Vết Sẹo Ánh Trăng

Chương 35

Chương 35 / 111 · Hoàn thành · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Từng chiếc nút áo một được cởi ra trong im lặng. Động tác của chàng trai thật dịu dàng với gương mặt đượm vẻ trầm tư.

Cô nhìn làn da mềm mại mịn màng của anh ánh lên dưới ánh đèn, một thứ ánh sáng lung linh như sắp rơi vỡ.

Giang Mạn vẫn rũ hàng mi dài xuống tiếp tục cởi.

Chiếc áo sơ mi mỏng màu xám nhạt, mỗi một lần một nút áo được tháo ra lại là một lần khẽ rung động để lộ ra phần cơ bụng khi ẩn khi hiện. Điều đó mang lại cho anh một vẻ quyến rũ khó cưỡng pha chút cám dỗ đầy mê hoặc.

Hành động rất đỗi bình thường này qua tay một người trầm lặng như anh lại thể hiện một sức hút không ngờ.

Giang Mạn cố tình buông thả bản thân, anh để mình uống say, để mình được giải phóng.

Là sau khi cô và Khương Nhân Hải rời đi, anh quay lưng bước đi trong im lặng. Khi anh bước đến góc ngoặt trên cầu thang thì dừng lại, ngoái đầu nhìn như thể đã đánh rơi thứ gì đó.

Cơn gió lướt qua mang theo một ký ức sau buổi biểu diễn của một năm trước.

Cô từ Bắc Thành đến đây, cách ba khu vực thành phố. Đường xá xa xôi, Lộ Nhu cầm một chiếc ô lớn đứng trước cửa đợi anh. Ngoài trời mưa tầm tã, đôi giày của cô đã ướt sũng và khuôn mặt cũng tái nhợt đi vì lạnh.

Giữa mùa đông giá rét, cô đeo một chiếc bình nước nóng 500ml trên vai. Khi thấy anh bước ra, cô nở nụ cười rạng rỡ rồi chạy nhanh về phía anh. Đôi tay tím tái mở nắp bình nước để đưa cho anh. Khuôn mặt cô đầy lo lắng, vội vã nói rằng cô sợ anh quên mang ô, sợ anh sẽ bị ốm.

Hình như cô luôn chăm sóc anh.

Còn bây giờ cô lại đi chăm sóc người khác.

Anh gọi Dư Châu ra ngoài để đi dạo loanh quanh rồi bỗng nhìn thấy một quán bar.

Rượu chảy vào dạ dày, anh nghe Dư Châu nói: “Phụ nữ phải nhờ vào kỹ năng trên giường mới có thể hiền dịu lại. Cãi nhau ư? Cứ đè cô ấy xuống mà làm, làm đến khi cô ấy vừa chửi vừa rên rỉ là xong. Chuyện lớn cỡ nào cũng chỉ cần một đêm là đều có thể giải quyết được hết.”

Những lời lẽ thô tục của người đàn ông sau khi say rượu khiến Giang Mạn không đồng tình.

“Con gái vốn dĩ yếu đuối hơn, làm sao có thể nhẫn tâm dùng sức mạnh của đàn ông để bắt nạt cô ấy được?”

Dư Châu lắc đầu với ánh mắt khó đoán rồi nói: “Hai người yêu nhau rồi thì còn tính toán gì nữa? Một lần cuồng nhiệt là quên hết thôi. Đôi khi phụ nữ chỉ muốn anh thể hiện sự chiếm hữu mãnh liệt của một người đàn ông thôi.”

Giang Mạn nhìn anh ấy chằm chằm rồi chậm rãi nói: “Thật vậy sao?”

Vậy thì sao? Khi nghe cô nói: “Nhưng tôi chỉ làm chuyện đó với bạn trai thôi.” Anh đã lái xe đến một nơi không ai hay biết.

Anh đeo khẩu trang, đội mũ rồi đi mua bao cao su. Câu nói của Dư Châu: “Sư phụ, thật đấy, Cam Vụ cũng nhờ vậy mà ở bên tôi.” cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Thật tầm thường, anh lại đi tin vào những điều đáng khinh và bắt đầu không còn giống chính mình nữa.

