Vết Sẹo Ánh Trăng

Chương 34

Chương 34 / 111 · Hoàn thành · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Vừa trở lại thành phố nên anh tạm thời ở khách sạn. Hiệu trưởng nói có ký túc xá dành cho giáo viên nhưng anh đã khéo léo từ chối.

Thật khó tin là anh lại trở về làm thầy giáo. Anh nằm trên giường trơ mắt nhìn trần nhà.

Ánh đèn yếu ớt phản chiếu trên tường tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Suy nghĩ của anh dần chìm vào một cõi nào đó rồi lan rộng không ngừng.

Anh không muốn thừa nhận việc quay về là vì nó khiến anh thấy khó chịu không rõ, một nỗi bứt rứt âm ỉ.

Một cô giáo gửi tin nhắn cảm ơn anh vì đã giúp cô ấy chuyển đồ nhưng anh không trả lời. Tuy vô lễ nhưng hôm nay anh chẳng muốn đáp lại ai cả. Những người bạn thường thảo luận về âm nhạc chuyên nghiệp mà anh vốn thích thú giờ đây cũng chẳng buồn xem. Đàn tranh đặt đó, ngón tay anh không thể cử động. Hay đọc sách? Một chữ cũng không vào.

Mỗi lần nhắm mắt mở mắt, trước mặt anh chỉ hiện lên cảnh tượng hai người họ say đắm hôn nhau dưới ánh đèn mờ nhạt trước cửa căn hộ.

Khoảnh khắc đó anh cảm nhận được một luồng khí nóng mặn chát trào dâng trong lồng ngực đến mức gần như mất kiểm soát, tựa như một con sói hoang đang thức tỉnh bên trong anh, nó dữ tợn, man rợ, chẳng chút nhân tính, chiếm lĩnh toàn bộ lý trí anh từng chút một.

Nó muốn biến anh thành dã thú, quét sạch tất cả những gì chướng mắt.

Giang Mạn sợ con người anh khi ấy.

Anh pha một ly trà nhưng chẳng buồn tận hưởng vị thanh khi trà thấm vào môi, chỉ pha qua loa rồi uống ừng ực.

Không có cô, anh đã định sẵn một cuộc sống khác: làm một kẻ cô độc lang bạt khắp nơi, sống nương nhờ vào lòng tốt của người xa lạ. Đó mới là giấc mơ anh từng theo đuổi.

Nhưng cô giống như một vực thẳm đẹp đẽ hoàn toàn trái ngược với con đường anh đã chọn. Chính sự mâu thuẫn đó đã hấp dẫn anh rồi khiến anh vùng vẫy muốn thoát ra.

Cô nói cô không muốn rời thành phố này. Đến lúc đó anh mới nhận ra không phải ai cũng dễ dàng từ bỏ danh vọng như anh.

Cô cần một cuộc sống ổn định.

Vậy nên anh đã không níu kéo khi cô đề nghị chia tay, cũng không đưa ra quyết định dứt khoát. Anh nói hãy bình tĩnh rồi nói với cô rằng nếu cô muốn thì cứ chia tay, anh để cô toàn quyền quyết định.

Nhưng sâu thẳm trong lòng anh vẫn băn khoăn: Liệu anh có nên thay đổi cả cuộc đời mình vì cô không?

Cho dù đã vui vẻ là vậy nhưng anh vẫn bị cô chặn, thật là buồn cười. Rõ ràng là anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế sự khó chịu, đáp ứng nhu cầu tình cảm của cô, từ cái ôm, nụ hôn đến sự thân mật. Cô nghĩ việc này dễ dàng lắm sao?

Từ nhỏ, linh hồn trưởng thành ở trong lòng anh đã không còn sự thánh khiết. Anh không hiểu vì sao người khác lại khát khao gần gũi cơ thể nhau như vậy. Anh ghét sự đụng chạm, ghét sự thân mật. Dù bề ngoài anh cố tỏ ra thản nhiên nhưng sâu trong lòng vẫn đầy căm ghét. Cô còn muốn anh làm gì hơn nữa?

