Vết Sẹo Ánh Trăng

Chương 19

Chương 19 / 111 · Hoàn thành · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

“Tại sao? Tại sao anh muốn em vào?”

Lộ Nhu đứng ở cửa, nhẹ nhàng đặt câu hỏi với Giang Mạn.

“Tại sao? Anh không sợ em làm tổn thương anh à? Không phải anh ghét em sao? Vậy tại sao lại để em lại gần? Tại sao… Giang Mạn… Tại sao? Em sống hay chết liên quan gì đến anh?”

Giang Mạn khẽ nhíu mày: “Hửm?”

Nhờ ánh trăng mờ ảo, Lộ Nhu mới nhìn rõ được khuôn mặt lờ mờ của anh. Đường nét trên khuôn mặt anh bình thản ung dung, không gợn lên chút mập mờ nào cả.

Cô đột nhiên cảm thấy bối rối, những suy đoán vừa rồi bỗng chốc tan biến. Cổ họng cô khô khốc, cô chần chừ hỏi lại: “Không phải anh đang ngủ sao?”

“Em làm tôi tỉnh rồi.”

Cô lúng túng biện minh: “Em… Em rất nhẹ nhàng mà. Em không nói gì thì làm sao mà làm anh thức được…”

Giang Mạn mất kiên nhẫn nói: “Tùy em.”

Anh nắm lấy tay nắm cửa định đóng lại nhưng rồi lại liếc nhìn cô. Dáng người nhỏ nhắn mỏng manh của cô trước mặt anh trông thật bé nhỏ. Sau vài giây đối diện nhau trong im lặng, anh chậm rãi chống chân vào cửa, sắc mặt giãn ra nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng: “Hoặc là vào, hoặc là tôi gọi bảo vệ.”

Cô vẫn đứng im.

Anh tiếp tục nhìn cô, sự bất lực hiện lên trong ánh mắt anh, giọng nói của anh cũng dịu xuống: “Em uống rượu rồi. Khuya thế này, ngoài kia không an toàn đâu.”

Ngay khi nghe những lời nói đó, sống mũi Lộ Nhu bất giác cay xè.

Cô khao khát được nhận từ anh chút quan tâm thật lòng đến mức mọi hành động nhỏ nhất cũng đủ làm cô rung động, nhưng đồng thời cô lại giận. Giận vì sự dễ dãi kỳ lạ của anh với cô.

Lộ Nhu hít sâu rồi bước vào trong, cô không muốn đoán xem rốt cuộc Giang Mạn nghĩ gì về cô nữa.

Những lúc như thế này thì cô không nên đoán.

Yêu một người đàn ông như anh thì chỉ có thể bước tiếp một cách mù mờ mà thôi.

Lộ Nhu tắm xong cũng đã mười hai giờ khuya.

Cô men theo cầu thang đi lên tầng hai.

Cơn say khiến bước chân cô loạng choạng, hơi rượu ngấm vào từng mạch máu làm đầu óc cô choáng váng. Ánh đèn trước mặt như bị phủ sương mà ánh lên những dải màu lung linh kỳ ảo.

Lên đến tầng hai, cô nhắm mắt lại tựa vào tường nghỉ, xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích.

Ở một góc xa, cửa sổ kính khẽ rung lên vì những con côn trùng nhỏ. Không lâu sau, vài con không biết bằng cách nào lọt được vào trong, chúng đang điên cuồng lao mình vào chiếc đèn chụp, hân hoan tự hủy trong ánh sáng mờ mịt.

Cô đẩy cửa phòng Giang Mạn ra. Căn phòng u tối không bật đèn.

Bước chân cô nhẹ tênh tiến đến góc tường rồi chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối.

Cô khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt không rời khỏi ánh sáng vàng nhạt hắt xuống từ chiếc đèn ngủ đầu giường.

