cô ấy… Cũng chết vì bệnh máu trắng rồi. Cũng hôi thối và xấu xí như vậy.
“Ai cơ?”
Anh lập tức quay người rời khỏi phòng, định bụng giấu kín những điều định nói: “Để anh kể em nghe về Tiểu Xuân.”
Mẹ của Tiểu Xuân là một người bị thiểu năng trí tuệ từng bị bán cho Trình Cương để ông ta “thoát ế”. Trình Cương muốn có con nối dõi nhưng ông trời không chiều lòng người. Không những nghèo khó mà ông ta còn mắc bạo bệnh. Không có tiền chữa trị nên Trình Cương chỉ có thể nằm nhà, sống cầm chừng bằng vài viên thuốc.
Cả gia đình phụ thuộc vào Trình Cương nhưng từ ngày ông ta bệnh thì nhà không còn thu nhập, chỉ tiêu pha bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi. Đến khi bệnh vào giai đoạn cuối, họ mới đành cầu cứu sự giúp đỡ từ xã hội.
Giang Mạn chạm nhẹ vào khóe mắt cô: “Em khóc gì vậy?”
Lộ Nhu nghẹn ngào: “Con bé còn nhỏ quá, chưa hiểu gì cả. Một người ba sắp chết và một người mẹ không thể chăm lo cuộc sống, tất cả đều đè lên đôi vai nhỏ bé của nó. Nó phải giặt đồ nấu cơm, lau rửa cho ba, thậm chí còn chẳng biết ba mình sắp mất. Con bé còn nghĩ dành dụm tiền lì xì Tết để chữa bệnh cho ông ấy mà hoàn toàn không biết rằng những khổ đau phía trước sẽ khó nuốt đến mức nào. Sau này ba không còn mẹ không thương, thiếu thốn tình yêu rồi dễ dàng tự ti. Lỡ đâu có ai lợi dụng nó thì sao? Con nít càng hiểu chuyện càng dễ đau lòng…”
Cô quay lưng lại, vành mắt đỏ lên: “Tại sao lại sinh ra nó chứ? Tại sao lại bắt nó phải chịu đựng những thứ này? Nó chỉ mới bảy tuổi thôi mà.”
Dường như suy nghĩ của Giang Mạn đã trôi về một nơi xa xăm: “Phải xem nó sống ra sao thôi.”
Đêm đó họ ngủ ở nhà trọ tốt nhất trong thôn nhưng cũng chỉ là một căn phòng cũ nát với hai chiếc giường.
Lộ Nhu chuẩn bị sẵn cho anh ba lớp chăn mới, xịt đầy nước hoa và lau dọn sạch sẽ, còn để thêm một bình hoa tươi bên cửa sổ, trông cứ như một ngôi nhà nhỏ.
Hôm sau bệnh tình của Trình Cương trở nặng, ông ta trút hơi thở cuối cùng. Hàng xóm bắt đầu mang hoa giấy đến phúng điếu nhưng Tiểu Xuân ném tất cả xuống đất.
Buổi chiều trời đổ mưa lớn, Lệ Diễm nói Tiểu Xuân đã mất tích rồi.
Tìm mãi chỉ thấy một chiếc ô trẻ em bung ra không đủ che kín đôi vai nhỏ bé.
Giang Mạn bảo Lộ Nhu ở lại để anh đi tìm.
Kim đồng hồ chậm rãi trôi vào bóng đêm. Khi quay lại, anh ôm Tiểu Xuân bằng tay trái với dáng vẻ mệt mỏi và đôi chân ướt lấm lem bùn đất. Chiếc ô nhỏ nghiêng về phía cô bé còn anh thì ướt sũng, ánh mắt lộ rõ vẻ uể oải.
Tiểu Xuân buồn bã trốn ra bờ sông khóc một mình.
Cô lấy khăn tay lau mặt cho anh.
Hốc mắt anh sâu thẳm nhìn vào cô, hàng mi khẽ lướt qua mu bàn tay cô, hiếm khi trông anh ngoan ngoãn như vậy.
Giang Mạn không thích chia sẻ bản thân mình, cô cũng chưa bao giờ biết về quá khứ đã ảnh hưởng quá nhiều đến con người anh hiện tại.