Giữa đường, anh mở cửa sổ xe định ném thứ đó đi nhưng nhớ lại cảnh cô bị người khác đè ép, cơ thể họ kề sát nhau rồi môi chạm môi. Đôi mày của anh nhíu chặt lại thành chữ Xuyên, cơn khó chịu lấn át và anh lại bỏ lại bao cao su vào túi áo.

Thật bực bội, một ý nghĩ hoang dại bỗng dưng trỗi dậy trong đầu, anh muốn dạy dỗ cô một cách thô bạo như một bản năng thú tính, xóa sạch mọi dấu vết của gã đàn ông khác trên cơ thể cô.

Môi cô, cơ thể cô và sự tồn tại của cô, từ trong ra ngoài chỉ có thể là của một mình anh, anh muốn độc chiếm tất cả một cách ngang ngược vô lí.

Cơ thể Lộ Nhu ngà ngà say, mềm nhũn đến mức chẳng còn chút sức lực nào.

Khi Giang Mạn áp chặt cô từ phía trước, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng chỉ khẽ chạm được một chút đã bị anh dùng tay phải ghì chặt hai cổ tay rồi ép lên đỉnh đầu khiến cô không thể vùng thoát ra được.

Hương vị từ mọi hướng bao phủ lấy cô. Lúc này cô mới nhận ra: Người luôn dịu dàng như Giang Mạn lại ẩn giấu một cơ thể rắn rỏi và mạnh mẽ đến vậy. Từng múi cơ của anh toát ra sự chiếm hữu đầy xâm lược như thể anh định làm cô hư hỏng.

Giang Mạn nắm lấy eo cô, trong lòng dậy lên một thứ cảm xúc khó gọi tên từ quá khứ cho đến hiện tại. Anh say mê sự mảnh khảnh, mềm mại và yếu ớt đến mức có thể rút cạn sinh lực người đàn ông như cô.

Bằng một bản năng tự nhiên, bàn tay anh lướt qua xương hông cô, đặt lên đùi rồi chậm rãi lần xuống váy. Đầu ngón tay bỗng chần chừ khựng lại.

Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt đỏ ửng vì men say của cô lộ ra nét ngơ ngác vô cùng đáng yêu. Anh vô tình kéo nhẹ phần giữa của chiếc quần lót ra, ngón tay anh chạm vào lớp da thịt ẩm ướt bên trong.

Anh ngây người, một cảm giác này vừa mới mẻ kỳ lạ nhưng cũng vừa vô cùng quyến rũ.

Đầu ngón tay anh di chuyển từ dưới lên trên rồi dừng lại.

Đó là một điểm nhô lên vừa mềm mềm vừa nho nhỏ.

Anh tò mò nhấn xuống. Chất giọng trầm thấp của vang lên bên tai cô: “Đây là gì?”

Chỉ với câu hỏi đó, cả cơ thể cô bỗng run rẩy dữ dội. Đôi chân cô thẳng đơ, miệng lí nhí không thành tiếng.

“Đừng…”

Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh vừa ấn vừa xoa bóp. Động tác điêu luyện khẽ gảy lên dây thần kinh nhạy cảm của cô khiến mọi xúc cảm trong cô bùng nổ. Trong sự mơ màng, ánh mắt anh chăm chú nhìn biểu cảm ngượng ngùng của cô, nét tối tăm trong anh dần dâng lên trong mắt.

Anh dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt điểm nhạy cảm nhỏ bé kia.

Cô như bị một luồng điện mạnh mẽ chạy qua khiến cả người co giật và ngửa cổ ra sau, cơ thể rung lên từng hồi, bầu ngực khẽ nhấp nhô cùng với đôi môi bị cắn chặt.

Lộ Nhu nghĩ chuyện giữa nam và nữ thật khó mà phân định rạch ròi. Trong khoảnh khắc này, ngoài cảm giác phản kháng và sợ hãi cô còn cảm thấy gì khác nữa? Tất cả chỉ là do rượu sao?

Tại sao cơ thể cô lại có thứ cảm giác chờ mong mà chính cô không thể thừa nhận?

Cô chỉ có thể tự nhủ rằng tất cả là do rượu. Một phần tức giận, rượu có thể nhân lên ba phần. Một phần khao khát, rượu cũng có thể khuếch đại gấp bội.