Anh đã hạ thấp giới hạn của mình hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều là sự thỏa hiệp. Thậm chí khi cô chạm vào chỗ đó của anh, dù cảm thấy ghê tởm nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng để không làm cô thất vọng. Anh cắn răng ép bản thân phải thích nghi, dù cơ thể có phản ứng sôi trào như có hơn 8000 dây thần kinh phấn khởi, phải làm mãi một lúc lâu sau anh mới miễn cưỡng đạt được cái gọi là “hoàn thành nhiệm vụ”. Thật đúng là tra tấn.

Dù công việc biểu diễn bận rộn nhưng anh vẫn luôn dành thời gian rảnh cho cô, lén lút học cách làm một người bạn trai đúng nghĩa, biết dỗ dành, tặng quà…

Vậy mà cô lại đòi chia tay chỉ vì một người như Bạch Giang? Nghe thật nực cười. Nếu cô không rõ ràng với người khác thì sao trách anh được? Có lẽ cô đã chán anh, đã mệt mỏi vì anh rồi.

Anh không giống như người đàn ông động dục khác, giỏi chiều chuộng hay biết cách dính lấy cô. Anh thấy cô cười nói hạnh phúc, không còn tìm đến anh nữa, còn nhanh chóng kết nối với người mới.

Còn anh? Anh chỉ có mình cô. Đến mức anh từng nghĩ đến chuyện cố tình gặp lại cô chỉ để hỏi rõ mọi chuyện.

Nhưng… Cần gì chứ?

Chỉ là một người phụ nữ thôi mà.

Ba ngày.

Anh tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ phai nhạt như cái cách anh vẫn luôn xử lý cảm xúc.

Không gặp nhau, không có cơ hội chạm mặt. Dần dà mọi thứ sẽ biến mất. Cả hai vốn đã đi ngược hướng từ lâu, chia tay sớm hay muộn cũng vậy. Ít nhất thì kết thúc bây giờ sẽ không quá đau đớn khi mọi thứ còn chưa sâu đậm.

Bạch Hà đã gọi anh lên đường, vậy nên anh dọn đi.

Nếu không phải là Dư Châu thì mọi thứ sẽ cứ dần trở nên mờ nhạt như thế…

Đêm đó Giang Mạn mơ thấy một con sói.

Con sói dùng dây thừng dắt anh rồi đưa đến trước mặt một người phụ nữ.

Anh bò bằng bốn chân, nhe răng, khuôn mặt xấu xí co rúm lại gầm gừ dữ tợn về phía người phụ nữ. Sói tỏ ra vô cùng phấn khích. Đột nhiên nó buông sợi dây ra. Anh lập tức như hóa điên mà lao thẳng về phía người phụ nữ.

Người phụ nữ tội nghiệp bật khóc. Anh với đôi mắt đỏ ngầu đã mất đi nhân tính, cắn xé, nhai ngấu nghiến rồi nuốt chửng từng mảng da thịt. Bầu trời chợt tối sầm lại, mặt đất nhuốm đầy máu tươi. Máu thịt mang sắc hồng nhạt bị nghiền nát giữa hàm răng anh.

Anh liếm môi, vô tình nhìn rõ khuôn mặt bị cắn mất một nửa của người phụ nữ, là Lộ Nhu.

Cô đã chết dưới tay anh.

Giang Mạn bàng hoàng đứng dậy thấy con sói đang cười một cách đồi bại. Trong mắt nó phản chiếu một con người hung bạo điên cuồng đã hoàn toàn bị thuần hóa thành dã thú.

Giang Mạn choàng tỉnh.

Hơi thở anh nặng nề, mồ hôi lạnh túa ra. Anh rót một ly nước lạnh rồi ngửa cổ uống cạn, ánh mắt vô hồn.

