Có một chiếc máy bay vụt qua trên bầu trời.
Tiếng động cơ vang từ tai trái sang tai phải, âm thanh chấn động làm cô dần tỉnh táo.
Anh quay mặt về phía cửa sổ bên trái, cô chỉ có thể thấy được thái dương, xương gò má và phần đỉnh tai hơi ửng một sắc hồng nhạt của anh.
Lộ Nhu khẽ cụp hàng mi xuống.
Khỉ? Câu vừa rồi là anh nói sao? Người luôn kỵ việc dùng từ thô tục như Giang Mạn lại nói câu đó ư?
Khương Nhân Hải đâu có giống khỉ.
Ừm, nhưng dường như cũng đã nhiều ngày anh không nghĩ đến cô, anh đã hoàn toàn phớt lờ cô.
Còn cô chẳng thể nào nhìn thấu anh.
Ánh đèn đường rọi thẳng vào người Giang Mạn, đã đến lúc đi tiếp rồi. Anh xoay mặt lại nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt thanh tao mà lạnh nhạt tựa thần thánh, không chút ham muốn nào.
Nhưng đôi môi anh thì rực rỡ đậm màu bởi vì vừa bị cô ngấu nghiến.
Lộ Nhu khẽ vuốt mái tóc mai, hai tai đỏ bừng. Có lẽ cô thực sự là điểm yếu duy nhất của anh chẳng? Hay cô chỉ là nguồn cơn để thỏa mãn bản năng phá hoại của anh? Cô không dám chắc chắn.
Cô hạ cửa sổ xe xuống rồi nhìn sang trái một chút.
Cổ họng Giang Mạn khẽ chuyển động.
Hành động đơn giản ấy lại được anh thực hiện với một vẻ tao nhã đến không ngờ.
Trong gương chiếu hậu, cằm anh hơi nâng lên, vừa vặn lọt vào tầm nhìn, đôi môi của cô đã bị anh cắn đến mức đậm màu.
Nụ hôn của Giang Mạn luôn nhẹ nhàng tinh tế như viết một nét chữ đẹp. Không bao giờ vội vã, chỉ từng chút từng chút một. Nhưng anh cũng chẳng ngại búng trán cô, anh nhẹ nhàng trách móc khi cô quá dữ dội: “Đừng gấp như thế. Em muốn giết anh à? Anh đâu có định không cho em.”
“Được rồi, lần sau vậy.”
Cô cười gượng đối phó cho qua chuyện, lần sau ư? Một tuần chỉ một lần thì làm sao cô không dữ dội cho được!
Lộ Nhu thu lại ánh mắt, cô chạm lên môi mình mấy lần rồi khẽ thì thầm: “Em chấp nhận.”
Xe đã tới bãi đỗ ngầm. Lộ Nhu cúi đầu mở khóa dây an toàn.
Cô nhẹ nhàng hỏi: “Sau khi tốt nghiệp anh định đi đâu?”
Khuôn mặt Giang Mạn thoáng chút giằng co, anh đáp một cách mơ hồ: “Anh chưa xác định.”
Cô bất giác nói: “Em không muốn đến thành phố khác. Em đã có chỗ thực tập phù hợp ở đây rồi.”
Giang Mạn gác tay ra ngoài cửa sổ chỉ ừ một tiếng.
Cả hai người đều như nhận ra có một khoảng cách đang lớn dần. Trong im lặng, họ ngầm hiểu nhau mà không nói thêm nữa.
Sau đó cô lí nhí định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô sợ nếu mình hạ tiêu chuẩn quá nhiều thì anh sẽ cho rằng cô có thể dễ dàng bị bỏ rơi.
Cô mở cửa xe, định bước xuống nhưng rồi dừng lại.
Cô quay đầu hỏi anh: “Trong những dự định của anh có em không?”
Bởi vì con người vốn có tính tham lam nên chỉ xuất hiện hai nỗi buồn: trước khi có được thứ gì đó và sau khi có được điều đó.
Giờ đây anh chỉ dành cho cô một phần năm, một phần tư trái tim mình nhưng cô lại càng tham lam mong mỏi một nửa Giang Mạn thuộc về mình.
