“Em chắc chứ?”
Bạch Giang chỉnh lại chiếc mũ đội lệch rồi nhìn sang Giang Mạn: “Ba tôi là một kẻ điên.”
Mặt đường ướt bóng dưới ánh đèn, Giang Mạn hạ mắt, bình thản nói: “Kẻ điên luôn cho rằng người khác mới là kẻ điên.”
Cô ta cười nhạt đầy mỉa mai: “Ông ta bỏ rơi tôi và mẹ, học theo Strickland để theo đuổi cái gọi là tâm hồn nghệ thuật, nhẫn tâm đến mức suốt mười mấy năm nay chẳng hề hỏi han gì. Một mình mẹ tôi nuôi tôi lớn đã phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn? Anh chỉ dựa vào việc ông ta gảy mấy dây đàn mà cảm thấy ông ấy vĩ đại sao?”
Ba của Bạch Giang, tức Bạch Hà từng là một nghệ sĩ đàn tranh hàng đầu trong giới nghệ thuật. Khi cô ta năm tuổi, ông ta đã đột ngột rời khỏi gia đình, chỉ để lại một lá thư rồi không bao giờ quay lại.
Bạch Giang đã gặp lại Bạch Hà vào một tháng trước.
Khả năng đồng cảm với người khác luôn là điểm yếu của Giang Mạn. Anh rời mắt đi chỗ khác, im lặng không nói gì.
“Anh không thể giả vờ an ủi tôi một chút sao? Chúng ta quen biết sáu năm rồi mà.” Cô ta yếu ớt nở nụ cười.
Anh lặng một chút rồi nói: “Sáu năm cũng đủ để em hiểu tính tôi mà.”
Đến lượt cô ta im lặng.
Giang Mạn chỉ quan tâm đến những việc liên quan trực tiếp đến bản thân, anh luôn hờ hững đối với người khác, chỉ xem xét qua loa chứ không quá để tâm. Tuy Bạch Giang hiểu rõ bản tính của anh nhưng vẫn cảm thấy bực mình.
“Mời tôi một bữa cơm đi. Sau đó tôi sẽ dẫn anh đi gặp ông ta một lần nữa.” Cô ta bước về phía xe của anh.
Giang Mạn gật đầu đồng ý rồi bước lên xe trước còn Bạch Giang kéo cửa ghế phụ nhưng cánh cửa không mở, cô ta lại kéo thêm lần nữa. Sau vài lần thử, cô ta nghe thấy anh nói: “Ngồi ghế sau đi. Xin lỗi, tôi không quen có người ngồi quá gần mình.”
Giọng anh thật nghiêm túc và lịch sự.
Bạch Giang chợt nhớ ra thói quen không thích người khác lại gần của anh. Cô ta hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh rồi chậm rãi mở cửa ghế sau.
Cài dây an toàn xong, cô ta mới hỏi: “Ăn ở đâu đây?” Rồi cô ta đưa ra gợi ý: “Có một nhà hàng Tây khá ngon.”
Cô ta nghĩ thêm: “Bên cạnh đó còn có một nhà hàng Trung được đánh giá khá tốt.”
Giang Mạn trả lời ngắn gọn: “Chọn nhà hàng Tây đi.”
Chiếc xe đi theo chỉ dẫn trên GPS, lăn bánh giữa màn đêm mùa đông vô tận. Bạch Giang nhìn vào gương chiếu hậu, nơi xương hàm sắc nét của Giang Mạn hơi hiện lên, đường nét khuôn mặt anh thanh tú rõ ràng khiến nhịp tim cô ta bắt đầu tăng nhanh từng chút một.
Ánh mắt cô ta hạ xuống rồi dừng lại trên đôi tay anh đang nắm lấy vô lăng.
Đôi tay này…
Có lẽ đây là đôi tay đẹp nhất mà cô ta từng thấy ở một người đàn ông. Tỷ lệ, màu sắc, làn da, tất cả đều hoàn mỹ đến mức vượt xa bình thường. Không thể tìm được đôi tay thứ hai nào khiến người ta vừa muốn nâng niu, vừa khiến tim họ run rẩy như vậy.
Giang Mạn luôn coi trọng đôi tay của mình vì chúng vừa là nguyên nhân lại vừa là kết quả của tất cả.