Ngay sáng hôm sau, anh nộp đơn xin từ chức.

“Vừa mới đến đã muốn đi rồi ư?” Hiệu trưởng ngỡ ngàng.

Giang Mạn cúi người thật sâu: “Hiệu trưởng La, thật sự xin lỗi. Tôi đã thử vài ngày nhưng vẫn không thích nghi được với công việc giảng dạy. Thực sự rất áy náy vì đã phụ lòng thầy.”

Hiệu trưởng lắc đầu: “Giang Mạn, nghĩ lại đi.”

Sau đó ông ấy không nói thêm gì, chỉ bước ngang qua anh rồi rời đi.

Giang Mạn đứng lặng vài giây rồi thở dài một cách nặng nề. Anh quay đầu, vô tình bắt gặp mình trong tấm gương lớn ở văn phòng hiệu trưởng.

Người đàn ông trong gương trông thật tao nhã trí thức. Chiếc kính gọng bạc cùng hàng lông mày thanh tú và đôi mắt ôn hòa mang lại cho anh vẻ điềm đạm dịu dàng, làn da trắng mịn càng làm gương mặt thêm phần sáng sủa.

Anh chầm chậm chạm lên gương mặt mình. Biểu cảm đó thật vô hại và lạnh nhạt.

Làm sao có thể là một con thú chứ?

Anh sẽ rời đi, sẽ không bao giờ quay lại nữa, anh tự nhủ. Không thể vì những điều vô nghĩa mà đánh mất chính mình.

Hãy giả vờ quên đi, tỏ ra xa cách và tìm kiếm một tình yêu mới. Cứ để cô làm điều mình muốn.

Nếu không anh sẽ bị cô đè bẹp và sai khiến như một con rối, bị cuốn vào thứ khoái lạc bệnh hoạn của sự hành hạ.

Cô đã thắng anh.

Đó không phải Giang Mạn.

Ngày tốt nghiệp, Lộ Nhu diện một bộ váy đẹp và trang điểm lộng lẫy khiến không ít chàng trai để mắt đến cô.

Gọi là dạ hội nhưng cô không biết nhảy, cô chỉ đứng lặng một góc vừa ăn vừa uống.

Tối hôm đó còn có một vở kịch ngắn, đó vở kịch kinh điển “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”.

Cô đóng vai một chú lùn.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, đoàn kịch đã rủ cô đi ăn. Cô không tìm được lý do từ chối nên đành đi theo.

Điểm đến là KTV như thường lệ. Những cô gái đồng trang lứa đã ngà ngà say nhất quyết kéo cô đi, bản thân cô cũng hơi lâng lâng nên nói: “Đi thôi! Hát nát cả cái KTV này luôn!”

Trong cơn say, cô gọi thêm một thùng bia nữa rồi uống liền hai chai. Sau đó cô cầm micro hát “Tân Quý phi say rượu”. Giọng điệu lệch tông khiến mọi người cười ầm lên và vỗ tay không ngớt, cả cô cũng bật cười khanh khách.

Rồi cô chuyển sang hát “Chết cũng phải yêu”. Giữa chừng có người bước vào.

Diệp Lệ lên tiếng xin lỗi vì đến muộn. Sau đó có một người đàn ông bước ra từ phía sau cô ấy.

“Đây là thầy Giang, người đã đệm đàn piano cho buổi diễn của chúng ta.” Diệp Lệ giới thiệu.

Lộ Nhu ngay lập tức im bặt không hát thêm một câu nào nữa.

Cô đứng trong hành lang nghe điện thoại của Khương Nhân Hải, đáp nhẹ: “Được, tôi đến đón cậu nhé.” Vừa cúp máy, cô xoay đầu lại thấy Giang Mạn đang nhìn mình, trong tay là điếu thuốc đang cháy dở. Ánh mắt anh lạnh nhạt có chút u ám. Khói thuốc tỏa ra quanh anh càng làm cho vẻ ngoài của anh thêm phần trầm lắng.

