Khương Nhân Hải vỗ bóng rồi hỏi: “Anh quen cô ấy à?”
“Bạn tôi quen, tôi đã từng gặp hai người.”
“À.” Khương Nhân Hải lắc đầu: “Tôi đến đón cô ấy tan học, dạo này trời hay mưa mà cô ấy thì toàn quên mang ô.”
Giang Mạn im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Anh cúi đầu, phần cổ trắng lạnh lẽo, bóng tối từ vành mũ làm mờ đi gương mặt, không ai đoán được anh đang nghĩ gì.
Giang Mạn quay người nhặt quả bóng tennis trên đất, tung lên rồi vụt mạnh. Một cú cắt bóng mạnh bạo bay thẳng sang phía đối diện.
Lúc này Khương Nhân Hải mới chú ý thấy anh đang đeo găng tay.
Người phía đối diện không kịp phản ứng nên vội đưa tay lên miệng hét lớn: “Giang Mạn, có cần đánh mạnh vậy không?”
Giang Mạn dừng lại một chút rồi đáp: “Xin lỗi.”
Trước khi rời đi, Khương Nhân Hải liếc nhìn đôi tay của Giang Mạn, anh ta nhún vai cười nhạo: “Chơi gì mà cầu kỳ.”
Khương Nhân Hải quay về sân bóng rổ rồi nhanh nhẹn chuyền bóng cho đồng đội. Người bạn cùng phòng Cao Giản bước tới và vỗ vai anh ta: “Đó không phải Giang Mạn sao?”
“Cậu biết anh ta à?”
“Biết chứ, Tống Điền Mi thích anh ta nên làm sao mà tôi không biết được.”
“Sao cậu biết cô ấy thích Giang Mạn?”
“Cô ấy tỏ tình thất bại rồi tìm tôi than thở.” Cao Giản cười khổ: “Để tôi cho cậu xem cái này.”
Khương Nhân Hải nhận lấy điện thoại từ Cao Giản và mở bức ảnh chụp màn hình Tống Điền Mi gửi cho Cao Giản. Bỗng nhiên anh ta nhướn mày rồi đọc kỹ nội dung bên trọng.
M: “Tôi thích anh.”
Mười phút sau.
J: “Cảm ơn cô.”
M: “Tôi thực sự rất thích anh.”
Một giờ sau.
J: “Tôi thực sự rất cảm ơn cô.”
Tống Điền Mi lại gửi tiếp tin nhắn nhưng chỉ nhận lại một dấu chấm than đỏ.
“Người đeo nơ nhưng lại là kẻ đao phủ lạnh lùng.” Khương Nhân Hải trả điện thoại: “Chắc là anh ta có bạn gái rồi chăng?”
“Không biết.”
Khương Nhân Hải liếc xéo: “Anh ta không thích Tống Điền Mi à? Kén chọn vậy sao?”
Cao Giản xoay người đi đánh bóng rổ: “Nghe nói anh ta còn có xuất thân cao lắm.”
Khương Nhân Hải nhún vai: “Cao cỡ nào cũng có ngày phải cầu xin người khác thôi.”
Anh ta vừa quay đầu lại thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Lộ Nhu từ xa đi tới bèn đứng dậy.
Sáu giờ chiều, Lộ Nhu tan học môn Triết học Mác-Lênin. Cô cúi đầu nhìn đôi giày cũ kỹ, nghĩ bản thân đã đến lúc thay giày mới rồi. Đôi giày bị bắn bùn từ lúc nào vậy? Ánh mắt cô dán vào những đường vân loang lổ trên mặt đường xi măng rồi từng bước một bước tới một cách chậm rãi, cho đến khi cô nhìn thấy đôi giày thể thao của một người đàn ông.
Cô đâm sầm vào người ta nên trán đau nhói.
Giọng nói của anh vang lên trước: “Không sao chứ?”
Chỉ với một câu nói mà cô cảm giác từng thớ thịt trên người mình như vỡ nát.
Cô lùi lại hai bước rồi ngẩng đầu: “Không sao.”
Giọng Giang Mạn ôn hòa: “Bạn trai em đang đợi kia kìa.”
Anh chỉ tay về phía đó.
Lộ Nhu bỗng nghẹn ngào khi thấy vẻ mặt thản nhiên của anh. Cô nhớ lần trước khi anh nhắc đến Bạch Giang và bạn trai cô ta cũng là với giọng điệu bất cần như vậy. Cô thậm chí còn thất bại hơn cả Bạch Giang nữa.
Lộ Nhu nhìn thoáng qua Khương Nhân Hải đang bước tới rồi giả vờ thản nhiên: “Không phải anh ta, bạn trai tôi là người khác.”
Giang Mạn mỉm cười đầy ẩn ý: “Là người khác sao? Tôi chưa gặp à?”
Lộ Nhu cười thật tươi và đáp: “Anh gặp rồi.”
“Chúng ta học cùng trường.”
