Vết Sẹo Ánh Trăng

Chương 36

Chương 36 / 111 · Hoàn thành · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Mùa hè ẩm ướt và nóng bức, trên chiếc giường phảng phất mùi rượu đầy dục vọng, hai tâm hồn vừa sắp ôm lấy nhau vừa như muốn xé nát đối phương.

Lộ Nhu chạm nhẹ vào tóc mai anh thầm thì: “Tôi sẽ không để anh được dễ chịu đâu.”

Giang Mạn bình thản nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích: “Ừm.”

Chỉ mới mười phút trôi qua, người phụ nữ kia giờ đây hai tay đang chống lấy hông anh lúc anh dồn dập thúc vào. Trong màn đêm, tiếng nức nở ngắt quãng của cô vang lên, từng lời lẽ bị đâm đến nát vụn: “Chậm… Chậm lại… Giang Mạn…”

Anh càng nhanh hơn.

Giang Mạn siết chặt eo cô, phát tiết toàn bộ sự bực bội trong lòng mình. Cảm giác mất mát thoáng qua khiến anh càng thêm khó chịu.

Trước đây Lộ Nhu là người chủ động, điều đó làm anh tin chắc cô không thể rời xa anh nên anh cũng chẳng bận tâm nhiều. Nhưng cô lại bất ngờ đòi chia tay chẳng còn níu kéo anh nữa, điều đó khiến anh không thể hiểu nổi. Sự mơ hồ đó cảm giác như mất đi thứ gì đó khiến tâm trí anh rối bời.

Nó làm anh nhận ra bên trong con người anh không chỉ có một kẻ cao thượng mà còn có một con thú hoang thô bạo. Con thú ấy muốn trừng phạt và dạy dỗ cô vì dám quên anh nhanh đến thế.

Anh vuốt mái tóc cô ra sau, từng cú đẩy càng thêm mạnh bạo. Đầu mũi anh lướt qua cổ cô, ánh mắt dừng lại nơi dáng vẻ cô dần sa ngã.

Cổ cô ngửa ra càng lúc càng cao.

Tay vừa nâng lên đã bị anh ép xuống giường.

Anh trao cho cô một phép màu: Tựa như rơi xuống và chìm vào nơi sâu thẳm của màu xanh đen vô định. Chìm xuống đáy biển tối tăm với cảm giác nghẹt thở, những bọt nước trong cơ thể cô trào lên và vỡ tan thành đống đổ nát. Chúng tan ra và cuồn cuộn lan rộng, dâng lên thành những con sóng ánh bạc dưới ánh trăng.

“Ưm… Ưm…” Những tiếng rên ngắt quãng đầy quyến rũ vang lên.

Giang Mạn không còn che mắt cô nữa. Anh cúi đầu nhìn, hàng mi rủ xuống. Thân hình cô uốn lượn theo từng nhịp đẩy của anh tạo nên những đường cong gợi cảm.

Lộ Nhu ngước lên nhìn anh, nhìn từng cơ bắp và từng đường nét.

Cô không khỏi cảm thán rằng người đàn ông này quá giỏi che giấu bản thân.

Phần thân dưới đang mãnh liệt đâm xuyên qua cô, vậy mà gương mặt vẫn bình thản dịu dàng, không chút cảm giác tội lỗi hay sa đọa vì đã phá vỡ giới hạn như thể anh đang đọc sách, viết chữ hay uống trà, hoàn toàn không giống một người đang chìm trong dục vọng.

Ánh mắt anh nhìn xuống cô nhàn nhạt và đầy xa cách như thể một vị thần đang quan sát nhân gian.

Chỉ thỉnh thoảng, những tiếng thở gấp không ổn định mới tố cáo anh rằng thực ra anh cũng chẳng hề bình lặng như vẻ ngoài.

Người này hoàn toàn khác với Giang Mạn mà cô từng biết bao năm qua. Anh luôn giữ mình, thậm chí khi chơi bóng rổ cũng phải đeo găng tay để tránh bị tiếp xúc.

Cô đưa tay luồn vào tóc anh rồi hỏi: “Anh thực sự là Giang Mạn sao?”

“Ừm.”

“Vậy tại sao lại quay về…?”

“… Vì anh muốn làm giáo viên.”

