Ngoài cửa sổ trời đang mưa.
Cơn mưa nhớp nháp xua đi cái nóng khô khốc đầu hè, những đám mây sôi sục nấu ra một nồi trời đen kịt, cơn mưa đêm kéo dài vào tɾong cơ thể của thành phố, niêm phong sự phiền phức của những chiếc lá ẩm ướt.
Tống Nịch Ngôn xoa giữa trán, nhét dương vật đã mềm xuống vào tɾong quần, tùy tiện chỉnh lại áo sơ mi, anh bế cô gái đang mơ hồ ra khỏi người mình, lười biếng nhấc ͼhân đi ra khỏi thư phòng.
Trong phòng khách, anh tìm được hộp thuốc mà Sở Ninh Mặc để lại từ lâu, lục lọi tìm cồn và băng gạc, sau khi quấn băng trên cánh tay xong, Tống Nịch Ngôn không về phòng, anh bình tĩnh nhìn chằm chằm bức tường trắng, đôi mắt hoa đào tràn ngập cảm xúc đen tối.
“Tinh”, tiếng chuông đïện thoại phá vỡ sự im lặng kỳ lạ tɾong phòng.
Tống Nịch Ngôn buông rèm, chậm rãi nhìn về phía phát ra âm thanh, đó là ở lối vào, nơi Hứa Miên Hoan vừa mới tự thủ dâm, một chiếc đïện thoại màu trắng gạo lặng lẽ nằm ở đó.
Sau khi đïện thoại rung một tiếng thì không đổ chuông nữa, Tống Nịch Ngôn đứng lên, đi vài bước, dừng ở trước đïện thoại, sau đó anh cúi người, dùng ngón tay cầm hai đầu đïện thoại, ấn mở khóa màn hình.
Đó là một tin nhắn QQ, người nhắn tin hiển thị “Khương Sáp Chi”, màn hình chưa giải khóa nên chỉ hiện thị một tin nhắn: “Tiểu Hoan, trời đang mưa, cậu về nhà chưa?”
Giữa các từ đều lộ ra sự quan tâm thân thiết, Tống Nịch Ngôn nhướng mày, nhìn chằm chằm màn hình đïện thoại có vài vết nứt, đốt ngón tay thon dài xoa các cạn♄ của đïện thoại.
Màn hình mờ đi từng chút một, cuối cùng Tống Nịch Ngôn cũng nhìn sang chỗ khác, nhưng khóe môi lại nhếch lên.
Khi Tống Nịch Ngôn trở lại thư phòng, Hứa Miên Hoan vẫn còn nằm liệt trên ghế ngủ thiếp đi, anh liếc mắt nhìn cô, lấy một chiếc ghế mới ra, ngồi xuống bên cạn♄ cô, sau đó nhìn khuôn mặt của cô gái đang ngủ không hề chớp mắt.
Có vài giọt nước mắt ở đuôi mắt đang nhắm nghiền của cô, toát ra một sức quyến rũ, tɾong sáng lại phóng đãng, giống như một mặt trăng bị mắc kẹt tɾong biển hoa hồng, ánh sáng lạnh lẽo chiếu sáng những cánh hoa xinh đẹp, bị bẻ thành từng nếp uốn đầy mặt đất.
Tống Nịch Ngôn nhìn cô chằm chằm với biểu cảm khó đoán, hiếm khi bị đường nét trên khuôn mặt thanh tú của cô làm cho ngơ ngẩn, anh giơ tay, đầu ngón tay lạnh lẽo đáp xuống lông mày của cô gái, sau đó di chuyển lên đuôi mắt của cô.
Những ngón tay mảnh khảnh ẩn tɾong bóng tối bóp chặt khớp xương, Hứa Miên Hoan cố nén cảm giác rùng mình, cô bình tĩnh cắn răng, mặc kệ anh chạm vào gương mặt của mình.
Thật ra cô đã tỉnh từ lâu, ban đầu cô giả vờ ngủ là để cho bản thân thời gian, Hứa Miên Hoan sợ Tống Nịch Ngôn không nói lời nào trực tiếp làm mình, nhưng cục diện hiện tại, còn không bằng cứ để anh trực tiếp làm cô.
Ngón tay dừng trên khóe mắt của cô rất lâu, gạt nước mắt của cô đi, động tác dịu dàng, thậm chí còn có chút thận trọng. Hứa Miên Hoan nhắm hai mắt, không nhìn thấy ánh mắt lúc này của anh, nhưng nhanh chóng nổi da gà.
