Có những người rất tốt nhưng lại không phải người khiến ta rung động.
Họ thiếu đi thứ hương vị mơ hồ đặc biệt vừa khiến người ta hy vọng lại vừa tuyệt vọng. Chính cái hương vị ấy mới làm người ta khao khát.
Lộ Nhu uống khá nhiều cùng bạn bè của Khương Nhân Hải. Trong cơn chuếnh choáng, cô bất ngờ ngã khỏi ghế sô pha.
Khương Nhân Hải vội chạy đến ngồi xổm xuống bên cô.
Cô bỗng nhiên túm lấy cổ áo anh ta, lắc lư đầu, giọng nói mơ hồ: “Tôi… Tôi không thích cậu.”
Anh ta bật cười nhàn nhạt: “Tôi biết.”
Tối hôm đó anh ta đưa cô về nhà.
Khi xe dừng lại, cô bước xuống với dáng đi lảo đảo chao nghiêng như sắp ngã. Anh ta vội vòng tay qua eo cô để giữ lại.
Khoảnh khắc ấy Khương Nhân Hải cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Cơ thể Lộ Nhu mềm mại cùng với đường cong quyến rũ. Vòng eo nhỏ và đôi chân dài, cô đẹp đến mức khiến người khác ngẩn ngơ dưới ánh đèn đường. Khi vòng tay ôm lấy cô, cái eo mong manh ấy càng làm dấy lên cảm giác xót xa khó tả.
Anh ta khẽ hắng giọng, giọng nói dịu dàng: “Ngoan nào, cẩn thận một chút.”
Cô như nghe thấy tiếng Giang Mạn gọi mình.
Cô khịt mũi một cái rồi nói nhỏ: “Giang Mạn, cút đi…”
Khương Nhân Hải khẽ giật mình, đôi tai anh ta hơi động đậy rồi đứng ngây tại chỗ.
Lộ Nhu tiếp tục bước còn anh ta chậm rãi theo sau, anh ta rít một hơi thuốc trong ánh sáng mờ nhạt. Khói trắng lượn lờ, anh ta bước vài bước dài rồi bất ngờ nắm lấy vạt áo cô.
Giọng anh ta đều đều không nóng cũng chẳng lạnh: “Tại sao cậu lại thích loại người như Giang Mạn thế?”
Cô dừng lại một lúc. Màn đêm tĩnh lặng đậm đặc như rượu khiến cô càng thêm say.
Cô lắc đầu.
Cô nghĩ không có sự ghét bỏ nào là vô cớ nhưng nhất định có những thích thú không lý do.
Tối nay chiếc xe ấy chạy về phía ngoại ô. Trong xe, nốt ruồi ở cổ Giang Mạn vẫn nổi bật như thế. Khi đóng cửa xe, anh chỉ nói một câu: “Sinh nhật vui vẻ.”
Trước khi ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại Lộ Nhu đều nhớ đến cảnh ấy.
Việc bắt chung một chiếc xe với anh… Không phải trùng hợp vì anh có xe riêng.
Có lẽ anh đã hối hận nhưng không biết cách mở lời, cũng có thể đó chỉ là sự trùng hợp.
Vì lịch sự nên anh mới chúc mừng sinh nhật cô. Nhưng cô đã nhấn mạnh cái tên “Khương Nhân Hải” rõ ràng như thế, anh cũng chỉ khép cửa xe lại rồi rời đi không ngoảnh đầu.
Cô mừng vì lúc đó mình không bối rối, không để những tình cảm sót lại trong tim biến thành oán hận, buồn bã hay hân hoan lộ ra trước mặt anh, tránh để anh đắc ý. Câu cuối của anh rõ ràng là thừa thãi. Đã chia tay nửa năm rồi, sinh nhật Lộ Nhu vui hay không, Giang Mạn quan tâm làm gì?
Thời gian lặng lẽ trôi qua, lòng Lộ Nhu cũng dần dần lắng xuống.
Nhìn cô mà xem, chỉ cần anh xuất hiện một lần đã khiến cô khuấy đảo đến mất cả bình tĩnh. Cô cứ đi tới đi lui, tự mình làm bản thân sục sôi rồi lại tự mình thất vọng.
