Vết Sẹo Ánh Trăng

Chương 25

Chương 25 / 111 · Hoàn thành · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Giang Mạn nói về quy tắc thứ hai: Khi chia tay, dù là ai đi nữa cũng không được tiếp tục níu kéo, dây dưa mãi không dứt.

Chỉ trong một khoảnh khắc, sắc mặt Lộ Nhu lập tức trở nên tối sầm: Còn chưa kịp bắt đầu mà anh đã tính trước kết thúc rồi sao? Phải chăng anh sợ cô sẽ quấn lấy anh không rời?

Cô quay mặt đi khẽ đáp: “Ừm.”

Cô liếc nhìn anh rồi hỏi: “Còn quy tắc thứ ba thì sao?”

Anh nhún vai đáp: “Chưa nghĩ ra.”

“Chưa nghĩ ra?” Để chừa lại đường lui sao? Lộ Nhu đứng dậy khẽ vuốt lại mái tóc rối tung vì gió, không nói một lời.

Giang Mạn cảm nhận được sự nặng nề trong im lặng của cô nên cũng không cố gắng nói thêm. Thời gian lặng lẽ trôi qua từng giây từng phút. Anh do dự, bàn tay nắm chặt rồi lại buông như đang đấu tranh với chính mình.

Anh chậm rãi đưa tay về phía cô.

Hai ngón tay khẽ chạm vào ngón trỏ của cô. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng vẫn mang theo nét kiêu ngạo quen thuộc như muốn dùng chính sự mềm mỏng ấy để truyền tải tâm ý của mình.

Lộ Nhu khẽ cười nhạt: “Không đồng ý thì coi như không còn hy vọng đúng không?”

Giang Mạn sững người, vội vàng cất tiếng gọi: “Lộ Nhu.”

Tất nhiên là cô thích nghe anh gọi tên mình như thế, trong lòng cô thầm mong anh có thể nói ra hàng trăm lý do chỉ để xoa dịu nỗi bất an của cô.

Cô khẽ “Hửm?” đáp lại, giọng nói hơi nghẹn ngào.

Giang Mạn tiến lại gần hơn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Anh cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy cô, đôi môi chỉ cách cô một chút, đủ để cô cảm nhận hương cam bergamot thoảng nhẹ quanh anh.

Anh nhẹ nhàng cúi xuống hướng về đôi môi cô.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy anh đã khựng lại, hàng mi cụp xuống. Rồi anh ngẩng đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

Giọng anh trầm ấm mang theo chút chân thành: “Lần đầu yêu đương, nếu có gì chưa làm tốt... Xin lỗi em.”

Nụ hôn ấy rất nhẹ, chỉ là một thoáng ấm áp mềm mại như một giọt nước khẽ chạm mặt hồ, gợn lên từng đợt sóng nhỏ trong lòng cô.

Cô định nói: Hà tất phải vậy, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng.

Bởi vì cô biết người thua cuộc chính là mình.

Trách anh? Những lời trách móc không thể nào chạm đến anh, nhưng lại dễ dàng quay ngược, khiến lòng cô thêm đau thắt.

Cô thầm so sánh giữa việc làm tổn thương người khác và tự an ủi bản thân, cô nghĩ về Giang Mạn của trước đây luôn giữ khoảng cách, ngay cả khi họở bên nhau. Còn bây giờ, anh đã chủ động hôn cô. Thế thì cô còn mong muốn điều gì hơn nữa đây? Tại sao vừa có được một chút đã tham lam đòi hỏi tất cả?

Nếu Giang Mạn thực sự dễ dàng để cô nắm bắt thì liệu anh có còn là Giang Mạn mà cô yêu thương không? Cô tự hỏi, liệu mình có thể chờ anh thêm ba năm nữa không? Liệu mình có thể là người đầu tiên bước vào thế giới anh không?

Suy nghĩ ấy khiến lòng cô dịu lại. Thôi vậy, thế là đủ rồi, nhưng cô vẫn chọn sự im lặng.