Ánh sáng đó chiếu lên mái tóc Giang Mạn phản chiếu một chút lấp lánh, dịu dàng nhưng đầy bí ẩn. Anh tựa đầu vào giường, những lọn tóc đen mượt dày dặn, vừa mềm mại vừa đúng nếp. Đôi bàn tay trắng muốt thanh tú của anh đang nhẹ nhàng chỉnh lại gọng kính. Hàng mi dài khẽ cụp xuống tạo nên vẻ lạnh lùng mà thanh tao. Người đàn ông này đẹp đến mức khiến cô ngỡ ngàng.

Nhưng ngay sau đó, cô lại cảm thấy anh quá xa vời, thật quá xa vời.

Cô mở miệng: “Giang Mạn.”

Người đàn ông đang đọc sách ngẩng đầu lên nhìn về phía cô: “Lộ Nhu?”

Cô mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt với mái tóc buông xõa, ánh mắt mơ màng chờ đợi ánh mắt anh hướng về phía mình.

Anh nhìn cánh cửa trước rồi nhìn cô.

Cậu chủ Giang nói với giọng điệu không vui: “Đừng tự tiện vào phòng anh.”

Nếu là trước đây, cô sẽ vội vàng xin lỗi rồi lủi thủi rời đi. Nhưng lần này cô đứng dậy, từng bước tiến về phía anh, chậm rãi đến mức đầu gối đã chạm vào mép giường.

Anh nhíu mày. Hành động kỳ lạ này của cô khiến anh có hơi lo lắng, anh cao giọng nói: “Ra ngoài.”

Cô chậm rãi ngồi xuống, mười ngón tay nhỏ đè lên mép giường. Ánh mắt cô dịu dàng mềm mại quấn lấy anh giống như một chú mèo con đáng thương đang cầu xin được vuốt ve yêu chiều.

“Ngày mai, anh còn gặp cô ấy không?”

“Ai cơ?”

“Người hôm nay ấy.”

Anh liếc mắt nhìn cô: “Đã trao đổi xong kỹ thuật đàn tranh rồi, gặp làm gì nữa.”

Cô ngẩng mặt lên, nói: “Vậy sau này cũng không gặp nữa sao?”

“Không gặp.” Anh dừng lại rồi đăm chiêu nhìn cô: “Khuya rồi, về ngủ đi.”

Lộ Nhu đứng dậy tiến thêm một bước về phía anh: “Anh vẫn luôn biết em thích anh mà.”

Hành động của cô khiến Giang Mạn thoáng khựng lại: “… Vậy thì sao?”

Cô hỏi: “Tại sao anh lại giả vờ không biết? Rõ ràng anh biết là em có mục đích.”

Ánh mắt anh thờ ơ nhàn nhạt cúi xuống.

Nhiều người thích anh lắm, nhưng anh chỉ để ý đến việc bản thân có cần hay không thôi. Xuất thân, học thức, tài năng hay tính cách đều khiến người đàn ông này đứng trên một vị thế cao vời đủ để làm những người ngưỡng mộ phải chùn bước, vừa thèm khát vừa bất lực.

Anh giả vờ không biết, chỉ là đôi khi anh thấy thú vị mà thôi.

Anh nhún vai, thản nhiên nói: “Vậy thì sao?”

Lộ Nhu nhìn anh rồi bất chợt hiểu ra.

Ý của anh là: Vậy thì sao? Tôi để mặc em tiếp cận tôi thì đã sao? Tôi chẳng quan tâm, cũng sẽ không bao giờ có ý gì với em. Tôi không cần phòng bị gì cả. Còn em, em có dám làm gì tôi không? Em có dám vượt quá giới hạn với tôi không?

Dòng máu nóng trong cơ thể Lộ Nhu đột nhiên trào dâng mãnh liệt, bừng lên một cảm giác bạo liệt như muốn phá hủy tất cả. Trong cơn tuyệt vọng đầy phấn khích, cô nở một nụ cười nhẹ như người đang đứng trên bờ vực tự hủy.

Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi môi của anh.