Lộ Nhu nhìn sâu vào đôi mắt anh, một người hần gũi với trẻ con mà xa cách với người lớn. Anh không tin tưởng ai nên chỉ có thể tự giam mình trong chiếc kén.
Trong mắt cô, Giang Mạn lúc này vừa xa lạ vừa cao thượng.
Trước khi ngủ, cô hỏi anh: “Tại sao anh lại làm những chuyện này?”
Anh chậm rãi đáp: “Vì anh cũng từng bị ướt mưa.”
Giang Mạn biến mất vào chiều ngày thứ ba.
Cô gọi điện nhưng không ai bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Cô hỏi rất nhiều người và tìm ở rất nhiều nơi nhưng chẳng có ai nhìn thấy anh.
Giữa ngôi làng rộng lớn chỉ còn lại mình cô.
Ánh trời cứ thế dần tắt, nỗi cô đơn như phủ dày thêm từng tầng. Gió lạnh rít gào, cô đi giữa trời tuyết trắng mịt mù, vừa xoay người vừa lớn tiếng gọi: “Giang Mạn! Giang Mạn!”. Đôi mắt cô trở nên trống rỗng nhưng chẳng có lời hồi đáp nào cả.
Cô đi cả chục cây số, tìm kiếm khắp nơi. Dấu chân cô in xuống tuyết rồi lại bị xóa đi. Cô bước đi đến khi đôi chân cứng đờ, gót chân phồng rộp rồi lại trầy xước đến đau rát. Khi đôi chân không thể nhấc lên được nữa, mặt cũng tím tái vì lạnh, cô mới đành phải quay về.
Người qua đường hỏi: “Cô tìm được cậu ấy chưa?”
Cô lắc đầu cười như không có chuyện gì: “Không sao, lớn như vậy rồi mà, chắc anh ấy sẽ không gặp chuyện gì đâu.”
Khoảng mười giờ đêm đó cô mới về đến nhà trọ. Vừa mở cửa ra, cô đã sững người.
Hai vai cô bỗng thõng xuống rồi bước tới ngồi bên mép giường.
Cô chớp mắt, hít hít mũi, hai lần hít rồi thở ra một hơi thật dài. Đôi môi cô run rẩy rồi lại hít thêm hai cái, cô cố nén cảm xúc nhưng không kìm được và nước mắt cứ thế trào ra: “Anh đi đâu vậy?”
Giang Mạn vừa trở về, anh ngồi bên giường rồi nói: “Hôm nay là ngày chôn cất Trình Cương, Tiểu Xuân lại mất tích nên anh đi tìm con bé.”
Cô vừa thở vừa nói: “Thế tại sao anh không nói với em?”
“Lúc trưa anh đã nói với em rồi, em còn đáp lại “ừm” mà.”
Cô ngẩn người, ú ớ: “Em… Em…”
Rồi cô hít mạnh một hơi rồi vùi đầu vào gối, ấm ức hét lớn: “Giang Mạn, anh là đồ khốn!”
Giang Mạn:…
Anh từ từ đi về phía cô rồi kéo cô ngồi dậy. Nhìn gương mặt nhỏ ửng đỏ cùng với đôi mắt long lanh như phủ sương, trái tim anh bỗng mềm nhũn.
Giọng anh dịu dàng: “Khóc gì thế?”
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi cô đã lại bật khóc: “Anh không nghe điện thoại cũng không thấy người đâu.”
“Em cứ tưởng…” Cô vừa khóc vừa lau nước mắt, tay nắm lại đấm nhẹ lên vai anh: “Anh bỏ em một mình ở đây, anh tính bán em đúng không?”
Anh bật cười, ánh mắt anh cong cong. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu cô: “Xin lỗi. Anh tìm rất lâu, điện thoại lại hết pin. Tìm được Tiểu Xuân là anh quay về ngay, còn mang quà đặc sản cho em đây.”
Cô nhanh chóng vươn tay siết chặt lấy eo anh, cả người áp sát như sợ anh lại bỏ đi: “Giang Mạn.”
Cô khịt mũi, giọng nói mềm mại: “Em còn nghĩ anh bị người ta giết hoặc bị sói tha mất thì sao?”
Cô siết chặt tay, vò nắm áo anh rồi thở dốc: “Anh làm em sợ muốn chết. Em còn nghĩ… Nghĩ anh bỏ em lại đây, không thèm quan tâm em nữa.”
