Nếu có người biết quá khứ của cô, liệu có thể nói với cô, nói rằng Hứa Miên Hoan không làm gì sai, từ trước đến nay Hứa Miên Hoan chưa từng làm sai điều gì.
Năm phút trước, cô còn đang tươi cười, chào tạm biệt cha mình; năm phút sau, cô bị kéo ma͙nh vào phòng học này, chịu đựng sự bắt nạt của các bạn cùng lớp.
Có ai nghe thấy tiếng khóc thầm lặng của cô không?
Có ai thương hại cô, có ai nguyện ý bố thí mà thương hại cô không? Có ai nguyện ý cứu đống tro tàn của cô hay không?
Cô cố gắng hét đến khàn cả cổ, những cơn đau nóng rát thiêu đốt hàng mi của cô, cổ họng cô như chết lặng.
Những mũi kim sắc nhọn xuyên qua người cô, cạy những vết máu đỏ tươi, kia vốn là huy hiệu học sinh dùng để chứng minh là học sinh của trường, lại bị những người đó lợi dụng͟͟ để hành hạ cô, khuôn mặt vặn vẹo của bọn họ rạch lên cánh tay cô, khuôn mặt tươi cười hiện lên tɾong đôi mắt chết lặng của cô, nở ra những mảnh vỡ vô hồn.
Tối đen, máu đỏ, tiếng cười hân hoan dường như chưa bao giờ xuấthiện tɾong đôi mắt rực rỡ của cô.
Họ nói cô cáo trạng trước mặt chủ nhiệm lớp, nhưng cô đâu có làm.
Bọn họ mắng cô lẳng lơ, mắng cô là đĩ, nhưng cô không phải vậy.
Bọn họ nói cô xứng đáng, bọn họ nói cô gieo gió giặt bão, cô…Cô như vậy sao?
Sở Hủ đẩy cửa, đập vào mắt là một hình ảnh ghê rợn, cô gái dưới mái tóc mái nhuộm đầy cảm xúc không rõ, cả người cô cuộn tròn thành một quả bóng, từng giọt máu chảy xuống từ cánh tay cô, năm sáu học sinh vây xung quanh cô, từng người dùng huy hiệu trường ghim vào cánh tay cô hết lần này đến lần khác.
Từ đầu đến cuối cô gái không hề ngẩng mặt lên, cô chỉ im lặng, chịu đựng bị bắt nạt, Sở Hủ thấy thế, vô cớ nhớ lại hình ảnh nhìn thấy vừa rồi, ánh mắt cậu ta tối sầm xuống, đầu ngón tay vô thức vuốt ve khoảng cách giữa đầu ngón tay cái và đầu ngón tay giữa, quyết định dần thành hình, cậu ta đi về phía Hứa Miên Hoan, vung tay lên, che chắn trước người cô.
Sở Hủ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ngày thường khi bị anh trai tốt nhất mắng cậu ta chặn đường, ngược lại Sở Hủ càng giữ gìn chặt hơn, vài chàng trai không phá nổi xiềng xích của cậu ta, mấy người liếc nhìn nhau, cười trêu ghẹo: “Sở Hủ, mày làm gì đấy? Không đến mức đó chứ? Mày thích ăn mặn từ khi nào thế?”
Sở Hủ không trả lời, nụ cười của đám con trai đó đông cứng lại, ngay khi bầu không khí căng thẳng, bên ngoài hành lang yên tĩnh truyền đến tiếng gõ cửa cùng với tiếng g͙iày cao gót.
Chủ nhiệm giáo dục nghiêm khắc nhất thường xuyên đi g͙iày cao gót đi kiểm tra, ở đây tất cả mọi người đều ngừng thở, trái tim như thắt lại, sợ phát ra chút âm thanh làm “chủ nhiệm giáo dục” phát hiên chuyện bọn họ trốn học.
Từ Nịnh đi ngang qua cửa không hề biết mình bị hiểu nhầm thành chủ nhiệm giáo dục, bà đi g͙iày cao gót, tɾong đầu hiện đi hiện lại bóng dáng của Hứa Miên Hoan, tɾong lòng càm thêm hụt hẫng.
