Chó Hoang

Chương 44

Chương 44 / 128 · Hoàn thành · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Hơi nước nóng một mảng trắng xóa, ánh đèn sáng ngời rực rỡ tràn ngập sương mù, làn nước thành công che lấp cơ thể trần trụi của cô gái, cùng với bàn tay mơ hồ trên đỉnh đầụ

Hứa Miên Hoan thở dài một hơi, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nước ấm xối xuống lưng không khỏi lạnh lẽo. Cô chạm vào cổ mình, sự sợ hãi trên khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, không cần soi gương Hứa Miên Hoan cũng biết anh để lại một dấu tay sáng loáng ở chỗ đó.

Nhưng dấu tay không chỉ có ở cổ cô, Tống Nịch Ngôn mỉm cười tát vào bên má còn lại trước mặt cô, anh không hề chạm vào cô, cười xong, anh chủ động đẩy cửa đi ra ngoài dưới ánh mắt kinh ngạc của Hứa Miên Hoan, để lại một mình cô tɾong phòng tắm.

Ánh mắt vừa rồi của anh thật sự khiến cô sợ hãi, Hứa Miên Hoan trải qua mấy lần rèn luyện tâm lý nhưng vẫn không dám đi nửa bước. Chỉ là hơi nước ngày càng khiến cô choáng váng, cô nghi ngờ nếu cứ tắm cô sẽ ngất xỉu ngay tại đây, vì vậy cô đành tắt nước, chậm rãi đi ra bên ngoài.

Tống Nịch Ngôn không để lại quần áo cho cô, sau khi Hứa Miên Hoan tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được một chiếc khăn tắm để che lại, sau đó Hứa Miên Hoan mới phát hiện hoàn toàn không cần thiết, bởi vì cô vừa mới bước một ͼhân ra khỏi phòng tắm, Tống Nịch Ngôn đã cởi chiếc khăn tắm trên người cô.

Đã sớm biết chuyện này, Hứa Miên Hoan cam chịu ôm hai tay trước ngực, vốn dĩ anh chưa từng cho phép cô mặc quần áo khi ở nhà anh.

Hứa Miên Hoan ngẩn người ngồi trên giường, một lúc lâu mới ý thức được anh đi vào tắm rửa, điều này có nghĩa là sau khi anh tắm xong, mấy tiếng sau cô sẽ không thể thoát khỏi chiếc giường này. Ngay cả khi hiện tại cô ăn không ngồi rồi ở chỗ này, cô vẫn không nhịn được mà nhớ lại cảm giác hít thở không thông, sợ hãi vừa rồi.

Hứa Miên Hoan thở dài, kiễng ͼhân, rón rén đi đến lối vào, cầm cặp sách của mình, vừa kéo khóa, một cuốn sách giáo khoa Toán đập vào mắt, nhìn thấy sách Toán, cô đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ chép phạt của chủ nhiệm lớp, hai trăm bản, ngày mai phải nộp cho chủ nhiệm lớp

Cô đột nhiên luống cuống. Chủ nhiệm lớp còn nói xin ai bản nội quy?

Hứa Miên Hoan hoảng loạn, biểu cảm cứng đờ, ánh mắt không nhịn được đờ đẫn nhìn về phía phòng tắm.

Cô chậm rãi che mặt lại.

“Cạch” một tiếng nhỏ, Tống Nịch Ngôn lau tóc, lười biếng bước ra khỏi phòng tắm, hơi sương làm ướt lông mày của anh, đáng ghét chính là dấu tay trên má anh vậy mà khiến làn da anh trở nên trắng nõn hơn. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, viền cổ áo rộng mở, phác họa xương quai xanh xinh đẹp.

Tay Hứa Miên Hoan đặt lên ͼhân, lưng thẳng tắp, nhìn như học sinh ngoan ở tɾong lớp…Nếu mặc quần áo vào, chắc chắn sẽ giống hơn.

Tống Nịch Ngôn tùy ý liếc cô từ trên cao xuống, ánh mắt dừng ở nơi giữa hai ͼhân cô lâu nhất, mãi cho đến khi cô gái lúng túng vặn vẹo mông, anh mới thương xót rời mắt đi, anh nhướng mày, “phụt”, cười một tiếng.

Hứa Miên Hoan âm thầm nhướng mắt nhìn anh, sau khi xác định nụ cười của anh không có dấu hiệu nguy hiểm, cô mới yên tâm, cụp mắt xuống, ấp úng gọi tên anh: “Tống Nịch Ngôn.”

