Dư Châu nói rằng anh ấy bị ốm, không thể biểu diễn nên nhờ Giang Mạn thay anh ấy đệm đàn tối nay.
Không ngờ lại gặp cô.
Khi anh đang thu dọn ở hậu trường thì những người còn lại cũng lục tục rời đi. Bất chợt có một dáng hình mềm mại hiện ra. Anh thoáng sững lại, ánh nhìn đầu tiên rơi xuống eo cô, sau đó mới nhìn lên gương mặt. Vòng eo thon gọn uyển chuyển mang theo nét quyến rũ chín muồi. Vòng một đầy đặn cùng với dáng người nhỏ nhắn.
Vài ngày không gặp, sao lại thành ra thế này?
Hay là từ trước đến giờ anh chưa từng để ý?
Ngẩn ngơ nhìn một hồi, Giang Mạn trông thấy cô đang bước lại gần. Máu như dồn lên khiến cả khuôn mặt anh đỏ bừng.
Ký ức đêm đó ùa về với những hình ảnh cơn hoan lạc cuồng nhiệt giữa họ, cơ thể cô mềm mại dưới thân anh và những lần giao thoa nóng bỏng, tiếng thở hổn hển của anh hòa cùng tiếng nức nở của cô.
Không rõ tại sao nhưng anh đặc biệt thích thấy cô khóc…
Cả người Giang Mạn bỗng nhiên nóng rực. Anh vội vàng chạm vào chiếc mặt nạ trên mặt và chỉnh lại cho ngay ngắn.
Ánh mắt anh cố tránh nhìn cô nên cúi thấp xuống sàn.
“Mày là đồ cầm thú à?” Anh lẩm bẩm.
Qua một hồi lâu không kiềm được, anh lại ngước nhìn cô.
Những ngày qua, tâm trạng anh lúc nào cũng mơ hồ bứt rứt, trong đầu chỉ hiện lên cảnh anh dọn dẹp chất lỏng sót lại trên sàn với đôi tai đỏ ửng vì xấu hổ. Đêm xuống, đợi lúc không ai để ý, anh như kẻ trộm lén đem ga giường và vài chiếc bao đi vứt. Trong lớp không ít lần anh mất tập trung, thậm chí có lúc còn để dây đàn cứa đứt tay. Anh cứ mất tập trung như vậy, chẳng thể yên ổn.
Mở mắt, nhắm mắt.
Lương tâm anh liên tục cắn rứt: Tại sao lại lợi dụng lúc say để làm điều thất đức với cô? Anh thấy mình đã nợ cô quá nhiều, nhưng anh cũng có một sự tự nhận thức mới mẻ: Thì ra anh cũng có dục vọng, chỉ là tùy người. Ngoài cô ra thì không ai có thể khơi dậy sự khao khát đó. Thì ra trong thâm tâm,anh vẫn luôn có tính cách cực đoan bất kể là thời thơ ấu hay hiện tại. Một khi bị kích thích, anh sẽ muốn làm mọi thứ đến cùng.
“Dư Châu.” Lộ Nhu gọi anh.
Giang Mạn lập tức dừng mọi động tác.
Cô tiến lại gần hơn cho đến khi đứng ngay trước mắt anh.
Anh cúi nhẹ mắt nhìn xuống, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc quan sát gương mặt người phụ nữ này. Trước đây khuôn mặt của Lộ Nhu trong mắt anh luôn là một mảng mờ nhạt.
Giờ thì khác rồi, anh chăm chú nhìn từng đường nét ấy. Làn da cô trắng mịn với gương mặt vừa diễm lệ lại có chút sắc sảo. Đôi mày cong cong và ánh mắt sáng ngời, khóe mắt phảng phất nét phóng túng đầy khiêu khích.
“Vừa biểu diễn xong đấy à Dư Châu?”
Đôi đồng tử của cô như có ánh sáng lấp lánh, dưới ánh đèn còn hiện rõ hai điểm sáng nhỏ khiến Giang Mạn cảm thấy tim mình như chấn động.
Ánh mắt anh hạ xuống, lần này lại rơi vào đôi chân cô. Một chiếc váy ngắn khoe trọn đôi chân trắng ngần tròn trịa và toát lên vẻ yêu kiều.
Anh bất giác cau mày. Đã nói là váy quá ngắn, vậy mà còn để lộ nhiều thế này! Thế nhưng anh không nói gì cả.