Đột nhiên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô ta: “Giang Mạn, anh còn nhớ Lộ Nhu không?”
“Hả?”
Anh hạ cửa kính xe xuống.
“Anh quên rồi đúng không? Biết ngay mà.” Cô ta cười khẽ, mãn nguyện vì bản thân có thể hiểu rõ Giang Mạn đến vậy.
“Hồi trước chúng ta từng chơi cầu lông chung với nhau. Còn nhớ bạn cùng phòng của tôi không? Cô ấy chuyển ra ngoài từ năm hai. Lúc đó tôi hỏi sao cô ấy không tìm bạn trai, cô ấy lại đùa rằng bạn trai của cô ấy là anh. Tôi thực sự cạn lời. Cô ấy nghĩ gì thế không biết, đến đùa cũng phải có mức độ thôi chứ. Tôi đã nhắc cô ấy rất nhiều lần rằng anh không quan tâm mấy chuyện đó nhưng chắc chắn cô ấy vẫn không ngừng làm phiền anh. Ha ha, Giang Mạn, có phải anh đã bị cô ấy làm phiền đến phát bực rồi không?”
“Với lại có một gã con trai thường xuyên đến đón cô ấy sau giờ học, nhìn hai người cũng rất thân thiết. Tôi không tiện nói gì nhưng thật sự… Hừm… Nếu cô ấy thích anh thì sao lại đi gần gũi với gã khác như vậy? Đúng là quá dễ dãi trong chuyện tình cảm rồi.”
Bạch Giang lắc đầu rồi nói: “Lộ Nhu là một người rất tốt, nhưng tôi không thích chuyện này cho lắm.”
Giọng của Giang Mạn nhàn nhạt khó đoán: “Họ gần gũi đến mức nào?”
“Hả?” Bạch Giang ngạc nhiên đến sững người.
Giang Mạn thực sự đang tiếp chuyện ngoài phạm vi đàn tranh sao?
Sau một lúc, cô ta chậm rãi đáp: “Bình thường sau giờ học họ hay đi chung nhưng gần đây thì không thấy nữa, chắc đang cãi nhau rồi.”
Cô ta còn nói thêm: “Các cặp đôi thường sẽ có lúc cãi vã mà.”
Giang Mạn kéo cửa kính xe lên, giọng anh mang chút chế giễu nhạt nhẽo: “Anh ta à?”
Âm điệu của anh bỗng trầm xuống: “Anh ta không phải bạn trai của cô ấy.”
“Hả?” Lời nói ấy dường như chạm đến tận sâu trong lòng Bạch Giang khiến cô ta khẽ run.
Ánh mắt của Giang Mạn vẫn trong trẻo như thường, anh nói: “Lộ Nhu không hề nói đùa.”
Bầu trời của cô ta như sụp xuống. Bạch Giang sững sờ, đôi mắt chớp liên tục, đầu óc cô ta đã trống rỗng, chỉ cố gắng lắp bắp vài câu.
“Vậy sao? Ừm… Xin lỗi… Cô ấy nói là đùa mà, tôi cứ tưởng… Hai người… Ừm, hai người…”
Dòng suy nghĩ của cô ta hoàn toàn đứt đoạn. Cô ta hạ cửa kính để gió lạnh thổi vào người mình.
Cô ta đã bên Giang Mạn sáu năm rồi. Cô ta nghĩ bản thân đã kiên nhẫn chờ đợi anh suốt sáu năm.
Từ cái nhìn đầu tiên, cô ta đã tin vào tình yêu sét đánh.
Cô ta đã đặt tất cả tình cảm của mình vào anh. Nếu không phải vì anh yêu đàn tranh thì cô ta sẽ không bao giờ chịu tìm đến gã điên mà cô ta ghét nhất để bái sư. Nếu không phải vì nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ thân mật với ai thì cô ta cũng sẽ không đi tìm người khác để thay thế. Cô ta luôn nghĩ mình là người hiểu rõ Giang Mạn nhất. Cô ta trân trọng tất cả những điểm tốt; bao dung tất cả những khuyết điểm của anh.
Bạch Giang cảm thấy cuộc đời quá bất công với mình. Khóe mắt cô ta ươn ướt. Cô ta quay mặt đi, nhẹ nhàng lau nước mắt. Lúc này, cô ta không thể thốt lên lời chúc phúc, chỉ khẽ hít một hơi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố mờ ảo trong màn đêm.