Cô vùng vẫy, giọng nói mang chút phẫn nộ nhưng lại vô cùng mềm mại: “Giang Mạn, buông ra!”

Chỉ một câu nói ấy lại càng khiến anh muốn trêu đùa cô nhiều hơn.

Giang Mạn chậm rãi cứng lên, bản năng sinh lý thôi thúc anh xâm nhập vào một nơi nào đó nhưng anh cũng chẳng biết là nơi nào. Điều này khiến tâm trạng âm u của anh sau men rượu càng thêm bực bội.

Mùi rượu thoang thoảng trên hơi thở, anh cúi xuống hỏi: “Hôm đó tại sao em lại chia tay?”

“Vì… Tâm trạng không tốt…”

“Chỉ vậy thôi sao?”

Sắc mặt anh tối sầm lại.

Cô bắt đầu căm ghét anh.

“Bây giờ anh mới hỏi điều đó sao? Có cần thiết không vậy?”

“Giang Mạn, vốn dĩ anh không thích tôi nhiều đến thế. Chỉ là lần đó tôi cưỡng hôn anh nên anh thấy mới mẻ, anh nghĩ tôi đã thuộc về anh. Giờ nhìn thấy tôi bên người khác, anh chỉ là bị sự chiếm hữu làm mờ mắt mà thôi.”

Anh im lặng.

“Rời xa nhau một năm qua, anh nghĩ về tôi được bao nhiêu lần? Sợ rằng chẳng đến ba ngày đâu đúng không?” Cô cười lạnh, tức giận đạp chân nhưng lại bị anh đè chặt.

Anh vẫn tiếp tục im lặng nhưng Lộ Nhu lại không chịu nổi sự im lặng đến vô cảm của anh.

Cô dừng lại một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt anh, cơ thể bỗng mềm nhũn, giọng điệu cũng trở nên bất cần hơn: “Cũng may mà tôi chia tay sớm, việc nhìn thấu con người anh thật chẳng đáng để tôi bận tâm. Anh cũng thấy rồi đấy, tôi với Khương Nhân Hải hạnh phúc lắm. Giang Mạn, anh ép người yêu của người khác có thấy kích thích không? Nhưng liệu anh có dám làm tôi không? Anh có cứng nổi không? Tôi nhớ lần đó tôi giúp anh, anh cũng đâu cứng được mấy. À, chẳng phải anh vẫn luôn chê tôi là loại phụ nữ có nhu cầu cao sao?”

Bàn tay Giang Mạn bỗng nhiên mạnh mẽ bóp chặt lấy ngực trái của cô. Cái thứ nóng hổi cứng ngắc kia đang ép vào đùi cô mang theo hơi nóng bừng bừng.

“Đừng nói nữa.” Anh nặng giọng cảnh cáo.

Nhưng cô đã sẵn đầy gai nhọn đứng trên bờ vực sắc bén nhất của cảm xúc, chẳng nghe bất kỳ điều gì.

Cô tiếp tục chọc giận anh nhưng giọng hơi run rẩy: “Đừng chạm vào tôi. Nếu không quên được anh thì tôi đã chẳng ở bên Khương Nhân Hải rồi đúng không?”

Dục vọng và cơn tức giận đều tăng lên vài phần.

Anh bất ngờ xoay người cô lại rồi siết chặt trong lòng mình, đầu óc mụ mị đi vì men rượu, mặc cho cô đẩy, đánh và đạp mà vẫn không nói một lời.

Anh xé bao rồi đeo vào, sau đó nâng cao chân phải của cô lên, vén chiếc quần lót ra rồi theo bản năng không ngừng tìm kiếm lối vào từ phía sau.

“Giang Mạn! Anh dám…”

Đến khi vô tình chạm vào một nơi nào đó, phần đầu cảm nhận được cảm giác hút lấy mang theo chút khoái lạc. Đúng là đây, anh lập tức theo chất lỏng trơn ướt ấy mà dồn lực hông rồi đâm vào.

Ưm…

Cảm giác đau đớn từ hoa huyệt bị giãn nở thô bạo khiến cô siết chặt nắm tay.