Anh mỉm cười, giọng nói dịu dàng cất lên: “Từ từ thôi, được không?”

Cô khẽ ngẩng đầu hỏi: “Ngày mai anh có thể đi xem phim với em không?”

Anh hơi ngừng lại rồi đáp: “Ngày mai anh phải đi cùng Dư Châu.”

Lộ Nhu im lặng không nói gì thêm.

Cô đặt mình vào vị trí của anh mà nghĩ: Nếu Giang Mạn yêu cầu cô thay đổi những kế hoạch vốn đã cố định của mình, e rằng cô cũng khó lòng đồng ý.

Nhưng rồi cô lại nghĩ: Nếu Giang Mạn thực lòng muốn cô hủy buổi gặp gỡ với ai đó chỉ để ở bên anh, cô sẽ không ngần ngại mà đồng ý.

Bởi vì tình cảm của cô dành cho anh sớm hơn một chút, nhiều hơn một chút.

….

Bạch Giang nhìn cô rồi tò mò hỏi: “Lộ Nhu, ba năm rồi, em không định tìm bạn trai sao?”

Cô mỉm cười, bình thản đáp: “Có chứ. Bạn trai của em là Giang Mạn.”

Bạch Giang bật cười, giọng điệu pha chút trêu chọc: “Đùa cũng nên có giới hạn thôi. Giang Mạn từng nói anh ấy không yêu đương mà.”

Cô nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng nói vẫn dịu dàng: “Anh ấy chỉ không yêu đương với chị thôi.”

Bạch Giang thoáng khựng lại, liếc nhìn cô: “Ý em là gì?”

“Ý trên mặt chữ.”

Lộ Nhu không nói thêm lời nào, chỉ sải bước tới chỗ Giang Mạn, không chút do dự vòng tay ôm lấy anh.

Giang Mạn ngỡ ngàng trong thoáng chốc rồi cũng ôm chặt cô vào lòng.

Tiếng vỗ tay vang dội xung quanh, mọi người reo hò cổ vũ. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả dường như tan biến, chỉ còn lại cô và anh.

Vài ngày sau, Giang Mạn thật sự hối hận. Trong tin nhắn, anh đề nghị chia tay và nhắc cô nhớ đến điều khoản thứ hai trong thỏa thuận của họ: chia tay thì không được dây dưa.

Thế là những người từng chúc phúc cho họ giờ quay lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc như đang xem một trò cười.

Bạch Giang tức giận trách móc: “Chị đã bảo em nghe lời chị, đừng quá vội vàng, thế mà em cứ cứng đầu. Những thứ không chắc chắn thì đừng tuyên bố. Được tâng bốc càng cao thì ngã sẽ càng đau.”

Ai đó vỗ mạnh lên vai cô.

Bạch Giang khẽ nhíu mày: “Lộ Nhu, nghĩ gì thế? Nãy giờ em chẳng nói câu nào.”

Lộ Nhu giật mình, ánh mắt thoáng qua Giang Mạn đang đứng bên đài phun nước rồi nhìn lại bản thân đang đơn độc đứng ở rìa đám đông.

Cô cười nhạt, trả lời: “Tất nhiên là em chỉ đùa thôi.”

Sáu giờ tối thứ bảy, quy định giữa hai người: Một tuần một buổi hẹn hò, một nụ hôn.

Cô xịt lớp nước hoa cuối cùng và nhét đầy kẹo vào túi áo, thoa thêm một lớp son dưỡng rồi nhìn vào gương. Trong ánh phản chiếu, cô tự nói vài câu như đang cố động viên chính mình.

Khi bước vào nhà Giang Mạn, điều đầu tiên cô thấy là bàn trà đầy những quân cờ đen trắng đang giằng co dữ dội nhưng chỉ có một người chơi.

Cờ vây. Cô không biết gì về cờ vây, chỉ nghe nói Giang Mạn từng đoạt giải vàng cấp tỉnh.

Nghe tiếng cô đến, anh ngẩng đầu lên cầm một quân cờ đen bằng ngón tay thon dài, đặt nó xuống bàn rồi hỏi: “Em có chơi cờ không?”