Lộ Nhu yếu đuối mềm mại như vậy, cần anh đến thế thật khiến anh bối rối. Trong khoảnh khắc ấy anh đã quên mất rằng mình không thích cô ở gần mình quá lâu.
Anh chỉ để cô ôm mình, giọng nói có phần cứng nhắc: “Anh sẽ không bao giờ không quan tâm đến em đâu.”
Cô ôm rất lâu, cả hai người họ cứ đứng yên như vậy cho đến khi chân anh bắt đầu tê mỏi, anh nói: “Em đi tắm trước đi.”
“Không, em muốn ôm anh.”
“Anh đi giải quyết chút việc cá nhân.”
“Vậy sau khi anh đi vệ sinh xong, em có thể ôm anh ngủ không?”
Anh phản xạ từ chối ngay: “Không.”
“Giang Mạn, em tìm anh cả một đêm, chân em còn đang phồng rộp lên đây này.” Cô mím môi tỏ vẻ tủi thân.
Giang Mạn không chịu nổi bộ dáng này của cô và cô cũng biết điều đó. Cô đúng là xấu tính mà.
Trước khi đi ngủ, cô đã tắm rửa sạch sẽ, còn Giang Mạn thì đi mượn kim và lửa để chuẩn bị xử lý mấy chỗ phồng rộp cho cô.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt anh nghiêm túc cẩn thận hơ kim trên lửa, động tác nhẹ nhàng mà tỉ mỉ. Khi mũi kim xuyên qua lớp da mỏng, anh hỏi cô: “Đau không?”
Cô rụt chân lại, vừa thấy ngượng vừa hạnh phúc và tò mò hỏi: “Sao anh biết làm mấy việc này vậy?”
Anh cười nhạt: “Những thứ anh biết làm còn nhiều lắm.”
Cô sững sờ rồi bất giác yêu luôn nụ cười đó.
Trong cái lạnh thấu xương này, anh giống như hơi ấm duy nhất mà cô có thể lao vào.
Cô nhẹ giọng nói: “Vậy sau này anh đừng làm mấy chuyện này cho cô gái khác nữa, được không?”
Anh cúi mắt khẽ đáp: “Đối phó với em thôi cũng đủ rồi.”
Cô bật cười thích thú: “Thì em sinh ra là để khắc chế anh mà.”
Cô vừa nhìn anh vừa nghịch ngợm đưa ngón tay vuốt xuống hàng mi của anh.
“Hửm?” Anh ngước lên nhìn cô.
“Giang Mạn, anh đẹp trai thật đấy.”
Anh khẽ cau mày không vui nhưng cũng không nói gì. Sau đó anh đột nhiên ho khan rồi đứng dậy pha một gói thuốc cảm hòa tan để uống.
Lúc này cô mới nhận ra vì đi tìm Tiểu Xuân cả ngày mà anh cũng đã chịu không ít khổ cực: tóc anh rối bù, gương mặt tái nhợt và dáng vẻ mệt mỏi mang theo chút u sầu nhàn nhạt sau những giây phút khó khăn.
Cô xót xa giục anh nghỉ ngơi ngay.
Cuối cùng cả hai cũng vào chăn.
Cô ôm chặt lấy anh cứ như muốn hòa làm một với anh, khiến anh bị siết đến khó thở. Anh búng nhẹ lên trán cô: “Em muốn bóp chết anh hả?”
Không biết là do ánh đèn trắng quá chói mắt hay do làn da anh quá trắng mịn, ánh mắt cô bất giác trở nên khát khao không thể rời đi.
Đôi tay cô chậm rãi lần mò đến nốt ruồi phía sau gáy anh.
“Đừng sờ lung tung.” Dường như anh đoán được ý định của cô nên cả người cứng lại.
Cô với tay về phía công tắc đèn: “Em chỉ muốn tắt đèn thôi mà.”
Ánh đèn vụt tắt.
Trong bóng tối, hơi thở của cả hai cũng trở nên rõ ràng hơn. Gương mặt Giang Mạn hiện lên nét đẹp u ám nhưng lại cuốn hút dưới ánh sáng mờ nhạt.