Lẽ ra anh đã phải dứt khoát rời đi từ lâu mới phải. Anh đã tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô cũng như đã tự thề rằng sẽ không bao giờ hạ mình cầu xin quay lại với người đã bỏ rơi mình.
Nhưng rồi anh có thể làm gì đây? Chen vào giữa bọn họ ư? Đó là hành động vô đạo đức, một lần rối ren là quá đủ rồi. Hơn nữa cô đâu quan tâm đến đêm đó, vậy anh cố chấp để làm gì?
Cô hỏi: “Tối nay cùng đi ăn cơm không?”
Khoan đã.
Chuyện gì thế này?
Ai gật đầu vậy?
Ai đang đi theo sau cô thế này?
Ai đang làm trái lòng mình đây chứ?
….
Khương Nhân Hải đi ngang qua cũng chỉ là tình cờ.
Anh ta vốn đang cùng đám bạn thân chơi bời định đi bar hoặc vũ trường. Vốn dĩ đã bị cô làm tổn thương nên cũng muốn tận hưởng cuộc sống phóng túng không chút bận tâm. Nhưng ngay khi lướt qua, ánh mắt anh ta lại vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc của cô qua ô cửa kính.
Cô rực rỡ kiêu hãnh, mang vẻ đẹp thu hút ánh nhìn. Quanh cô là một nhóm đàn ông với ánh mắt không rời khỏi cô. Khương Nhân Hải tức tối cảm thấy như có thứ gì đó bùng nổ trong đầu. Anh ta không màng gì nữa mà lập tức bỏ bạn bè lại rồi bước thẳng vào trong.
Anh ta muốn mọi người ở đây đều biết cô thuộc về ai.
Ai không hài lòng thì cứ để anh ta xử lý.
Khương Nhân Hải đối diện ánh mắt cô, miệng anh ta cười nhưng trong mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào.
Lộ Nhu cảm thấy có chút áy náy, cô liếc nhìn anh ta rồi hỏi: “Anh Trình, có thể thêm một chỗ ngồi không?” Không ai phản đối, trái lại đám người bắt đầu ồn ào trêu chọc hỏi han đủ thứ: “Ai theo đuổi ai thế? Được bao lâu rồi? Tính bao giờ kết hôn? Sinh mấy đứa?”
Lộ Nhu chỉ cười gượng gạo.
Khương Nhân Hải mỉm cười: “Cưới chứ, tôi muốn cưới.”
Lúc đó Giang Mạn cũng đã quay lại. Anh không ngồi xuống ngay mà đứng cách bàn một khoảng, nhìn thấy giữa Lộ Nhu và anh đã có thêm một người đàn ông khác ngồi vào.
Cổ họng anh khẽ nghẹn, anh ho nhẹ rồi bước tới.
Vừa ngồi xuống, anh đã nghe người bên cạnh nói: “Lộ Nhu với Khương Nhân Hải đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi đấy nha.”
Từ đó Giang Mạn chỉ lặng lẽ quan sát. Trong mắt anh Lộ Nhu dường như rất quan tâm Khương Nhân Hải. Khi anh ta nói món này không ngon thì cô lập tức gắp món anh ta thích rồi đặt ngay trước mặt. Cô chăm chút hỏi han: “Ăn món này không? Còn món kia thì sao?”
Anh nhìn thấy Khương Nhân Hải luôn nắm chặt tay cô dưới gầm bàn, hai người đan mười ngón tay vào nhau không rời. Khương Nhân Hải còn thì thầm gì đó vào tai cô, cô cười rồi khẽ đánh anh ta một cái nhưng lại bị anh ta nắm lấy tay đặt lên đùi, khuôn mặt cô tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng chỉ vài ngày trước, chính người phụ nữ này đã nói với Giang Mạn rằng: “Tôi đã để ý đến anh từ năm nhất đại học.”
Thậm chí một năm trước, người ngồi bên cạnh cô vẫn còn là Giang Mạn.
Giang Mạn nghĩ: “Ngay cả một chiếc cốc của mình, mình cũng không muốn để người khác chạm vào. Nếu chạm vào, nhất định mình sẽ vứt đi.”
Nghĩ đến đây anh lại tự nhủ phải kiên quyết không gặp cô nữa.
