Vết Sẹo Ánh Trăng

Chương 26

Chương 26 / 111 · Hoàn thành · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Hà Song Như cũng đã có bạn trai.

Cô ấy tham gia vào câu lạc bộ trượt patin vào năm hai và mập mờ với chàng trai ấy suốt một năm trời, cuối cùng cô ấy và đàn anh Lương Mang cũng chính thức thành đôi.

Lộ Nhu đã gặp anh ấy vài lần, đó là một chàng trai với gương mặt rám nắng, đường nét cân đối, tính cách hài hước và thích đùa giỡn.

Hà Song Như thường than vãn rằng anh ấy quá bám người. Chỉ cần họ xa nhau vài phút đã gọi điện mấy lần, sáng chiều đưa đón, thậm chí anh ấy còn suýt trễ học chỉ để tiễn cô ấy. Ngày nào họ cũng gọi video với nhau, dù không nói những lời lãng mạn sến súa nhưng cách thể hiện của anh ấy lại hơi thái quá. Hầu như ngày nào họ cũng cũng hẹn hò.

“Lại đợi cậu ngoài kia đấy à?” Buổi chiều sau giờ học, Lộ Nhu nhìn Hà Song Như đang xịt nước hoa.

“Tớ đã nói không đi rồi mà anh ấy cứ ở lì bên dưới ký túc xá thôi.”

Hiển nhiên đó chỉ là lời nói lúc giận dỗi mà thôi. Lộ Nhu nói: “Vậy tớ đi trước nhé.”

“Dạo này không thấy cậu đi với Bạch Giang nữa nhỉ?”

Lộ Nhu dừng lại một chút rồi đáp: “Chị ấy bận.”

Cô bước ra khỏi cổng trường. Cuối tháng mười, trời đã trở lạnh, một cơn gió thổi qua làm Lộ Nhu rùng mình.

Cô lấy điện thoại ra, khi không thấy tin nhắn nào bèn đội mũ áo khoác lên để giữ ấm, đưa hai tay hà hơi rồi mới mở khung chat với Giang Mạn. Tin nhắn gần nhất là từ năm ngày trước.

[Anh có muốn ra ngoài chơi không?]

[Xin lỗi em, hôm nay anh không rảnh.]

[Ngày mai thì sao?]

[Em biết lịch trình của anh rồi mà, cuối tuần anh mới tranh thủ được.]

[Vậy được.]

Thế rồi chẳng còn tin nhắn nào nữa.

Đọc xong, cô tắt màn hình rồi thầm nghĩ: Khi nào Giang Mạn mới có thể bám lấy mình như vậy nhỉ?

Cô nhìn sang bên cạnh thấy Hà Song Như đã gặp Lương Mang. Anh ấy tháo khăn quàng cổ của mình, quấn quanh cổ cô ấy một cách chu đáo rồi nắm lấy tay cô ấy nhét vào túi áo mình và bóp nhẹ.

Lộ Nhu thu ánh mắt lại và mở danh bạ điện thoại. Cô đổi mục ghi chú bên cạnh tên “Bạn trai” thành “Tên khốn”.

Sau đó cô nhanh chóng bước về nhà.

Trên đường, cô nghĩ về việc phải viết lại “Nhật Ký Giang Mạn” thành một câu chuyện xuyên không: nam chính xuyên đến thế giới nữ tôn và trở thành một nam nô phục vụ nữ vương kiêu ngạo, ngày ngày phải cúi đầu phục tùng, nói những câu như: “Ngài muốn sao, ta còn có thể nói gì nữa đây, xin ngài hãy tự trọng.”

Trên chiếc giường lụa là, những cử chỉ thân mật lướt qua, đôi bên kề sát dịu dàng thỏ thẻ: “Lần trước hầu hạ ngài, ngài có thoải mái không?”

Nhưng thực tế, lời anh nói thì mềm mỏng mà hành động lại dứt khoát không khoan nhượng.