Thật sao, cô im lặng. Cô còn tưởng là vì cô chứ.

Anh im lặng một lúc rồi nghiêng mặt sang một bên, tốc độ cũng chậm lại, anh bình thản nói rằng hiện anh đang rất rối bời, anh bảo cô đừng nên hỏi gì thêm nữa.

Giang Mạn nhìn cô dưới ánh đèn. Khuôn mặt kiều diễm cùng với ánh mắt hút hồn của cô càng khiến lòng anh thêm rối bời.

Ban đầu anh chỉ bị thu hút bởi tấm lưng mảnh mai của cô, sau đó bị nụ hôn phá vỡ lý trí và đánh thức dục vọng. Rồi khi Khương Nhân Hải khích bác, anh bất ngờ nảy sinh một phần ý nghĩ muốn chiếm hữu cô.

Nhưng anh đã quen với việc đè nén cảm xúc, không muốn để cô nhận ra rằng anh để tâm. Vì vậy khi chia tay, anh mới không mở lời giữ cô lại.

Anh luôn nghi ngờ và có thái độ khinh khỉnh về thứ gọi là tình yêu này. Nhớ hồi nhỏ khi anh thấy Tô Man bỏ trốn với người đàn ông kia, cuối cùng chết thảm ở quê chồng vì bị nhiễm trùng máu. Lúc đó anh mới mười một tuổi đã phải tự tay lo hậu sự cho bà ta. Còn người đàn ông kia ư? Ông ta hết tiền, bỏ trốn. Lời thề non hẹn biển đâu? Là con người thì đều sẽ thay đổi. Đó gọi là tình yêu sao?

Bây giờ anh đang rấy rối bời và chỉ muốn tránh né.

Làm người dưng thật khó chịu, nhưng nếu phải sống cả đời với những chuyện lặt vặt của gia đình và giao phó hoàn toàn sự tin tưởng, anh lại thấy ngột ngạt.

“Anh cố tình trêu tôi à?” Giọng cô nghẹn lại.

“Vậy anh nên làm sao?”

Anh vẫn giữ giọng điệu thờ ơ đó.

“Anh…”

Anh cắt ngang lời cô: “Vậy chúc em và Khương Nhân Hải sớm ngày thành hôn, chúc hai người sớm có con, khi nào anh đến ăn cưới nhé?”

Mọi thứ dừng lại. Lộ Nhu nhìn anh chằm chằm một lúc rồi thở dốc, sống mũi cay cay.

Giang Mạn vùi mặt xuống cổ cô: “Em muốn anh nói những lời này sao?”

Anh không ngẩng đầu, cô cũng không quay mặt đi. Ánh mắt họ né tránh lẫn nhau và cả hai cùng im lặng.

Giang Mạn rút lui rồi xoa đầu cô. Sự hứng thú tình dục bốc lên vì tức giận giờ đã tắt ngấm. Ban đầu cũng chẳng hứng thú, giờ thì càng nguội lạnh.

“Ngủ đi.”

Anh đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt.

Lộ Nhu mở mắt đứng yên tại chỗ mà nhìn anh.

Anh thực sự rất giỏi việc dụ dỗ rồi bỏ rơi, thậm chí còn thuần thục đến từng chi tiết.

Năm ba đại học, có một lần cô bị nhốt trong thư viện đến tận khuya vì quên mất giờ giấc. Lúc đó trời lạnh thấu xương lại còn có mưa nữa, đèn đường chưa sửa, xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ.

Một người phụ nữ yếu đuối không ai quan tâm chỉ biết run rẩy trong bóng tối vắng vẻ, sợ hãi và tuyệt vọng đến thế. Vừa lấy lại tinh thần, Giang Mạn bỗng xuất hiện phía sau che ô cho cô rồi ôm cô vào lòng sưởi ấm, bảo vệ cô đi qua con đường tối tăm và không để cô bị gió lạnh thổi vào người.

Tuyệt vọng một lần mới mong chờ được người khác yêu thương một lần, mới dựa dẫm vào anh như vậy.

Lộ Nhu kéo anh lại trao cho anh nụ hôn mãnh liệt, cô đè anh xuống, áp đảo anh, tự chủ động nắm lấy côn thịt của anh đưa vào trong cơ thể của mình.