Ánh mắt họ giao nhau, cô không hiểu anh đang muốn gì.

Lúc này Diệp Lệ bước ra hỏi tại sao cả hai không vào phòng hát.

“Nghe điện thoại.” Một người trả lời.

“Hít thở chút.” Người kia đáp.

Rồi cả hai cùng bước vào, không ai trao đổi thêm lời nào nữa.

Diệp Lệ hỏi anh: “Nhìn gì vậy?”

Giang Mạn đáp: “Không có gì.”

Diệp Lệ nhìn theo ánh mắt anh thấy Lộ Nhu đứng bên đường, thỉnh thoảng ngoảnh sang trái, rõ ràng là đang chờ ai đó.

Cô ấy nói: “Cô ấy đang đợi bạn trai đấy.”

Giọng Giang Mạn trầm xuống: “Ừm.” Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô.

Diệp Lệ là đồng nghiệp của anh, trong lòng cô ấy cũng thầm có chút tình ý với anh. Ngay từ lần đầu nhìn thấy hồ sơ tuyển dụng của Giang Mạn, cô ấy đã bị sự xuất sắc của anh thu hút.

Giang Mạn, nam, 22 tuổi, cao 1m88. Thành thạo đàn tranh, biết chơi piano, violin, tỳ bà, sáo trúc, ocarina, vv.

Là diễn viên chính tại Nhà hát Quốc gia, từng giành giải vàng tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế năm 14 tuổi. Ở tuổi 16, anh đoạt giải Nhất phần độc tấu nhóm thanh thiếu niên trong cuộc thi đàn tranh toàn quốc. Vở nhạc kịch “Thu Tứ” do anh tham gia đã lưu diễn tại hơn 20 thành phố lớn trong nước. Đặc biệt là tiết mục “Thiên Thượng Nhân Gian” do anh sáng tạo và biểu diễn bằng hơn 20 loại nhạc cụ Đông Tây đã gây tiếng vang lớn.

Anh sở hữu vô số cúp và giải thưởng, ngoại hình lại nổi bật, khí chất lại lạnh lùng. Anh tựa như một vị thần tiên trong trang phục cổ trang, được giới âm nhạc tung hô là người từ cõi trên không vướng bụi trần.

Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, anh lại từ chối mọi danh vọng, không nhận lời quảng bá mà ẩn mình suốt một năm.

Hiệu trưởng từng nhận xét: “Người có danh vọng thường bị nó chi phối nhưng Giang Mạn lại là một kẻ lập dị.”

Diệp Lệ nhìn vào góc cạnh sắc nét trên quai hàm của anh tinh tế đến hoàn hảo.

Cô ấy lại thấy đó không phải sự kỳ quái. Với cô ấy, Giang Mạn là một người trung thành với chính mình. Những người như anh thường cao ngạo và vì thế, khi gặp phải mâu thuẫn, quai hàm anh sẽ vô thức nâng cao lên thể hiện một tư thế kiêu hãnh. Anh không muốn để ai biết rằng trong thâm tâm anh đang sợ mất đi thứ gì đó.

Anh đột nhiên lên tiếng: “Khương Nhân Hải.”

Diệp Lệ giật mình nhận ra anh đã đi đến đứng đối diện với Lộ Nhu, chỉ cách cô một đoạn không xa.

Lộ Nhu cau mày khoác chặt tay Khương Nhân Hải.

Giọng cô vang lên một cách lạnh nhạt: “Thầy Giang, có chuyện gì sao?”

Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, đến cả tiếng xe cộ vút qua cũng biến mất.

Giang Mạn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: “Tôi…”

Anh bối rối chẳng biết phải nói gì.

Anh chậm rãi giơ tay trái lên vì trông thấy một chiếc lá khô mắc trên vai cô.