Cô lắc đầu với vẻ lúng túng: “… Em không biết chơi.”

Anh thản nhiên đặt một quân trắng xuống: “Ừm… Vậy đợi anh chơi xong đã.”

Cô nhíu mày, nhẹ giọng nhắc nhở: “Hôm nay là buổi hẹn hò.”

Giang Mạn ngẩng lên bình thản nhìn cô, giọng đầy lý lẽ: “Anh biết.”

Lộ Nhu nghiến chặt răng, cố kiềm chế cơn giận.

Thấy anh lại cúi đầu đặt thêm một quân cờ đen, cô gợi ý: “Chơi cờ caro được không?”

Nghe vậy, ánh mắt anh thoáng lộ vẻ khinh thường, khóe môi nhếch nhẹ: “Cờ caro?”

“Anh giỏi như vậy, chẳng lẽ lại không biết chơi cờ caro?”

Nghe cô trêu, Giang Mạn ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng không che giấu được chút bất đắc dĩ. Sau vài giây im lặng, anh buông một câu như đang dỗ trẻ con: “Được.”

Nửa tiếng sau Lộ Nhu đặt quân trắng cuối cùng xuống bàn, tạo thành một hàng năm quân thẳng tắp. Cô ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt vừa ngoan ngoãn vừa đắc ý.

Giang Mạn nhíu mày, gương mặt thoáng vẻ không phục: “Chơi lại ván nữa.”

Cô nhíu mày hỏi lại, cố giấu ý cười: “Chơi lại ván nữa?”

Anh siết chặt tay, che miệng như muốn giấu đi sự lúng túng, ho khẽ một tiếng: “Chơi lại…”

Cô nhìn đồng hồ rồi mỉm cười: “Đã mười giờ rồi. Chơi thêm nữa, chắc em chỉ có thể ngủ lại nhà anh thôi.”

Giang Mạn ngẩng lên buông một câu với vẻ mặt bình thản: “Em ngủ đi.”

Mười phút sau.

Lộ Nhu đột nhiên lên tiếng: “Giang Mạn, thế này nhé. Người thắng có quyền đưa ra một yêu cầu. Chứ em thắng mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Anh không trả lời, chỉ cúi đầu, nhanh chóng sắp lại bàn cờ, đáp lại một câu ngắn gọn: “Được. Chơi nhanh lên.”

Mười lăm phút sau, Lộ Nhu nhặt từng quân cờ trắng trên bàn, nụ cười thoáng hiện trên môi. Cô nhìn anh, chậm rãi nói: “Giang Mạn, em nhắn tin cho anh rồi đấy.”

Giang Mạn mở hộp chat, thấy dòng tin nhắn từ cô: Em muốn dựa vào cơ bụng của anh để ngủ.

Anh nhíu mày, im lặng vài giây trước khi gõ lại: “Đừng quá đáng.”

Một tin nhắn khác lập tức hiện lên: Thế em có thể ôm… Chỗ ndd của anh để ngủ không?

Dù không rõ ba chữ viết tắt này nghĩa là gì nhưng thoạt nhìn đã thấy không đứng đắn. Anh đáp gọn: “Không được.”

Lộ Nhu giả vờ tức giận: “Giang Mạn, anh không dám chơi à?”

Anh không trả lời, chỉ nhìn màn hình bằng khuôn mặt không cảm xúc: “…”

Cuối cùng, sau một hồi thương lượng, kết quả đạt được là một thỏa hiệp kỳ lạ: Lộ Nhu được phép ôm anh đến 11 giờ. Địa điểm: trên giường. Điều kiện: cả hai phải mặc đồ đầy đủ.

Khi họ chuẩn bị lên giường, tiếng chuông điện thoại vang lên. Giang Mạn nhấc máy, giọng anh bình thản: “Ừ, tôi xuống ngay.”

Cô cau mày, không vui vì thời gian bị gián đoạn, hờ hững hỏi: “Ai vậy?”

“Bạch Giang. Anh xuống một chút.”