Nhưng cô đâu phải một món đồ, làm sao có thể vứt được đây? Vậy tại sao đêm đó anh lại hôn cô? Hôn lên người mà Khương Nhân Hải đã chạm vào?
Cổ họng Giang Mạn lập tức cảm thấy khô rát và đau đớn.
Khương Nhân Hải: “Đừng để quá nhiều đàn ông nhìn cậu.”
Anh ta nói với Lộ Nhu.
Giang Mạn cười nhạt: “Câu này lạ thật đấy. Mắt của người khác thì làm sao cấm được? Chẳng lẽ từng người một đều phải móc mắt vứt đi à?”
Vì cảm thấy có lỗi với Khương Nhân Hải nên Lộ Nhu cũng không muốn gây chuyện, chỉ hờ hững đáp: “Ừm.”
Khương Nhân Hải lại nói: “Cậu chỉ nên có mình tôi thôi.”
Câu nói này vừa dứt, ánh mắt Giang Mạn lập tức trở nên lạnh lẽo. Ngay lúc đó anh hiểu ra tại sao dù giữa họ hoàn toàn trong sạch nhưng Lộ Nhu vẫn muốn anh giữ khoảng cách với Bạch Giang.
Anh im lặng.
Giang Mạn chầm chậm tháo chiếc mặt nạ xuống.
Mọi người ngẩn ngơ.
Đây là Giang Mạn sao?
Có người nhận ra anh: Đúng là Giang Mạn thật… Rồi họ cứ lặng lẽ chiêm ngưỡng anh như thế.
Khi Giang Mạn trở về thành phố sau thời gian ở ẩn nơi thôn quê, khí chất anh dường như càng thêm thanh thoát tinh khiết hơn. Anh nổi bật hơn bất cứ ai khi ở giữa đám đông. Khuôn mặt anh thanh tú, tuy góc cạnh nhưng lại rất dịu dàng tựa như phiến đá cẩm thạch được ánh trăng tẩy rửa mà chính bản thân anh cũng giống như ánh trăng vậy. Đường nét gương mặt anh rõ ràng, song lại không hề cứng nhắc; cả đường viền hàm sắc sảo lẫn chiếc cổ dài mảnh mai, tất cả đều khiến người ta có cảm giác muốn chiếm hữu vẻ đẹp này.
Dưới ánh đèn trắng, sống mũi anh thon gọn tựa trong suốt nhưng lại ánh lên sắc đỏ nhạt khiến người ta bất giác sinh lòng thương tiếc.
Anh nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ xuống, ngón tay xương xẩu lạnh lẽo hiện lên để lộ sự xa cách khó gần.
Ánh mắt lạnh lùng của anh đảo qua tất cả mọi người, chỉ ngoại trừ Lộ Nhu.
Mấy tháng gần đây không ai dám mời Giang Mạn. Anh đã cách biệt khỏi xã hội và ẩn cư nơi núi rừng suốt một thời gian dài nhưng danh tiếng và uy vọng của anh lại ngày càng cao hơn. Người ta cho rằng anh khinh thường những buổi tụ họp này nên chẳng ai dám mở lời mời.
Bây giờ khi đối diện trực tiếp với anh, tất cả đều không chắc liệu anh có thực sự sống ở cùng một thế giới với họ hay không.
Giang Mạn khẽ nói: “Xin lỗi, học trò của tôi đột nhiên bị ốm.”
Nghe thấy giọng nói đó, Lộ Nhu mới ngỡ ngàng quay sang nhìn anh.
Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát, đôi mắt ôn hòa của anh bỗng chốc trở nên âm u nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ lạnh nhạt.
Cảm giác tội lỗi không thể diễn tả thành lời trào dâng trong lòng cô như thể cô đang lén lút ngoại tình sau lưng Giang Mạn. Tay cô lập tức rút khỏi tay của Khương Nhân Hải.
Hành động này khiến Khương Nhân Hải ngẩn ra. Anh ta liếc nhìn sang bên cạnh và bắt gặp Giang Mạn.
Giang Mạn à?
Anh ta khẽ đẩy lưỡi vào má trong rồi nhìn xuống đôi bàn tay trắng mảnh của người đàn ông kia theo bản năng, nơi đó lại không có găng tay.
“Thay đổi rồi ư?” Anh ta nghĩ thầm.