Cần gì phải nói những lời yêu đương sến sẩm vậy? Mất công phí sức! Đêm nay chỉ có sự cuồng nhiệt của thể xác không tính toán gì cả. Cô muốn biến tất cả những tưởng tượng trước đây về anh thành hiện thực và tận hưởng cho đã.

Cô chạm vào đôi lông mày đẹp đẽ của anh và cảm nhận sự mềm mại của đầu lưỡi, cả đôi môi mềm mại ấy nữa.

Dưới đầu ngón tay là những đường gân xanh nhạt đẹp trai của anh, quai hàm cứng rắn và làn da được chăm sóc kỹ lưỡng, nốt ruồi nhỏ xinh dưới cằm lại đỏ rực trong tiếng rên rỉ mê đắm cào cấu tâm can. Anh nhắm mắt toát lên vẻ đẹp lạnh lùng như băng tuyết.

Đây chính là người trước kia khinh thường cô đấy...

Con cưng của trời? Đóa hoa trên đỉnh núi tuyết? Người đàn ông cao quý?

Thì sao chứ?

Cô muốn Giang Mạn phải quỳ phục trước dục vọng của chính anh.

Có những kiểu người mang khí chất thanh khiết đến mức khiến người khác không dám mạo phạm hệt như một bông tuyết tinh khôi.

Ai có thể tưởng tượng được…

Người đàn ông luôn mang hình tượng hoàn mỹ thanh cao, không vướng dục vọng trong mắt mọi người như Giang Mạn lại đang nằm dưới thân một người phụ nữ. Đôi mắt anh cụp xuống, hàng mi dài khẽ run rẩy, từng ngón tay thanh sạch của anh chìm sâu vào bờ mông của cô cùng hơi thở thoáng phập phồng mang theo chút tình dục.

Giọng nói của anh cũng không giữ được sự bình tĩnh: “Đừng…”

Anh không thấy hứng thú chỉ vì chưa từng cảm nhận được cái hay.

Lộ Nhu cúi xuống cắn lấy điểm nhạy cảm trên ngực anh, kéo mút rồi ngậm vào, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy. Bầu ngực cô áp sát vào lồng ngực anh mang theo hơi nóng không ngừng lan tỏa.

Sự nhẫn nhịn nơi cổ họng của Giang Mạn cuộn trào, cuối cùng cũng không thể kìm nén mà thoáng bật ra tiếng rên nhẹ đầy xấu hổ. Đôi tai anh thoắt đỏ bừng, trong lòng thầm mắng người phụ nữ như hổ dữ này đã học đâu ra cách hành hạ anh như vậy?

Nhịp tim anh trở nên bấn loạn.

Hóa ra cảm giác ấy lại tinh tế và có chút ngứa ngáy như thế nhưng cũng có khoảng trống trơ trọi.

Cánh tay nam tính nổi lên từng đường gân, dục vọng lại căng cứng và tráng kiện hơn trước. Sự cương cứng của anh chạm vào nơi nhạy cảm khiến cô bất giác khẽ run.

Anh sợ mình sẽ lún sâu, sẽ nghiện. Ngoại trừ đàn tranh ra anh không muốn bản thân say mê bất cứ thứ gì khác. Giang Mạn lập tức lấy lại sự bình tĩnh và cố giữ lấy phong thái điềm đạm vốn có.

“Là lần đầu của em, làm quá… Không tốt đâu.”

Anh vẫn không nhúc nhích, nhưng từng thớ thịt bên trong cô đều quấn lấy anh một cách mãnh liệt.

Điều này khiến Giang Mạn vừa sung sướng lại vừa khó chịu.

Làn da Lộ Nhu đỏ ửng, đôi mắt cảu cô nhìn anh thật chăm chú.

Người đàn ông này chưa bao giờ nói cô là của anh, lúc nào cũng chỉ đứng ngoài nhìn và luôn giữ sự bình lặng.

Cô hôn lên cổ anh, ngón tay mơn trớn làn da quý phái như lụa của anh. Chỉ khi ấy cô mới biết điểm nhạy cảm của Giang Mạn chính là ở lồng ngực.

Nghe này, hơi thở của anh lúc này thật gợi tình.

