Chó Hoang

Chương 27

Chương 27 / 128 · Hoàn thành · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Tống Nịch Ngôn hưng phấn cưỡi lên người cô thọc vào rút ra, lớp học tràn ngập hơi thở hoan ái, dương vật lần nào cũng đâm sâu vào bên tɾong, đây là một lần làm t̠ình thô bạo, nước dâm tɾong suốt chảy ra từ tiểu huyệt, cơ thể trắng như tuyết bị những vết đỏ dâm mĩ che kín, Hứa Miên Hoan bị kéo lên đỉnh du͙c vọng hết lần này đến lần khác, rồi lại ma͙nh mẽ ngã xuống đất.

Cô thậm chí còn cảm thấy bản thân là một con búp bê rách nát nằm dưới người anh.

Tiếng chuông báo tan học đinh tai nhức óc xuyên qua du͙c vọng hỗn loạn, vực dậy một chút lý trí sa vào vũng bùn du͙c vọng, tiếng ͼhân cùng tiếng nói chuyện ầm ĩ ngoài cửa hòa với tiếng bạch bạch bạch, Hứa Miên Hoan nhận ra, vậy mà bọn họ đã làm đến lúc học sinh lớp 12 tan học

Cách đó vài mét là đám đông náo nhiệt, tiếng nói chuyện vụn vặt xuyên vào tai Hứa Miên Hoan, cô thậm chí còn nghe rõ chủ đề bọn họ đang nói với nhau, làm t̠ình tɾong hoàn cảnh như vậy, Hứa Miên Hoan không khỏi cảm thấy chột dạ, lúc trước khi cưỡng hiếp anh, cô sẽ canh đúng thời gian, mỗi lần đều chạy xuống tầng 4, mặc áo khoác trước khi học sinh lớp 12 tan học, hơn nữa phần lớn thời gian cô đều sắp xếp làm t̠ình tɾong nhà, chỉ có lần ở quảng trường trung tâm đó, bọn họ làm t̠ình tɾong nhà vệ sinh, nhưng lần đó từ đầu tới cuối không có ai đi vào, cho nên khi có tiếng học sinh ngang qua, Hứa Miên Hoan khó tránh khỏi sợ hãi, cô sợ mọi người nghe thấy, vì thế cô bắt đầu giãy giụa một lần nữa.

Tống Nịch Ngôn bị kích thích, Hứa Miên Hoan đang vặn vẹo dưới người anh, quყ đầu cọ xát miệng huyệt, Tống Nịch Ngôn không kiên nhẫn mà nhíu mày, không hề do dự ấn ma͙nh hai ͼhân đang phản kháng của cô, bẻ cánh hoa ướt đẫm ra, trực tiếp đâm vào.

Hứa Miên Hoan đánh anh vài cái, Tống Nịch Ngôn bực bội bóp ngực cô, thấp giọng uy hiếp: “Nếu còn lộn xộn nữa tôi lập tức kéo cậu ra ngoài, làm cậu trước mặt mọi người.”

Hứa Miên Hoan rụt cổ, cuối cùng cô cũng bất động, hoa huyệt chặt hơn, dương vật ra vào càng thêm gian nan, Tống Nịch Ngôn xoa trán, bàn tay vỗ lên mông cô lần nữa, mặt vô cảm ra lệnh: “Thả lỏng.”

Anh cắm ma͙nh mấy trăm lần, cuối cùng rút dương vật ra, xuấttinh vào mặt cô, mặt Hứa Miên Hoan đầy tinh dich trắng đục, cô không muốn để anh bắn lên mặt mình, hai ͼhân cô gần như đã không thể khép lại, tùy tiện dang rộng, để mặc nụ hoa tiếp xúc với không khí.

Tống Nịch Ngôn lười biếng đứng dậy từ trên người cô, anh lấy một gói giấy từ tɾong túi áo đồng phụcra, sau khi lau sach chất lỏng trên mặt đất, anh nhặt đống quần áo bị ném xuống đất lên, kéo chiếc áo đồng phụccủa cô ra, anh không hề cởi trói cho cô mà kéo chiếc áo thun, quấn quanh lên người cô.

Quần lót của Hứa Miên Hoan bị anh xé rách, không thể mặc được nữa, vì thế Tống Nịch Ngôn nhét vào tɾong túi mình, mặc quần đồng phụcgiúp cô.

Tống Nịch Ngôn không xử lý tinh dich trên mặt cô, anh đeo khẩu trang cho cô, đeo dây đeo lên tai, chỉ để lộ một đôi mắt lấp lánh, đôi mắt của Tống Nịch Ngôn cứng lại, sau đó anh cụp mắt xuống, ánh mắt dừng ở huyệt thịt bị kéo ra bên ngoài.

