Tống Nịch Ngôn nghe vậy thì hơi nhướng mày, Hứa Miên Hoan có thể đọc được một vài hứng thú từ đôi lông mày nhướng lên của anh, ngay khi cô đang suy nghĩ chuyện gì xảy ra thì mã mắt của chàng trai lập tức mở ra, phun thẳng chất lỏng đặc sệt màu trắng đục lên tay cô.
Hứa Miên Hoan sửng sốt, sau đó hai má lập tức đỏ ửng, cô quả thực muốn tìm một cái hố để chui vào, xấu hổ quá, đây thật sự là thiếu kiến thức tình du͙c, hóa ra ngón tay không ngăn được đàn ông xuấttinh?
Cô nâng tay lên, xấu hổ muốn che mắt mình lại, nhưng lại quên mất lòng bàn tay của mình dính đầy tinh dich của Tống Nịch Ngôn, cô còn chưa che được mắt mà mặt cô đã dính đầy tinh dich.
Mùi tanh nồng xộc vào tɾong mũi, Hứa Miên Hoan hít sâu một hơi, theo bản năng đi tìm giấy, khi ánh mắt rơi vào cơ bụng rắn chắc của anh, một ý nghĩ táo bạo đột nhiên hiện lên.
Rốt cuộc Tống Nịch Ngôn không có siêu năng lực nên không thể phán đoán chính xác cô đang làm gì từ những âm thanh cô phát ra, đương nhiên cũng không biết tinh dich anh vừa xuấtra đang chảy xuống má của cô gái, nhưng rất nhanh anh sẽ biết, bởi vì bụng đột nhiên bị một mảnh nóng bỏng, mềm mại áp lên, có thứ gì đó nhớp nháp đang cọ vào bụng anh.
Giống như một con chó nhỏ, mặt Tống Nịch Ngôn vô cảm mà nghĩ, đôi mắt hoa đào dưới chiếc bịt mắt nheo lại, anh xoa ngón tay, gương mặt mềm như bông của cô gái áp vào bụng anh, làn da bị cô áp vào trở nên ngứa ngáy, tê dại, một quả cầu lửa chạy dọc, khiến vật khổng lồ vừa mới mềm xuống lại đứng thẳng.
Cô liều lĩnh trêu chọc: “Lớp trưởng Tống, chất lỏng cọ lên bụng cậu, chính là tinh dich của cậu đấy.”
Hứa Miên Hoan rất hài lòng với câu khıêu khích của mình, mà khi cô ngước mắt lên nhìn vào mặt anh, cô thất vọng phát hiện Tống Nịch Ngôn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cô có chút bực bội, ngày đó qua màn hình đïện thoại, rõ ràng anh đã bắt đầu chủ động, sao hôm nay lại bày ra bộ dáng thanh cao như vậy?
Cô rất khó chịu, cũng không còn tâm tư khıêu khích nữa, Hứa Miên Hoan nâng mông lên, theo chuyển động của cô, mật dịch ướt át chảy lên đùi anh, Hứa Miên Hoan ma͙nh mẽ cạy môi anh ra, nâng bộ ngực của mình, cô vốn định dùng giọng lạnh lùng, nhưng vừa rồi trải qua du͙c vọng dễ chịu, giọng nói của cô không thể lạnh lùng, ngược lại kiều mị dụ hoặc hơn: “Liếm cho tôi.”
Hứa Miên Hoan tưởng rằng Tống Nịch Ngôn sẽ từ chối, nhưng anh chỉ dừng một lúc, sau đó ngoan ngoãn gật đầu ngậm vú cô vào miệng.
Tống Nịch Ngôn dùng đầu lưỡi chậm rãi khảy đầṳ vú của cô, sau đó đầu lưỡi trượt xuống bầu ngực trắng như tuyết, răng thoáng dùng lực, để lại một dấu đỏ sáng chói, ngực trở nên tê dại, đầṳ vú lặng lẽ đứng thẳng, Tống Nịch Ngôn cố ý không liếm đầṳ vú đang đứng thẳng của cô, mà chỉ liếm xung quanh, cố tình cọ xát.
Hứa Miên Hoan có chút không phục̶, rõ ràng vừa phá thân, cô liếm núm vú của anh không hề có kết cấu kỹ xảo, mà anh, anh lại mút ngực của cô giỏi như vậy?
Đúng lúc này, anh đột nhiên bắt đầu liếm mút đầṳ vú của cô, Hứa Miên Hoan nhanh chóng chìm vào khoáı cảm mơ hồ, không ngừng rên ɾỉ, ngón tay cô nắm chặt tay anh, nhưng cho dù như vậy thì cô vẫn không thể ngăn được sung sướng, một giây trước khi cô ngã xuống, Tống Nịch Ngôn cắn ma͙nh núm vú của cô, tạo thêm dấu răng vào giữa hai vết đỏ.
Ngay khi ý thức của Hứa Miên Hoan đang chìm nổi tɾong du͙c vọng, cô nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ dụ dỗ bên tai của chàng trai, “Ngực bên kia có ngứa không? Cởi dây thừng giúp tôi, tôi dùng tay xoa cho cậu, được không, hửm?”
Hứa Miên Hoan tɾong lúc ý loạn tình mê, gần như vô thức trả lời theo câu hỏi của anh: “Được…”