Hiện tại ngọn lửa dục vọng từ đôi mày thanh thoát của anh lan xuống tận bụng. Yết hầu của chàng trai trẻ khẽ chuyển động trong bối rối, bàn tay anh siết lấy áo cô. Vùng hông anh không còn chỉ là những chuyển động thô bạo để giải tỏa mà trở thành những cú nhấp chậm rãi đầy cảm xúc, dấn sâu từng chút mang theo khát khao mãnh liệt.

Lộ Nhu bị anh đẩy đến tê dại, cô cứ vô thức khép chân rồi lại mở ra.

Cô đưa tay vuốt lên gò má anh mà ngắm nhìn, cô thật sự rất yêu thích cảm giác đẹp đẽ nơi Giang Mạn, đó là sự gợi tình của một người trinh bạch, là sự nóng bỏng ở một người điềm tĩnh.

Anh vẫn giữ sự lạnh lùng cố hữu, nhưng chính cái lạnh lùng ấy lại khiến anh trở nên đặc biệt quyến rũ.

Sức hút hình thể của anh thật sự rất tàn nhẫn. Ánh sáng mờ nhạt từ lớp rèm trắng khẽ lướt qua gò má anh. Đôi môi anh đỏ hồng và ánh mắt sâu thẳm vẽ nên vẻ đẹp mê hoặc đến kinh ngạc khiến cô chỉ muốn nghĩ: Nếu có một ngày Giang Mạn dùng gương mặt này để liếm bên dưới cô thì có lẽ cô sẽ không ngần ngại chiều anh vô điều kiện.

Giang Mạn bất ngờ siết lấy bầu ngực cô, giọng nói khàn khàn hỏi cô phía dưới còn đau không?

Cô lắc đầu.

Giang Mạn khẽ gật đầu, dường như đã đưa ra một quyết định nào đó.

“Hửm?” Cô khó hiểu.

Bất ngờ hơn nữa, anh lật người rồi từ bị động chuyển thành thế chủ động, mạnh mẽ tách rộng hai chân cô. Nhìn thấy cơ thể cô đã hoàn toàn sẵn sàng cho mình, anh cúi người khẽ thì thầm bên tai cô một cách dịu dàng như đang xin lỗi vì vừa làm cô đau.

Về sau cô mới nhận ra, Giang Mạn trên giường chính là như thế: Dùng giọng nói mềm mỏng nhất để làm ra những hành động tàn nhẫn nhất.

Anh hôn lên trán cô.

Phần thân dưới của anh liên tục va chạm vào một điểm nào đó, hơi thở phả lên gương mặt cô rồi hỏi: “Chỗ này có thoải mái không?”

Cô quay mặt đi cố chối từ: “Không, không…”

Người đàn ông dịch sang bên phải một chút rồi nhịp nhàng tiến vào, anh đưa tay vuốt nhẹ đuôi tóc cô rồi hỏi: “Vậy chỗ này?”

Giọng cô nghẹn lại run rẩy gọi tên anh: “Giang… Giang Mạn…”

Anh khẽ nhướng mày: “Không phải à?” Ngay sau đó anh siết chặt eo cô, đưa dục vọng tiến sâu hơn từng chút một, từng lớp từng lớp, sâu đến khi toàn bộ cắm chặt vào đến nơi sâu nhất trong cô. Anh hỏi: “Vậy chỗ này thì sao?”

Lộ Nhu không thể thốt nên lời, biểu cảm run rẩy và giọng nói gần như bật khóc.

Làm sao anh có thể giữ vẻ mặt nghiêm túc để hỏi han trong khi phần thân dưới thì quấy phá, tùy ý thăm dò bên trong cô như đang thử dây đàn, cố nghe phản ứng của cô để điều chỉnh lực và hướng đi. Mỗi cú nhấp đều không hề nhẹ, thế nhưng anh vẫn giả vờ hỏi xem cô thấy thoải mái ở đâu. Làm sao anh lại có thể tệ đến thế này?

Cô bị anh đẩy đến mức chẳng thể nói mạch lạc, đành phản kháng, cắn lấy bầu ngực mềm mại của anh.

Rồi hỏi ngược lại: “Thế này có thoải mái không?”

“Hay là chỗ này? Chỗ này thì sao?”