Theo phản xạ, Lộ Nhu vội vàng hất tay anh ra rồi ôm chặt lấy cánh tay Khương Nhân Hải, cô ghét việc anh cứ mãi quấy rầy mình.

Diệp Lệ hoảng hốt: “Lộ Nhu, cô làm gì thế? Không biết tay trái của thầy Giang đang bị thương sao?”

Lộ Nhu sững người nhìn anh, lí nhí nói: “Xin lỗi.”

Ánh mắt Giang Mạn lướt qua Khương Nhân Hải rồi dừng lại ở đôi tay đang ôm chặt kia. Đôi mắt anh tối sầm lại, quai hàm cũng vô thức nâng lên.

Anh khẽ lắc đầu nói: “Không sao.”

Hôm nay cô đến đây để chia tay với Khương Nhân Hải.

Cô buộc phải thẳng thắn với anh ta rằng suốt một tuần qua cô không thể hòa nhập vào mối quan hệ này.

Con người thường yêu một ai đó qua trí tưởng tượng.

Cô từng yêu Giang Mạn bởi luôn hình dung anh là người tĩnh tâm đắm chìm trong cầm kỳ thi họa, nhưng rồi cô lại đòi hỏi những mộng mơ đầy cảm xúc từ anh, điều mà anh chưa bao giờ dành cho cô.

Cô yêu cái lạnh lùng tĩnh lặng và u sầu của Giang Mạn, yêu sự cuồng nhiệt bất ngờ toát ra từ sự lạnh lùng ấy chứ không phải là cái cuồng nhiệt bất kể thời điểm nào của người khác dành cho cô.

Mỗi lúc, mỗi nơi, Khương Nhân Hải đều muốn bám lấy cô, không ngừng đòi hôn, tay chân không yên. Anh ta nói cô là bạn gái của anh ta nhưng càng nói cô càng cảm thấy phản cảm.

Khương Nhân Hải hoang dại, dục vọng mạnh mẽ, toàn thân tỏa ra sự khát khao mãnh liệt. Nhưng Giang Mạn thì không, anh luôn lịch sự điềm tĩnh, giữ chừng mực nhưng lại khiến cô rung động.

Nghe thật khó chịu nhưng lại rất chân thật. So với “Nhật Ký Của Giang Mạn”, Khương Nhân Hải còn chẳng thể khiến cô ướt át bằng.

Không một ai như Giang Mạn, không một ai có thể khiến cô lạc vào thế giới tưởng tượng như Giang Mạn để rồi bị anh lừa.

Khi Lộ Nhu nói: “Chúng ta tạm thời chia tay đi.”, sắc mặt của Khương Nhân Hải thật khó coi.

Anh ta như thể sắp đánh cô nhưng cuối cùng lại cười khẩy một tiếng: “Giang Mạn đã quay lại, tôi biết mà.”

Lộ Nhu không muốn dây dưa nên quyết tâm cắt đứt hẳn, không gặp Khương Nhân Hải nữa. Cô gật đầu: “Ừ.”

Anh ta nhanh chóng quay lưng nói cô uống say rồi, ngày mai rồi nói chuyện tiếp. Ánh mắt anh ta chứa đầy vẻ chán ghét.

Khoảnh khắc đó cô cũng ghét chính mình.

Cô không cố ý làm tổn thương anh ta nhưng nếu tiếp tục chắc chắn sẽ làm tổn thương đối phương. Lộ Nhu nghĩ: “Cái quái gì thế này?” Cô lại đi uống rượu, hôm nay nhất định phải uống đến mức toàn thân tê liệt thì thôi.

Gục xuống bàn nhậu, cô nghĩ nếu con người mất đi cảm xúc thì không biết đó là may mắn hay bất hạnh.

Thế nên tại sao cô lại đến đây?