Ba lần phục vụ rót trà, ba người họ không ai nói một lời mà chỉ lặng lẽ ăn. Những người khác thì uống rượu trò chuyện ồn ào như muốn làm nổ tung bầu không khí nhưng bàn này lại lạnh lẽo ngột ngạt khác thường.
Khương Nhân Hải thả lỏng người trên ghế, lơ đãng nghịch thìa bằng hai ngón tay. Một lúc sau, anh ta quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt của anh ta khiến Lộ Nhu hoảng hốt, cô đành phải cúi đầu ăn mà không dám nhìn về phía hai người đàn ông kia.
“Đây chẳng phải người yêu cũ của cậu sao?” Khương Nhân Hải hỏi.
Lộ Nhu sặc sữa đậu phộng.
“Phục vụ, cho tôi một ly coca!” Cô vội vàng gọi lớn.
Cô cố gắng tránh né câu hỏi nhưng ánh mắt của Khương Nhân Hải vẫn không rời khỏi cô. Anh ta khẽ ngẩng đầu, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Anh ta nhận ra rằng sự xuất hiện của Giang Mạn đã làm xáo trộn kế hoạch dùng tình mới và thời gian để quên đi Giang Mạn của Lộ Nhu.
Cô từng nói cô tin vào tiếng sét ái tình, nếu gặp nhau lần đầu mà không thấy động lòng thì dù ngày ngày gặp lại cũng chẳng thể yêu.
Cái thìa vừa được đặt xuống đĩa sứ, Khương Nhân Hải đã bất ngờ ôm lấy vai cô. Anh cúi người, giọng nói cố ý lớn hơn như để cho ai đó nghe rõ: “Tối nay về nhà tôi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút.”
“Hả?” Cô ngơ ngác.
Kể từ ngày cô nói lời chia tay với Khương Nhân Hải, anh ta đã trốn tránh cô không hề gặp mặt. Cô gọi điện mà anh ta cũng không nghe máy. Gửi tin nhắn anh ta cũng không trả lời.
“Tôi đã nói rất rõ ràng rồi.” Cô hạ giọng.
Dù đã thỏa thuận sẽ thử yêu nhau trong một tuần và cả hai đều tình nguyện nhưng việc gieo hy vọng rồi mang lại thất vọng là một điều rất tàn nhẫn. Sự áy náy đôi lúc lại ùa về khi cô nhớ đến ánh mắt đau thương của anh đêm hôm đó.
Cô hỏi: “Cậu muốn tôi làm gì… Mới có thể…?”
Khương Nhân Hải không trả lời, chỉ lơ đễnh véo nhẹ vào má cô.
Má cô ửng đỏ.
Mãi sau anh ta mới nói: “Tôi không biết.”
Trong lúc trò chuyện, cô mơ hồ cảm thấy có một bàn tay đặt lên đùi mình, bàn tay đó lạnh hơn da cô và rõ ràng là của đàn ông. Cô quay sang nhìn Khương Nhân Hải. Anh ta một tay ôm vai cô, tay còn lại đặt trên bàn. Vậy bàn tay đó là của ai?
Cô lập tức cúi xuống nhìn nhưng ánh mắt còn chưa kịp chạm tới thì phần thịt trên đùi đã bị véo mạnh một cái, đến khi cô nhìn xuống thì bàn tay đó đã biến mất.
Chỉ còn lại cơn đau âm ỉ dần lan tỏa như một lời cảnh cáo và trách mắng ngầm đầy mơ hồ.
Lộ Nhu trừng mắt nhìn xung quanh, nghĩ bụng “Kẻ biến thái nào dám động vào bà đây?”
Đôi mắt sắc bén của cô rà soát khắp phòng nhưng ngay lập tức bỏ qua Giang Mạn. Dù sao thì anh cũng là người không thể nào làm ra loại chuyện đó.
“Xin chào, tôi là bạn trai của Lộ Nhu.”
Khương Nhân Hải xoay người giới thiệu mình với Giang Mạn. Anh đưa tay phải ra và nâng nhẹ, có ý mời bắt tay.
Giang Mạn không nói gì, chỉ liếc nhìn anh ta rồi lại liếc sang cô và tay phải vẫn để yên trên bàn. Dường như sắc mặt anh không tốt lắm. Anh hơi ngẩng cằm, mắt nhìn xuống và ánh mắt thoáng nét chế giễu.