Cô chậm rãi lại gần anh, dựa sát vào anh từng chút một. Sức nóng từ phần xương hông của anh khiến lòng cô dậy sóng.
Dưới lớp chăn, ngón tay cô bắt đầu lần theo đường cong xương sống của anh. Hơi thở của anh bỗng trở nên nặng nề hơn: “Lộ Nhu.”
“Hửm?”
“Đừng nghịch nữa.”
Cô rụt tay lại rồi đặt lên eo anh: “Thế chỗ này thì sao?”
“Không được. Em yên phận chút đi.”
“Đúng là keo kiệt.”
“Cho em ôm ngủ đã là quá lắm rồi.”
Cô là người đầu tiên được anh cho phép ôm ngủ. Với tính cách của Giang Mạn thì đây đã là giới hạn của giới hạn rồi.
Cô ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm nghị mà trang trọng của anh. Toàn thân anh sạch sẽ, vừa cứng rắn vừa mang chút gì đó bí ẩn.
Cơn xao động trong lòng cô như trỗi dậy từng chút một.
Giang Mạn đã nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nhưng chưa được bao lâu thì xương quai xanh của anh chợt cảm thấy ngứa ngáy.
Anh từ từ mở mắt, lên tiếng trong cơn mơ màng: “Đừng cắn.”
Cô nhanh chóng dừng lại. Anh thầm nghĩ nếu cô còn cắn thêm một lần nữa thì chắc chắn anh sẽ không khách sáo mà đẩy cô ra.
Nhưng chưa được yên ổn bao lâu thì hàng lông mày của anh lại chau lại. Chân trái của cô đặt lên đùi anh còn đầu gối chân phải thì như đang khẽ chạm vào phía trong đùi anh. Thi thoảng nó còn vô tình lướt qua…
Anh vội nắm lấy bắp chân cô. Làn da trơn mịn tràn ngập lòng bàn tay khiến anh hoảng hốt buông ra, cổ họng anh khô khốc: “Em còn như vậy nữa thì tự ngủ đi.”
Cô nũng nịu nói: “Giang Mạn, anh mệt lắm rồi đúng không?”
“Hửm?”
“Để em massage cho anh được không? Đây là kỹ thuật gia truyền do bà nội em dạy đấy.”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghiêm túc: “Thật đấy, em đảm bảo sẽ không động chạm bậy bạ.” Cô giơ tay thề với giọng chắc nịch.
Dưới ánh mắt khó lường của cô, anh bất giác gật đầu. Có lẽ anh sợ rằng nếu từ chối thì cô sẽ làm chuyện gì đó ngoài tầm kiểm soát.
Ngón tay mềm mại của cô nhẹ nhàng ấn lên vai anh. Lúc đầu anh hơi cứng người, nhưng sự mệt mỏi trong cơ bắp như dần dần được xoa dịu. Kỹ thuật của cô không quá mạnh nhưng đủ chính xác và tinh tế để khiến anh thư giãn. Anh nhắm mắt lại, cảm giác thoải mái khiến anh gần như trôi vào giấc ngủ.
Bất chợt có một dòng hơi nóng lạ lùng dâng lên từ phía sau lưng, chạy dọc xuống tận sâu trong cơ thể rồi khuếch tán lên thứ kia. Anh mở bừng mắt thở gấp, cảm nhận được một sự căng thẳng khó diễn tả. Nơi ấy đang cương cứng
“Đừng… Đừng làm nữa, đủ rồi.” Anh vội vàng ngắt lời.
Cô ghé sát vào tai anh, giọng cười như trêu chọc: “Đến lượt em được massage đấy.”
“Ngủ đi.” Anh cố giữ giọng bình tĩnh.
Nhưng cô không chịu từ bỏ. Cô ngồi trên lưng anh, khẽ cúi người vòng tay quanh cổ anh. Thân hình mềm mại áp sát khiến anh không thể giả vờ như không quan tâm được nữa.
“Anh không massage thì em không bỏ ra đâu.” Cô nói với giọng điệu cố ý đùa cợt.
“Vậy thì em cứ ngồi đấy mà ngủ đi.” Anh buông một câu lạnh nhạt như thể cố gắng giữ vẻ thản nhiên.