Khuôn mặt cô ta trở nên vô cảm: “Anh và cô ấy… Từng hôn nhau chưa?”
Anh không trả lời.
Giang Mạn không phủ nhận, vậy có khả năng cao là anh thừa nhận rồi.
Trái tim Bạch Giang như bị xé nát thành từng mảnh. Môi cô ta run rẩy, cổ họng khô khốc, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng nói càng lúc càng nhỏ: “Anh thật sự… Anh thật sự đã… Chạm vào cô ấy sao? Chỉ chạm vào cô ấy thôi à? Tại sao? Tại sao tôi chỉ đến gần anh một chút cũng không thể?”
Như một tia sét giáng xuống đầu cô ta, Giang Mạn có thể thân mật với người khác giới.
Nhưng tại sao? Tại sao người đó không phải là cô ta! Tại sao không phải là cô ta chứ! Cô ta đã biết anh lâu như vậy rồi cơ mà!
Móng tay cô ta bấm sâu vào da thịt mình.
Cô ta hận, hận đến tột cùng.
Đi qua một con phố, Bạch Giang đã lấy lại bình tĩnh. Sau khi tự xử lý mọi cảm xúc, cô ta hỏi: “Cô ấy không khó chịu khi tôi đi ăn với anh sao? Dù gì chúng ta cũng từng có tình cảm mà…”
“Chúng tôi đều có không gian riêng. Tôi không can thiệp vào chuyện của cô ấy, cô ấy cũng không can thiệp vào chuyện của tôi.”
Bạch Giang mân mê lọn tóc: “Cô ấy ăn cơm với người đàn ông khác anh cũng không quan tâm sao?”
Giang Mạn từ từ cúi mắt xuống, lưỡng lự trong giây lát: “Ừ.”
Bạch Giang bỗng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô ta mỉm cười: “Ăn đồ nướng không?”
Trước khi xuống xe, Giang Mạn đã nhìn thấy một hàng dài người xếp hàng ở quán nướng gần đó. Bạch Giang giải thích: “Quán này nổi tiếng với khẩu phần lớn mà gia vị cũng rất đậm đà..”
Thấy anh nhìn chằm chằm một lúc lâu, cô ta bèn hỏi: “Anh muốn ăn thử à?”
Giang Mạn lắc đầu.
Người anh muốn ăn cùng không phải là cô ta. Anh lờ mờ nhớ lại, cô từng đăng lên mạng xã hội cầu cứu: “Muốn ăn thì cũng phải xếp hàng vài tiếng, giờ trời lạnh, quán đó lại nằm ở góc hứng gió.” Vừa nói, Bạch Giang vừa mở cửa xe bước xuống: “Đừng làm chuyện ngốc nghếch.”
Anh cũng bước xuống.
Bạch Giang đi về phía nhà hàng Tây. Đến trước cửa, cô ta cảm thấy có gì đó không ổn bèn quay đầu lại nhìn, thấy Giang Mạn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt anh dừng lại ở một góc nhà hàng Trung.
Cô ta nhìn theo nhưng không thấy rõ nên quay lại. Lúc này Giang Mạn đã lấy điện thoại ra.
Anh đang làm gì đấy? Gọi điện sao?
Gọi cho ai?
Thấy cuộc gọi được kết nối, Giang Mạn hờ hững hỏi: “Em đang ở đâu?”
Một lát sau Lộ Nhu lên tiếng: “Em đang ở ngoài.”
Anh uể oải tựa vào đầu xe, hờ hững hỏi: “Thật sao? Em đi cùng ai?”
Cô đáp: “Anh đang ở đâu?”
Anh cúi mắt, bấm mở rồi lại tắt chìa khóa xe vài lần: “Ở nhà.”
Cô nhìn Khương Nhân Hải một cái, chần chừ rồi ngập ngừng nói: “Em đi cùng Bạch Giang.”
Ngay lập tức, Giang Mạn khẽ nở một nụ cười dịu dàng: “Vậy về sớm đi, con gái về nhà muộn không tốt.”
Bóng tối của màn đêm dần tràn xuống mặt đất.
Bạch Giang kéo ghế ngồi xuống, quan sát xung quanh rồi hỏi: “Sao anh không ăn món Tây nữa?”
“Muốn ăn món Trung.”