Giang Mạn ngồi ở phía phải của Khương Nhân Hải, tay phải của anh vốn đặt xa tầm với. Khương Nhân Hải nhìn sang tay trái của Giang Mạn thấy anh buông thõng một cách hờ hững.
Khó chịu trước thái độ xem thường của Giang Mạn, Khương Nhân Hải khẽ cười lạnh rồi bất ngờ nắm lấy tay trái của anh.
Giang Mạn sững sờ như thể vừa bị thứ gì đó dơ bẩn chạm vào. Anh lập tức giật mạnh tay ra, phản ứng quá mạnh khiến tay phải của Khương Nhân Hải đập thẳng vào cạnh bàn đá cứng còn cổ tay trái của Giang Mạn thì va vào lưng ghế.
“A!”
Khương Nhân Hải ngay lập tức ôm lấy tay phải. Anh hít một hơi thật sâu với vẻ mặt nhăn nhó đầy đau đớn.
Lộ Nhu lo lắng: “Cậu sao thế?”
Khương Nhân Hải cố nặn ra một nụ cười gượng gạo đầy đau đớn: “Tôi chỉ định bắt tay anh ta thôi, không ngờ anh ta… Lại mạnh tay như vậy. Tôi đâu có làm gì chọc giận đến anh ta.”
Khương Nhân Hải lại nói: “Cánh tay tôi vừa lành chưa được bao lâu, Lộ Nhu, có lẽ phải phiền cậu đưa tôi đến bệnh viện thêm lần nữa rồi.”
Lộ Nhu bất giác nhìn sang Giang Mạn.
Giang Mạn ngẩng cao cổ và thản nhiên nói nhỏ: “Đáng đời.”
Lộ Nhu nhìn vẻ đau đớn của Khương Nhân Hải rồi lại quay sang nhìn Giang Mạn lúc này đang tỏ vẻ thong dong nhưng trong mắt vẫn tràn đầy sự chán ghét.
“Xin lỗi đi.” Cô nói.
Giang Mạn thoáng sững lại, mí mắt khẽ cụp xuống một nửa, anh nở nụ cười nhạt đầy chế giễu: “Tại sao tôi phải xin lỗi?”
“Anh nghĩ xem tại sao.”
Giang Mạn mỉm cười nhạt nhẽo: “Anh ta xứng sao?”
Làm tổn thương người khác mà vẫn ra vẻ kiêu ngạo không để ý, Giang Mạn vẫn luôn là như vậy. Điều này khiến Lộ Nhu cảm thấy thật vô lý.
“Giang Mạn, anh bị điên à? Tay của anh ấy vừa mới lành, anh có biết tay anh ấy quan trọng thế nào không? Nếu vì chuyện này mà sau này anh ấy không thể tham gia thi đấu nữa thì anh chịu trách nhiệm được không?”
Vì Khương Nhân Hải mà cô mắng anh, Giang Mạn bỗng sững người lại.
Sự che chở mà cô dành cho người khác bỗng chốc khiến trái tim anh nhói đau.
Cơn đau từ tay trái đột ngột trở nên dữ dội hơn, cảm giác nhức nhối khiến anh toát mồ hôi lạnh. Nhìn bàn tay cô đang nắm lấy cổ tay của Khương Nhân Hải, anh cảm thấy bực bội vô cùng, không chỉ với cô mà với cả buổi tối tồi tệ này.
“Xin lỗi đi.” Cô nhắc lại.
Không khí lặng thinh đến mức ngột ngạt, ánh mắt của cô và anh đối đầu đầy căng thẳng.
Giang Mạn siết chặt nắm tay, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Cổ anh ngẩng cao trông như một người không bao giờ chịu khuất phục.
Nhìn anh, Lộ Nhu hiểu rằng cô sẽ không bao giờ lay chuyển được ý chí của anh. Cô buông xuôi: “Quên đi, Giang Mạn. Anh mãi mãi như vậy, lúc nào cũng tự cho mình hơn người…”
Ánh mắt của anh dần hạ xuống, mùi dầu mỡ từ xung quanh xộc đến khiến anh khó chịu. Nhìn bàn tay cô vẫn đặt trên cánh tay người khác, anh bất giác muốn véo mạnh vào cánh tay cô.
“Cho dù anh có nói không…”
“Xin lỗi.” Giang Mạn đột ngột thấp giọng nói.
