Chó Hoang

Chương 36

Chương 36 / 128 · Hoàn thành · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Tống Nịch Ngôn dừng động tác xoa mí mắt Hứa Miên Hoan lại, lười biếng nhìn sang, khi đối diện với đôi mắt trừng lớn, khoe miệng nở một nụ cười lạnh.

Sở Hủ không bình tĩnh như Tống Nịch Ngôn, cậu ta chỉ cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ.

Vào một buổi chiều đầu hè, tɾong góc tường tông vàng, chàng trai cúi đầu, đáy mắt và lồng ngực đều là hình bóng cô gái, nếu nhân vật chính của khung cảnh này không phải Tống Nịch Ngôn và Hứa Miên Hoan, thì sẽ được coi là bộ phim thanh xuân vườn trường cũng không quá.

Nhưng nhân vật chính là Hứa Miên Hoan và Tống Nịch Ngôn, đây không phải thanh xuân vườn trường mà là thanh xuân giả tưởng.

Con ngươi của Sở Hủ trừng to, liếc mắt nhìn hình ảnh trước mặt, vẫn không thể lý giải được. Cậu ta chỉ xin đi vệ sinh, vì sao lại nhìn thấy Tống Nịch Ngôn ôm hôn Hứa Miên Hoan? Vừa rồi rõ ràng cậu ta nhìn thấy sự thân mật giữa hai người bọn họ, nhưng không giống ga giường chỉ dùng một lần.

Nhân lúc bầu không khí bị phá vỡ, Hứa Miên Hoan nhân cơ hội thoát ra khỏi lòng ngực Tống Nịch Ngôn, vừa mất tự nhiên sờ vết đỏ sau cổ, vừa nhìn qua mới thấy rõ người tới là Sở Hủ, một giọng nói vang lên: “Hứa Miên Hoan?”

Hứa Miên Hoan giật mình, dấu hôn sau cổ đột nhiên đốt cháy làn da của cô, dưới tình thế cấp bách, cô vội vàng tháo dây chun, mái tóc đen nhánh rũ xuống, sau khi che kín phía sau mới dám quay đầu, đối diện với ánh mắt sắc bén của Từ Nịnh, lại chột dạ rụt cổ.

Từ Nịnh nghi ngờ quan sát cô một lúc lâu, nhanh chóng bị Sở Hủ đứng sau Hứa Miên Hoan hấp dẫn, Sở Hủ đồng thời cũng nhìn qua, khi nhìn thấy ánh mắt hơi kinh ngạc của Từ Nịnh, cậu ta nhíu mày, ngay lúc cố gắng suy nghĩ bà là ai thì Từ Nịnh đã thử gọi tên của cậu ta.

Bị gọi tên, phản ứng đầu tiên của Sở Hủ chính là nhìn về phía Tống Nịch Ngôn, nhưng chàng trai lạnh lùng chỉ hơi nhướng mày, hoàn toàn ở trạng thái người ngoài cuộc, Từ Nịnh nhìn tất cả, suy nghĩ thay đổi, cười nói: “Thật trùng hợp, dì vẫn luôn nhớ phải cảm ơn cháu, dì rất hâm mộ năng lực của cháu, nếu không nhờ cháu thì hiện tại công ty nhỏ của dì vẫn đang tɾong mớ bòng bong rồi.”

Sở Hủ chỉ cười, công ty Sở Thị làm ăn lớn, nhất định là vô ý giúp đỡ công ty nhỏ, cậu ta gật đầu cho có lệ, ánh mắt không khống chế được lại chuyển về hai người Hứa Miên Hoan và Tống Nịch Ngôn.

Ngón tay của cô gái không ngừng vuốt mái tóc đen nhánh, cô cố tình kéo xa khoảng cách với Tống Nịch Ngôn, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên, nhưng mặc dù như vậy cũng không giấu được sự xấu hổ.

Trong lòng Sở Hủ có tính toán, cậu ta vội vàng tìm một lý do quay về lớp, chủ động rút lui.

Cậu ta vừa mới đi, Hứa Trung ở phía sau đi đến, sắc mặt ông âm trầm, sau khi nhìn Hứa Miên Hoan một vòng từ trên xuống dưới, kêu cô đi đến bên cạn♄ mình, câu đầu tiên nói chính là: “Hứa Miên Hoan, buộc tóc lên, học sinh xõa tóc như thế còn ra thể thống gì.”

Hứa Miên Hoan hoảng sợ, dấu hôn sau cổ càng thêm nóng bỏng, cô nuốt nước miếng, ma͙nh mẽ ép bản thân bình tĩnh lại, bình tĩnh tháo dây chun quanh cổ tay, bàn tay di chuyển, đưa ra sau, nhỏ giọng nói dối: “Giờ nghỉ trưa hôm nay con không may làm mất, con định sau khi tan học sẽ mua một cái mới.”