Đôi môi mềm mại với những đường nét rõ ràng, độ mỏng vừa phải như thể chỉ cần hôn một cái là bao trọn được tất cả.

Khóe môi toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo, đẹp đẽ đến mê hoặc như đang mời gọi: Lại đây và nghiền nát tôi đi, lại đây và phá hủy tôi đi nào.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi đưa tay phải tháo cặp kính của anh ra.

Đôi mắt anh vừa đa tình vừa lạnh lẽo.

Giang Mạn thoáng sững sờ, giọng nói cũng cao hơn một chút: “Lộ Nhu!”

Cô đè nén giọng mình, khẽ đáp: “Vậy thì sao.”

“Giang Mạn, anh nghĩ em không dám à? Dù anh có giết em thì em vẫn có gan này đấy.”

Cô giữ chặt lấy cằm anh rồi khẽ nâng nó lên. Anh ngỡ ngàng.

Thế rồi cô lập tức hôn lên môi anh.

Không gian hoàn toàn yên lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Thời gian như đứt đoạn.

Giang Mạn không ngây người quá lâu.

Khi bàn tay anh vừa định nâng lên thì cô đã dùng đầu ngón tay khẽ gãi vào lòng bàn tay anh một cách nghịch ngợm. Một cơn nhột bất chợt khiến anh vội vàng gạt tay cô ra, nhưng chỉ trong tích tắc anh lại nhanh chóng buông tay.

Anh không thể phớt lờ cô nữa.

Ánh mắt anh dần hạ xuống, đúng lúc chạm phải đôi mắt cô.

Môi họ vẫn còn chạm nhau. Ánh mắt cô mang theo một nét ngoan ngoãn mềm yếu như đang tỏ ra ấm ức khiến người ta không khỏi động lòng. Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của cô vang lên: “Giang Mạn.”

Anh chậm rãi phản ứng lại.

Đầu ngón tay cô lướt qua móng tay anh thật mềm mại dịu dàng tựa như đang dỗ dành. Nơi nào đó trong lòng anh đang dần dần mềm xuống.

“Giang Mạn.”

“Là anh nói sẽ mời em ăn cơm, vậy tại sao lại bỏ mặc em? Cuối cùng em phải ăn một mình, một mình ngồi đợi anh trò chuyện với cô ấy rất lâu. Cả món ăn cũng nguội lạnh rồi.”

Lộ Nhu biết rõ giọng nói của mình giờ đây nhuốm đầy sự tủi thân, dễ dàng gợi lên sự thương xót.

Cô cố ý làm như vậy.

“Sau đó nhân viên phục vụ giục em rời đi, đến cả tiền cũng là em trả.”

Cô ngơ ngác hỏi: “Giang Mạn, tại sao anh lại đùa giỡn em như vậy?”

Chưa từng có ai nói chuyện với anh theo cách này. Nhìn dáng vẻ gầy gò đáng thương của cô, sự khó chịu trong lòng Giang Mạn dần tan biến, thay vào đó là cảm giác áy náy nặng nề một cách kỳ lạ.

“Tôi…” Anh không biết phải nói gì.

Thậm chí anh còn không nhận ra rằng cô lại mạnh mẽ hôn anh lần nữa.

Ánh mắt anh khẽ cụp xuống, thần trí như trống rỗng.

Khi anh nâng mi mắt nhìn lên thì cô đã áp sát và hôn anh lần nữa.

Không chỉ là một nụ hôn nhẹ mà lần này, cô ngậm lấy môi dưới của anh, nhẹ nhàng cắn mút.

Cảm giác tội lỗi kỳ lạ đó như thôi thúc anh làm điều gì đó để xoa dịu cô, một cảm giác lưu luyến từ cơn mưa đêm ấy bất chợt quay lại.

Anh vô thức buông lỏng sự đề phòng, chỉ muốn làm điều gì đó để lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn, để xua đi cơn thôi thúc mơ hồ đang cuộn trào.