Anh không nhìn cô mà chỉ đáp: “Em thật sự muốn anh nói ra à?”
Cô như bừng tỉnh rồi vội lắc đầu: “Không cần, em không muốn nghe nữa.”
Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenfullhd.net
Cô lập tức đẩy cửa xe: “Cảm ơn anh đã đưa em về.”
“Lộ Nhu.” Anh gọi cô lại như muốn cô hiểu rõ điều gì đó: “Chúng ta chỉ mới hiểu nhau hơn một chút thôi.”
Nếu là Khương Nhân Hải nói thì chắc chắn cô sẽ nhún vai đáp một cách hờ hững: “Vậy sao?”
Nhưng khi đối diện với người đã khiến cô trở nên nhạy cảm vô cùng là Giang Mạn, cô lại cảm thấy từng lời anh nói khiến mình đau khổ gấp đôi.
Cô đờ đẫn một lát rồi chậm rãi gật đầu: “Anh nói đúng.”
Giang Mạn nhìn thẳng về phía trước rồi nói một câu: “Xin lỗi.”
Anh không có ý định dày vò cô mà chỉ muốn thẳng thắn với cảm xúc thật của mình. Nếu để cô ảo tưởng quá mức thì chẳng phải là hại cô sao?
Nghe anh nói xong, ánh mắt Lộ Nhu trở nên trống rỗng. Cô cúi đầu đặt chân xuống đất và chuẩn bị đóng cửa xe.
Giang Mạn bất ngờ lên tiếng: “Anh muốn ở bên em cả đời.”
Tim cô đập lệch đi một nhịp. Cô vội quay đầu nhìn anh nhưng chưa kịp mở lời thì anh đã nói tiếp: “Hay là em thích nghe những lời giả dối hơn như thế?”
Lộ Nhu không gật cũng không lắc như thể bị gió thổi bay. Cô cứ ngây ra nhìn anh một lúc lâu như thế.
Giang Mạn nói: “Nếu em muốn nghe lời dối trá thì anh có thể nói.”
“Anh đang cố gắng thay đổi những thói quen vốn có của mình để hòa hợp với em. Nhưng nếu em mong đợi một người què chân tham gia Paralympic trong một sớm một chiều thì điều đó không thực tế.”
“Xin lỗi, anh muốn nói trước những lời khó nghe. Đúng là em đã mang lại cho anh một cảm giác phấn khích khó hiểu nhưng anh lại thích ở một mình hơn. Nếu em rời đi cũng không ảnh hưởng nhiều đến anh. Vậy nên…”
Dưới ánh đèn trong xe, gương mặt anh dịu dàng nhưng vẻ lạnh nhạt đang dần lan tỏa.
“Hoặc là từ bỏ ngay bây giờ.”
“Hoặc là…” Giọng anh dần hạ thấp, ánh mắt cũng cụp xuống: “Chiến thắng anh.”
Những từ cuối chìm sâu vào cổ họng, anh không để cô nghe được. Giang Mạn không muốn bị bất kỳ người phụ nữ nào “chiếm ưu thế” rồi cuối cùng chiếm lấy anh, biến anh thành “của cô ấy”.
“Buông tay ư?”
Giờ đây Lộ Nhu đã hiểu được ý nghĩa của bản thân cô đối với anh.
Và đó cũng là lý do anh không thoải mái khi thấy cô ở cùng Khương Nhân Hải.
Cô giống như một chiếc tàu hỏa đồ chơi nhỏ xíu.
Khi chơi thì có chút niềm vui nhưng anh vẫn coi thường thứ “vô ích” này trong tiềm thức. Chơi một lúc sẽ thấy nhàm chán và lại để sang một bên rồi chẳng buồn đụng tới nữa.
Người khác hỏi: “Anh có chơi nữa không?”
Anh bực mình đáp: “Nó là của tôi.”
“Nhưng anh không cần nữa mà?”
“Giờ tôi muốn chơi lại.”
Lộ Nhu không cảm thấy quá thất vọng. Sau khi hiểu được một số chuyện, dù không đồng tình nhưng lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Vốn dĩ anh đã tiếp nhận cảm xúc chậm hơn người thường, khả năng cảm thụ tình yêu cũng yếu hơn.