Lúc gọi món, anh lại chẳng có chút hứng thú. Nghe cô ta đọc tên từng món, anh chỉ gật đầu qua loa, thậm chí khi đến món bò xào rau mùi mà anh ghét nhất thì Bạch Giang phải hỏi lại đến hai lần: “Anh chắc chứ?” Lúc ấy anh mới giật mình tỉnh ra rồi lắc đầu: “Không.”
Tâm trí Giang Mạn khi ấy đã hoàn toàn bị hút về góc nhỏ phía sau lưng Bạch Giang, nơi có một bóng dáng quen thuộc.
Đã vài ngày anh không gặp Lộ Nhu. Dạo này anh chỉ chú tâm vào đàn tranh, thậm chí còn chẳng nghĩ đến cô.
Cô mặc một chiếc áo khoác đỏ thẫm, gương mặt nghiêng toát lên vẻ trắng trẻo và đôi chút rạng rỡ. Anh thấy người đàn ông đối diện cô đang nói gì đó, cô bật cười, vai khẽ run, cả hai trông vô cùng vui vẻ.
Giang Mạn quay đi, có cảm giác cổ họng khô khốc. Anh nhấc cốc lên uống một ngụm nước.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên.
Lộ Nhu nhắn: “Anh đang làm gì ở nhà?” Anh nhìn thoáng qua rồi tắt màn hình, ánh mắt dừng trên bát cơm. Bạch Giang nói gì đó mà anh cũng chẳng phản ứng.
Anh biết rõ mình không thể kiểm soát cảm giác ghen tuông và giận dữ đang dâng lên trong lòng. Thật sự anh không thích cảm xúc này. Nó khiến anh như muốn hóa thành một con thú hoang gầm rú, xé nát mọi kẻ xâm phạm, chỉ muốn giữ lấy cô cho riêng mình. Đầu, tay, chân, tất cả là của an, là của một mình anh. Sao kẻ khác dám động đến? Nhưng anh đã nhanh chóng kiềm chế lại. Anh không thích trở thành người như vậy.
Mỗi người đều có sự tự do. Giữa hai người họ chưa từng có quy ước nào về việc không được tiếp xúc với người khác giới. Vậy anh đang nghĩ cái gì chứ?
Giang Mạn cúi đầu thu lại suy nghĩ rồi đưa tay vặn chỉnh lại đồng hồ.
Tiếng cười của hai người họ vẫn vang lên bên tai anh. Dường như tên ngốc kia đã kể một câu chuyện cười nào đó khiến cô rất vui vẻ. Cô dễ bị chọc cười đến thế à, câu chuyện ngớ ngẩn ấy có gì đáng cười đâu.
Anh bất giác làm lệch cả kim giây trên đồng hồ.
Cô đã lừa anh, còn đi cùng Khương… Khương gì nhỉ? À, Khương Nhân Hải, một sinh viên thể thao.
Tại sao con gái lại thích sinh viên thể thao? Giang Mạn tự hỏi.
Dư Châu từng nói: “Thì… Cơ thể tốt, kỹ năng giỏi, lại đầy vẻ nam tính.”
Anh thầm nghĩ chắc cũng đúng thôi. Cô giả vờ là một người dịu dàng nhưng thực ra lại là một cô gái hoang dại, thích cảm giác kích thích, thích sự gần gũi không giới hạn. Nhưng anh không thể cho cô những điều đó nên việc cô giấu giếm anh để chuẩn bị sa vào vòng tay một gã thô tục luôn sẵn sàng như vậy cũng là lẽ thường tình.
Tin nhắn của Lộ Nhu lại đến: “Món ăn ở đây ngon lắm. Lần sau chúng ta cùng đi nhé?”
Anh lạnh lùng liếc qua rồi tắt màn hình, im lặng ăn một miếng cơm.
Cô còn có gan mời anh đến nơi đã từng ăn với người đàn ông khác.
“Giang Mạn, anh quên kéo ghế cho tôi rồi.” Bạch Giang thấy anh vẫn im lặng.
“Xin lỗi.” Anh đáp lời qua loa.
Thật muốn dạy cô một bài học. Anh rất muốn đẩy nhẹ trán cô: Lại đây, em cười cái gì với anh ta chứ?