Nghe tên đó, Lộ Nhu khựng lại, cảm giác khó chịu thoáng qua nhưng cô không nói gì thêm.

Cô bấm gọi Từ Lâm, thông báo tối nay không về nhà. Đúng như dự đoán của cô, gia đình chẳng bận tâm nhiều, chỉ dặn dò vài câu rồi đồng ý ngay.

Khi Giang Mạn quay lại, thìcô đã nằm nghiêng bên trái giường, lặng lẽ quay lưng về phía anh.

Anh nhìn cô một lúc rồi đi về phía bên phải, kéo chăn lên. Cô cuộn người lại, hơi thở đều đều nhưng không sâu, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

Đứng ở mép giường, anh thoáng nhìn bóng lưng cô, chợt nhận ra hương thơm quen thuộc từ cô vẫn còn vương vấn mùi nước hoa ban nãy và cả sự gần gũi lúc trước.

Nghĩ vậy, anh chậm rãi nằm xuống, ánh mắt dừng lại nơi bờ vai cô. Không vội vàng, anh chỉ lặng lẽ chờ đợi, hy vọng cô sẽ quay lại để ôm lấy anh.

Giang Mạn nằm yên một lúc, mắt nhìn lên trần nhà rồi lại lướt qua mái tóc đen mượt của cô. Anh nhận ra khoảng cách giữa hai người đủ rộng để chứa thêm một người nữa. Cảm giác không thoải mái từ đâu dâng lên: Cô là người đòi ôm nhưng giờ lại làm lơ anh.

Anh xoay người, quay lưng về phía cô, giọng lạnh nhạt: “Không ôm thì thôi.”

Đột nhiên, cánh tay từ phía sau siết lấy anh chặt đến mức anh không thở nổi, một cơn đau nhói nơi eo khiến anh khẽ co người. Ban đầu cảm giác này thật lạ lẫm nhưng dần dần anh bắt đầu làm quen.

Giang Mạn ra hiệu cho cô buông lỏng tay rồi từ từ quay lưng, vòng tay ôm lại nhưng không thể giấu được sự cứng nhắc trong từng động tác.

Anh cúi đầu xuống, giọng anh lơ đãng nhưng vẫn mang chút dịu dàng khó nhận ra: “Sao thế?”

Cô nũng nịu, giọng nhẹ như đang thì thầm: “Xoa đầu đi.”

Giang Mạn hơi ngập ngừng đưa tay lên đầu mình, xoa nhẹ một cái: “Xoa rồi.”

“… Xoa đầu em cơ.”

“… Ừm.”

Anh cứng đờ, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, chạm một cái sơ sài rồi rụt lại, nhưng sau đó anh lại dừng, dồn sức đặt tay lên, khẽ xoa một chút, cất giọng khổ sở: “Được chưa?”

Lộ Nhu đột ngột cắn vào cổ anh. Cảm giác đau rát làm Giang Mạn khẽ giật mình, thấy vết đỏ hiện lên, anh thầm nghĩ mai lại phải che đi. Anh vội vàng kéo cô ra nhưng cô không chịu dừng lại mà cứ cắn tiếp vào cổ anh.

Giang Mạn nhíu mày không vui: “Lộ Nhu, em là chó à?”

Cô ngẩng lên, cười tươi: “Em tuổi Dần.”

Giang Mạn khẽ cau mày, kiên quyết đáp: “Về sau không được cắn nữa.”

Lộ Nhu nghiêng đầu hỏi một câu thật ngây ngô: “Tại sao?”

Anh thở dài, giọng vẫn giữ vẻ nghiêm khắc: “Vậy em phải cắn vào chỗ nào?”

“Lộ Nhu, chỗ nào cũng không được cắn!”

Cô khẽ cười, giọng điều ngọt ngào nhưng đầy trêu đùa: “Đúng là đàn ông, ngoài miệng thì bảo không muốn…”

Sau đó cô tiến lại gần anh, nhẹ nhàng phả hơi vào cổ anh, cẩn thận tránh mạch máu rồi liếm nhẹ một cái lên làn da mỏng manh của anh.