Cô gọi tên của anh, giọng điệu thận trọng, cho nên nói rất chậm, âm điệu cũng mềm mại.

Hứa Miên Hoan lo lắng gọi tên của anh, cô vội vàng nhấc mắt, vốn định quan sát ánh mắt của anh, nhưng lần này cô không may mắn như lần trước, ánh mắt đánh giá vừa vặn bị anh bắt gặp.

Cô vội vàng cúi đầu, nghĩ đến nụ cười nửa vời tɾong đôi mắt chàng trai, Hứa Miên Hoan đột nhiên không dám nói lời nào.

Chiếc giường bên cạn♄ chìm xuống, lại là mùi bách tùng quen thuộc, Hứa Miên Hoan khó chịu nhíu mày, đầu óc trống rỗng, vô thức lẩm bẩm lặp lại tên của anh một lần nữa.

Nhưng anh đáp lại, chống đầu nhìn cô chằm chằm, “Ừ.”

Câu trả lời ngắn gọn tiếp thêm dũng khí cho Hứa Miên Hoan, cuối cùng cô cũng nói: “Chủ nhiệm lớp nói với tôi, cậu có bản nội quy, thầy nói tôi phải nộp vào ngày mai, có thể đưa cho tôi một bản không?” Cô dừng lại, sau đó ma͙nh dạn nói thêm: “Thời gian gấp gáp, cần phải chép vào buổi tối hôm nay.”

Ngụ ý là tối nay bận chép phạt, không có thời gian làm t̠ình với cậụ

Sau khi lấy hết can đảm nói ra những lời trên, cô chuẩn bị tâm lý bị từ chối, khi Hứa Miên Hoan đang vạch ra bước kế hoạch tiếp theo thì anh chậm rãi trả lời “Được.”

Ban đầu Hứa Miên Hoan còn chưa kịp phản ứng, cô quả thực không tin được Tống Nịch Ngôn lại dễ nói chuyện như vậy. Nhưng anh thật sự đứng dậy khỏi chiếc nệm bên cạn♄ cô, lê bước ra khỏi phòng ngủ.

Cô ở trên giường sửng sốt vài giây mới nhận ra anh đã đồng ý, Hứa Miên Hoan vội vàng nhảy xuống giường, lúc xông ra khỏi phòng ngủ, cô kiễng ͼhân đứng lại, sau đó lấy giấy bút, chờ đến khi cô chạy vào thư phòng, Tống Nịch Ngôn vừa lúc mở tệp tin ra, trên màn hình hiện lên bản nội quy lớp học.

Hứa Miên Hoan âm thầm vui mừng, cô không ngờ có thể lấy bản nội quy từ chỗ của anh dễ dàng như vậy, vì sợ kích thích mặt xấu của anh, Hứa Miên Hoan giả vờ bình tĩnh, bước từng bước nhỏ đến bên máy tính.

Cô vẫn đánh giá thấp Tống Nịch Ngôn.

Anh đứng bên bàn làm việc, kiên nhẫn đợi cô chậm chạp đi qua, Hứa Miên Hoan vặn nắp bút, không cẩn thận vây ra bàn anh, trên đó có một vết mực màu đen, biểu cảm trên mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ.

Vì thế Hứa Miên Hoan cho rằng có thể đêm nay anh sẽ thức cả đêm để trông cô chép phạt.

Ngay khi đầu bút của cô đặt lên trang giấy sach sẽ, Hứa Miên Hoan cầm bút viết chữ hán đầu tiên, eo cô đột nhiên có người ôm lấy, hơi thở của chàng trai lướt qua tai cô, anh ôm cơ thể trần ͙truồng của cô gái, ngồi xuống ghế.

Hứa Miên Hoan còn chưa kịp tỉnh táo, cặp mông đã bị người ta nâng lên, đôi diện với cây gậy nóng như lửa đốt.

Anh híp mắt, liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô gái, thì thầm vào tai cô, ra lệnh: “Nắm chặt.”

Hứa Miên Hoan rụt cổ, vô thức nắm lấy thành bàn màu trắng trước mặt.

Sau đó, cánh tay của chàng trai vòng qua eo cô, ngón tay thon dài kéo hai cánh môi âm hộ ra, chìm vào tɾong.

Chó Hoang
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Chó Hoang