Sau khi hiểu ra điều đó, lòng cô cũng trở nên thoải mái hơn. Cô nghĩ cứ từ từ thôi. Nếu mặt trăng đã có trái tim thì chuyện này cũng không dễ dàng gì. Cô tin rằng rồi sẽ có ngày anh biết trân trọng cô.
Cô nghĩ có lẽ mình chỉ là thích mà thôi.
Thích chỉ là một cảm giác. Một cảm giác mơ hồ khó nắm bắt: “Tôi không còn cảm giác nữa”, những người thay lòng đổi dạ thường nói vậy.
Nhưng yêu thì không phải chỉ là cảm giác.
Tình yêu thật sự là một điều nặng nề và đầy trách nhiệm. Nó là sự bao dung lâu dài, là sự tận hiến. Nó có một ngưỡng rất cao không dễ đến, cũng không dễ rời bỏ.
Có lẽ đó cũng là lý do chỉ có tình yêu mới xứng đáng với sự hy sinh. “Hãy quên tôi đi, để hoàn thành giấc mơ của anh.” Điều này thật đáng sợ nhưng cũng thật vĩ đại.
Trước khi rời đi, cô nói với anh: “Giang Mạn, sau khi quen anh, em cũng có chung suy nghĩ với anh.”
“Là sống một mình cũng tốt.”
Anh chậm rãi nhìn cô.
Cô cố ý cười như không có gì, cố để anh cũng cảm thấy đau đớn một chút.
Rõ ràng là Giang Mạn khá giỏi che giấu cảm xúc hoặc có lẽ anh không quan tâm. Gương mặt anh vẫn bình thản lạnh nhạt như cũ. Anh phòng bị với tất cả mọi người, không để lộ chút hỷ nộ ái ố nào cả.
Lộ Nhu đá một viên đá nhỏ dưới chân rồi rời đi.
Cô ngồi rất lâu trong một mái đình, mặc cho gió lạnh thổi mà ngắm nhìn ánh trăng.
Vết thương nhỏ này lại nhói lên sau một khoảng thời gian.
Cô về nhà.
Đêm đến, cô nằm cuộn mình kín mít trong chiếc chăn ấm áp.
Bạn trai cũ của Bạch Giang lại tìm đến cô, nài nỉ nhờ cô giúp nối lại tình xưa. Ngày nào anh ta cũng gửi hàng trăm tin nhắn, ngồi đợi trước nhà, đặt đồ ăn với lời xin lỗi hèn mọn đầy trên hóa đơn. Bạch Giang tạt nước vào người anh ta mà anh ta vẫn không rời.
Cảm xúc càng mãnh liệt càng dễ trở thành đau khổ và dày vò.
Cảm giác đau khổ giống như ăn cay vậy. Cay là cảm giác đau, có người không chịu được nhưng cũng có người càng đau càng thích.
Cô đột nhiên nghĩ: Nếu Giang Mạn có thể phát điên khi chia tay thì tốt biết mấy.
Thế nhưng cô lại nhanh chóng gạt ý nghĩ đó đi bởi nó là một mong ước quá viển vông đến mức chẳng thể nào viển vông hơn được nữa.
Lời anh nói lúc nãy chẳng phải đã rõ ràng sao? “Anh thích một mình hơn”.
Anh còn mong cô đồng ý chia tay nữa là.
Năm ba của cô đã trôi qua trong chớp mắt.
Giang Mạn học năm tư và đã sắp tốt nghiệp. Anh bận rộn với luận văn tốt nghiệp nên thường xuyên không thấy mặt.
Không lạnh mà cũng chẳng nồng, họ cứ yêu nhau theo đúng quy tắc.
Chưa từng có một lần họ thật sự nắm tay, muốn đổi avatar đôi cũng bị từ chối khéo: “Xấu.”
Nam chính trong Nhật Ký Giang Mạn đã bị nữ vương hút cạn sức lực đến mức phải nhờ vào mười loại thuốc bổ để duy trì mạng sống.
Giang Mạn từng gặp gỡ và trao đổi với Bạch Giang.