Cô ngẩng mặt lên chạm vào khóe miệng đang khẽ con, rồi lại ngước mặt lên khi hàng mi đã ướt nhòa. Hóa ra hai điều này không cần phải đối nghịch: có thể vừa khóc vừa cười, có thể đau khổ mà vẫn thấy vui. Những cảm xúc xoáy vào nhau đến mức chẳng ai phân biệt được đâu là đâu.
Cô từ từ đặt tay lên trái tim mình, cô biết rằng trong cơ thể hiện giờ có hai con người: Một người đã đi xa nhưng lại muốn quay về. Một người đã trở lại nhưng lại muốn quay lưng bước đi.
Lộ Nhu thầm nghĩ: Giang Mạn, tôi còn chưa chuẩn bị xong. Tốt nhất là anh đừng đến làm phiền tôi nữa.
Năm nay cô chỉ gặp Giang Mạn một lần duy nhất.
Năm mới sắp đến, năm cuối đại học cũng gần kết thúc.
Khương Nhân Hải giành được giải vàng trong một cuộc thi. Tại bữa tiệc chúc mừng, anh ta lén nắm tay cô nhưng cô không rút ra.
Hai phút sau, cô vẫn rút tay lại nói là đi vệ sinh.
Cô được nhận làm nhân viên chính thức sau thời gian thực tập, lương tháng mười ngàn, làm việc luân phiên tuần đơn tuần kép.
Cô vẫn tiếp tục theo học lớp thiết kế và còn định đăng ký thêm lớp học vẽ. Dù tốt nghiệp rồi nhưng cả đời này cô vẫn là một người học. Cô luôn giữ nguyên tắc: phải tiếp nhận trước rồi mới có thể cho đi.
Tháng hai, có chuyện xảy ra ngay trước Tết, cô hẹn gặp mặt một người bạn quen qua mạng, quý cô Cá Cá.
Cô: “Là… Cậu?”
Anh ấy: “Là… Chị?”
Cả hai nhìn nhau chằm chằm trong quán cà phê rồi cả hai không nhịn được mà buột miệng chửi thề: “Vãi chưởng, chị là cái thằng kia á?”
“Vãi chưởng, cậu là cái con kia á?”
Một lúc sau, họ lại trừng mắt đồng thanh: “Cậu/Chị cũng thích Giang Mạn à?”
Và lần nữa, họ lại cùng đồng thanh: “Ai thích anh ấy chứ?!”
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Dư Châu uống một ngụm nước còn cô lấy móng tay cào nhẹ lên mặt bàn.
Lâu thật lâu sau, cô thản nhiên hỏi: “Tìm được thầy của cậu chưa?”
…
Lộ Nhu về quê ăn Tết.
Một thành phố nhỏ cấp năm với diện tích nhỏ, đi hết trung tâm bằng xe buýt chỉ mất bốn mươi phút. Vì nguồn lực hạn chế nên thành phố chủ yếu dựa vào du lịch để thu hút đầu tư. Một con sông chảy ngang, mặt nước xanh rêu, đẹp nhất là khi hoa lựu rơi đầy hai bên đường.
Một buổi tối, cô vô tình lướt thấy bài đăng mới của Bạch Giang trên mạng xã hội.
Một tấm ảnh có vẻ được chụp tại nhà cô ta vào dịp lễ, năm người ngồi quanh bàn cười vui vẻ: Bạch Giang, ba mẹ Bạch Giang (cô đoán vậy) và Giang Mạn đang rót nước cho một người phụ nữ trạc tuổi.
Dòng trạng thái kèm theo là: “Chúc mừng năm mới. Hai người họ thật xứng đôi đúng không nào?”
Lộ Nhu nhướng mày… Rõ ràng là Bạch Giang cố ý đăng cho cô xem.
Cô dùng phần mềm nhận diện hình ảnh, kết quả hiện ra là một nữ tác giả nổi tiếng từng tham gia cuộc thi đàn tranh. Những bức ảnh cô ấy đăng đều thanh thoát tao nhã và toát lên vẻ tri thức.
Ồ.