Đối diện với Khương Nhân Hải, anh gượng gạo nở nụ cười lịch sự.
Nói xong anh đứng dậy rồi rời khỏi bàn.
Giang Mạn đến một phòng khám gần nhất để kiểm tra vết thương. Sau khi khám xong, bác sĩ nhắc nhở anh trong vài tháng tới phải chăm sóc cẩn thận tay trái nếu không cẩn thận thì tay anh có thể bị hoại tử một phần.
Lần khám bệnh này kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.
Sau khi lắng nghe lời dặn dò cuối cùng của bác sĩ, anh cầm thuốc rồi bước ra cửa.
Nhìn về phía trước, anh thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đứng đó. Anh lặng lẽ quan sát một lúc rồi nhấc bước rẽ sang trái và tiếp tục đi thẳng.
Cái bóng nhỏ giẫm lên cái bóng lớn.
Họ một trước một sau bước đi trên con phố, tiếng sỏi dưới chân kêu lạo xạo.
Cả hai không ai nói lời nào. Bất giác, họ đã đi qua một trạm xe buýt.
Vừa nắm lấy gấu áo, Lộ Nhu vừa chậm rãi hỏi: “Tay anh… Không sao chứ?”
“Lo mà quan tâm bạn trai của em đi, đừng theo tôi nữa.”
“Giang Mạn…”
Anh đột nhiên quay đầu nhìn cô một cái: “Không cần để ý đến tôi, là tôi tự chuốc lấy mà. Tôi là gì của em? Anh ta đang đau đớn như vậy, sao em lại không đi chăm sóc con khỉ hoang đó đi?”
Lần đầu tiên cô thấy anh cay nghiệt đến vậy, Lộ Nhu ngơ ngác ngẩng đầu lên.
“Tôi đã đưa anh ấy đi trước nhưng rồi lại thấy anh một mình đến bệnh viện…”
Giang Mạn dừng lại, anh xoay người, ánh mắt tối đen hệt như một bức tranh thời tiết u ám đang chăm chú nhìn cô. Anh bảo cô đừng theo anh nữa.
“Ngày đó chính em viết là chúng ta coi như không quen biết nhau.”
Lộ Nhu cắn chặt răng: “Giang Mạn, có nhất thiết phải nói chuyện như vậy không?”
Giang Mạn dời mắt, thu mình lại rồi quay người đi tiếp mà không nói thêm.
Một lúc sau, giọng anh lạnh lùng vọng lại: “Sau này gặp nhau tôi sẽ đi trước tránh để bạn trai em hiểu lầm.”
Lộ Nhu đứng lại tại chỗ. Cô không muốn đuổi theo nữa mà chỉ ngẩn người nhìn theo bóng lưng anh.
Bóng tối bao trùm lấy không gian quanh anh. Chưa từng có ai khiến anh cảm thấy chật vật như lúc này, đúng là vừa đau đớn vừa chua xót. Giang Mạn không muốn cầu xin cũng không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối. Anh muốn chứng tỏ rằng mình thực sự không bận tâm.
Tay anh vung vẩy túi thuốc, ánh mắt cụp xuống và giọng điệu nhàn nhạt: “Em nghĩ tôi quan tâm lắm sao?”
Không quan trọng, anh nói.
Người ta vẫn có thể sống nếu thiếu đi ai đó.
Đêm đã khuya, trên đường chỉ có vài chiếc xe chạy, người qua lại thưa thớt. Màn đêm nặng nề như muốn đè bẹp mọi hơi thở. Lũ ve kêu dai dẳng, thứ âm thanh ấy khiến người ta nửa tỉnh nửa mê.
Hai người tách nhau ra, một người bước lên cầu vượt còn người kia dưới chân cầu, cô định đi ngược hướng với anh.
Mặt trăng lúc này đã lên cao, khung cảnh bây giờ nhuốm màu xanh thẫm đầy ngột ngạt.
Giang Mạn bước nhanh đến giữa cầu rồi dừng lại, anh bất ngờ bước đến lan can, sau đó cúi mắt xuống. Anh đang nhìn người ở bên dưới rồi đứng lặng ở đó nhìn cô như đang quan sát một mẫu vật.
Gương mặt cô, mùi hương của cô, làn da, sự dịu dàng, sự hoang dại, sự quan tâm và mái tóc lẫn giọng nói, tất cả mọi thứ thuộc về cô rồi cả tên bạn trai của cô nữa.