Nhưng cô lại lần tay xuống thấp hơn mà chạm nhẹ vào anh, ánh mắt đầy ý cười: “Thôi được, để anh massage.” Anh thở gấp không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Lộ Nhu bèn nằm xuống mở nút áo để lộ bờ vai trần mảnh mai, cô nói rằng phải làm vậy mới hiệu quả. Đôi vai thiếu nữ lả lướt và tấm lưng mảnh khảnh như cố ý khiến người đàn ông có cảm giác muốn làm cho cô khóc.
Yết hầu Giang Mạn khẽ cử động, anh muốn để cô mặc quần áo cho tử tế, cô bèn tủi thân: “Anh là đàn ông mà, em làm gì được anh? Chẳng lẽ em bẩn lắm à?”
Anh xoa xoa khóe mày – chắc chắn người này là nghiệp chướng kiếp trước của anh.
Nghĩ một lát, anh mở một chai rượu rồi uống một ngụm.
Anh nhẹ nhàng đặt ngón tay lên và chạm nhẹ, sau đó rụt lại rồi uống một ngụm nữa.
Lộ Nhu nằm sấp chờ đợi hồi lâu, xung quanh không có động tĩnh gì, chỉ mơ hồ cảm nhận được hơi thở của anh.
Điều hòa trong phòng bật mức nóng nhất, cô cười thầm giả vờ muốn cởi chiếc áo sơ mi màu xám bên trong.
Cô nói: “Giang Mạn, nếu không massage nữa thì anh có tin em cởi đồ luôn không.”
Anh lặng lẽ nhìn tấm lưng trắng nõn nà của cô từ từ lộ ra, xương bả vai khẽ động.
Anh ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu nữa.
Lộ Nhu thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ bèn kéo áo lại: “Thôi thôi, không trêu anh nữa, ngủ ngon rồi mai dậy sớm vậy.”
Cô nhìn đồng hồ và chuẩn bị trở mình...
Giang Mạn không cho cô trở mình mà đột nhiên đè lên người cô, anh đặt hai tay lên vai cô, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào bên má cô.
Ngón tay anh chậm rãi vuốt ve tấm lưng cô từ dưới lên trên.
Tim Lộ Nhu đột nhiên thắt lại, toàn thân cô cứng đờ, đến cả giọng nói cũng trở nên cứng nhắc: “Giang Mạn?”
“Hửm?”
Ngón tay chàng trai nhẹ nhàng và tỉ mỉ sờ khắp xương quai xanh cô như đang khai quật khảo cổ, nhưng dường như anh cảm thấy thiếu gì đó, thế rồi…
“Đừng...” Cô đột nhiên run rẩy lên tiếng.
Tay anh vô thức chạm đến phía trước. Đó là một nơi kỳ diệu khiến người ta vừa muốn nâng niu lại vừa muốn tàn phá.
Vùng kín dần nóng lên, anh càng áp sát lưng cô hơn để giảm bớt. Hai tay anh xoa bóp ngực người thiếu nữ, đặt cằm trên hõm vai cô.
Vẻ mặt của anh thản nhiên: “Massage.”
Năm ngón tay nắm chặt xoa bóp, nhéo nhẹ rồi thả ra, vuốt ve bầu ngực phải lên xuống.
Cô vội quay khuôn mặt đã ửng hồng nhìn anh, tay phải của cô chạm vào dái tai anh, tay kia chạm vào tay anh.
Mi mắt Giang Mạn khẽ rũ xuống, trên mặt anh không phải là vẻ say mê mà giống như đang trình diễn một bản nhạc với vẻ mặt dịu dàng và lãnh đạm. Thế mà bàn tay bóp ngực lại rất mạnh bạo thô lỗ, chằng hề có quy tắc mà chỉ dựa vào bản năng để đùa nghịch.
Cô chưa từng bị đối xử như vậy!
Điều đó khiến cô bất lực xấu hổ rồi cứ thế không ngừng run rẩy.
Cô vừa động đậy thân thể, vừa nảy sinh sự sợ hãi: “Massage không phải như thế...”
Vẻ mặt anh kiềm chế, ngón tay thì dâm đãng. Những khớp ngón tay thon dài của Giang Mạn nhấp nhô tùy ý vuốt ve qua lớp áo mỏng.