Nhưng thôi, anh nghĩ tại sao mình phải can thiệp vào lựa chọn của cô? Nếu cô không thể chấp nhận con người thật của anh và muốn rời đi tìm một người phù hợp hơn thì cứ để cô đi.
“Đi thôi.” Anh đứng dậy.
“Nhưng anh mới ăn được vài miếng.”
Anh nhã nhặn nói: “Tôi hơi mệt.”
Thấy anh có vẻ uể oải, Bạch Giang thở dài rồi đành đứng lên cùng anh.
Ra đến cửa, mới đi được nửa đường, anh bất chợt bảo cô ta về trước: “Không phải đã nói sẽ ghé qua nhà anh sao?” Bạch Giang ngạc nhiên.
Gương mặt Giang Mạn chìm trong bóng tối cũng trở nên khó đoán hơn.
….
Nhắc đến chuyện hồi cấp ba, Lộ Nhu như bị cuốn vào hương vị khó tả của quá khứ.
“Cậu có nhớ Trần Sảng và Cố Vọng không? Lúc lớp mười, Trần Sảng vẫn là một học sinh ưu tú lạnh lùng, Cố Vọng theo đuổi cô ấy, kết quả là khi tốt nghiệp lớp mười hai Trần Sảng trượt đại học rồi vào học một trường đại học thứ hai. Còn chàng trai đó vào được một trường danh tiếng.
Cô hỏi: Sau đó thì sao?
Chàng trai ấy ngoại tình.
Cô nói: Đó là người cô ấy chọn, đó là mối tình cô ấy lựa chọn.
Khương Nhân Hải ngây ra một lúc: Không phải… Không phải lỗi của cô ấy sao?
Không phải là nói cô ấy sai. Mà là nếu cô ấy đã chọn anh ta thì phải chấp nhận hậu quả của sự lựa chọn đó.
Nói xong, cô mới nhận ra mình đã bị Giang Mạn ảnh hưởng một cách vô thức. Giang Mạn từng nói với cô về “Đời nhẹ khôn kham”*. Anh nói cuộc sống nhẹ nhàng vì được tự do lựa chọn. Sở dĩ bạn không thể chịu đựng nổi cuộc sống đó là bởi vì sau khi có sự tự do chọn lựa, bạn phải tự gánh vác hậu quả nặng nề của sự lựa chọn đó.
(*) Đời nhẹ khôn kham: Đây là tiểu thuyết được xuất bản vào năm 1984 của nhà văn Milan Kundera, hiện đã có bản dịch tiếng Việt.
Vậy thì sao? Cô hỏi.
Anh nói: Sau đó thì không thể thay đổi được nữa. Vì vậy, trước đó phải tỉnh táo lựa chọn.
Khi họ nói chuyện, nhà hàng chỉ còn vài cặp đôi, Lộ Nhu bỗng nhận ra đêm đã về khuya.
Cô kiên quyết không để Khương Nhân Hải tiễn mình.
Thấy sắc mặt cô nghiêm túc, anh ta sợ tình hình sẽ căng thẳng bèn gãi đầu, cuối cùng đành phải đi trước.
Lộ Nhu đứng bên lề đường chuẩn bị bắt taxi nên đã mở ứng dụng.
Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe màu xám dừng lại trước mặt cô, cửa sổ bên phải từ từ hạ xuống.
Qua ánh đèn chói mắt, cô khẽ ngước mắt lên.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái xe toát lên một khí chất sâu sắc. Tay phải của anh đặt lên môi che đi đầu mũi, đôi mày và mắt anh vô cùng hoàn mỹ, ánh mắt hướng về phía trước. Ánh đèn nhảy nhót trên những hàng mi dài của anh, đôi vai rộng, cơ thể cân đối, yết hầu rõ ràng. Toàn thân anh toát lên vẻ quý phái và lạnh lùng và khuôn mặt đầy suy tư.
Anh không nói gì.
Cô khàn giọng: “Chào anh…”
Giang Mạn mới nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
Giọng anh nhẹ nhàng: “Thật trùng hợp, để anh đưa em về nhà.”
Cô bèn đi ra sau xe rồi nắm lấy tay nắm cửa.
Anh liếc mắt xuống gọi cô lại: “Ngồi ở ghế trước đi.”
Xe tiếp tục chạy trong luồng sáng mờ mịt, họ im lặng không nói gì.
