Trời đã sáng rồi.
Mùa hè ở Bắc Thành dài đằng đẵng và oi bức. Khi Lộ Nhu tỉnh dậy thì chiếu mát đã đẫm mồ hôi, điều hòa rì rầm thổi gió lạnh nhưng đầu óc cô vẫn nặng nề và vô cùng khó chịu.
Đêm qua đúng là đã khiến tinh thần cô tổn hao không ít.
Vết thương của Khương Nhân Hải không nghiêm trọng. Trước khi rời đi, cô bảo anh ta dừng trước cổng bệnh viện và nói không cần tiễn cô nữa.
“Đêm tốt nghiệp đó, tôi và Giang Mạn đã lên giường với nhau.”
Cô không vòng vo: “Tôi đã không đẩy anh ấy ra.”
Cô không thể giải thích rõ ràng với bất kỳ ai lý do vì sao Giang Mạn lại cứ ám ảnh tâm trí mình. Có lẽ khi một người trở nên không thể bị cám dỗ, không thể bị xâm phạm, không thể bị lay chuyển thì họ sẽ có một sức hút khó cưỡng nào đó.
Chút sức hút nhỏ bé ấy giống như tia lửa bén vào đống rơm khô.
“Vậy sao?” Khương Nhân Hải nghiến răng hỏi.
“Cậu có muốn ở bên một người phụ nữ bất cứ lúc nào cũng có thể ngoại tình không?”
Anh ta hờ hững nhún vai và giơ hai tay như buông bỏ: “Vậy thì có lẽ tối nay là lần cuối chúng ta nói chuyện rồi.”
Lộ Nhu từ từ cúi đầu: “Xin lỗi…”
Khương Nhân Hải im lặng một lúc lâu rồi khẽ nói: “Không sao.”
Lời vừa dứt, anh ta bất ngờ cúi xuống ghé sát mặt cô. Tay trái anh nắm lấy cổ áo cô cùng với ánh mắt đầy lạnh lùng u tối: “Sau này nếu cậu còn dám tìm tôi…”
“Tôi sẽ đánh gãy chân cậu.”
Anh ta mạnh tay đẩy cô ra nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
Theo phản xạ, Lộ Nhu muốn giữ anh ta lại nhưng cô lại không có đủ can đảm.
Có lẽ lần này thực sự là chấm hết, cả hai nhà ai nấy về.
Mãi đến hai giờ sáng Lộ Nhu mới thiếp đi.
Cô thừa nhận mình có một khuyết điểm, là kiểu người vừa lành vết thương đã quên ngay cơn đau, là kiểu người sống nặng tình. Bản chất con người khó mà thay đổi trừ phi trải qua một cú sốc cực lớn mới có thể nhổ tận gốc, cũng khó mà diễn tả thành lời nhưng dường như phụ nữ luôn có phần đa cảm hơn đàn ông.
Những con thiêu thân nhỏ bay vào trong chụp đèn, chúng cứ lao tới, va đập rồi lại tiếp tục bay, tiếp tục va đập như đang nhảy múa trong một bể gai. Là người ngoài nhìn vào, cô lắc đầu khó hiểu. Thiêu thân nghĩ gì vậy? Chúng đang đau khổ mà sống hay đang hạnh phúc mà chết?
Cô suy nghĩ lan man, ngoài đường lúc này chỉ còn tiếng xe tải chạy qua rầm rập.
Hai ngày sau, khi nhận được cuộc gọi từ Dư Châu, cô vừa tan ca và đang chuẩn bị đi tàu điện ngầm về nhà.
Anh ấy vội vã thông báo rằng thầy bị bệnh và nhờ cô đến thăm.
Bệnh sao?
Người đàn ông đó đã khiến cô khốn khổ đến mức này. Từ sau cái đêm say rượu và mất kiểm soát ấy, Lộ Nhu không hề nghĩ cơ thể như anh có thể ngã bệnh. Khi nhớ lại, cô thậm chí còn hoài nghi rằng liệu đây có thật sự là lần đầu tiên của anh chăng?
Cô hỏi: “Bệnh gì?”
“Bệnh bạch cầu.”