Cô biết anh chỉ bàn chuyện công việc nhưng cô vẫn ghen. Cô nén nhịn rất lâu rồi cuối cùng cũng thẳng thắn nói: “Anh bớt gặp chị ấy lại đi.”
Giang Mạn không thích bị kiểm soát: “Anh không có tình ý gì với cô ấy.”
“Anh nói thế ai mà biết chắc được?” Cô nhìn anh, nói với giọng lạnh nhạt: “Trước đây anh cũng đâu thích em.”
Anh im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi nói: “Xin lỗi, chỉ có cô ấy mới giúp được anh.”
Cô khẽ nở một nụ cười đầy cay đắng: “Vậy được. Giờ em đi học đàn tranh đây.”
Giang Mạn gõ nhẹ vào trán cô: “Em đang giận dỗi đấy à.”
Cô nghiêng đầu tránh né tay anh, khuôn mặt cô lạnh lùng nhưng chỉ giây lát đã quay về vẻ tự nhiên.
Họ ngồi trên chiếc ghế dài trong sân, ánh trăng dày đặc phủ xuống.
Anh nghiêng đầu sát gần cô, nhịp thở chậm lại, anh khẽ thì thầm bên tai: “Thứ bảy tuần này nhé.”
Lộ Nhu đẩy vai anh ra: “Để lần sau đi, em phải về trước đây.”
Giang Mạn giữ vai cô lại bằng tay trái, chạm nhẹ cằm vào cổ cô. Giọng anh khàn khàn: “Lần sau là phải đợi sáu ngày đấy.”
“Vậy thì sáu ngày.”
“Hả?” Hơi thở anh lướt qua tai cô: “Em nói đấy nhé.”
“Ừm.”
“Vậy lần này thực sự không còn nữa đâu.”
“Ừm.”
“Tuần sau anh có thể bận, em chắc chưa?”
“Vậy để lần sau nữa.”
Lộ Nhu đẩy anh ra nhưng không lay chuyển được, anh vẫn cố sức giữ cô lại.
Cô ngước lên nhìn anh: “Em phải về ăn cơm rồi.”
Giang Mạn thả tay để cô đi, chỉ nhẹ nhàng nói: “Được, đừng để bản thân bị đói.”
Lộ Nhu đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi bước chân ra đi.
Bước đầu tiên rời khỏi là chân phải, vừa nhấc chân trái lên thì cổ tay cô bị nắm lại.
Giang Mạn bước tới trước mặt cô, anh cúi thấp người nhìn sâu vào mắt cô.
Rồi anh từ từ cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Anh sẽ bớt gặp cô ấy lại.”
Lộ Nhu bất ngờ kéo lấy cổ áo anh, áp môi mình lên môi anh: “Giang Mạn, em đang ghen đấy!”
Anh thực sự nếm được mùi vị ghen tuông mạnh mẽ và dữ dội của cô.
Một người phụ nữ đầy khí chất “hổ cái”.
Giang Mạn thở hắt ra một hơi dài, đôi môi bị cắn đến rách, đầu lưỡi tê dại, cổ áo nhăn nhúm không còn dáng vẻ ban đầu.
Anh đưa tay chạm môi rồi nhìn xuống ngón tay dính máu mà ngẩn người.
Trong đầu chỉ vang lên một câu trách móc chính mình: Tại sao mình không để cô ấy về ăn cơm…
Sau đó cô đã thật sự đi học đàn tranh nhưng không học được, mười đầu ngón tay đều nứt nẻ, hơn trăm lần thử đều thất bại. Cuối cùng cô từ bỏ.
Cô không có cách nào trở thành tri kỷ trong sở thích của anh.
Rốt cuộc cô là gì với anh?
Sợ rằng câu trả lời sẽ làm cô đau lòng nên cô đành từ bỏ suy nghĩ ấy.
Đến bao giờ Giang Mạn mới thật sự đặt tâm trí vào cô thay vì chỉ coi cô như một món đồ chơi để thỉnh thoảng bồi thêm gia vị cho cuộc sống?
Điều này khiến cô ngột ngạt.
Tháng tư, năm cuối đại học, Lộ Nhu nói lời chia tay với anh.
Chuyện này là một điều bất ngờ nhưng cũng là định mệnh.