“Giang Mạn, đau…”

Cô nắm lấy cánh tay anh rồi cào lên mu bàn tay để lại từng vết đỏ in hằn. Đôi chân run rẩy khiến giọng cô vang lên đầy nghẹn ngào: “Giang Mạn, cút đi. Tôi muốn tìm Khương Nhân Hải. Tôi muốn Khương Nhân Hải…”

Câu nói này khiến Giang Mạn hiếm khi để lộ bản năng công kích bỉ ổi đến vậy. Anh khẽ cười nhạo: “Thích người khác? Gọi tên người khác? Quên tôi rồi ư? Em xứng sao?”

Anh nắm lấy cằm cô, ép môi mình xuống mà hôn sâu. Nụ hôn mãnh liệt đến ngạt thở khiến cô nhất thời quên phản kháng nỗi đau phía dưới.

Đột nhiên anh thúc sâu hơn một chút nữa.

Ư…

“Đau…”

Âm thanh vụn vỡ của cô bị anh nuốt trọn.

Giang Mạn giữ lấy cằm cô, đôi môi của họ dán chặt lấy nhau mang hương rượu thoảng trong không khí, giọng anh mang theo sự tà ác chưa từng thấy.

“Đau à?”

Anh nói: “Tôi muốn em đau đến mức cả đời này em không thể quên tôi.”

Hai con mãnh thú với cảm xúc gào thét, chẳng ai chịu nhường ai.

Sự tấn công bất ngờ của anh khiến cô cuối cùng cũng buông bỏ lớp phòng vệ trong lòng, chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào không dám tin vào sự thật.

Giang Mạn? Là Giang Mạn thật sao? Anh thật sự tiến vào rồi ư?

Lộ Nhu không khỏi cúi xuống nhìn.

Cô đã ướt đẫm nhưng anh lại quá lớn. Thứ đó không quá đen mà mang sắc nâu lúa mạch, phần đầu hơi ngả hồng. Khi cương cứng hoàn toàn, nó dài hơn lần trước cô từng thấy. Bao cao su còn chưa đeo hết nên phần còn lại vẫn khô ráo nhưng cô đã cảm nhận được như thể nó chạm đến điểm sâu nhất trong cơ thể cô.

Một khe hở bị ép mở rộng, những nốt thịt nhỏ nhô ra bị ép bẹp xuống.

Cô căng cứng đến mức đôi chân mỏi nhừ, từng tế bào co rút khiến cô hoàn toàn không thể động đậy.

Anh dừng lại không tiếp tục nữa.

Cơn đau từ từ giảm xuống. Cô nhìn thấy những giọt máu của lần đầu thấm qua ga giường.

Có phải tình yêu của Adam và Eva cũng cuồng nhiệt và đau đớn như vậy không?

Giang Mạn cúi đầu nên cũng nhìn thấy. Anh sững lại trong giây lát, sự tỉnh táo dần quay về khiến anh nảy sinh cảm giác chán ghét và tự trách lớn lao đối với bản thân đã để cảm xúc chi phối một cách độc đoán. Anh cứ cứng đờ ở đó hồi lâu.

“Xin lỗi.” Anh khó nhọc lên tiếng rồi lại nói: “Tôi tưởng em với anh ta… Tôi…”

Nhớ đến mấy lời chỉ bảo của Dư Châu, anh khẽ xoa nắn nơi mẫn cảm của cô rồi dỗ dành: “Thật sự đau lắm sao?”

Nghe anh nói vậy, cô lập tức sụt sịt, chu môi và lau nước mắt nơi khóe mắt. Cô lớn tiếng mắng anh: “Anh làm gì mà hung dữ thế hả!”

“Không có… Xin lỗi.” Anh luống cuống vuốt ve má cô: “Vậy để anh rút ra rồi cõng em đi bệnh viện…”

“Đi bệnh viện? Anh bị bệnh à?!” Cô thẹn quá hóa giận, đập tay vào tay anh.

Anh thật sự bắt đầu lùi ra ngoài.

Nhưng trong lúc đó, cô lại cảm nhận được một cơn tê dại chưa từng có, sự nhạy cảm ấy khiến cô khó chịu mà ép chặt hai chân. Anh rút ra một chút, hoa huyệt cô bèn co lại như muốn hút lấy anh.