Đến khi sắc mặt cô thay đổi đột ngột siết lấy áo anh, thần trí mất kiểm soát rồi nghẹn ngào khóc gọi: “Giang Mạn… Đừng… Đừng làm chỗ đó nữa…”

Giang Mạn lập tức hiểu ra. Anh dứt khoát nắm lấy cả hai cổ tay khiến sự giãy giụa của cô yếu dần. Anh nuốt trọn tiếng rên rỉ ngọt ngào của cô rồi nhẹ nhàng dỗ dành: “Được rồi, anh không làm chỗ đó nữa đâu. Nhưng em đừng cắn chặt quá.” rồi anh đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô và đổi sang tư thế từ phía sau.

Ga trải giường màu xám nhàu nát ướt sũng. Một tia sáng từ ánh trăng chiếu lên lưng cô đẹp đến mức anh không kìm được mà hôn dọc xuống. Nhịp độ của anh ngày càng nhanh càng mạnh. Anh không thể thoát khỏi trạng thái mất tỉnh táo của chính mình.

Cơn cuồng dã của anh vẫn mang sự tinh tế, mỗi lần tiến vào đều chạm đến những điểm nhạy cảm nhất và kích thích nhất của cô. Anh yêu âm nhạc nên vốn nhạy cảm với nhịp điệu, một vài kỹ thuật luôn có thể áp dụng chung.

Ngón tay Lộ Nhu siết chặt đến trắng bệch, cô co chân lên, bàn chân căng cứng và tiếng rên rỉ đã biến thành tiếng khóc nghẹn. Cô bị nhịp điệu của anh khống chế đến mức toàn thân rơi vào trạng thái mất kiểm soát nhưng cũng ngập tràn khoái cảm.

Nghe tiếng cô, anh biết cô đang tiến đến một giới hạn nào đó, có lẽ là trạng thái cao trào mà Dư Châu từng nhắc đến chăng?

Anh lập tức dừng lại.

Trong một bản nhạc, điều quan trọng không phải là từng đoạn giai điệu mà chính là điểm dừng đúng lúc.

Anh chậm rãi, rất chậm rãi trêu đùa cô.

Tim cô như bị xé nát. Chính sự ngừng lại đột ngột ấy càng khiến cơ thể cô khao khát được giải phóng. Cô vô thức cong eo, vừa tuyệt vọng vừa rên rỉ gọi: “Giang Mạn… Giang Mạn…”

“Hửm?”

Anh nở nụ cười tà ác: “Muốn anh nhanh hơn không?”

Cô không chịu nổi cũng chẳng thể nói ra nhưng càng không muốn cầu xin anh. Thế là cô cắn lên cổ anh như muốn nói: “Anh nhanh lên, nếu không em sẽ cắn chết anh đấy.”

Hai người đối diện nhau, Giang Mạn bảo cô ôm chặt lấy anh.

Vừa ôm xong, chiếc điện thoại trên đầu giường vang lên, là của cô. Giang Mạn cầm lên nhìn một chút rồi đưa cho cô.

Cô vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình đã vội vàng tắt máy.

Sau đó cô nghe Giang Mạn hỏi bằng một giọng điềm nhiên: “Sao em không nghe máy?”

Chưa kịp trả lời lấy một từ thì anh đã thúc vào cô một cái. Cú thúc ấy đặc biệt mạnh như thể đã dồn tất cả sức mạnh của anh vào khiến đùi cô co giật dữ dội, run rẩy đến mức không thành hình dạng.

Cảm giác ấy vừa ấm ức lại vừa sung sướng.

….

Tối nay Giang Mạn đã quyết định quên đi bản thân anh.

Anh nằm dưới, cô để lưng áp sát lên anh.

Cô cắn môi, mái tóc ướt dán chặt vào và bị anh giữ lấy hai tay, tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn không ngừng đưa đẩy từ phía sau.

Đôi gò bồng đào của cô đã bị nhào nặn đến đỏ ửng, cô không thể kiểm soát được những cơn co rút bên dưới. Anh dùng tay ghì lấy đôi chân cô rồi nhấn sâu không chừa một kẽ hở nào.

Đối với Giang Mạn, đây mới chỉ là món khai vị mà thôi.

Vết Sẹo Ánh Trăng
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Vết Sẹo Ánh Trăng