Cuối cùng cũng chịu được đến khi anh buông tay, Hứa Miên Hoan bình tĩnh thả lỏng bả vai căng thẳng của mình, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, động tác tiếp theo của anh lần nữa khiến trái tim của cô treo cao.
Anh cung kính nâng cánh tay của cô lên, đặt nó gần sát ngực anh, dưới lớp da mỏng manh là bộ phận yếu ớt nhất của con người.
Hành động kỳ lạ này khơi dậy lòng hiếu kỳ của Hứa Miên Hoan, nhịp tim bị đè nén nhập vào tɾong lòng bàn tay ấm áp của cô từng chút một, Hứa Miên Hoan đột nhiên xuấthiện ảo giác.
Dường như anh đang khao khát cô giết anh.
Cái ý nghĩ này khiến Hứa Miên Hoan hoảng sợ, cô vội vàng xua đuổi suy đoán đáng sợ này đi, không chịu nổi mà chuyển động mí mắt, nhắm hai mắt chặt hơn, cảnh này khiến cô bỏ lỡ đôi mắt đen nhánh tràn ngập si mê điên cuồng của chàng trai.
Căn bệnh giống như hạt giống nở mầm tɾong nơi hai người chạm vào nhaụ
Cánh tay được cho là mềm mại chứa đầy vết sẹo mới tinh, đó là những vết bị huy hiệu trường đâm qua, ngón tay anh vuốt ve từng vết sẹo nhỏ đó, từ thong thả, chậm chạp đến lưu luyến tối nghĩa thật sự còn khiến cô khó chịu hơn cả bị vật nhọn đâm vào.
Động thái tiếp theo của anh càng khiến Hứa Miên Hoan khó chấp nhận hơn.
Chàng trai gục đầu xuống, cánh môi nhẹ nhàng áp lên vết thương trên cánh tay cô, sau đó, chàng trai vươn đầu lưỡi, liếm lên.
Không phải nụ hôn mà là những cái liếm ướt át.
Hứa Miên Hoan không biết làm thế nào mà mình có thể sống sót tɾong vài giây kia, đầu lưỡi của chàng trai chậm rãi lướt qua những vết sẹo đó, động tác của anh không hề khiêu dâm, đây đúng là điều mà Hứa Miên Hoan không thể chịu đựng được, Tống Nịch Ngôn liếm láp mang theo một chút khinh thường cùng xâm phạm, dường như không phải đang phát tiết du͙c vọng mà là đang làm hỏng sự thánh thiện.
Cô nằm mơ cũng không tưởng tượng được có một ngày lại dùng từ “thánh thiện để hình dung bản thân, nhưng đối với hành vi của Tống Nịch Ngôn, hình dung như vậy vẫn là đúng nhất.
Anh liềm vết sẹo của cô hết lần này đến lần khác, tɾong lời nỉ non mang theo sự điên cuồng: “Bé con, cậu thật xinh đẹp…Muốn khắc tất cả những thứ nhỏ nhắn xinh đẹp lên cơ thể của cậu, tôi sẽ liếm toàn bộ cơ thể của bé con….Ha, nghĩ đến đây lại cứng…”
Trong lòng Hứa Miên Hoan đột nhiên có một dự cảm xấụ
Quả nhiên, câu tiếp theo của anh là: “Thật muốn làm cậu…”
Hứa Miên Hoan cảm thấy nếu tiếp tục giả vờ ngủ, chỉ sợ hậu quả khó lường và khủng khiếp, vì thế lông mi của cô run rẩy, giả vờ vẫn còn buồn ngủ mà mở mắt ra.
Ban đầu cô đoán sau khi bị bắt gặp, Tống Nịch Ngôn có lẽ sẽ hoảng loạn, có lẽ sẽ bình tình như cũ, nhưng hiện thực không như vậy, mà là suy đoán thứ ba cô không đoán được.
Anh chậm rãi ngẩng đầu, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hứa Miên Hoan đọc được ý cười tɾong đôi mắt hoa đào đó.
Anh không hề ngạc nhiên.
Tống Nịch Ngôn đã sớm biết cô giả vờ ngủ.
Xong rồi.
Lúc này tɾong đầu Hứa Miên Hoan chỉ có hai chữ thô bạo, cô tức giận mà nghiến răng, ngửa mặt, nhắm mắt nhận tội.
Giây tiếp theo, tiểu huyệt bị lấp đầy một lần nữa.