Lộ Nhu đang lấy điện thoại ra và áp vào tai. Không có xe, không có người, chỉ có hai người họ và ánh sáng rực rỡ của thành phố. Không gian tĩnh lặng đến mức như bị thu hẹp lại như thể thế giới như chỉ còn có họ, tĩnh lặng đến mức anh nghe rõ cô đang nói gì.
Cô nói qua điện thoại: “Khương Nhân Hải…”
Một người luôn giữ lòng mình bình thản như anh chỉ vì một câu đó mà sụp đổ.
Anh bất ngờ hét lên: “Lộ Nhu!”
Cô quay người lại giật mình bởi tiếng gọi của anh.
“Giang Mạn?”
Cô ngẩng đầu lên: “Có chuyện gì?”
Anh lại im lặng.
Giang Mạn quyến rũ nhưng cũng đáng ghét vô cùng. Lộ Nhu sẽ mãi khắc ghi lời anh từng nói: “Chúng ta chỉ mới hiểu nhau hơn một chút thôi.”
Cô chống nạnh rồi lớn tiếng: “Trước đây chẳng phải anh thích ở một mình hơn sao? Tôi chiều anh rồi, thế vẫn chưa đủ à?!”
“Được, được, được.” Anh nói.
Giang Mạn ngẩng cao cổ giống như một con thiên nga bị thương rồi quay lưng bước đi, ánh đèn đường soi bóng anh lúc sáng lúc tối.
Lộ Nhu ngẩng đầu nhìn theo bóng anh xa dần.
Giang Mạn không quay đầu lại, chỉ còn những hạt bụi lơ lửng dưới ánh đèn đường. Anh không nói thêm lời nào, chỉ còn lại tiếng xe thỉnh thoảng vụt qua, tiếng gió không mấy dịu dàng và vài tiếng kêu rì rầm của côn trùng trong đêm tối.
Những âm thanh ấy khiến nơi này càng trở nên âm u và nặng nề hơn.
Cô dần cúi đầu xuống, xoay lưng lại với anh rồi chậm rãi bước đi.
Khương Nhân Hải gọi đến, cô nhẹ nhàng trò chuyện rồi hỏi thăm tình hình của anh ta. Cô nói lát nữa sẽ đến bệnh viện thăm và hỏi anh muốn ăn gì để cô mang theo. Kết thúc cuộc gọi, cô nhét tay vào túi áo và tiếp tục bước đi.
Anh lẻ loi.
Cô cũng lẻ loi.
Giá mà cả hai bớt cố chấp một chút thì tốt biết bao, cô bất giác nghĩ vậy.
Giang Mạn bước đến góc tối nhất của con phố, nơi bị một mảng đen ngòm bao phủ. Trước mặt anh là một bức tường bẩn thỉu, nơi đây không ai quen biết anh, cũng chẳng có lấy một người ở đó.
Anh cúi đầu, để mặc cho bóng tối hoàn toàn nuốt chửng anh.
Trong con hẻm chật chội và âm u này, mùi của cuộc sống xộc vào mũi Giang Mạn. Anh đứng lặng rất lâu rồi nghiến răng nói: “Đừng lo lắng cho anh ta trước mặt tôi, em nhìn tôi một chút được không?”
Đó vốn là những lời anh định nói với cô.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Giang Mạn cảm thấy mình đã bị bệnh thật rồi. Cô khiến anh không thể tìm lại sự bình thản và vô ưu trước đây nữa. Trái tim con người trong lồng ngực anh gào thét dữ dội. Một Giang Mạn từng tự do tự tại, vô tình vô cảm đã biến mất.
“Em kéo tôi vào chốn hỗn loạn của cảm xúc, còn tôi lại để ý chí của mình hoàn toàn khuất phục trước em.”
Dưới ánh đèn có vài cơn gió nóng lùa qua nhưng đôi má anh lại lạnh buốt.
Thành phố rực rỡ ánh đèn lúc này đang đầy náo nhiệt, anh nắm chặt bàn tay trái đang băng bó, đơn độc bước đi giữa màn đêm. Những ngọn đèn đường lần lượt soi sáng sự cô đơn của anh, không một ai nhận ra anh đang đau đớn.
Dự báo chương sau: Giang Mạn: “Ngoan nào, em sờ thử tôi xem.”