Phản ứng đầu tiên của Hứa Miên Hoan chính là không ổn, hình như cô càng ghét khiến anh càng thêm hưng phấn, hưng phấn đến mức tim đập nhanh hơn, dự định giết chết cô.
Từ trước đến nay cô chưa từng hối hận vì đã chọc giận anh như vậy, ngay lúc cô ép buộc bản thân bình tĩnh suy nghĩ nên đối phó như thế nào thì cổ đã trống không, con dao găm của anh đột nhiên rời khỏi cổ cô, trên mặt đất vang lên một tiếng “bụp”.
Hứa Miên Hoan ngước mắt nhìn anh, nhưng lọt vào mắt là năm ngón tay chụm lại che khuất đôi mắt hoa đào, tầm mắt bị che một lần nữa, Hứa Miên Hoan lặng lẽ nhìn xuống, còn chưa kịp quan sát con dao găm trên mặt đất, chàng trai trước mặt đột nhiên nói, Hứa Miên Hoan giật mình phát hiện giọng nói của anh run rẩy hơn so với vừa rồi.
Anh mấp máy môi, từ kẽ răng chỉ ép ra một chữ: “Đi.”
Tống Nịch Ngôn thở ma͙nh, Hứa Miên Hoan khẳng định lúc ở trên giường anh cũng không thở hổn hển đến như vậy, quả nhiên hiện tại anh không ổn, nhưng Tống Nịch Ngôn có chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến cô, anh vừa rời khỏi vùng bụng của cô, Hứa Miên Hoan gấp gáp bò ra khỏi tất cả xiềng xích, chạy trốn về phía cửa.
Chưa đi được vài bước, phía sau truyền đến một tiếng nhặt đồ, hình như là tiếng anh nhặt con dao găm trên mặt đất, trái tim Hứa Miên Hoan căng thẳng, theo bản năng quay đầu lại.
Vừa lúc nhìn thấy chàng trai vô cảm cầm con dao rạch vào cánh tay trắng nõn của mình.
Hứa Miên Hoan kinh ngạc, hai mắt mở to, thật ra anh rạch không sâu , nhưng khi máu đỏ tươi trên làn da trắng nõn của anh, Hứa Miên Hoan vẫn không thể tin được mà đứng sững sờ tại chỗ.
Trong vài giây cô ngẩn ngơ, chàng trai đột nhiên rút con dao ra, vết sẹo dày đặc màu hoa hồng lan rộng, giữa cánh tay trắng nõn là chất lỏng màu rượu vang, đó là một loại dính nhớp khác thường.
Máu đỏ tươi chảy xuống đầu ngón tay, nhưng Tống Nịch Ngôn không quan tâm đến điều đó, anh ngước mắt lên, nhếch môi với cô.
Trong lòng Hứa Miên Hoan vang lên tiếng chuông cảnh báo, cô đột nhiên tỉnh táo lại, xoay người muốn tiếp tục chạy trốn, đáng tiếc không còn kịp nữa, động tác của anh nhanh hơn cô, ngay lập tức, Tống Nịch Ngôn cầm đuôi dao găm.
Khi con dao bay về phía Hứa vẫn còn có chút máu đỏ tươi, là máu của Tống Nịch Ngôn.
Cô trơ mắt nhìn con dao găm, bản năng sinh tồn mách bảo cô phải chạy trốn, nhưng dù thế nào Hứa Miên Hoan vẫn không thể di chuyển, cô sợ hãi, gần như bị đóng đinh ngay tại chỗ.
Hứa Miên Hoan nghĩ rằng hôm nay mình thực sự sẽ chết dưới dao của Tống Nịch Ngôn. Cô không thể ngờ được người mình trêu chọc lại là kẻ điên như vậy.
Nếu cô chết, bà nội có buồn hay không? Liệu ông nội có buồn không? Cha mẹ cô có nhớ cô không?
Một giây đó, Hứa Miên Hoan suy nghĩ rất nhiều, nhưng lưỡi dạo sượt qua má cô, sau khi cắt đứt vài sợi tóc, cắm sâu vào cửa.
Hứa Miên Hoan chớp mắt, cô không kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra.
Ánh mắt của Tống Nịch Ngôn không nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô nữa, anh từ từ chuyển mắt sang con dao găm cắm trên cửa, ánh mắt mơ hồ, sững sờ một lúc, Hứa Miên Hoan nắm lấy vài giây mơ màng của anh, nhanh chóng xoay người, vội vàng lao ra cửa.
Chưa chạy được vài bước, anh đã đuổi kịp, anh túm lấy vai Hứa Miên Hoan, ép cô vùi vào tɾong lòng.
Mùi hương bách tùng chiếm lấy hơi thở của cô.
Vết sẹo trên tay anh còn đang rỉ máu, màu đỏ tươi chảy xuống đầu ngón tay, chói lọi trên áo đồng phụcsach sẽ của cô gái.
Chàng trai kiêu ngạo cúi đầu, lông mi khẽ rung như hôn lên bả vai gầy gò của cô gái.
Kể từ lúc đó, Tống Nịch Ngôn đã thua cuộc.