Cảm giác ma sát cứng ngắc nhưng cơ thể cô lại nóng lên và khát khao một cách mãnh liệt.

“Chỗ đó của em… Chặt quá. Anh không rút ra được.” Anh diễn đạt một cách khó khăn.

Anh vừa xoa dịu hạt đậu nhỏ của cô vừa nhẹ giọng nói: “Đừng co rút nữa.”

Giọng anh thấp đến mức khó nghe: “… Anh cũng đau.”

Phải tốn chút thời gian, cuối cùng anh cũng rút ra được. Sau đó anh mặc lại quần cho mình rồi cởi váy và nội y của cô ra, dùng khăn ấm lau rửa cho cô. Cô để mặc anh loay hoay, cơ thể đã mềm nhũn đến mức không thể động đậy nữa rồi.

Giang Mạn vừa nhìn vừa cẩn thận lau.

Chỗ đó của cô hồng hồng phồng lên, đôi môi thịt mềm mại và đầy đặn. Phía trên có một cụm lông hơi vàng nhạt. Nó không đẹp theo nghĩa hình thức nhưng lại mang một sức hấp dẫn đặc biệt khiến ánh mắt anh thoáng sáng lên.

Cái động nhỏ vừa bị ép mở rộng vẫn chưa khôi phục mà như đang hô hấp.

Lộ Nhu khó chịu dùng tay che lại.

Giang Mạn ngẩng lên nhìn dáng vẻ kiều diễm của cô cùng với sự nhếch nhác đầy quyến rũ: vòng eo thon lộ ra, nửa bầu ngực trắng nõn cũng hiện rõ, đôi chân mở rộng cùng gương mặt nghiêng sang một bên cứ như đang chào đón anh tiếp tục hủy hoại cô vậy.

Phía dưới của anh lại cứng lên.

Lộ Nhu chờ anh xử lý xong nhưng cảm giác trống rỗng ở hạ thân làm cô không thoải mái. Cô khép chân lại, hạ thấp giọng nói muốn anh đưa về nhà.

“Muộn rồi. Em ngủ ở đây đi.”

“Đưa điện thoại cho tôi.” Cô yêu cầu.

“Em muốn gọi cho ai?”

Cô không nói nữa, chỉ nghĩ ngoài Khương Nhân Hải ra còn ai có thể đến đón mình đây.

Bàn tay phải của Giang Mạn bất ngờ che lên đôi mắt cô, anh ở ngay phía trên cô.

“Là anh ta sao?” Giọng anh mềm mại nhưng chẳng chứa chút thiện ý nào.

Bóng tối che phủ khiến cô mất đi tầm nhìn, nỗi bất an mơ hồ trỗi dậy trong lòng. Cô nhận ra dường như anh không còn bận tâm đến cảm giác của cô nữa mà định đối xử với cô một cách thô bạo.

Cô vội vàng phủ nhận: “Không phải!”

Giang Mạn dùng ngón tay bóp nhẹ môi cô và kể về mình bằng một giọng điềm tĩnh: “Năm đó anh luyện đàn tranh ở quê.”

Anh đã nghĩ đến cô.

Giọng anh ngập tràn sự dịu dàng: “Bây giờ anh đến Bắc Nhất làm giáo viên chuyên ngành. Chúc mừng em tốt nghiệp. Năm ngoái sinh nhật em, anh cố ý đến tìm nhưng em với anh ta…”

Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh bất ngờ tiến vào.

Ban đầu chậm rãi nhưng sau đó là những cú thúc vừa mạnh vừa sâu, mỗi lần sau đó lại sâu hơn lần trước.

Cô không kiểm soát được mình mà rên rỉ trong nghẹn ngào đến nỗi suýt bật khóc.

Giang Mạn lúc này đã trở nên vô cùng hoang dã. Anh im lặng không nói thêm lời nào, chỉ cắm sâu một nửa rồi liên tục rút ra rồi lại đẩy vào với một nhịp điệu bản năng, thô bạo và mãnh liệt. Điều này thật hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lãnh đạm đầy trầm tĩnh của anh.