Lộ Nhu đi càng xa thì trí tưởng tượng về Giang Mạn càng bay cao. Cô luôn có một trí tưởng tượng phong phú khi nghĩ về anh: về các tư thế, đạo cụ, tình tiết, tất cả đều được diễn tập trong đầu cô như một bộ phim. Lợi thế của tuổi trẻ chính là như vậy, nếu có khó chịu gì thì chỉ cần trút hết vào tưởng tượng, sau đó sẽ không còn cảm thấy bức bối nữa.

Đúng lúc ấy, Lộ Nhu nhớ về tuần trước.

Thực ra là Giang Mạn đã khéo léo bảo cô đừng viết nữa, nói rằng gần đây tay cô thường chạm lung tung khi hôn khiến anh không thích.

“Thế thì liên quan gì đến chuyện đó?”

Cô còn chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy hối hận vì không phản bác rằng mình không phải tác giả.

Đáng giận hơn là cô lại để anh nắm thóp.

Anh nghiêm mặt nói: “Anh không muốn em coi trọng những chuyện này, anh hy vọng chúng ta có thể giao tiếp nhiều hơn về mặt tinh thần.”

Giang Mạn luôn giữ phong thái điềm đạm và hướng đến một thế giới thanh cao nhã nhặn. Trong thế giới của anh, tư tưởng phải vượt lên trên ham muốn, một kiểu lý tưởng mang hơi hướng “tinh thần lãnh đạm”.

Mỗi tuần một nụ hôn là đúng chuẩn một tuần một lần, anh chưa bao giờ phá vỡ quy định, cũng chưa bao giờ chủ động nắm tay cô. Những gì vượt quá phần trên cổ đều bị từ chối. Nếu cô dám thử vượt giới hạn, ánh mắt anh sẽ khóa chặt lấy cô một cách sắc bén: “Em dám?”

“Mấy chuyện hoan ái.” Cô nghĩ: “Chẳng qua cũng chỉ là một dạng nhu cầu bản năng của con người, tại sao lại phải kìm nén?”

Còn trong mắt anh chỉ có những loài thú hoang mới tràn đầy khao khát giao phối… Thô sơ, bản năng và hoang dại. Anh tin rằng phải kìm nén những điều ấy bởi mỗi lần bộc phát sẽ là một lần hối tiếc.

Những người nhạy bén thường có cảm giác rõ rệt hơn về sự đối lập. Nhìn hoa không chỉ là hoa mà còn là cả một thế giới. Kiềm chế và ham muốn là hai thái cực, một bên là thanh cao còn bên kia là thô tục.

Nhưng Lộ Nhu không suy nghĩ sâu sắc như Giang Mạn, cô không thấy cần phải phân định đạo đức cao thấp.

“Chỉ là muốn chạm vào người mình thích nhiều hơn một chút, sao lại bị coi là thấp kém?”

Cô từng hỏi anh: “Anh thật sự không có chút cảm giác nào với em sao? Không có chút thôi thúc nào, mãnh liệt và điên cuồng, muốn chiếm lấy em hoàn toàn sao? Anh thật sự không có chút nào à?”

“Không.”

Ánh mắt trầm lặng của anh dường như muốn nói: “Như hiện tại là tốt nhất.”

Lộ Nhu dừng bước, hóa ra cô đã đi đến đường lớn. Cô đổi ý và quyết định đi ăn tiệm.

Cô nhắn tin cho Giang Mạn: [Anh ra ngoài ăn tối với em được không?]

Vài phút sau anh trả lời: [Anh đã hẹn với người khác rồi. Xin lỗi em, để lần sau nhé?]

Cô đã không còn kỳ vọng nhiều ở anh nên chỉ thấy hơi nhói một chút rồi cũng qua.

Lộ Nhu bắt taxi đến một nhà hàng Trung Hoa sang trọng, gọi ba món mặn và một món canh. Cô vừa gắp đồ ăn vừa tự nhủ: “Hôm nay phung phí một chút cũng không sao.”

Cô chụp ảnh món ăn định đăng lên mạng xã hội nhưng lại xóa đi. Thôi, cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng: “Sao lại ăn một mình?”