Lúc này cô ngửi thấy một mùi gì đó không nên có: “Sao lại có mùi đồ nướng?”
Anh nói: “Anh không ngửi thấy.”
Cô nghiêng người lại gần ngửi thấy mùi đó từ tay anh. Cô nhẹ nhàng chạm vào ngón tay anh: “Sao tay anh lại lạnh thế?”
Anh im lặng.
“Có phải tối nay anh ăn đồ nướng không? Không phải là anh không thích mấy món này sao? Anh không ở nhà à?”
Giang Mạn: “Là anh mua cho em nhưng anh đã vứt đi rồi.”
Cô hơi sững lại: “Tại sao?”
Anh liếc nhìn cô: “Thích thì vứt thôi.”
Khoang xe im lặng hồi lâu, Lộ Nhu mở cửa sổ một chút, có cơn gió thổi bay mái tóc cô.
Cô nói: “Anh có nhìn thấy em và Khương Nhân Hải không?”
Giang Mạn đóng cửa sổ lại.
Trong không gian nhỏ hẹp này, sự im lặng kỳ lạ dần dần lan tỏa, áp suất không khí cũng giảm dần.
….
Cô nói: “Giang Mạ, nếu anh nói em không được gặp Khương Nhân Hải nữa thì em sẽ không gặp anh ta nữa.”
Giang Mạn hiểu ý nhìn cô: “Sao lại nói thế? Em quen anh ta lâu rồi, anh sẽ không can thiệp vào việc em gặp anh ta.”
Cô run rẩy một chút: “Vậy nếu một ngày nào đó em thích anh ta thì sao?”
Giọng anh lạnh nhạt, ánh mắt vẫn nhìn thẳng: “Thì chia tay là được.”
Sao anh có thể dễ dàng nói đến chuyện chia tay như vậy?
Sau khi im lặng một lúc lâu, Lộ Nhu nói muốn xuống xe, cô muốn đi bộ một lát.
Giang Mạn không dừng lại cũng không nói gì, chỉ dùng tay trái tựa lên cửa sổ xe. Anh không muốn cô nghĩ rằng mình để tâm đến chuyện cô đi cùng Khương Nhân Hải.
Khi đi qua một ngã tư, anh nghe thấy cô nói nhỏ một câu: “Giang Mạn, hôm nay là sinh nhật em.”
Giang Mạn lập tức quay đầu lại nhìn cô chăm chú: “Xin lỗi, anh không biết.”
Cô lắc đầu: “Em cũng không nói với anh. Ban đầu em không định làm phiền anh nhưng em không nhịn được việc thấy người ta đều có bạn trai bên cạnh. Em chỉ muốn trong ngày sinh nhật này…” Cô nhìn thẳng vào anh: “Giang Mạn, anh nhất định phải ở bên em.”
Ánh mắt Giang Mạn nhìn cô dần dịu lại.
“Được.” Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng mà kiên định.
Anh đã ghi nhớ quy tắc này.
Ánh đèn đường lóe lên, vụt tắt rồi lại lóe lên. Anh đột ngột nói: “Đồ nướng ở trong cốp xe.”
Lộ Nhu sững người: “Nhưng em no rồi mà…”
Giang Mạn điềm tĩnh đáp: “Xin lỗi, anh không suy nghĩ chu đáo. Em và anh ta ăn lâu vậy chắc bụng cũng đầy. Thôi, lát nữa khỏi lấy nữa, về đến nhà anh sẽ vứt đi.”
Nhìn vẻ lạnh nhạt của anh, Lộ Nhu khẽ đặt tay lên bàn tay giá lạnh của anh rồi hỏi: “Anh tự xếp hàng mua sao?”
Anh im lặng.
Một lúc sau, giọng anh cất lên một cách khẽ khàng nhưng lạnh lùng: “Ừ.”
Tâm trạng cô bỗng tốt lên: “Vậy dù có no em cũng phải ăn.”
Ánh mắt anh vẫn thăm thẳm không chút dao động: “Không cần đâu, đồ nguội rồi.”
“Không sao, nguội cũng ăn.”
Lộ Nhu bất chợt nhớ đến câu chuyện hài mà Khương Nhân Hải kể, cô đã định kể cho anh nghe từ lâu.: “Hôm nay em nghe một chuyện buồn cười lắm, có một gã tố bạn gái mình làm nội dung không lành mạnh, cuối cùng cảnh sát lại bắt chính gã, ha ha, vì hóa ra gã là kẻ trộm xe. Đúng là tự chui đầu vào rọ…”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm như đáy biển: “Buồn cười sao?”