Dù không nói một lời nào nhưng từng cú thúc như đang thầm khẳng định: “Em dám ư? Em dám ư?”

Lộ Nhu có hơi gầy gò nên mỗi lần anh đâm sâu vào thì bụng cô lại hơi phồng lên.

Trong lúc làm tình, Giang Mạn toát lên một vẻ đẹp gợi cảm. Lồng ngực rộng lớn tương phản với vòng eo thon gọn, cơ thể anh tạo nên những đường nét săn chắc giống như thân hình dẻo dai của một chú chó săn.

Mồ hôi từ cơ bụng hoàn mỹ của anh từng giọt lăn xuống rơi vào bên trong đùi cô, hòa lẫn với dịch tình rồi tạo nên sự hỗn hợp nóng bỏng.

Cô cố gắng che miệng, đôi chân run rẩy, toàn thân không ngừng co giật. Cô muốn mắng anh, muốn đánh anh nhưng không thể làm gì, đến cả việc nói cũng trở nên bất lực.

Đây là lần đầu tiên của anh. Mọi thứ kết thúc nhanh chóng khi anh xuất một lần với số lượng không nhiều, thế nhưng côn thịt của anh vẫn chưa mềm.

Trong dòng cảm xúc cuộn trào, Lộ Nhu bất giác muốn thấy gương mặt đê mê khi anh lên đỉnh. Nhưng anh lại cố gắng che mắt cô, không để cô nhìn thấy khoảnh khắc mất kiểm soát của mình.

Giang Mạn áp sát cô rồi bắt đầu lần thứ hai.

Côn thịt thô ráp cọ xát nơi cửa động nhưng chưa vội tiến vào. Anh tò mò quan sát cách hoa huyệt của cô như muốn hút lấy anh, từng chút từng chút mút vào rồi rút ra và lại mút vào, đồng thời khớp với từng nhịp thở của cô.

Hành động ấy khiến Lộ Nhu vừa xấu hổ vừa tức giận.

Người trước đây cả tuần mới chịu hôn một lần giờ lại học đâu ra những trò này chứ? Không phải anh ghét bị người khác chạm vào sao? Không phải anh thấy chuyện này bẩn thỉu và thấp hèn à?

Cái kẻ ngày xưa luôn cao ngạo và sạch sẽ này chỉ mới uống chút rượu vào đã muốn đùa bỡn cô như vậy sao?

Cô vùng ra khỏi trạng thái bị động, những cảm xúc lộn xộn bùng lên. Đôi tay cô đặt lên eo anh, kéo anh lại gần rồi cắn lên làn da mịn màng của anh. Cô hít hà hương thơm nhàn nhạt pha chút mùi mồ hôi của anh.

Trên lồng ngực anh lập tức hiện rõ dấu răng của cô.

Giang Mạn thúc mạnh vào cô một cái rồi cảnh cáo: “Đừng cắn bậy.”

Trong bóng tối, cô đặt môi lên yết hầu của anh rồi nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Ngay từ năm nhất tôi đã để ý đến anh rồi. Tôi giả vờ say để lừa anh nụ hôn đầu, cố ý để anh giữ tôi lại, mỗi tối còn mặc váy hai dây để quyến rũ anh. Tôi thậm chí còn viết truyện người lớn về anh.”

“Tôi đã muốn ngủ với anh từ lâu rồi.”

“Anh lúc nào cũng lạnh lùng cấm dục, không cho tôi chạm vào. Giờ thì sao? Anh lại tự dâng mình đến cửa.”

“Thật sự nghĩ chuyện này là anh được lợi sao? Nghĩ tôi dễ bắt nạt à? Không phải ngày trước anh ghét sao? Không phải khinh thường lắm à? Sao giờ lại muốn chơi trò chơi tình dục với tôi rồi?”

Cô đặt tay lên ngực anh rồi cắn lấy môi dưới của anh. Rượu và cảm xúc làm cô mất hết lý trí mà trở thành nô lệ của dục vọng.

Cô mang đầy vẻ chiếm đoạt nói với vẻ lạnh lẽo: “Tối nay tôi mà không vắt kiệt anh.”

“Thì tôi không mang họ Lộ!”

Vết Sẹo Ánh Trăng
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Vết Sẹo Ánh Trăng