Nhìn anh đang thay giày còn cô ngồi bệt dưới đất rồi lại nhìn quanh, căn phòng được trang trí như khách sạn, bên ngoài cửa sổ vẫn là màn đêm tối.

Giọng cô khô khốc vang lên: “Giang Mạn?”

“Ký ức về tai nạn xe cộ đã tìm lại được rồi sao?” Anh nới lỏng cổ áo.

Cô ôm đầu, dường như đã nhớ ra: Uống say nên về nhà nhưng lại đi nhầm đến nơi trước đây Giang Mạn từng ở.

Cô ngồi bệt xuống đất rồi ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ đó. Trước đây cô luôn mong Giang Mạn sẽ thò đầu ra từ cửa sổ ấy mà nhìn xuống cô. Bây giờ thì người đã không còn. Cô tức giận đá mạnh vào cửa làm tiếng chó sủa vang lên. Chợt nhớ ra đó là nhà người khác, cô mới hoảng hốt quay đầu bỏ chạy rồi va phải ai đó, người đó lập tức ôm cô vào lòng.

Giọng nói vang lên bên tai dịu dàng vô cùng: “Tôi đưa em về.”

“Tôi không cần anh.” Cô đẩy anh ra.

Anh bỗng nhiên bế cô lên, để đôi chân cô kẹp lấy eo mình, hơi thở phả vào cổ cô.

“Thế em cần ai?”

Cô say khướt cắn vào cổ anh, giọng điệu đầy hung dữ vang lên: “Bạn trai tôi sẽ đưa tôi về.”

Giọng nói anh lập tức lạnh đi: “Bạn trai em ở đây.”

Cô tiếp tục cắn mạnh rồi nói: “Anh không phải. Chúng ta đã chia tay một năm rồi. Anh chết rồi.”

“Tôi hồi sinh rồi.” Anh giữ đầu cô lại, dỗ dành cô với giọng điệu đầy cưng chiều.

“Đừng cắn, nhột lắm.”

“Sao anh cứ chọc tức tôi thế?” Cô chạm vào nốt ruồi trên cổ anh rồi đột nhiên vung tay tát xuống làm anh đau đến run cả vai.

Cơn say làm cô tạm quên đi những hận thù lạnh lẽo, chỉ còn lại nỗi oán trách dịu dàng: “Đồ tồi.”

Về đến nhà thì ba mẹ đi công tác. Cô lục tìm trong túi rồi lục thêm một lần nữa mới phát hiện để quên chìa khóa mất rồi. Cô từ từ ngẩng đôi mắt tròn xoe lên mà nói: “Giang Mạn, chìa khóa đâu?”

Giang Mạn: “Hửm?”

“Sao không có?” Cô như con mèo nhỏ đáng thương.

Ánh mắt anh thật bình tĩnh: “Tối nay ở lại chỗ tôi đi.”

Cô lặng lẽ nhìn anh.

Anh cao giọng nói: “Sợ tôi làm gì em sao?”

“Anh bất lực như thế thì làm được gì?” Cô lắc đầu đầy vẻ khinh thường: “Có khi đến cách dùng bao cũng không biết. Tôi thấy anh cũng chẳng dám.”

Sau đó chuyện gì tới cũng tới.

“Xin lỗi…”

Cô vô cùng bực bội vì sự liều lĩnh khi say rượu của mình nhưng cô vẫn cố gắng ngồi dậy: “Thầy Giang, tôi… Tôi về nhà ngủ đây.”

Anh bình tĩnh đứng cách đó không xa, sắc mặt bình thản đến nhợt nhạt.

“Đã gọi là thầy thì phải nghe lời tôi. Em uống rượu thì đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ nhiều.”

Cô cố gượng nở một nụ cười nhạt nhòa: “Tôi đi đây.”

Giang Mạn lặng lẽ nhìn cô, cả người anh như chìm vào bóng tối.