“… Không buồn cười à?”
Giang Mạn bất ngờ đạp mạnh phanh xe. Xung quanh chỉ còn bóng tối tĩnh mịch và tiếng gió thổi qua đầy xao động.
Bóng tối khiến lòng người thêm nặng nề.
Người đàn ông tắt máy xe: “Em ăn với anh ta vui lắm mà. Vậy còn theo anh làm gì?”
Lộ Nhu lập tức bùng nổ, cô vừa tức vừa tủi thân. Ý anh là gì? Theo anh làm gì có nghĩa là sao? Anh hối hận vì yêu cô sao? Muốn chia tay à?
Cô bực bội hét lên: “Sinh nhật em không ai ở bên, có người đi cùng thì chẳng lẽ em không thể vui sao?”
Giang Mạn đột nhiên nghiêng người về phía cô, nửa thân trên áp sát lại, hơi thở phả lên mặt cô, ánh mắt anh sâu thăm thẳm: “Em nói em thích sinh viên thể thao đúng không?”
Anh định giới thiệu cô cho người khác sao? Lộ Nhu giận đến mức muốn nhảy dựng lên.
“Đúng! Em thích người nhớ đến em, chủ động hôn em, ở bên em mỗi ngày, kể chuyện cười cho em nghe, còn biết… Phát sinh cảm xúc với em nữa. Em thích chết đi được, đúng là em bị mù mới yêu anh!” Cô đang nói gì vậy?
Cô đẩy vai anh nhưng sức nặng của anh đè xuống khiến cô khó thở.
Giọng Giang Mạn trầm thấp khàn khàn như một mũi dao bén lướt qua lòng người: “Phải, em thích những gã lúc nào cũng hừng hực như thế phải không? Gã đó à? Trông như một con khỉ hoang ấy, vậy mà cũng được sao? Tiêu chuẩn của em thấp thế à? Yêu em thì phải phát sinh cảm xúc, còn phải chủ động hôn em nữa à? Hửm?”
Anh cúi đầu rồi bất ngờ hôn mạnh lên môi cô.
“Giang…”
Cô ngơ ngác.
“Đừng nói gì.” Anh cau mày dần mất kiên nhẫn.
Lộ Nhu lắp bắp: “Nhưng… Hôm nay vẫn chưa đến thứ bảy…”
Anh giữ chặt cằm cô: “Anh bảo em đừng nói nữa.”
Kỹ thuật hôn của Giang Mạn thật vụng về. Anh đã quen bị động, chỉ đơn giản dán môi lên môi cô, đầu lưỡi không hề cử động như đang chờ cô chủ động nhưng chỉ vậy cũng đủ khiến cô nóng bừng. Đôi môi anh mềm mại đến không ngờ, mang theo hơi ấm dịu dàng và hương thơm nhàn nhạt.
Lộ Nhu ôm chặt lấy eo anh và chìm sâu vào nụ hôn ấy. Cô yêu tất cả những gì thuộc về anh, cả sự lóng ngóng của một thiếu niên lẫn hơi thở nam tính trưởng thành.
Giang Mạn cuốn lấy cô như dòng nước khiến cô chỉ có thể chìm sâu, chìm sâu mãi.
Tất cả trở nên yên bình và đẹp đẽ.
Nhưng vừa rồi anh đã nói gì?
Thật chẳng dám nghĩ lại. Giang Mạn cảm thấy tai mình nóng bừng, ánh mắt không tự nhiên mà chớp nhẹ rồi lại chớp lần nữa. Anh đã hối hận rồi.
Khi hai người rời môi nhau, hơi nóng cũng dần tản đi.
Cho đến khi lấy lại ý thức, anh mới nhìn thẳng vào mắt cô rồi nhẹ nhàng nói: “Anh nghĩ ra điều kiện thứ ba rồi.”
Giọng nói của một người đàn ông vừa qua nụ hôn mang theo vẻ trầm khàn quyến rũ khó cưỡng: “Không được gặp những người anh ghét.”
“Khương Nhân Hải sao?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Vì trông anh ta hệt như một con khỉ hoang đang phát tình.”