Lộ Nhu lập tức cúp máy.
Vài phút sau Dư Châu lại gọi tới. Anh ấy gửi cho cô một bức ảnh giấy chứng nhận bệnh án: Khoa Huyết học Bệnh viện Trung tâm Thành phố, bệnh nhân Giang Mạn, chẩn đoán: bệnh bạch cầu hạt cấp tính, kèm theo đó là chữ ký của bác sĩ.
Ánh mắt cô rà soát từng chữ trên tấm ảnh giống như đang sao chép lại từng nét một. Không nói gì, cô chỉ nhắn tin: “Đừng có lừa tôi.” Tay cô run rẩy.
“Anh ấy giấu tôi bấy lâu nay!” Giọng Dư Châu bắt đầu nghẹn ngào, anh ấy nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Toàn thân Lộ Nhu bỗng chốc lặng đi.
“Khi anh ấy đột nhiên được người ta đưa vào bệnh viện vào sáng nay thì tôi mới biết… Giờ tôi đang ở xa nên không về kịp. Lộ Nhu, chị giúp tôi tới nhà thầy thu dọn vài món đồ mang vào bệnh viện được không?”
“Anh ấy từ nhỏ đã không được ba mẹ yêu thương. Người duy nhất thân thiết với là bà nội mà giờ bà cũng mất rồi, anh ấy không có ai bên cạnh chăm sóc. Khi còn ở quê, anh ấy cứ uống rượu vào là nhắc đến tên chị mãi. Chị có thể đi nhìn anh ấy một cái được không? Chị không biết đâu, anh ấy thực sự rất không nỡ rời xa chị, nếu không thì anh ấy đã chẳng quay về đây làm giáo viên. Chị biết anh ấy ghét dạy học đến thế nào mà…”
“Tính cách thầy là vậy, ngoài miệng thì lạnh lùng nhưng có những chuyện anh ấy không thể nói ra.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy có thể yêu ai. Trước đây anh ấy kiên quyết nói đời này sẽ sống một mình. Ngay cả khi bị chị chửi là đoạn tử tuyệt tôn mà anh ấy cũng cảm ơn chị.”
“Chị là ngoại lệ của anh ấy.” Dư Châu khẽ nói.
“Bức ảnh chỉnh sửa không tệ.” Lộ Nhu nhắm mắt lại, nói bằng một giọng lạnh lùng: “Ảnh gốc dùng phông chữ Phương Chính Tống Thể Giản, còn đây là Tân Tống Thể với màu sắc đậm hơn. Tôi là dân chuyên chỉnh sửa ảnh, cậu quên rồi à?”
“…”
Dư Châu thở dài: “Đã làm phiền chị rồi.”
Lộ Nhu đặt điện thoại xuống, tiếng người ồn ào và tiếng xe cộ hỗn loạn tràn vào tai cô như nước lũ.
Nhưng trong lòng cô lại rất tĩnh lặng, thỉnh thoảng sự tĩnh lặng ấy lại vỡ tung một lần.
Cô phải thừa nhận rằng lúc nãy chân cô đã mềm nhũn.
Còn lý do tại sao lại như thế ư? Có lẽ vì trong khoảnh khắc đó cô nhận ra rằng một sinh mệnh đang sống động, độc nhất, không thể thay thế lại có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Cô đi ngang qua những cửa hàng bên đường và nhận thấy mặt trời sắp lặn, trên đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe bán cam.
Mùi cam thoáng qua làm cô đột nhiên nhớ tới một người. Ngày ấy sau giờ tự học buổi tối ở trường cấp ba, cô ấy từng nói: “Lộ Nhu, cậu đừng giận, tớ mang cam đến cho cậu này.”
Nhìn Trần Diễm từ xa, ai cũng có thể biết cô ấy là người rất thiếu thốn tình yêu thương.
Cằm cô ấy lúc nào cũng cụp xuống. Cô ấy đeo một cặp kính dày cộp, không dám nhìn ai, mọi cử chỉ đều nhạt nhẽo rụt rè. Ba cô ấy bỏ đi, mẹ cô ấy lúc nào cũng mang vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa u ám.
Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình tan vỡ thường có hai đặc điểm: hoặc cực kỳ khát khao tình yêu, hoặc cực kỳ bài xích tình yêu.
Trần Diễm dính chặt lấy Lộ Nhu như chó ghẻ, chuyện gì cũng tìm cô bởi ngày nhập học, Lộ Nhu đã giúp cô ấy đòi lại hơn một trăm đồng và che chắn cho cô ấy khi bị bắt nạt đến mức phải phơi ngực.
Lộ Nhu lúc thì gần gũi với Trần Diễm, lúc lại thấy phiền đến mức muốn tránh mặt. Hôm đó Trần Diễm mang cam tới để làm lành với cô, đúng lúc cô đang cáu gắt vì bị điểm kém, ba mẹ thì trách móc, đối thủ thì châm chọc, tâm trạng cô lại đang rối bời.
Vì vậy cô đã đuổi Trần Diễm đi nhưng cô ấy không chịu đi mà vẫn tiếp tục dúi cam cho cô.
“Tôi không cần.”
“Ngon lắm mà.”
Đẩy tới đẩy lui vài lần, sự bực bội trong Lộ Nhu cũng bùng nổ, cô giật mạnh trái cam rồi ném văng ra xa.
Cô nói với Trần Diễm: “Cậu có thể đừng làm phiền tôi nữa được không? Đi bám lấy người khác đi! Cậu có biết tự làm mình cảm động nghĩa là gì không?!”
Trái cam lăn càng lúc càng xa rồi cuối cùng cũng chẳng tìm lại được.
Lộ Nhu muốn xin lỗi nhưng mỗi lần bước tới bàn học của Trần Diễm, cô ấy lại lảng tránh và đi vòng qua người cô. Đến giờ nghĩ lại cô vẫn còn nhớ ánh mắt dè dặt cẩn thận của Trần Diễm khi đi ngang qua mình.
Trần Diễm không tha thứ cho cô. Sau đó cả hai không nói chuyện với nhau nữa. Mẹ của Trần Diễm cùng cô ấy chuyển tới thành phố khác làm việc.
Về sau Lộ Nhu nghe tin Trần Diễm đã chết vì ngộ độc khí CO khi tắm do cửa sổ và cửa phòng đóng kín cho nên khí gas không thoát ra được.
Lộ Nhu đã bước qua trạm tàu điện ngầm từ lâu nhưng cô lại không nhận ra.
Cô nghĩ nếu hôm đó cô nhận trái cam và tựa vào vai Trần Diễm mà khóc một trận thì có lẽ cô ấy sẽ bớt đi một chút tự ti và buồn bã.
Nếu một năm trước cô quay đầu lại và nói với Giang Mạn: “Em không muốn chia tay, chỉ là em đang buồn thôi. Anh ôm em một cái thôi là em sẽ hết nhõng nhẽo.” thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi.
Cô vẫn nhớ mình từng leo lên bàn lén nhìn qua cửa sổ để dõi theo anh, hoặc những lần cố tình sắp đặt để “vô tình” gặp anh. Tất cả sự mong ngóng ngày đó cuối cùng đã đổ ập xuống và rơi vào tay cô. Đôi khi cô không phân biệt được mình thích Giang Mạn hay thích chính bản thân khi ở cạnh anh: thấp hèn nhưng phải tính toán từng bước để tiến lại gần anh.
Lộ Nhu đột ngột dừng bước, dường như cảm nhận được điều gì đó.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dần leo theo từng tầng lầu.
Tầng mười, căn phòng phía bên trái, Giang Mạn đang ở đó.
Hôm nay Giang Mạn xin nghỉ.
Việc tắm nước lạnh quá lâu khiến anh bị sốt cao suốt một lúc, đến giờ cơn sốt đã giảm nhưng cơ thể anh vẫn còn mệt mỏi rã rời.
Anh nằm trên giường, ngước mắt nhìn trần nhà mà suy nghĩ cứ lạc về ngày hôm qua.
Anh từng hỏi Dư Châu: “Sao cậu lại giả bệnh để nhờ tôi chơi thay?”
“Sao anh biết?” Dư Châu ngạc nhiên.
“Cam Vụ đăng ảnh hai người đi nhà sách.”