Giang Mạn giật mình, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Anh siết chặt lấy áo cô, rõ ràng không thể kìm chế cảm giác lạ lùng dâng lên trong cơ thể.

Giang Mạn không thể phủ nhận, cảm giác đó khiến anh như bị cuốn vào một làn sóng mờ ảo, từng mạch máu trong cơ thể như bùng cháy. Ánh mắt anh dần mơ hồ, một cảm giác mất kiểm soát tràn ngập nhưng anh vẫn cố gắng nuốt xuống giữ lại sự tỉnh táo.

Cô bỗng nhiên hỏi: “Anh thích loại trái cây nào?”

Anh lơ đãng trả lời: “Việt quất.”

Lộ Nhu khẽ mỉm cười, chọn ra một viên kẹo vị việt quất từ trong đống kẹo bên cạnh, bóc vỏ rồi lén lút ngậm lấy, thưởng thức vị ngọt tan dần trong miệng.

Giang Mạn nhìn cô rồi hỏi: “Em làm gì thế?”

Cô thản nhiên đáp: “Em cũng thích việt quất.”

Giang Mạn có chút nghi ngờ, bèn hỏi: “Ndd là gì?”

Lộ Nhu nở nụ cười bí ẩn, ánh mắt lấp lánh: “Anh sẽ không muốn biết đâu.”

Giang Mạn nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm vào trán cô, ánh mắt trách móc: “Rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ gì thế?”

Cô không hề thay đổi sắc mặt, thản nhiên đáp: “Nghĩ đến việc anh với em cùng làm thể dục buổi sáng... Bài “Chim non cất cánh” ấy.”

Anh cau mày không tin vào tai mình: “Em vừa nói gì cơ?”

Lộ Nhu cười khẽ, giải thích: “Ý là em muốn tập thể dục sáng sớm với anh thôi.”

Giang Mạn luôn yêu thích không gian tĩnh lặng, không thích bị quấy rầy quá nhiều. Anh bình thản đáp: “Đừng bám lấy anh quá.”

Lộ Nhu không để ý đến sự lạnh nhạt của anh, cô nhún vai rồi chuyển chủ đề: “Vậy lần tới, mình chơi cờ caro tiếp nhé?”

Giang Mạn không đáp lại nhưng đôi môi mím chặt của anh đã nói lên tất cả, rõ ràng là anh không hứng thú với ý tưởng đó.

Kẹo trong miệng cô đã tan, bàn tay cô đặt lên người anh cảm nhận rõ ràng từng đường nét cơ thể cứng nhắc và cơ bắp mềm mại. Bờ vai anh rộng lớn, vòng eo thon gọn, những đường cong ấy quyến rũ đến mức khó mà diễn tả hết và cả hương thơm dịu dàng từ anh cũng khiến cô ngây ngất.

Cảm giác tội lỗi càng trở nên rõ ràng trong bóng tối, và căn phòng dường như cũng chìm vào sự mờ mịt đầy bối rối.

Cô khẽ thì thầm: “Giang Mạn, có phải anh quên gì rồi không?”

Anh cúi mắt, vẻ ngạc nhiên: “Hửm?”

Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua góc xương hàm của anh, cảm giác ngứa ngáy khiến anh không kìm nổi mà bắt lấy tay cô. Nhưng ngay lúc đó, cô ngẩng đầu bất ngờ hôn lên môi anh.

Giang Mạn khựng lại, không thể nào phản ứng kịp.

Ánh mắt cô đối diện với sự bối rối trong mắt anh, trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh như lặng đi, đầy căng thẳng và không thể thoát ra.

“Mỗi tuần một lần.” Cô nhắc nhở, chất giọng trầm ấm vang lên đầy lôi cuốn.

Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm mại của anh rồi kéo nhẹ, cắn một chút rồi liếm lên đôi môi mỏng nhạt màu của anh. Chiếc lưỡi nhỏ bé nhưng xâm nhập vào một cách mạnh mẽ, khơi gợi dụ dỗ anh mở miệng, để hương vị và hơi thở của họ hòa vào nhau, cuốn lấy anh trong cơn cuồng nhiệt.