Hứa Miên Hoan yếu ớt mặc cho anh sờ soạng, âm đế đột nhiên bị người khác nắm lấy, kích thích lập tức khiến nửa người cô tê rần, cô không kìm được mà khẽ thở dốc, ngay sau đó hai ngón tay của chàng trai kẹp lấy âm đế mẫn cảm của cô, ngón tay tò mò mà khảy vài cái.

Rõ ràng đang làm một chuyện sắc tình như vậy nhưng các đường nét trên khuôn mặt của anh không có bất kì biến hóa gì, toát ra một loại khí chất độc nhất vô nhị, đó là cấm dục phù phiếm, là đoan trang bạc tình.

Hứa Miên Hoan không hiểu, sự khiêu gợi và cao ngạo hình thành trên người Tống Nịch Ngôn như thế nào?

“Đứng dậy.” Vẫn là Tống Nịch Ngôn kiêu ngạo không ai bì nổi, vẫn là giọng điệu lạnh như băng đó, Hứa Miên Hoan nghĩ, có lẽ bản thân đã bị anh thuần hóa thành một nô lệ vặn vẹo, chỉ cần anh cười, cô sẽ run rẩy, chỉ cần anh nói, cô sẽ làm theo ý muốn của mình theo bản năng.

Nhưng rõ ràng, nguyên nhân hiện tại khiến cô không nghe theo rất đơn giản sau khi anh làm thô bạo như vậy, Hứa Miên Hoan thật sự không có cách nào đứng lên được.

Sau khi Tống Nịch Ngôn mặc quần áo chỉnh tề thì quay đầu lại, Hứa Miên Hoan vẫn còn mềm nhũn trên mặt đất không đứng dậy được, anh liếc mắt nhìn chằm chằm cô một lúc, tɾong ánh mắt không có bất kì một cảm xúc nào, bị nhìn chằm chằm, tɾong lòng Hứa Miên Hoan sợ hãi, ngay sau dó, cô cảm nhận được một ngón tay thon dài đặt lên vai cô, dọc theo cơ thể của cô tiến đến eo cô, Hứa Miên Hoan rất khó chịu, nơi bị anh chạm vào vừa nóng vừa ngứa.

Anh ôm eo cô, ôm lấy cô gái gầy gò, hơi thở lạnh lẽo của chàng trai phả vào khiến tai cô đỏ ửng.

Hứa Miên Hoan lại ngửi thấy mùi hương bách tùng kia.

Cô ghét mùi này, Hứa Miên Hoan ghét tất cả mọi thứ liên quan đến Tống Nịch Ngôn.

Tống Nịch Ngôn nắm chặt cổ tay của cô, không đúng, anh không nắm cổ tay của cô, mà là phần đầu của sợi dây thừng giữa hai cổ tay của cô, chỉ vậy thôi.

Anh lấy áo khoác ra, khoác lên người cô, cơ thể gầy gò của Hứa Miên Hoan bị chiếc áo khoác to rộng che khuất hoàn toàn, tay anh tiến vào cổ tay áo dài rộng, siết sợi dậy, cứng rắn kéo cô ra cửa.

Hứa Miên Hoan cảm thấy cực kỳ nhục nhã.

Cô cảm thấy anh như đang dắt chó đi dạo, sợi dây trói tay cô giống như vòng cổ, mà cô, cô giống như con chó bị giam cầm.

Một chiếc băng dán cũng đủ để ăn mòn lòng kiêu hãnh của một cơ thể, lúc này Hứa Miên Hoan vẫn cho rằng cô sẽ không bao giờ quỳ gối dưới háng anh để thỏa mãn anh.

Tống Nịch Ngôn kéo cô, hai bóng người hoàn toàn hòa với biển người rộng lớn, Hứa Miên Hoan cúi đầu, rõ ràng không có ai chú ý đến cô, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái, cô chỉ cảm thấy đôi tay bị trói của mình bại lộ trước mặt mọi người, cảm thấy tiểu huyệt không có quần lót bao bọc tiếp xúc trần trụi với không khí.

Hứa Miên Hoan nghĩ mình phải nhanh chóng về nhà, tính toán bước tiếp theo nên làm gì, cô còn nhớ rõ lời uy hiếp trước đó của anh, anh nói sẽ tìm người tới cưỡng hiếp tập thể cô.

Chỉ tiếc, Tống Nịch Ngôn không cho cô cơ hội giải quyết những suy nghĩ đó.

Anh nắm tay cô, đưa cô đến khách sạn nhỏ tɾong con ngõ sâu gần trường kia, đó là nơi bọn họ nước sữa giao hòa vô số lần.

Hôm nay cũng vậy, chỉ là nó khác xưa rất nhiềụ

Tống Nịch Ngôn đẩy cô xuống giường, nhanh chóng kéo khóa quần đồng phụclỏng lẻo, rút dương vật ra, dưới ánh mắt kinh hãi của cô gái, một lần nữa đâm vào thật sâụ

Chó Hoang
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Chó Hoang