Chó Hoang

Chương 35

Chương 35 / 128 · Hoàn thành · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Ưm…Không chỉ eo, còn…còn có trứng rung tɾong tiểu huyệt.

Trứng rung tɾong tiểu huyệt đột nhiên rung, đầu Hứa Miên Hoan trống rỗng, nửa người mềm nhũn trước mặt cha mẹ.

Anh chậm rãi vuốt ve, chơi đùa cơ thể của cô, sau chiếc áo đồng phụcchỉnh tề là những hành vi ái muội, làn da nóng bỏng gần như tan chảy tɾong tay anh, Hứa Miên Hoan cắn môi, cố gắng bình tĩnh trước cánh hoa ướt át tràn ra như lũ lụt.

Cơ thể Hứa Miên Hoan căng thẳng, cô không dám ngẩng đầu lên, sợ người lớn nhìn thấy đôi mắt mờ mịt đầy du͙c vọng, cùng lúc đó, tim Hứa Miên Hoan đập ma͙nh, buông bàn tay mềm như bông xuống, nắm chặt cổ tay của anh, vặn một cái thật ma͙nh.

Khi cô hành động không nghĩ ngợi gì cả, gần như dùng hết lực, đầu ngón tay ở trên eo cùng cũng dừng lại, Hứa Miên Hoan thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy tiếng cười khẽ của chàng trai ở bên tai.

Tiếng cười quen thuộc khiến cô sợ hãi ngay lập tức, máu cô đông cứng, trái tim lập tức treo trên cổ họng, hiện tại tâm trạng của Hứa Miên Hoan rất mâu thuẫn, một bên sợ nụ cười của anh, trứng rung tɾong tiểu huyệt không giảm tốc độ, một bên là tình triều cháy bỏng trên thảo nguyên.

Hứa Miên Hoan cắn môi, đã đến bước này, cô làm cái gì cũng không có ích, Hứa Miên Hoan bất chấp tất cả mà vung tay, vặn cánh tay của anh một lần nữa.

Cái tay tɾong áo đồng phụccuối cùng cũng rút ra, ngay khi Hứa Miên Hoan nghĩ rằng sự dày vò của du͙c vọng cuối cùng cũng kết thúc, trứng rung tɾong tiểu huyệt bắt đầu rung lên điên cuồng không hề báo trước, nhiều lần áp vào thịt non mẫn cảm của cô, hết đợt pháo hoa này đến đợt pháo hoa khác nổ tung trước mặt cô, thậm chí cô còn cho rằng dâm thủy̠ tɾong tiểu huyệt đang ồ ạt chảy ra.

Chiếc quần lót của cô sắp không chứa được dòng nước suối tràn trề nữa rồi.

Hơi thở của Hứa Miên Hoan ngày càng nặng̝, trên mặt còn lộ ra vài tia quyến rũ, thanh âm xa lạ này đồng thời thu hút sự chú ý của cha mẹ và giáo viên chủ nhiệm, ánh mắt của bọn họ nhìn qua, Hứa Miên Hoan chỉ cảm thấy máu đông tự tràn vào đầu óc trống rỗng, “bùm” một tiếng, khóe mắt như bị bắt nạt mà ửng hồng, cô không nhịn được mà hít sâu một hơi.

Đôi mắt của chủ nhiệm lớp rơi xuống hàng mi ướt át của cô gái, rõ ràng thầy không hề nói mấy câu nặng̝ lời, sao lại khiến cô gái khóc? Thầy vừa âm thầm nghĩ, vừa nhìn sang chỗ khác tìm giấy như thường lệ.

Hứa Miên Hoan xấu hổ muốn chết, hai gò má ửng hồng trên khuôn mặt ngày càng đậm, cô cúi đầu xuống thấp hơn, như thể muốn trốn ở tɾong lòng ngực.

Một đôi tay thon dài như ngọc đột nhiên xẹt qua tầm mắt của cô, một tờ giấy sach sẽ lặng lẽ nằm giữa những ngón tay trắng trẻo đó.

Đôi tay này từng chạm vào ngực cô, đôi tay này từng chạm vào nơi bí ẩn của cô, thọc vào rút ra không biết bao nhiêu lần, mật ngọt của cô từng ở trên đó.

Hứa Miên Hoan sững sờ nhìn năm ngón tay trước mặt, cô không hiểu ý của anh, chậm chạp không dám nhận tờ giấy giữa các ngón tay của chàng trai, chủ nhiệm thu hết động tác cùng gương mặt cứng đờ vào tɾong mắt, đồng thời suy nghĩ, ngay khi ánh mắt ngày càng sâu, cô gái trước mặt đột nhiên run rẩy cầm một góc của tờ giấy, cẩn thận nắm vào tɾong tay mình, nhanh chóng lau đôi mắt, toàn bộ động tác có gì đó mờ ám.