Anh để mặc cô hôn, để cô cắn. Cơ thể anh ngả về phía sau, trọng tâm dồn lại, hai tay chống trên giường như để đón nhận cô.

Từng ngón tay cô đan vào kẽ tay anh.

Cô bất chấp tất cả. Cô nghĩ: Đêm nay chết thì chết thôi. Đằng nào cũng chẳng có kết quả, đằng nào cũng không đạt được, vậy thì ít nhất cũng phải kiếm được chút gì đó chứ? Có được không? Có thể không đây?

Cô hôn anh rồi ngậm lấy môi anh, từ môi trên đến môi dưới. Lòng cô chợt dấy lên một cảm giác chua xót.

Cô nghĩ: “Giang Mạn, em thật sự rất tệ. Chính sự đê tiện và ích kỷ của em đã mê hoặc anh, khiến anh phá bỏ nguyên tắc của mình.”

“Mà những gì anh đáp lại chẳng qua cũng chỉ vì những chiêu trò của em.”

“Tại sao lại không phải là một em chẳng làm gì cả, anh nhỉ?”

Giang Mạn không muốn thừa nhận rằng lòng anh đã chìm vào đám mây mờ mịt mềm mại ấy.

Anh nhắm mắt lại không dám nhìn mình trong khoảnh khắc rối loạn này.

Đôi môi cô như nước sốt ngọt ngào, đầu anh bất giác tiến gần hơn. Cô lùi lại. Anh tiến lên, cô lại tránh. Đến lần thứ ba, anh bỗng phát bực. Sự hung hăng tự nhiên trong anh trỗi dậy khiến ánh mắt anh hơi nheo lại mang chút nguy hiểm: “Còn trốn nữa ư? Em dám trốn sao?”

Bàn tay anh mạnh mẽ giữ lấy sau gáy ép cô lại gần để anh có thể cảm nhận cô rõ hơn.

Cô đặt tay lên ngực anh, giả vờ đẩy nhẹ như muốn làm nũng. Lòng anh lập tức như ngứa ngáy, anh siết chặt cô vào lòng, ép cô sát vào ngực mình.

Anh bắt chước cô, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô từng chút một.

Chỉ nếm qua mà không hiểu thấu nhưng Giang Mạn thực sự không biết bước tiếp theo phải làm gì.

Anh thở hổn hển, hơi thở dồn dập, anh bắt đầu cảm thấy bất an và khó chịu. Anh chỉ có thể dùng mũi mình ma sát vào mũi cô mà mê hoặc, khơi gợi cô: “Lộ Nhu, nói cho tôi biết, được không? Bước tiếp theo, tiếp theo là gì…”

Lộ Nhu vuốt nhẹ sau gáy anh: “Lưỡi.”

Ánh mắt Giang Mạn mờ đi.

“Lưỡi?”

Người đàn ông thiếu hiểu biết về dục vọng phản ứng theo bản năng, anh hé miệng ra, cô lập tức thử thăm dò vào.

Ban đầu cô chỉ làm như muốn dỗ dành anh, không làm anh phản kháng, nhẹ nhàng liếm phần vòm miệng của anh. Giang Mạn ngứa ngáy rồi liếm lại cô. Cô để anh làm vậy và rồi hai người quấn chặt lấy nhau. Anh như bị cô bắt giữ, đắm chìm trong ngục tù của cảm giác vị giác và xúc giác.

Rồi sau đó.

Cô không biết đã hôn lên cằm anh từ lúc nào, anh không tự chủ ngẩng cổ, yết hầu lăn tròn, những mạch máu xanh lộ ra dưới đôi môi cô.

Mọi thứ cứ rối tung lên khiến anh như mất phương hướng.

Cô mở mắt nhìn Giang Mạn đang đắm chìm trong dục vọng: Đôi mắt anh nhắm chặt, hàng mi dài, cằm có một nốt ruồi nhỏ, cơ thể tỏa ra vẻ quyến rũ lạnh lùng, hơi thở dồn dập với đôi môi ướt át, cổ đỏ hồng vì nụ hôn, mọi thứ đều quyến rũ và vô cùng cuốn hút.