“Đó là ảnh tự chụp của cô ấy.”
“Nhưng góc dưới bên trái có đôi giày của cậu.”
“…”
Sau đó Dư Châu giải thích rằng vì bận đi với Cam Vụ nên không đến được rồi bồi thêm: “Thầy vẫn chưa làm lành với Lộ Nhu à? Có phải chỗ nào đó của thầy không ổn không…” Anh ấy không dám nói ra câu cuối.
Trong lúc uống trà, Giang Mạn lặng lẽ nghe Dư Châu thao thao bất tuyệt: “Giả vờ đáng thương trước mặt phụ nữ quả là tuyệt chiêu chí mạng bởi phụ nữ vốn có bản năng làm mẹ.”
Một người đàn ông đường đường chính chính lại đi giả vờ đáng thương sao? Thật nực cười. Giang Mạn cau mày tỏ vẻ đầy chán ghét.
“Thầy à, thật đấy, tôi với Cam Vụ thành đôi là nhờ thế mà ra cả.” Dư Châu tiếp lời.
Đột nhiên có tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên kéo anh trở về hiện tại.
Giang Mạn chậm rãi xuống giường. Anh vịn tường bước đến cửa trông thấy Lộ Nhu qua mắt mèo, anh sững người một chút rồi mở cửa.
Lộ Nhu phớt lờ anh và đi thẳng vào trong. Cô đến tủ quần áo, lấy ra vali hành lý của anh và rút vài bộ quần áo bỏ vào, lục lọi một lúc rồi đột ngột quay đầu hỏi anh vẫn còn đứng ngơ ngác tại chỗ: “Quần lót của Giang Mạn để đâu?”
Giang Mạn: …
Anh chậm chạp chỉ vào ngăn dưới cùng.
Lộ Nhu lấy ra vài chiếc rồi cúi đầu nhìn. Cô lại hỏi: “Giang Mạn một ngày thay một cái đúng không?”
“Hình như là vậy.” Anh uể oải đáp.
Cô lấy ba chiếc ném vào vali rồi lại nhìn về phía nhà tắm, định lấy đồ vệ sinh cá nhân.
Giang Mạn không đứng vững nữa đành ngã người về giường. Anh nghiêng đầu hỏi: “Em… Đang làm gì vậy?”
“Dư Châu trả công cho tôi, cậu ta nói Giang Mạn bị bệnh bạch cầu cấp tính nên nhờ tôi dọn đồ mang đến viện.”
“…” Đúng là học trò ngoan.
“Ồ.” Lộ Nhu dường như vừa nhận ra, cô quay lại giường nhìn anh: “Vậy sao anh ở đây?”
Vì cơn sốt nên đôi mắt Giang Mạn nhìn cô cứ mơ màng như cún con.
“Dư Châu nói bậy đấy.”
Lộ Nhu giả vờ như bừng tỉnh: “À, thì ra anh không bệnh. Đã làm phiền rồi.”
Cô đang định rời đi thì Giang Mạn lập tức đứng dậy một cách khó khăn, anh nắm lấy cổ tay cô.
Thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, anh hơi khựng lại, vành tai thoáng đỏ lên: “Anh hơi sốt.”
Ngụ ý: Đừng đi.
Tường trắng, cửa sổ trắng, ghế trắng, chủ nhân của nơi này dường như có một lối sống vô cùng giản dị.
“Sao lại ra nông nỗi này?” Cô hỏi.
“… Tại ngồi trước quạt lâu quá.”
“Ồ.”
Lộ Nhu ngồi xuống mép giường, đôi mắt hơi rũ xuống.
Giang Mạn vì nóng mà co một chân lên giường khiến chiếc quần đùi ngắn tụt lên tận gốc đùi. Phần da nơi đó của anh trắng mịn hơn cả bắp chân khiến người ta không khỏi động lòng.
Quần của anh hơi rộng, gốc quần phồng nhẹ làm cho phần nào đó bên dưới như ẩn như hiện.