Cô hơi nghiêng đầu nhìn: “Khương Nhân Hải?”

Anh ta thản nhiên ngồi xuống đối diện cô, chống cằm: “Sao không có ai đi cùng cậu?”

“Tại sao phải cần người đi cùng?” Cô thoải mái đáp.

Anh ta gõ nhịp nhẹ trên thành ghế: “Hôm nay không phải sinh nhật cậu sao?”

Lộ Nhu gắp một miếng đồ ăn, ăn một miếng cơm, nhai xong nuốt xuống rồi chậm rãi lau miệng: “Sao cậu lại ở đây?”

“Tình cờ đi ngang qua, thấy cậu ngồi lẻ loi nên vào.”

“Đừng nói như thể tôi đáng thương lắm vậy.” Cô liếc anh ta một cái.

Khương Nhân Hải nhún vai: “Chỉ cần cậu vui là được.”

Hai người im lặng ăn trong khoảng nửa phút. Lộ Nhu nhìn ra cửa rồi lại nhìn anh ta: “Tôi không đủ tiền trả cho phần của cậu đâu.”

Khương Nhân Hải bật cười: “Keo kiệt quá. Tôi mời sinh nhật cậu mà.”

Cô im lặng, cảm xúc không rõ ràng. Cô lẩm bẩm một câu: “Ai thèm cậu mời chứ.”

Bàn ăn lại rơi vào sự yên tĩnh một lúc.

Anh ta đẩy một chiếc hộp nhỏ về phía cô: “Quà sinh nhật.”

Cô cúi mắt nhìn: “Tôi không cần.”

“Lại là chỉ có mình tôi tặng quà cho cậu rồi đúng không?”

Cô ăn nhanh hơn nhưng giọng nói thì chậm rãi: “Không phải.”

“Từ sau năm cậu mười tám tuổi, ba mẹ cậu đã không còn tổ chức sinh nhật cho cậu nữa. Bạn cấp ba của cậu lại ít, giờ cũng chẳng còn liên lạc. Bạn cùng phòng không ai rảnh đi ăn với cậu thì ai tặng quà cho cậu chứ?”

“Khương Nhân Hải, tôi có bạn trai rồi.” Cô lắc lắc chiếc vòng bạc trên tay: “Anh ấy tặng đấy.”

Anh ta sững người một chút, sau đó gương mặt đột nhiên tối sầm lại nở nụ cười lạnh lùng đầy giả tạo: “Từ khi nào?”

“Tháng trước.” Cô ngập ngừng nói: “Vậy nên…”

“Vậy nên?” Anh ta cắt ngang lời cô, cười nhạt đầy vẻ âm u: “Muốn đuổi tôi đi à?”

“Anh ta tên gì? Người ở đâu?” Giọng anh ta trở nên gay gắt, từng từ thốt ra như lưỡi dao sắc bén: “Tôi có biết không?”

“Tại sao tôi phải nói với cậu? Cậu đâu có…”

“Dựa vào việc tôi đã thầm thích cậu năm năm rồi, thế đã được chưa?” Anh ta đá mạnh vào chân tường, rút điếu thuốc ra và hít một hơi thật sâu: “Mẹ kiếp.”

Hai người lại rơi vào im lặng.

Khương Nhân Hải kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, làn khói lững lờ bay lên như làm méo mó mọi thứ trong nhà hàng, người, vật, cảnh đều trở nên mơ hồ như ảo ảnh.

Năm lớp 10, bạn của Khương Nhân Hải thích Lộ Nhu.

Anh ta không bận tâm lắm, chỉ thấy buồn cười khi nghe Lộ Nhu thẳng thừng từ chối bạn mình.

Thực lòng mà nói thì lúc đó Lộ Nhu không đẹp. Dáng vẻ thì nặng nề, thái độ ít nói trầm lặng. Cô từ chối bạn anh ta, thoạt nhìn đúng là cô đã tự đánh giá mình quá cao.