Ý thức hỗn loạn, anh thì thầm bên tai cô những câu hỏi lung tung: “Sao chỗ này lại mềm mại như vậy?”
Giọng nói của anh mỏng manh trầm ấm như một người dẫn chương trình tình cảm vào ban đêm khiến tâm hồn cô có cảm giác được vuốt ve.
Mùi rượu không nồng, chỉ hơi say.
Lộ Nhu lập tức hiểu ra rằng anh đang tự huyễn hoặc bản thân: Anh động tình không phải vì tình cảm mà chỉ là vì rượu, để anh có một lý do mà anh chấp nhận phá giới.
Không muốn thừa nhận là vì em quá quyến rũ sao? Giang Mạn chết tiệt! Lộ Nhu tức giận.
Cô tức giận rồi thì chứng tỏ chuyện tiếp theo cô làm… Sẽ táo bạo hơn.
Tay cô trực tiếp chạm nhẹ lấy hạ thân anh và cất giọng khiêu khích: “Sao thứ này lại cứng thế?”
Toàn thân Giang Mạn lập tức như bị điện giật, anh bật dậy nằm quay lưng lại với cô, dùng chăn che đầu.
Giọng anh trầm thấp: “Anh ngủ đây.”
Lộ Nhu trở mình thò tay vào trong đùi anh, thừa lúc anh không để ý mà nắm lấy rồi thì thầm: “Giang Mạn.”
Giọng nói Giang Mạn run rẩy: “Buông tay ra.”
Nếu không giây tiếp theo anh sẽ đẩy cô ra.
Nhưng người đàn ông không hề phản ứng gì này là ai? Người đàn ông đang khẽ thở dốc này là ai? Người để cô thò tay vào chỗ kín nhất trong quần nhỏ của anh là ai?
Mấy thứ anh bài xích gì đó, sao bây giờ lại không bài xích nữa?
Lộ Nhu không hài lòng. Côn thịt của người đàn ông trưởng thành này còn chân thật hơn, mạnh mẽ hơn, thô bạo và gợi cảm hơn những từ ngữ được miêu tả trong tiểu thuyết của cô.
“Giang Mạn, anh ra chưa? Có cần em giúp không?”
Tai anh lập tức đỏ ửng không kìm chế được, anh vặn vẹo người, vừa giận vừa tức.
Cô chỉ muốn thấy anh mất kiểm soát sao? Thật là quá nhàm chán rồi. Anh có khả năng tự chủ rất mạnh nên làm thế nào cũng không được. Cho dù tay cô có mỏi nhừ thì anh cũng sẽ không bắn ra một giọt nào.
Cô gái hung dữ kia cứ nhất định phải khiêu khích anh. Muốn chơi với anh ư, được, vậy thì anh sẽ chơi đàng hoàng với cô!
Anh trở mình nắm lấy ngực cô, sau đó cởi cúc áo cô một cách vụng về, ngón tay không vững vàng nhưng lại cởi rất chậm, yết hầu cứ lên xuống, cho đến khi bầu ngực lộ ra làm anh ngẩn người.
Những ngón tay xinh đẹp cẩn thận chạm vào, ngón trỏ khêu gợi vuốt ve hai đóa hoa đó.
Anh tò mò tiến đến gần hơn, ngửi qua còn có mùi sữa nữa.
Giang Mạn nuốt nước bọt.
Nhìn những đầu ngón tay khéo léo của anh như đang gảy đàn khi đùa nghịch đầu ngực, dường như cô cảm thấy vui sướng đến muốn khóc, như thể đột nhiên có lúc cô bị mất đi cả thính giác.
Lộ Nhu chỉ dựa vào kinh nghiệm để nắm lấy anh và di chuyển lên xuống.
Dù anh rất thèm muốn nhưng lại rất cứng đầu, không bảo cô nhanh lên cũng không nói cần động tác gì, chỉ khàn giọng bên tai cô: “Ngoan, anh khó chịu lắm.”
Như một con thú nhỏ đáng yêu cứ dụi dụi vào cổ cô với đôi mắt mang vẻ quyến rũ.
Lúc này cả anh và cô đều trở thành những đứa trẻ với mười vạn câu hỏi vì sao.
Làm thế nào mới có thể dập tắt ngọn lửa đang cháy mãi không ngừng đó?