Anh nóng quá nên vô thức kéo vạt áo đen lên để lộ ra cơ bụng rắn rỏi với hai hàng múi đều tăm tắp. Rốn của anh tròn và nhỏ, đường nét nam tính nơi eo mang theo sự quyến rũ chiếm đoạt. Càng xuống dưới, một lớp lông mờ mờ hiện ra rồi bị chiếc quần che khuất.
Nếu ở đó có một hình xăm thì chắc chắn cô sẽ nguyện chết trên người anh.
Lộ Nhu đưa tay ra.
Giang Mạn thấy rõ ý định của cô bèn đập vào tay cô: “Không được sờ…”
Tửu lượng của Giang Mạn rất kém nên chỉ cần uống chút rượu là say. Khi không say, anh tự chủ rất tốt và kiên quyết bảo vệ “sự trong trắng” của mình, không muốn ai chạm vào quá nhiều. Đó là lý do thứ nhất.
Lý do thứ hai là anh không muốn thừa nhận mình vẫn còn để bụng chuyện hôm đó. Cô quan tâm đến con khỉ hoang kia hơn anh, thậm chí còn vì Khương Nhân Hải mà mắng anh. Trước đây khi theo đuổi anh, cô lúc nào cũng Giang Mạn thế này Giang Mạn thế kia. Chia tay rồi lại bảo anh có bệnh? Cô thấy thế mà ổn à?!
Anh lập tức kéo áo che lại, lạnh lùng nhìn cô rồi nói: “Em dám đụng thử xem?”
Không nhìn anh lâu nữa, Lộ Nhu đã đứng dậy và bước ra phía cửa.
“Ngủ một giấc sẽ đỡ thôi, tôi còn việc phải làm, đi trước đây.”
Cô bước đi một cách tự nhiên chẳng nghĩ ngợi gì. Ba bước, cô chuẩn bị bước bước thứ tư.
“Lộ Nhu.”
Giọng anh yếu ớt gọi cô lại.
Lộ Nhu khẽ thở dài. Cô quay lại tiến đến gần anh rồi cúi xuống hỏi anh gọi cô làm gì?
Giang Mạn nghiêng đầu liếc cô một cái, yết hầu khẽ động, ánh mắt vừa ấm ức vừa lưỡng lự, anh không biết phải nói tiếp thế nào.
Anh chậm rãi kéo vạt áo lên một góc. Anh lạnh lùng xoay mặt sang hướng khác rồi chậm rãi nói: “Anh bị sốt, người hơi nóng.”
Anh hỏi cô: “Tay em có lạnh không?”
“Khá ấm.” Cô đáp.
Thấy cô không nhúc nhích, anh nghiến răng rồi nói tiếp: “Anh thấy bụng hơi đau.”
Anh ngước mắt lên nhìn người phụ nữ này, thấy được vẻ mặt bình tĩnh trước sắc đẹp của cô. Giang Mạn không tin, chẳng lẽ anh đã mất sức hút rồi sao? Không thể nào! Rõ ràng trước đây cô khao khát anh đến mức muốn gặm sạch anh đến mức chỉ để lại bộ xương kia mà.
Giọng anh bỗng trầm hẳn xuống, quyến rũ đến mê hoặc. Ngón tay anh lơ đãng đặt trên bụng, ánh mắt như cố tình để lộ một chút quyến rũ.
“Em sờ thử đi.” Anh nói.
May mắn thay trời đã tối, trong phòng lại không bật đèn nên không ai nhìn thấy gò má anh hơi ửng hồng lên vì xấu hổ.
“Sờ ở đâu?”
“Bụng đau.” Giọng anh nhẹ nhàng, nói với vẻ rất thản nhiên.
Hàng mi anh rũ xuống, cánh môi nhợt nhạt trông có chút đáng thương.
Text chương được lấy tại Chương 39 – TruyenFullHD
Giang Mạn thề rằng một ngày nào đó anh sẽ triệt hạ hết mấy ý tưởng xấu xa của Dư Châu để đỡ phải ô nhiễm tâm hồn mình mỗi lần như thế này.
Lộ Nhu chăm chú quan sát anh mà không nói gì.
Giang Mạn thấy cô xoay người. Cuối cùng Lộ Nhu vẫn mở cửa rời đi.
Chương sau có thịt nha~