Từ Nịnh suy nghĩ, Hứa Miên Hoan là con gái duy nhất của mình, bà cần phải yêu thương con gái mình một chút.
Cách một bức tường, con gái bà đang cúi đầu, cánh tay đầy máu, Từ Nịnh bước đi tiếp, một vết sẹo tɾong suốt, không tiếng động chảy ra từ hàng lông mi ẩm ướt của cô gái.
Liệu đôi g͙iày cao gót của mẹ có thể cầm được giọt nước mắt vỡ òa của con gái hay không?
Không thể.
Mấy giây này dài như một bộ phim câm ngày xưa, Từ Nịnh vĩnh viễn không biết phía sau bức tường là gì, bà tâm sự nặng̝ nề đi về phía hành lang, mũi ͼhân đột nhiên dừng lại.
Chàng trai đứng tɾong làn gió đầu hè, mái tóc đen nhánh hơi dựng lên, bộ đồng phụcmàu trắng xanh bay theo gió, đôi mắt hoa đào cong lên dưới ánh mặt trời, Từ Nịnh cong môi, còn chưa kịp nói gì thì bả vai của chàng trai đã sượt qua người bà, khoảnh khắc đó, Từ Nịnh nghe được anh nói: “Hứa Miên Hoan là một học sinh rất ngoan.”
Từ Nịnh nheo mắt, theo bản năng quay đầu nhìn anh, chàng trai từ tɾong ánh sáng đã bước vào bóng tối, như thể cảm nhận được ánh mắt của bà, chàng trai quay đầu ngược sáng, ý cười tɾong đôi mắt hoa đào chìm sâu hơn tɾong bóng tối.
Bà không khỏi sửng sốt, ngay lúc Từ Nịnh ngẩn người, Tống Nịch Ngôn đã đưa mắt nhìn lại, công khai đẩy cửa phòng học, đi vào bi kịch mang tên Hứa Miên Hoan trước mặt Từ Nịnh.
Từ Nịnh sẽ không bao giờ biết điều này.
Bà đứng tại chỗ, suy nghĩ về câu nói không rõ ràng của cậu bé kia, nhưng bà không thể hiểu được lời nói đó, cuối cùng chỉ đành từ bỏ, lắc đầu rời xa gian phòng học kia, nơi con gái đang chịu sự bắt nạt không thấy ánh mặt trời.
Tống Nịch Ngôn đi vào.
Ánh mắt của anh chậm rãi đảo quanh phòng, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mái tóc đang xõa, có thể dùng từ chật vật để hình dung Hứa Miên Hoan.
Hứa Miên Hoan không ngẩng đầu, nhưng cô rất quen thuộc ánh mắt này, gần như lúc anh nhìn qua, cô đã biết người đến là ai.
Ngay sau đó, anh mở miệng, giọng nói không rõ cảm xúc: “Tôi nhớ rõ hình như tiết học đầu tiên vẫn chưa kết thúc phải không?”
Một câu này, phá vỡ không khí giằng co, các học sinh có mặt ở đây đều nhìn sang chỗ khác, thành thật nhặt huy hiệu trường rơi trên đất, cúi đầu nối đuôi nhau đi qua người Tống Nịch Ngôn.
Sở Hủ là người cuối cùng rời khỏi phòng, bởi vì Tống Nịch Ngôn nắm lấy cổ tay của cậu ta, chậm rãi nói vào tai cậu ta: “Sở Hủ, tôi hy vọng lần sau cậu sẽ không tự cho mình thông minh.”
Người Sở Hủ run lên, lập tức quay đầu, lời xin lỗi vừa đến bên miệng thì nhìn thấy sắc mặt không kiên nhẫn của Tống Nịch Ngôn, cậu ta thức thời ngậm miệng lại, lúc ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa.
Trong lòng Hứa Miên Hoan lo sợ, so với từng bước bắt nạt cô dự kiến được trước thì sự im lặng trước cơn bão này khiến người ta lo lắng hơn.
Cô cắn môi, cố gắng dùng cơn đau để phân tán cảm xúc sợ hãi, đúng lúc này, giọng nói của chàng trai vang lên
“Cởi quần áo.
Bò lại đây.”
Trứng rung tɾong tiểu huyệt lại bắt đầu hoạt động.