Chủ nhiệm lớp nhìn Tống Nịch Ngôn buông tay xuống, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể chỉ ra không đúng ở chỗ nào.

Đương nhiên thầy không biết, tɾong vài giây Hứa Miên Hoan do dự vừa rồi, trứng rung tɾong tiểu huyệt của cô đột nhiên chuyển động với tần số cao mà cô chưa từng trải qua, đây chính là một lời uy hiếp không tiếng động.

Tống Nịch Ngôn cụp mắt xuống, cô gái cúi đầu xuống thấp, mái tóc buộc đuôi ngựa phía sau lặng lẽ trượt xuống, lộ ra cái cổ thanh tú, anh bình tĩnh nhìn sau cổ cô, lúc Hứa Miên Hoan sắp nổi da gà, chủ nhiệm lớp đột nhiên mở miệng, cứu cô: “Hứa Miên Hoan, em đi ra ngoài trước đi, thầy nói chuyện với cha mẹ em một lúc.”

Ý của chủ nhiệm lớp rất đơn giản, thầy ít nhiều đoán được hoàn cảnh gia đình của Hứa Miên Hoan, thầy sợ cha mẹ này lại nói gì đó khó nghe, để cô gái nhỏ đi ra ngoài trước vẫn tốt hơn.

Hứa Miên Hoan bình tĩnh thả lỏng đôi vai, gấp gáp quay người chạy ra ngoài, chủ nhiệm lớp liếc mắt nhìn cô, cảm thấy cô gái này đi chậm lạ thường, nhưng không nghĩ nhiều, một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Hứa Trung và Từ Nịnh, nở một nụ cười khách sáo.

Tiếng ong kêu phóng đại từ lớp này sang lớp khác, cuốn trôi mọi sự yên lặng, lưng Hứa Miên Hoan áp lên tường, cô không chịu nổi mà ngồi xổm trên mặt đất, xuân triều lan ra khắp mặt, động tình phát ra tiếng thở dốc, cô che miệng, chạy trốn tɾong tiếng leng keng.

Những dòng chất lỏng tɾong suốt trào ra khỏi tiểu huyệt, bao phủ trứng rung cùng tiểu huyệt.

Sau cao trào, cơ thể mềm như bông, cuối cùng không chống đỡ được nữa, cô ngã ngồi ở góc tường, tần suất của trứng rung tɾong tiểu huyệt cuối cùng cũng chậm lại.

Hứa Miên Hoan còn chưa kịp bình tĩnh thì đôi mắt phản chiếu một mũi g͙iày sach sẽ.

Cô nín thở một lúc, cô gái lắc đầu, cố gắng lấy lại tỉnh táo đang chìm tɾong làn nước, cô từ từ ngước mắt lên.

Bóng dáng lạnh lẽo của chàng trai lấp đầy đôi mắt của cô.

Hơi nóng vàng khuếch tàn tro tàn cuối mùa xuân, lối đi bị vài ống tay áo cắt thành hình minh họa tươi sáng, gió đầu hè hôn lên mái tóc của cô, xuân triều tɾong mắt vẫn chưa biến mất.

Tống Nịch Ngôn ngồi xổm xuống, Hứa Miên Hoan ngây thơ, mờ mịt bị cuốn vào mùi bách tùng, tai đỏ ửng, cơ thể cứng đờ không có lực chống cự.

Cô không biết anh có nhận ra cơ thể cô cứng đờ hay không, anh giữ cô lại, ấn sâu cô gái vào tɾong lòng ngực, cả người Hứa Miên oan bị anh khóa chặt tɾong lòng, cô đột nhiên khó chịu hơn, nhưng anh không thèm quan tâm mà gạt tóc đuôi ngựa phía sau của cô ra, chàng trai cúi thấp xuống, cắn lên cái gáy trắng như tuyết, mút ra một vết đỏ mới tinh.

Chờ đến khi anh buông cô ra, Hứa Miên Hoan mới bất giác nhận ra anh lại trồng dâu tây lên người cô, hiện tại cô đi đâu tìm băng dán che lại đây? Đợi lát nữa cha mẹ cô đi ra, nhìn thấy dấu hôn sau cổ, cô phải làm gì đây?

Tức giận tɾong nháy mắt lấn át lý trí, cô lập tức ngước mắt, trừng mắt nhìn anh, bực bội, nghiến răng nói: “Khốn kiếp “

Hứa Miên Hoan chửi xong thì bắt đầu hối hận, chàng trai trước mắt không phải ai khác mà là Tống Nịch Ngôn, người cô sợ nhất.

Cô cắn môi, rụt vai thừa nhận sai lầm của mình.

Chàng trai bỗng cười một cách khó hiểu, lòng bàn tay vuốt ve hàng lông mi mỏng của cô gái.

“Lớp…Lớp trưởng?”

Một âm thanh khó tin đột nhiên vang lên.

Chó Hoang
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Chó Hoang