“Tôi gọi người đến đón tôi.” Cô nhặt chiếc túi trên sàn lên rồi quay người về phía cửa: “Cảm ơn anh.”

“Em thật biết cách hành hạ người khác.” Anh bất ngờ nói.

Lộ Nhu quay đầu lại mở to mắt kinh ngạc: “Tôi… Tôi? Là tôi hành hạ anh ư? Ai hành hạ ai? Chẳng phải là anh đồng ý chia tay sao? Là anh dọn đi kia mà? Là tôi á? Tôi có thể hành hạ được anh sao?”

Giang Mạn cẩn thận treo áo khoác lên giá rồi điềm tĩnh nói: “Tôi biết em đang hẹn hò với anh ta.”

Anh nói tiếp: “Tôi chỉ muốn hỏi một câu.”

“Hửm?” Cô nhíu mày.

“Em đã làm với anh ta chưa?” Từng chữ vang lên một cách rõ ràng rành mạch.

Giọng anh dịu dàng như cố kiềm chế một cảm xúc đang trên bờ phát cuồng.

Cô sững lại rồi đáp: “Làm hay không làm cũng không liên quan đến anh.”

Cô nhấn tay nắm cửa rồi nói: “Thầy Giang, tôi đi đây.”

Cánh cửa không nhúc nhích, cô cố đẩy thêm lần nữa nhưng vẫn bất động.

Lộ Nhu hoảng hốt quay người lại: “Cửa này…?”

“Mở khóa vân tay.” Anh bước về phía cô.

Cô đành đứng tại chỗ rồi cúi đầu chờ anh mở cửa. Anh đi đến rất gần rồi bất ngờ bóp lấy cằm cô. Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ép sát vào tường.

Cả người Giang Mạn mang theo vẻ lạnh nhạt lịch thiệp: “Tôi hỏi em với Khương Nhân Hải đã làm đến đâu rồi?”

“Tôi với anh ta hôn nhau, anh cũng thấy rồi mà.” Cô cố tỏ ra thản nhiên như chẳng hề quan tâm.

Anh im lặng một lúc lâu, thật lâu.

“Ừm.”

Anh tháo kính gọng bạc xuống rồi ném mạnh xuống sàn.

“Tôi đâu có mù.” Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, đôi mi hờ hững che nửa con ngươi.

Cô nhìn thấy trong mắt anh không còn chút dịu dàng nào, chỉ còn sự lạnh lẽo kỳ dị. Ở sâu trong đôi mắt ấy dường như có một thế giới dục vọng đen tối, hoang dại, tàn nhẫn chứ chẳng hề cao quý.

Lộ Nhu run lên, cả cơ thể cũng căng cứng.

Sói đến rồi.

Gương mặt Giang Mạn vẫn bình thản nhưng dưới đôi mắt lại lộ ra sự lạnh lùng và ghê tởm. Những ngón tay anh vân vê môi dưới của cô như đang lật giở một món hàng.

Giọng anh nhẹ nhàng, đường nét dịu dàng nhưng phảng phất u tối: “Em thích cảm giác anh ta hôn em đến thế sao?”

Anh bất ngờ chen chân vào giữa hai chân cô. Sức mạnh đàn ông mãnh liệt làm cô choáng váng đến mức không nói được lời nào, cổ họng khô khốc: “A…”

Anh ép sát hơn, giọng nói càng trở nên hung hãn hơn: “Tôi đang hỏi em đấy!”

Cô chưa từng thấy Giang Mạn như thế này, giọng nói của cô run rẩy vang lên: “Tôi…”

“Sợ rồi à?” Anh nâng cằm cô lên.

“Có… Có chút.” rồi anh mạnh mẽ hôn cô.

Khác hẳn với sự kiềm chế lạnh lùng trước đây, nụ hôn của anh lúc này thật bùng cháy, đó là sự xâm lấn mất kiểm soát, hoàn toàn cướp đi hơi thở của cô. Cô có thể cảm nhận được mùi rượu trong miệng anh.