Giang Mạn bình tĩnh giống như đang nói chuyện phiếm: “Cùng khóa? Cùng lớp? Quen bao lâu rồi?”
Cô lắc đầu: “Giang Mạn, tôi đi trước đây.”
Giang Mạn cúi mắt, anh cười nhạt: “Tôi cũng đi đây.”
Chỉ một cuộc gặp thoáng qua rồi họ cứ thế xoay lưng về phía nhau và bước đi trong làn gió man mác.
Xa rồi, xa thật rồi. Không ai nhận ra nụ cười trên môi mình đầy gượng gạo và lạnh lẽo.
Lộ Nhu không kịp chạy thoát Khương Nhân Hải mà bị anh ta kéo đến dưới gốc cây: “Cậu chạy làm gì?”
“Cậu tự biết rõ còn hỏi?” Cô đẩy vai anh ta.
“Đi ăn sủi cảo không?”
“Không đi.”
“Thế hoành thánh?”
Mặt Lộ Nhu lạnh tanh: “Khương Nhân Hải, rõ ràng là cậu biết tôi không có tình cảm gì với cậu.”
Anh ta cười thoải mái như chẳng hề để tâm: “Thế cậu có tình cảm với ai?”
Nụ cười Khương Nhân Hải dần trở nên âm u: “Thằng nào dám tranh với tôi?”
Lộ Nhu biết tính anh ta: ăn mềm không ăn cứng, càng cứng anh ta càng cố húc đầu vào, máu nóng như muốn tràn ra ngoài. Anh ta đối với cô thật lòng, cũng chính vì thế mà cô không nỡ nói những lời quá nặng nề. Nhưng nếu không yêu thì sự quan tâm này chẳng khác nào trái cây bị thối rữa bên trong, càng ăn càng khó chịu.
Cô hỏi thẳng: “Hai năm không tìm tôi, sao giờ đột nhiên lại xuất hiện?”
Khương Nhân Hải chậm rãi đáp: “Trước đây tôi sợ phải gặp cậu. Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì tôi trốn cậu rất lâu. Tôi dán ảnh cậu lên tường, mỗi tối…”
Lộ Nhu cảm thấy một loại tình cảm không thể chấp nhận đang dần lộ ra nên vội ngắt lời: “Được rồi, tôi biết rồi.”
Khương Nhân Hải im bặt, trên khuôn mặt thoáng chút tổn thương. Anh ta nhếch môi cười nhạt: “Được thôi, ai đó thấy tôi phiền rồi. Vậy thời gian tới tôi sẽ không làm phiền nữa.”
Lộ Nhu hé miệng như định nói gì nhưng rồi lại thôi.
Khương Nhân Hải chống hai tay vào hông, búng nhẹ vào dái tai cô với bộ dáng bất cần: “Nhớ mang ô đấy. Nếu không phải có tôi đưa ô thì mấy lần trước cậu đã cảm lạnh từ lâu rồi.”
Cô cúi đầu: “Tôi cũng đâu nhờ cậu cúp học để mang ô cho tôi.”
Giọng điệu thờ ơ của cô làm anh ta tức giận đến chạnh lòng: “Ông đây thích bị cậu hành hạ, tôi tự hạ thấp mình, được chưa?!”
Lộ Nhu không biết phải đáp lại thế nào nên chỉ đờ đẫn nhặt một chiếc lá rơi, cô xoay phần cuống lá, mắt nhìn chằm chằm xuống đất.
Khương Nhân Hải đột nhiên hỏi: “Biết vì sao tôi hôn cô ta không?”
Phần cuống lá được xoay theo chiều kim đồng hồ. Cô đáp: “Không hứng thú.”
Ánh trăng đêm nay dịu dàng đến mức như muốn lấy mạng người ta.
Nó chiếu xuống mái nhà thấp, cỏ cây, xe cộ và cả những vùng trũng ướt của thành phố. Những vì sao ẩn sau mây, làn gió nhẹ như tấm voan mỏng thổi từng đợt, từng đợt làm bóng đêm bao la nhuốm đầy khói bụi.
Lộ Nhu cảm thấy bầu trời đẹp không gì sánh được. Cô đi dọc lối mòn trong vườn hoa, lúc thì đứng dưới gốc cây, lúc lại bước trên thảm cỏ.
Cô ngẩng đầu nhìn trời.
Bầu trời khiến cô nhận ra con người thật nhỏ bé nhưng cũng thật lớn lao. Cô nghĩ ngoài bầu trời kia là cái gì? Một vùng đen tối vô biên và tĩnh lặng nhưng lại sinh ra nhân loại, còn có cả tình cảm.
Vì không nhìn đường nên cô bị trượt chân, tay chân chưa kịp giữ vững thì cả người đã ngã nhào xuống, mặt hướng về đất.
Cứ tưởng sẽ đau lắm nhưng mũi cô lại ngửi thấy mùi hương nam tính từ cổ và vai của ai đó. Môi cô chạm vào chiếc xương quai xanh lành lạnh, tim bất giác đập loạn: “Giang Mạn?”