Một người thanh tịnh bị cuốn vào vòng xoáy giữa cám dỗ và sự bùng nổ.

Cô khẽ cười, cất lời trêu chọc: “Anh thích vị việt quất không?”

Giang Mạn không trả lời, cũng chẳng nói thích hay không.

Cô dừng lại, nhìn đồng hồ rồi nói: “Đã mười một giờ rồi, em phải xuống lầu ngủ thôi.”

Giang Mạn nhìn cô với vẻ như tỉnh táo nhưng ánh mắt lại mơ hồ. Anh nghiêng mặt, đôi môi chậm rãi tiến gần, ánh mắt không rời cô.

Mắt anh từ từ khép lại: “Chờ một lát nữa hãy ngủ.”

Cô quay đầu né tránh: “Mười một giờ rồi, phải ngủ thôi.”

Giang Mạn mở mắt, liếc nhìn đồng hồ rồi đáp nhẹ: “Ừ, đúng là mười một giờ thật.”

“Vậy em xuống đây.”

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ trở người ép cô xuống giường, một tay nâng gáy cô để tránh làm cô đau. Hơi thở anh trở nên rối loạn, đôi môi từ tốn chạm vào môi cô, cất giọng khàn khàn: “Không vội.”

Lộ Nhu chống hai tay lên vai anh rồi đẩy nhẹ: “Trên tường có dán mà, mười một giờ là phải ngủ.”

Cô gây sự chỉ vì muốn được anh nuông chiều.

Giang Mạn hơi cáu, kéo sát người cô hơn. Anh nghiêng đầu, hàng mi chạm nhẹ vào mũi cô, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút chiều chuộng, dịu dàng dỗ dành: “Nghe lời, ngoan nào.”

“Ngoan à? Được thôi.”

Cô không đẩy nữa, hai tay yếu ớt buông xuống, chậm rãi vòng qua eo anh mà ôm chặt.

Ngón tay anh đan vào kẽ tay cô, đồng thời đôi môi nóng bỏng của anh gia tăng sức ép. Cô bị cướp hết không khí bèn cố sức đẩy anh ra: “Giang Mạn, phổi em nhỏ lắm!”

Giang Mạn bật cười, cuối cùng tạm tha cho cô. Anh nghiêng đầu, mắt nhắm hờ rồi lại mở ra, anh nhìn lên tường thấy bóng của chính mình in lên đó. Hình ảnh quai hàm sắc nét và yết hầu khẽ chuyển động khi anh nuốt nước bọt tạo nên một sự quyến rũ khó cưỡng.

Trong bóng tối, chiếc áo ngủ của anh bị kéo lệch để lộ làn da trắng mịn ở xương quai xanh, điểm xuyết những dấu hôn mờ ám.

Ban ngày, anh là một quý ông nghiêm chỉnh dưới ánh sáng mặt trời. Nhưng lúc này anh lại giống như một yêu tinh tàn nhẫn đầy mê hoặc.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi để hít thở, cô buộc anh phải đầu hàng: “Anh có thích vị việt quất không?”

Giang Mạn nhìn cô một lúc lâu rồi dần vùi mình vào bóng tối.

Giọng anh khàn khàn, tràn đầy sắc dục: “Ừm.”

Hơi thở của anh trở nên không đều, đôi môi ẩm ướt vùi sâu vào hõm vai cô. Anh cảm nhận sự khó chịu từ thay đổi ở phần bụng dưới mà trằn trọc không yên.

“Lộ Nhu.” Anh gọi khẽ.

“Gì cơ?”

Giọng anh mềm mại như làn sóng chảy qua kẽ tay cô, len lỏi khắp cơ thể cô, nhẹ nhàng nhưng ám ảnh: “Cô nhóc hư.”

“Anh biết em đang cố tình chơi trò lạt mềm buộc chặt.”

Vết Sẹo Ánh Trăng
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Vết Sẹo Ánh Trăng