Lộ Nhu khẽ liếm răng.
Nữ tác giả này nhìn một cái đã biết đúng gu của anh, điềm đạm thanh lịch, hành xử chuẩn mực. Nghệ sĩ mà, tâm hồn họ đều cao quý. Trước đây Giang Mạn từng bóng gió nói cô vừa mạnh mẽ vừa táo bạo. Nhìn nữ tác giả mà xem, người ta sẽ chẳng làm tổn hại anh, càng không động tay động chân với anh như cô.
Giang Mạn mà Lộ Nhu từng vặn mở không phải hoàn toàn khép mình với tình yêu. Khi người thứ hai đến chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Anh và cô ấy một động một tĩnh, thật sự rất xứng đôi.
Bầu trời u ám như sắp đổ mưa, Lộ Nhu thu vài món quần áo phơi ngoài ban công rồi gấp lại gọn gàng. Một lát sau cô nhắn tin cho Khương Nhân Hải: Đi thăm trường cũ không?
Anh ta trả lời: Đi.
“Lúc nào thi không tốt cậu cũng đến đây viết bậy.”
Khương Nhân Hải chỉ vào một chỗ.
Dưới gốc cây hòe lớn nằm sâu trong khuôn viên trường cấp ba một cách kín đáo. Khoảnh sân xi măng nhỏ này từng là nơi cô trút giận không ai hay biết. Mỗi lần kiểm tra không tốt, cô lại trốn đến đây sau giờ học, sau đó lén lấy phấn của giáo viên để vẽ nguệch ngoạc, thề độc vài câu rồi dùng chân xóa sạch.
“Cậu biết từ khi nào?”
“Thần thánh mách bảo đấy.” Anh ta khẽ gãi mũi.
Cô liếc nhìn anh ta.
Khương Nhân Hải vừa ngửa đầu nhìn trời vừa huýt sáo.
Ánh mắt cô dừng lại trên mặt đất, cô vẫn có thể loáng thoáng đọc được vài chữ: Càng ép tôi từ bỏ thì tôi càng phải tiến lên.
“Bảo sao cậu đỗ được Bắc Nhất.”
Anh ta giơ ngón cái tán thưởng.
Cô cụp mắt, gương mặt thoáng tái nhợt: “Không đỗ Bắc Nhất thì tốt rồi…”
Khương Nhân Hải cúi đầu chăm chú nhìn cô, suy nghĩ rất lâu.
“Cậu đã để ý cái gì là sẽ để ý mãi, đúng là cố chấp.”
“Lớp 12, có một lần tôi thấy cậu chạy chân trần theo một chiếc xe rác trên đường như người điên làm tôi sợ chết khiếp. Sau này mới biết là cái gối ôm của cậu bị mẹ cậu vứt đi. Cậu đuổi theo chiếc xe rác ấy cả buổi sáng rồi cuối cùng cũng thực sự tìm lại được.”
“Lộ Nhu.” Anh ta thấp giọng hỏi: “Tại sao cậu không mua một cái mới?”
Lộ Nhu dùng chân chậm rãi xóa đi những dòng chữ cũ, từng nét từng nét một. Cô miết mạnh làm mờ hoàn toàn câu chữ. Sau đó lực bàn chân càng lúc càng lớn như tự hành hạ mình. Đôi mắt cô trống rỗng, cô nghiến răng ken két.
Khương Nhân Hải bất ngờ ôm chặt lấy cô, bàn tay khẽ vuốt lên sau gáy.
“Không sao đâu.” Anh ta thì thầm: “Không sao đâu, Lộ Nhu, từ từ thôi, người đó rồi sẽ qua đi.”
Cô không phản kháng cũng không đẩy anh ta ra nhưng cũng chẳng ôm lại.
Thật đáng khinh. Trong đầu cô vẫn đang nghĩ xem rốt cuộc Giang Mạn và người đàn bà đó có quan hệ gì.
Cảm giác này như một cơn nghiện, biết rõ là tự làm tổn thương mình nhưng chẳng thể dừng lại được.
Phần sau là góc nhìn của Giang Mạn rồi đến cảnh drama bùng nổ nhé, hehe!