Giang Mạn đã nhẫn nhịn đến bây giờ nhưng giờ đây anh không thể chịu đựng thêm nữa. Nghĩ đến hình ảnh đó, ngọn lửa trong anh cháy bừng lên. Sự bình tĩnh chừng mực đều biến mất, chỉ còn lại ngọn lửa ghen tuông và một thứ dục vọng nào đó bùng lên vì cơn giận.

Em thích cảm giác đó lắm đúng không?

Người đàn ông trời sinh thanh tú trong chiếc áo sơ mi lụa trắng. Giữa chừng khi hôn cô, anh tháo từng chiếc cúc áo phía dưới để lộ cơ bụng săn chắc và rắn rỏi. Anh nắm lấy tay cô đặt lên vùng cơ bắp ấy.

Cô cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ, trái tim cô cũng đập thình thịch theo. Nhưng anh không dừng lại mà dẫn dắt tay cô xuống thấp hơn, đặt lên phản ứng sinh lý đang bừng bừng của anh.

Hàng mi khẽ cụp xuống, giọng anh khàn khàn vang lên: “Tôi là đàn ông, tôi cũng có cơ quan sinh dục.”

Lúc này người đàn ông trước mặt đâu còn là Giang Mạn mà cô từng biết? Đâu còn là gương mặt sạch sẽ thanh tao đến vậy nữa.

Giọng cô nghẹn lại: “Anh… Anh từng nói chia tay xong sẽ không làm phiền…”

Anh hôn lên cổ cô rồi đáp: “Tôi chưa từng nói.”

“Sao lại chưa từng nói?”

“Em có bằng chứng không?”

“…”

Bàn tay phải của Giang Mạn đột ngột chạm lên ngực cô.

Anh không cách nào lý giải được vì sao lại yêu đến mê đắm phần cơ thể này. Thậm chí đôi lúc anh còn mơ thấy nó. Anh luôn tự hỏi tại sao nó lại mềm mại đến vậy…

Hơi thở của anh trở nên nặng nề.

Nơi ấy mềm mại đến mức có thể nhào nặn thành đủ mọi hình dáng. Đầu ngón tay anh đỏ ửng xoa nắn đỉnh nhũ của cô, bàn tay ấy cứ mân mê buông rồi lại nắm. Cơ thể anh áp sát hơn như để xoa dịu cơn sóng dục vọng bất ngờ dâng lên.

Bàn tay còn lại che mắt cô, không để cô thấy biểu cảm của anh lúc này, thật là vô cùng xấu hổ.

Sau khi uống rượu, lực tay của Giang Mạn càng mạnh hơn. Cô nhận ra áp lực anh mang đến lớn đến mức không thể đẩy ra, lại bị những nơi anh chạm vào làm nóng lên. Anh khiến cô cảm thấy dịu dàng mềm nhũn và hoàn toàn bất lực.

Cô cố gắng đưa cả hai người say mèm quay trở về trạng thái tỉnh táo rồi nói: “Giang Mạn, tôi có bạn trai rồi.”

Anh đột ngột cắn nhẹ lên đỉnh ngực cô qua lớp áo khiến cô sững người.

Gương mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng đầy u ám, giọng nói trầm thấp vang lên: “Tôi đã mua bao rồi. Một hộp mười cái.”

Cô đờ người, trong đầu thoáng hiện lên lời anh nói: “Ngày chia tay, anh đã thề rằng…”

Anh bất ngờ kéo mạnh khóa quần cô xuống, bàn tay luồn qua lớp vải mà tiến vào.

Môi anh sát bên môi cô, giọng nói dần chìm xuống tận đáy.

Trên gương mặt anh ánh lên vẻ u tối đầy quyến rũ: “Quên rồi sao?”

Vết Sẹo Ánh Trăng
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Vết Sẹo Ánh Trăng