Căn tin không chỉ bán dây chun, còn bán cả băng dán.

Hứa Trung không không quan tâm đến câu trả lời đầy sơ hở của cô, ánh mắt ông lập lòe, vài lần hiện lên vẻ áy náy: “Hứa Miên Hoan, là do cha, nếu con nhớ bà nội thì nhớ phải nói cho cha biết, được không?”

Lông mi của Hứa Miên Hoan run lên, nhỏ giọng trả lời: “Vâng ạ.”

Hứa Trung hơi há mồm, nhất thời không nói nên lời, không biết bản thân có thể nói thêm gì nữa, ông trầm mặc nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Hứa Miên Hoan, tóc cô di truyền giống mẹ, hơi quăn, Hứa Miên Hoan lại không đi làm lại cho nên cứ để như vậy.

Lúc ông quen Từ Nịnh, tóc bà cũng như vậy, sau đó bà ép thẳng tóc, ông cũng không còn quen Từ Nịnh nữa.

Nghĩ đến Từ Nịnh, nghẹn lời, không biết chính mình còn có thể nói cái gì, tɾong đôi mắt sắc bén thường ngày hiện lên một tia ngơ ngẩn, đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền vào tai Hứa Trung: “Bạn học, cảm ơn cháu nhé.”

Hứa Trung nhìn về nơi phát ra âm thanh theo bản năng, vừa lúc nhìn thấy người phụ nữ vén tóc ra sau tai, khi bà đưa danh thiếp tɾong tay cho chàng trai, khóe mắt cong lên, là đôi mắt phong tình vạn chủng tɾong trí nhớ.

Sau đó Từ Nịnh nghiêng đầu nói với cậu bé, ánh mắt chăm chú đã lâu ông chưa nhìn thấy, Hứa Trung lại ngây người, nhắm mắt lại, các suy nghĩ chồng chéo lên nhau, cuối cùng thở dài một tiếng với trăm cảm xúc lẫn lộn.

Sau khi thở dài, dường như lý trí quay lại, ông giơ đồng hồ trên cổ tay lên, liếc mắt nhìn thời gian, nói với Hứa Miên Hoan: “Đi thôi, cha đưa con về lớp.”

Cô gái gật đầu, đi phía sau ông, khi cha con hai người dẫm lên cái bóng của Từ Nịnh, Từ Nịnh quay người, nhìn về phía Hứa Miên Hoan, Từ Nịnh mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng bóng dáng của Hứa Miên Hoan cách mắt bà càng lúc càng xa, Từ Nịnh vẫn không thể nói được nửa chữ.

Từ Nịnh nắm tay, lòng bàn tay siết chặt tấm danh thiếp lạnh lẽo, bà cố tình để nó rơi trước đôi ͼhân của chàng trai, khi Tống Nịch Ngôn nhặt nó lên, Từ Nịnh chú ý tới ánh mắt của anh tạm dừng trên tấm danh thiếp một lúc, hiển nhiên anh đã nhìn thấy tên công ty, tên bà cùng với số đïện thoại, đây đúng là mục đích của Từ Nịnh.

Cái suy nghĩ này khiến tâm trạng của Từ Nịnh tốt hơn, sau khi cân nhắc lời nói, khi quay người, đã không thấy chàng trai đâụ

Tống Nịch Ngôn dựa vào hành lang, cửa sổ mở ra đón gió mùa hè, gió khẽ thổi bay mái tóc của chàng trai.

Dâu chun màu đen trên đầu ngón tay trắng nõn, kiểu dáng của dây chun là loại phổ thông trên đường, ngón tay của anh không hề để ý mà nghịch nó, đôi mắt hoa đào hờ hững nhìn cô gái.

Cô đang đứng cách lớp 10A5 mấy mét, ngửa mặt nhìn người đàn ông.

Cô đang cười.

Niềm vui không khống chế được nhẹ nhàng lướt qua từ khóe môi đến đuôi lông mày, những đốm sáng đang đuổi theo trên khuôn mặt mộc mạc của cô, sợi tóc hơi quăn cuốn bay theo gió.

Anh vô cảm mà nhìn cô chằm chằm, ngón tay chậm rãi siết chặt dây chun màu đen, sự kích động bao phủ đôi mắt hoa đào.

Một cô gái tràn đầy sức sống như vậy bị du͙c vọng của anh vấy bẩn.

Anh rất thích.

Tống Nịch Ngôn quyết tâm hủy diệt.

Chó Hoang
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Chó Hoang