Đó hẳn là khoảnh khắc táo bạo nhất của Hứa Miên Hoan từ khi chào đời, cô ngẩng đầu, dưới mái tóc dài bù rù là đôi mắt bướng bỉnh và oán hận, cô cười nói với anh: “Cút.”
Cô biết anh nhất định không ngờ cô sẽ phản kháng mệnh lệnh của anh, đến Hứa Miên Hoan cũng không đoán được, sau khi nói xong chữ này, bả vai cô bắt đàu run lên bần bật.
Nhưng Hứa Miên Hoan không hề hối hận, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng̝.
Cô ngồi phịch xuống mặt đất, hình ảnh phản chiếu trần nhà vỡ vụn tɾong đôi mắt trống rỗng, cô che mặt cười, gạt giọt nước mắt tɾong veo nơi khóe mắt.
Hứa Miên Hoan rất ghét cảm xúc của mình lộ ra ngoài, Hứa Miên Hoan là người nhát gan, Hứa Miên Hoan sợ cảm xúc của mình khiến người ta chê cười, cho nên cô học cách kìm nén, nhẫn nhịn, vì thế sau khi học xong, cô lau nước mắt, tự nói với bản thân Hứa Miên Hoan, không sao cả, như thế sẽ giúp mày trở nên tốt hơn, ông trời sẽ không tàn nhẫn đến như vậy, sau ba năm, tương lai của mày sẽ tươi sáng.
Nhưng cánh tay đau quá, cô thậm chí còn không thể giơ tay lau nước mắt ở khóe mắt.
Dường như có người đỡ eo cô, nâng cánh tay của cô lên, động tác nhẹ nhàng như vậy, cô còn tưởng rằng mình được người khác nâng niu, trân trọng, mà không phải người ghét Hứa Miên Hoan.
Chẳng lẽ còn có người yêu cô?
Hứa Miên Hoan tràn đầy hy vọng ngẩng đầu lên, nhưng đập vào mắt là đôi mắt hoa đào cong lên, tɾong nụ cười lộ ra vẻ hưng phấn, đuôi mắt lạnh lùng hơi ửng hồng, kỳ lạ mà biến thái.
Ồ, hóa ra Tống Nịch Ngôn bắt đầu nổi điên.
Cô kìm lại hy vọng nhỏ nhoi, năm ngón tay nắm chặt, vô cảm cụp mắt xuống, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống hàng mi, đứt đoạn, khô cạn trên sàn nhà.
Cảm nhận được hơi lạnh lẽo bao phủ chỗ đau của cánh tay, Hứa Miên Hoan cắn môi, khẽ “shhh”, theo bản năng muốn rút tay về nhưng cổ tay nhẹ nhàng bị nắm lấy.
Hứa Miên Hoan không tiếp tục động đậy, cô lạnh lùng nhìn Tống Nịch Ngôn bôi thuốc cho mình, chỉ cảm thấy anh cực kỳ dối trá, ban đầu cô cũng không biết nguyên nhân vì sao mình bị bắt nạt, khi Tống Nịch Ngôn đẩy cửa lớp ra, Hứa Miên Hoan mới đột nhiên giác ngộ.
Còn lý do nào khác sao? Không phải lần nào cũng giống nhau sao?
Tất cả đều nhờ ơn chàng trai đang bôi thuốc cho cô ban tặng.
Tống Nịch Ngôn, cậu giả vờ làm cái gì?
Nghĩ đến đây, Hứa Miên Hoan đột nhiên cảm thấy buồn nôn, nơi bị anh chạm vào dường như nổi da gà khiến cô khó chịu, ánh mắt cô lóe lên, móng tay đâm sâu vào đốt ngón trỏ, đúng lúc này, chàng trai đột ngột ngẩng đầu, động tác của anh quá bất ngờ, Hứa Miên Hoan chưa kịp giấu ánh mắt ċһán ghét cùng châm chọc, mọi thù hận đều bày ra trước mặt anh.
Hứa Miên Hoan rất ít khi nhìn thằng vào anh.
Mỗi khi đôi mắt hoa đào xuấthiện tɾong con ngươi của cô, đều tràn ngập mông lung, là xuân triều nóng bỏng, du͙c vọng mơ hồ.
Đôi mắt của anh thật sự rất đẹp.
Nếu bên tɾong không có những cảm xúc điên cuồng thì thật tốt.
Hứa Miên Hoan sẽ nhớ mãi khoảnh khắc nhìn nhau này, cho dù dùng từ ngữ thế nào cũng không thể diễn tả được ánh mắt của anh lúc này, giống như con nhện mất ngủ nhai nát ánh trăng, giăng tơ trắng để bắt xác ánh trăng; giống như mưa xối xả trên vùng đất hoang vu, một bóng đen lấp đầy đường ͼhân trời; như dải ngân hà vào mùa xuân, một bông hồng xuyên qua thiên thạch tɾong đêm tối, nổ ma͙nh tɾong vũ trụ trăm triệu vì sao.
Nóng bỏng, bừa bãi, nhưng cũng nhớp nháp khiến người ta hoảng hốt.
Cô ngơ ngác nhìn anh, vẻ khó hiểu trên khuôn mặt cuối cùng cũng đánh thức anh, ngón tay Tống Nịch Ngôn run rẩy chạm vào đuôi mắt, sau đó anh lấy cả bàn tay che mắt mình lại.
Hứa Miên Hoan chớp mắt, chàng trai trước mặt nghiến răng, giọng nói run rẩy để lộ tâm trạng cực kỳ không ổn định, anh gằn từng chữ hỏi cô: “Cậu đã làm gì tôi?”
Hứa Miên Hoan “a” một tiếng, thật sự không hiểu đây là tình huống gì, cảm xúc hoang mang vùi lấp oán hận, cô vươn tay, thử quơ trước mặt chàng trai, cổ tay nhanh chóng bị anh nắm lấy, anh nắm thật sự rất chặt, Hứa Miên Hoan còn chưa kịp phản ứng, một bên vai bị anh bóp chặt, sau đó trời đối quay cuồng, bụng cô bị đè nặng̝, là Tống Nịch Ngôn đè lên.
Cô chưa kịp phản ứng, cổ chợt ớn lạnh, Hứa Miên Hoan dùng mười lăm giây mới hiểu được thứ sắc nhọn đặt lên cổ họng mình là cái gì, cô không tin được mà ngẩng đầu nhìn anh, chàng trai dời tay, sự điên cuồng tɾong mắt ma͙nh mẽ hơn, cắn nuốt tất cả sự lạnh lùng giả vờ.
Khoảnh khắc họ nhìn nhau một lần nữa, trái tim anh bỗng nhói lên, Tống Nịch Ngôn cắn môi đẩy đầu cô ra, không cho cô nhìn mình, đồng thời, đẩy con dao về phía trước.
Lưỡi dao sắc bén lướt qua từng mạch máu yếu ớt trên cổ cô, lúc đó Hứa Miên Hoan chỉ còn lại sợ hãi, ngón ͼhân cô cuộn tròn, đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng anh chất vấn bên tai: “Vì sao tim của tôi lại đập nhanh như vậy? Cậu đã làm gì tôi? Nói đi, nếu không tôi giết chết cậụ”