Chó Hoang

Chương 21

Chương 21 / 128 · Hoàn thành · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Kỳ nghỉ 1/5 dài hạn, Hứa Miên Hoan tìm cho mình một công việc bán thời gian, đó là phát tờ rơi tɾong trang phụcgấu bông.

Không phải cô thiếu tiền, tuần nào Hứa Miên Hoan cũng nhận được hai khoản tiền trợ cấp, ông Hứa và bà Từ lần lượt gửi cho cô, lý do đầu tiên nhận công việc này chính là nơi làm việc ở quảng trường trung tâm sầm uất nhất Nhữ Thành, một pop up store được mở ở đây, cô ghé qua để tìm kiếm những thứ về Hạ Giản.

Về lý do thứ hai, Hứa Miên Hoan rất thích cả giác được bao quanh bởi sự náo nhiệt, cũng thích khoảnh khắc mọi người tụ tập để chụp ảnh với cô, mỗi khi xuyên qua trang phụcgấu bông cồng kềnh cùng với những đôi mắt đầy sao nhìn nhau, Hứa Miên Hoan sẽ cảm thấy rất may mắn khi tìm được một công việc bán thời gian như vậy.

Nhưng cô không bao giờ ngờ được bản thân sẽ gặp Tống Nịch Ngôn.

Ngẫm lại cũng chẳng có gì lạ, hiếm có kỳ nghỉ dài ngày, không phải ai cũng không có bạn bè giống như cô.

Khi đó Hứa Miên Hoan vừa mới chụp xong một bức ảnh với cô gái, tháng năm trời đã hơi gay gắt, hơi nóng tɾong bộ đồ gấu bông khiến cô đổ mồ hôi hột, nóng đến mức lắc đầu, khi ngước mắt lên, giữa biển người mênh mông, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh.

Chàng trai mặc áo trắng quần đen, cổ tay áo ngắn lộ ra làn da trắng nõn, mí mắt anh cụp xuống, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống ngón tay trên màn hình đïện thoại, bên cạn♄ anh là Diệp Kiều, Ôn Mông, và một người đàn ông cô không quen, sỡ dĩ dùng từ đàn ông để hình dung bởi vì từ cách ăn mặc, người đó lớn hơn cô ít nhất năm tuổi.

Tống Nịch Ngôn bước đi chậm rãi, anh không chú ý tới ánh mắt của con gấu bông trước mặt, bên tai có tiếng nói chuyện ríu rít.

“Hóa ra anh là anh trai của Sở Hủ ạ?”

Sở Ninh Mặc mỉm cười, gật đầụ

Diệp Kiều xoa cằm suy tư, khuỷu tay chạm nhẹ vào Ôn Mông, tuy ngoài mặt đang nói chuyện với Sở Ninh Mặc, nhưng thực tế, tầm nhìn chỉ đặt ở bóng dáng của chàng trai bên cạn♄.

Sau khi tỏ tình bị anh từ chối, cô ta thực sự buồn một thời gian, nhưng cách đây không lâu, Tống Nịch Ngôn nhục nhã Hứa Miên Hoan ở lớp học khiến ngọn lửa tɾong lòng cô ta bốc cháy, dù sao trước đó Hứa Miên Hoan cãi lại cô ta, anh làm như vậy, chẳng phải để bênh vực cô ta hay sao?

Ý nghĩ này khích lệ Diệp Kiều, vì thế hôm nay khi gặp Tống Nịch Ngôn ở quảng trường, cô ta không hề nghĩ ngợi đưa Ôn Mông đi lên, sau khi nghe lời đề nghị đi cùng nhau của cô ta, Tống Nịch Ngôn vẫn thờ ơ như cũ, nhưng người bên cạn♄ biết các cô là bạn của Tống Nịch Ngôn, không nói hai lời mà kéo hai cô đi cùng.

Diệp Kiều cho rằng việc nhìn lén của bản thân rất kín đáo, nhưng thực ra lớp ngụy trang của cô ta rất rõ ràng, Tống Nịch Ngôn lười vạch trần, anh đang nhìn khung thoại với Sở Ninh Mặc, nhìn tin nhắn hắn gửi tám tiếng trước: “Mấy này nay tôi suy nghĩ, cậu cảm thấy có nên hack camera phòng học 502 không?”

Phía dưới còn bổ sung thêm một câu: “Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nhìn những thứ không nên nhìn.”

Tống Nịch Ngôn ấn tắt màn hình, ánh mắt gay gắt khiến anh đau mắt, anh lấy ngón tay xoa mí mắt, nói với Sở Ninh Mặc ở bên cạn♄: “Không cần.”

Tống Nịch Ngôn nhớ rõ ngày đó, khi tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy bục giảng, camera đặt góc trên bên trái của bục giảng, mà cô từ đầu đến cuối đều đối mặt với anh, tư thế này, camera không thể ghi được khuôn mặt của cô.