Không phải là khoe khoang nhưng anh kiên trì giữ mình như ngọc, trong sạch vô dục, hễ có dục vọng là sẽ đi gảy đàn tranh. Nhưng đây là lần đầu tiên anh bị khống chế, làm cho người ta vừa khó xử lại vừa kích thích. Anh cắn chặt răng, bàn tay đang hành hạ cô lại càng mạnh mẽ hơn. Anh rất muốn tránh xa cô nhưng lại lén lút lại gần, dịu dàng ra lệnh cho cô thủ dâm cho anh.
Tất nhiên là cô rất vui vẻ vì cô đang được chiếm hữu thân thể thuần khiết của anh.
Nhìn vẻ mặt mất kiểm soát và dâm đãng của anh, nghe tiếng thở dốc vừa kiềm chế vừa dâm đãng của anh. Lộ Nhu quên mất cả thời gian, ngẩn ngơ trong khung cảnh đẹp đẽ của âm thanh và hình ảnh.
Tay cô chưa bao giờ đau nhức như vậy mà vẫn phải thỏa mãn anh.
Đầu Giang Mạn vùi vào vai và cổ cô, không chịu để cô nhìn thấy mặt.
“Thật sự không làm được nữa rồi.” Cô nhẹ giọng nói: “Giang Mạn, anh nhanh lên.” Anh không nói gì, chỉ trốn vào bóng tối.
“Giang Mạn, xong chưa? Anh muốn xuất tinh chưa?”
Lâu lắm.
“Giang Mạn… Chưa xong sao? Tay em sắp…”
Anh đột ngột dùng lòng bàn tay bịt miệng cô cùng với ánh mắt rất dữ tợn.
Cơ thể anh giật lên một trận rồi ôm chặt cô, anh bất chợt rướn hông lên.
Anh đã xuất toàn bộ, không sót một giọt nào, dòng tinh dịch ấy dính đầy lên ngón tay cô.
Giang Mạn đứng ngoài cửa nhìn ngắm tuyết rơi trong đêm khuya rất lâu.
Lộ Nhu không hài lòng: “Cứ làm như anh bị xâm hại vậy.”
Khi sắp xếp quần áo, anh lại thì thầm nói một lần nữa: “Anh đã uống rượu.” với một vẻ mặt hơi xấu hổ và giận dữ hiếm thấy.
Nếu là người khác thì có lẽ cô sẽ cho rằng anh chưa trưởng thành.
Nhưng riêng với anh thì cô lại có chút vui mừng.
Giang Mạn sẽ cau mày, sẽ tức giận, sẽ xấu hổ. Anh của bây giờ giống con người hơn so với hình tượng hoàn hảo không buồn không vui trước đây trong lời người khác kể.
Người chưa bao giờ chia sẻ tâm trạng của mình cho bạn đồng trang lứa như anh cuối cùng cũng có những vui buồn giận hờn của một chàng trai bình thường.
Cô mở cửa, lớn tiếng gọi: “Ngoài trời lạnh lắm, vào đi.”
“Anh đợi thêm một lát nữa.”
“Đã lớn như vậy rồi, xuất tinh một lần thì sao chứ?”
“... Anh đã nói là đợi thêm một lát nữa.”
Lúc này Lộ Nhu cảm thấy mình như một bà mẹ hiền hậu còn anh là đứa con trai nghịch ngợm bướng bỉnh.
Cô nghĩ đến việc sẽ chăm sóc anh cả đời, giúp anh giặt giũ quần áo, sinh một đứa con giống anh rồi ba người cùng nắm tay đi dạo phố.
Họ sẽ đưa con đi học, chiều tối có hoàng hôn, hai người sẽ đi từ bờ sông đến cầu vượt.
Khi anh rụng răng không còn đẹp trai nữa, cô vẫn sẽ chọn cho anh những bộ quần áo đẹp nhất để anh làm một ông lão đẹp nhất.
Dường như cũng khá tốt. Dường như…
Trong khoảnh khắc này, Lộ Nhu thả lỏng bản thân dưới ánh đèn chập choạng. Đôi mắt cô tuy nhìn xa xăm nhưng vẫn không hề rời khỏi anh.
Cô nhận ra dường như bản thân cô đối với Giang Mạn không còn chỉ là cảm giác thích nữa.