Người đàn ông bị cô đè lên khẽ rên một tiếng, cằm anh hạ xuống thấp: “Lộ Nhu?”
Ban đêm, trong khu vườn, Giang Mạn đang nằm trên một tấm thảm dày và ngửa mặt lên ngắm trăng. Anh thảnh thơi, hai chân hơi co và tách ra để rồi Lộ Nhu bất ngờ ngã ngay vào giữa hai chân anh.
Bị giật mình nên anh theo bản năng siết chặt hai chân và kẹp lấy Lộ Nhu.
Cơ thể anh đang thiêu đốt cô. Hương thơm mê hoặc, cơ bắp săn chắc, phần eo mềm mại, những chuyển động lạ lùng cùng với hơi ấm từ vùng bụng khiến cô nóng đến mức không chịu mà phải nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Sai đó Lộ Nhu như thú đang ngửi mùi mà ngửi anh.
Cô nói: “Xin lỗi.”
“Ừ.”
“Tôi đứng dậy ngay đây.”
Anh im lặng hồi lâu rồi khẽ đáp: “Ừ.” Giọng anh trầm xuống.
Cô không đứng dậy cũng không dám cử động. Vì bàn tay anh đột nhiên chạm lên eo cô, nhiệt độ từ ngón tay người đàn ông như ngọn lửa xuyên qua lớp gió lạnh và thiêu đốt hõm lưng cô.
Mặt Lộ Nhu đỏ bừng, cô muốn tránh đi nên khẽ cựa quậy, nhưng dần dần mọi cảm giác đều tập trung về nơi hai cơ thể tiếp xúc, cô vùi đầu vào cổ anh không dám nhúc nhích, bởi cô đã cảm nhận được thứ gì đó.
Giang Mạn điều chỉnh hơi thở. Sự cựa quậy của cô mang đến cảm giác thoải mái khó nói nên lời.
Giọng anh nhẹ nhàng vang lên trên đầu cô: “Sao em lại ở đây?”
Cô đáp: “Tôi đi dạo lung tung.”
“Không hẹn hò với bạn trai à?”
“Có, xem phim, ăn tối rồi hôn nhau.”
“Anh còn muốn hỏi gì nữa không?”
Hơi thở của Giang Mạn dần trở nên nặng nề hơn.
Lộ Nhu chỉ cảm thấy thật khó chịu, vẻ mặt cô dần xấu đi. Lại thế nữa, rõ ràng là anh biết tôi nghĩ gì, biết rằng tôi không thích anh, cũng đã nói thích anh là chuyện không thực tế nên đẩy tôi ra một cách phũ phàng. Thế bây giờ thì sao? Bây giờ anh lại làm gì đây? Lại kéo tôi vào để lần sau lại nói những lời đó? Anh cứ lặp đi lặp lại vậy đủ rồi.
Cô cúi mắt, nhẹ nhàng nói: “Giang Mạn, đừng chạm vào tôi.”
Cô chống tay xuống tấm thảm chuẩn bị đứng dậy.
Giang Mạn không nói gì mà vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm nhưng cánh tay anh lại đè chặt lấy cô, sức lực chênh lệch khiến cô không thể nhúc nhích.
Cô càng cử động thì anh càng dùng lực nhiều hơn. Một mặt bá đạo mà người khác chưa từng thấy bộc lộ ra: “Tại sao tôi không thể chạm vào? Là của tôi, tại sao tôi không thể chạm?”
Dưới ánh trăng, khi nhìn kỹ cô mới nhận ra khuôn mặt anh hơi đỏ, ngửi kỹ thì có mùi rượu thoang thoảng.
Thảo nào.
Giang Mạn quên mất sự kiềm chế, khi say anh để lộ chút ngang ngược của trẻ con. Dù nói như thế nào thì anh vẫn không buông tay mà cánh tay càng siết chặt.
Một lúc sau anh thì thầm vào tai cô, với giọng nói dịu dàng nhưng lại như lưỡi dao mỏng manh cắt vào tâm trí khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng khó lòng chịu nổi.
Lời nói vừa bá đạo vừa mang theo chút uất ức: “Đừng động đậy.”
“Tôi muốn nói một chuyện.”
Ánh sáng trong trẻo của ánh trăng phủ lên cả hai, dưới chân đồi, tiếng côn trùng râm ran trong đêm tối. Trên bầu trời là vầng trăng non lấp ló giữa màn đêm mờ ảo.
Hàng mi của người đàn ông khẽ rủ xuống, biểu cảm của anh lạnh lùng và từ bi, đuôi mắt hẹp dài mang đầy ưu nhã. Tay trái của anh đặt trên lưng cô, hơi thở đều đặn và chậm rãi.
Người phụ nữ nằm lặng lẽ giữa đôi chân gập lại của anh, gương mặt nhỏ nhắn như ngọc, hai chân cô hơi nhấc lên và đôi tay đặt lên ngực anh.
Cô khẽ gọi: “Giang Mạn.”
Gió bất chợt nóng lên.