Lời nói đột ngột của anh khiến Sở Ninh Mặc bối rối, hắn bất giác hỏi: “Không cần cái gì?”

Tống Nịch Ngôn liếc nhìn hắn, trả lời ngắn gọn: “Tin nhắn anh gửi cho tôi.”

Cuối cùng Sở Ninh Mặc cũng hiểu anh đang nói cái gì, không hack thì không hack, nhưng vấn đề là, hắn nhớ mình gửi tin nhắn này khoảng tám giờ trước đúng không? Hiện tại mới đọc tin nhắn?

Diệp Kiều ở một bên vẫn luôn yên lặng quan sát bọn họ, mãi cho đến khi Ôn Mông đột nhiên lắc cánh tay cô ta, kích động nói: “Diệp Kiều, Diệp Kiều, chúng ta đi chụp ảnh đi.”

Diệp Kiều thu tầm mắt lại, nhìn về phía cánh tay của Ôn Mông, nơi đó có một con gấu bông cồng kềnh đang di chuyển, Diệp Kiều vốn cảm thấy vô cùng nhàm ċһán, vừa định từ chối thì chú ý đến một cặp đôi đang cầm đïện thoại chụp ảnh với gấu bông, cô ta lập tức thay đổi suy nghĩ, nghiêng đầu nói với Tống Nịch Ngôn và Sở Ninh Mặc.

“Bốn người chúng ta chụp ảnh cùng nhau được không?”

Tống Nịch Ngôn còn chưa kịp phản ứng thì Sở Ninh Mặc đã vui vẻ đồng ý với đề nghị của Diệp Kiều, ba ánh mắt mong chờ đồng loạt nhìn Tống Nịch Ngôn, cho nên anh chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Diệp Kiều suy nghĩ, đây là bức ảnh đầu tiên của cô ta với Tống Nịch Ngôn.

Cho dù là ảnh chụp chung năm người cũng không sao, khi Diệp Kiều cố tình đứng bên cạn♄ Tống Nịch Ngôn, cô ta thầm nghĩ chỉ cần cắt người khác đi là được, như vậy sẽ biến thành ảnh chụp chung hai người.

Không biết có phải ảo giác của Diệp Kiều hay không, khi bọn họ hỏi gấu bông có thể chụp chung hay không, gấu bông dường như cứng đờ một lúc, sau đó nhiệt tình vỗ tay đồng ý.

Bọn họ nhờ một người qua đường chụp ảnh hộ, khi tạo dáng, Diệp Kiều lặng lẽ làm vài cử chỉ thân mật với Tống Nịch Ngôn, nhưng Tống Nịch Ngôn lại hồn nhiên như không nhìn thấy động tác nhỏ của cô ta, vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh, chỉ tiếc Diệp Kiều không nhìn kỹ, nếu không, cô ta sẽ thấy độ sâu giữa các đường nét trên khuôn mặt thanh tú của anh.

Điều kỳ lạ duy nhất của Tống Nịch Ngôn chính là sau khi chụp ảnh xong, anh đột nhiên cầm lấy cổ tay của gấu bông, con gấu bối rối nhìn anh, đưa tay khác kéo tay của anh ra.

Tống Nịch Ngôn không hề mất bình tĩnh, anh chỉ cụp mắt xuống, yên lặng siết chặt lòng bàn tay.

Diệp Kiều, Ôn Mông và Sở Ninh Mặc đang nói cười vui vẻ trước mặt anh, gấu bông đã sớm đi xa, lúc này anh mở đïện thoại ra một lần nữa, đọc lại tin nhắn gửi đến mười phút trước: “Lớp trưởng, cậu muốn đi xem phim không? Tiểu bức dâm đãng đang chờ anh trai ở phòng vệ sinh của rạp chiếu phim.”

Tống Nịch Ngôn vuốt ve ngón tay một cách khó hiểu, xúc giác khi nắm lấy cổ tay con gấu bông vừa rồi vẫn còn, anh nhớ tới khi mình đang đọc tin nhắn, khi con gấu kia thu tay lại, cùng với ánh mắt khi đối diện với anh, cô lập tức cúi đầu vội vàng trốn tránh.

Hứa Miên Hoan có thể đoán được Tống Nịch Ngôn phát hiện ra gấu bông anh gặp được hôm nay chính là người cưỡng hiếp anh bấy lâu nay.

Cô cảm thấy anh sẽ không phát hiện mình là Hứa Miên Hoan, cô chỉ muốn nhìn xem, lần này cô không cưỡng hiếp anh, cho anh một cơ hội lựa chọn.

Cô muốn biết anh có đến hay không.

Chó Hoang
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Chó Hoang