Giang Mạn của lúc này khiến Lộ Nhu nuốt nước bọt, cô cảm thấy cổ họng mình như bị anh thiêu cháy.

Cô vẫn muốn nhìn thấy những biểu cảm mất kiểm soát của anh nhiều hơn.

Vậy là tay cô chạm vào giữa đùi anh, chiếc quần ngủ hơi phồng lên. Cô đặt tay lên nơi mềm như bông đó. Năm ngón tay dần dần siết chặt và muốn bóp nhẹ lấy nó.

Động tác táo bạo này khiến Giang Mạn bất ngờ tỉnh lại, anh vội vàng nắm lấy cổ tay cô.

Anh nghẹn lời, vẻ mặt hoang mang, đôi mắt vẫn ướt át chứa đầy dục vọng.

Cả hai đứng lặng vài giây, nhìn thấy môi cô ướt át, anh không biết phải nói gì nữa.

Nhưng anh không muốn để cô được như ý.

Sau khi Giang Mạn dừng lại, giọng nói trầm ấm mang theo âm thanh đầy ma lực của anh cất lên: “Tôi đã trao lần đầu tiên cho em rồi, đừng quá đáng nữa.”

Lộ Nhu cũng tỉnh lại trong trạng thái ngây ngẩn.

Cô nhìn anh, miệng lắp bắp: “Đúng, xin lỗi.”

Giang Mạn vội vàng xuống giường cầm lấy quyển sách lật qua lật lại, anh đi đi lại lại vài vòng còn quyển sách cứ bị lật một cách thô bạo như thế.

Cuối cùng anh không đi nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

Anh bảo cô ra ngoài bằng một giọng nhẹ nhàng như thể không để ý. Anh giải thích rằng trước đó anh cũng đã uống rượu, có thể bạn bè đã cho vào trong đó thứ gì đó rồi, cho nên… Anh tiếp tục nói thêm: “Tôi cũng chỉ là một người đàn ông thôi.”

Tóm lại anh muốn cô hiểu rằng: Đây chỉ là một nhu cầu sinh lý, đừng nghĩ quá nhiều, anh cũng không bận tâm.

Một sự cố ngoài ý muốn thôi, dù sao thì anh cũng không có ý gì với cô.

Nhìn anh như đang thuyết phục bản thân, cũng đang thuyết phục cô.

Lộ Nhu khẽ cười nhạt: “Em hiểu rồi.”

Lộ Nhu rời khỏi nhà Giang Mạn ngay trong đêm.

Trước khi bước ra khỏi cửa phòng anh, cô không nỡ nên đã nói thêm một câu ngớ ngẩn: “Em đi đây, anh chú ý ăn uống đầy đủ nhé.”

Giang Mạn quay lưng lại với cô mà đáp lại: “Không cần em quan tâm, ra ngoài đi.”

Cô chậm rãi bước ra khỏi phòng, đây là lần đầu cô nghe Giang Mạn nói chuyện với mình bằng giọng điệu nghiêm túc lạnh lùng đến thế.

“Lộ Nhu.”

Anh nói: “Đến đây thôi.”

Sau đó cô không thể ở lại thêm nữa nên đã rời đi.

Bây giờ, trong đêm tối, cô vắt chéo chân ngồi trên bờ đá, dưới chân là mặt hồ.

Bóng cô tan vào mặt nước.

Cô ngẩng đầu lên ngắm trăng, tay chạm nhẹ vào môi, cô vẫn còn cảm nhận được hương vị của anh, thật dai dẳng và mơ hồ.

Cô thầm nói: “Lộ Nhu à Lộ Nhu, cuối cùng thì cái bình vỡ cũng đã tan tành rồi.”

Vết Sẹo Ánh Trăng
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Vết Sẹo Ánh Trăng