Ngày khai giảng năm lớp 11, anh ta không nhận ra cô.

Sau kỳ nghỉ hè, Lộ Nhu trở nên hoạt bát hơn, cách nói chuyện tự tin hơn và dáng vẻ cũng nhẹ nhàng thanh thoát. Có lẽ tuổi dậy thì đã làm cô thay đổi. Anh ta thấy khó hiểu về sự biến đổi này và sự khó hiểu đó làm anh ta ngẩn người, sau đó lại thấy xấu hổ.

Cô không biết điều đó nhưng anh ta lại không thể không để mắt đến cô.

Anh ta biết rõ bức thư đó không phải do cô viết nhưng lại rất thích trêu chọc người con gái thoạt nhìn lạnh lùng nhưng lại dễ mềm lòng này. Trêu mãi, anh ta lại mong rằng nó có thể trở thành sự thật.

Thổ lộ ra? Không được. Anh ta đã từng chứng kiến bạn mình thất bại ê chề, tự làm mất hết tôn nghiêm.

Ám chỉ? Nhưng người này lại chẳng bao giờ hiểu ý.

“Được thôi.” Anh ta bực mình nghĩ: “Không có cậu thì sao chứ? Con gái hai chân đầy ngoài đường. Tôi không chơi mấy trò tình cảm giả tạo này nữa.”

Anh ta quyết định nghiêm túc yêu người khác nhưng rốt cuộc vẫn không quên được cô. Cô chỉ lạnh lùng nhìn anh ta diễn vở kịch của mình.

Ai chịu nổi điều đó chứ?

Anh ta có người mới nhưng cô chẳng ghen, cũng chẳng quan tâm. Thậm chí cô còn không nói bất cứ điều gì…

Không nói đúng không? Vậy anh ta lại tiến gần hơn. Không chịu xuất hiện? Vậy anh ta sẽ hôn người đó. Được thôi, anh ta đã hôn người đó rồi, cô thắng, cô thắng rồi. “Người yêu” kia chỉ là diễn viên anh ta thuê từ trên mạng thôi.

Đúng là trẻ con một cách lố bịch. Anh ta làm mọi thứ chỉ để chọc tức cô, chỉ để thấy cô để tâm đến anh ta. Nhưng cuối cùng ai mới là người tức? Ai là người để tâm?

Anh ta nhận thua. Giả thì giả nhưng anh ta không thể phủ nhận rằng giữa anh ta và cô giống như điểm số trên bài kiểm tra, là sự cách biệt một trời một vực.

Trước kỳ thi đại học, những lời của cô làm anh ta tổn thương sâu sắc. Cô là người đầu tiên có thể đâm vào điểm yếu của anh ta bằng một con dao vô hình, từng nhát, từng nhát khiến anh ta đau đớn không thể tả.

Chỉ người có thể làm tổn thương anh ta mới khiến anh ta sợ hãi. Vì vậy, anh ta không muốn gặp cô nữa.

Thời gian trôi qua hai năm như thế.

Tại sao anh ta lại muốn gặp lại cô?

Nghe ra chắc chẳng ai tin, nhưng hôm đó anh ta tình cờ thấy bóng lưng một cô gái trên sân trường. Anh ta vô thức gọi: Lộ Nhu.

Chạy tới gần nhưng không phải là cô, anh ta ngẩn ngơ một lúc lâu rồi tuyệt vọng.

Anh ta nhận ra bản thân vẫn muốn gặp cô.

….

Bạch Giang ngồi vào ghế sau xe của Giang Mạn rồi hỏi: “Chúng ta ăn ở đâu?”

Cô ta suy nghĩ một chút rồi đề xuất: “Có một nhà hàng Tây khá ngon.”

Lại nghĩ thêm: “Cạnh đó cũng có một nhà hàng Trung được đánh giá khá cao.”

Giang Mạn trả lời ngắn gọn: “Chọn nhà hàng Tây đi.”

Vết Sẹo Ánh Trăng
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Vết Sẹo Ánh Trăng