Đêm trên đỉnh núi, không khí lạnh thấu xương, sương mù dày đặc, tầm nhìn chưa đến năm mét.
Thẩm Vọng vác cô gái đang không ngừng giãy giụa trên vai, bước vào nhà nghỉ duy nhất còn sáng đèn giữa núi rừng, ném một tấm thẻ đen không hạn mức lên quầy lễ tân.
“Dọn dẹp chỗ này đi".
Bà chủ bị khí thế của người đàn ông làm sợ hãi. Lần đầu nhìn thấy thẻ đen, mắt bà ta cũng sáng rực lên, gần như theo phản xạ đưa ra một thẻ phòng.
Thẩm Vọng một tay nhận lấy, vác người bước lên cầu thang hẹp.
“Thả tôi ra! Đồ điên! Đồ khốn!”
Tiếng khóc gào của cô gái vang xuống từ trên lầu.
Kêu thảm thế này… có nên báo cảnh sát không nhỉ…
Bà chủ nhà nghỉ mê hóng chuyện nhìn về phía cầu thang, do dự rút điện thoại ra, rồi lại chần chừ đặt xuống, cuối cùng lấy hạt dưa ra cắn.
Người đàn ông kia đẹp như minh tinh… chậc, cô gái kia hình như cũng không thiệt? Ừm, tốt nhất đừng xen vào chuyện người khác.
“Cặp đôi cãi nhau thôi.”
Lâm Hạo không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau, làm bà chủ giật mình, hạt dưa trong tay rơi vãi.
Lâm Hạo làm động tác “mời”, bà chủ cười gượng hai tiếng, thu lại tâm tư xem náo nhiệt, rời khỏi nhà nghỉ.
Tầng hai, phòng khách.
Căn phòng sạch sẽ gọn gàng, có cả một bức tường kính sát đất. Đáng tiếc ngoài cửa sổ chỉ toàn sương mù, nếu không còn có thể ngắm cảnh đêm.
Trái ngược với sự tĩnh mịch bên ngoài núi rừng, trong phòng tranh cãi không dứt.
Nguyễn Miên bị người đàn ông vô tình ném lên chiếc giường đôi trắng muốt.
Cô vừa được tự do liền lao về phía cửa. Chân vừa chạm đất, cổ chân đã bị một bàn tay lớn siết chặt.
Cô lại bị ném mạnh trở về giường, chấn động đến mức đầu óc choáng váng.
Thẩm Vọng quỳ một gối bên mép giường, một tay kéo lỏng cà vạt của mình, tay kia giữ chặt hai tay Nguyễn Miên. Cô cảm thấy cổ tay sắp bị hắn bóp nát, nước mắt lập tức trào ra.
“Đau… Thẩm Vọng, anh buông ra! Anh làm em đau!”
“Phải để em đau!”
Hắn hung bạo dùng cà vạt quấn chặt hai tay cô rồi thắt một nút chết. Nguyễn Miên sợ hãi bật khóc, nước mắt từng giọt rơi không ngừng.
“Em xin anh… anh buông tha cho em đi, em xin anh, buông tha em được không?”
“Được thôi, trừ phi anh chết.”
Hắn dùng sức nâng mặt cô lên, trong đôi mắt cháy lên ngọn lửa đáng sợ, si mê và cuồng nộ đan xen.
“Bảo bối, em biết nửa tháng này anh sống thế nào không? Lúc tìm được em, anh hận không thể bóp chết em ngay lập tức! Nhưng anh lại không nỡ…”
“Nguyễn Miên, em sao dám? Hết lần này đến lần khác lừa anh, qua loa với anh, rồi quay đầu bỏ đi! Có phải vì anh quá dung túng em không? Khiến em nghĩ rằng có thể một lần rồi lại một lần, hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của anh?!”
“Anh có từng cảnh cáo em không được bỏ trốn chưa?”
“Nói đi! Anh có từng cảnh cáo em chưa?!”
Hắn gần như gào lên, chấn động đến mức màng tai cô đau nhức. Nguyễn Miên bị dọa không nhẹ, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, nước mắt tuôn trào.
“Nói! Câm rồi sao?!”
“Không… không phải…” Nguyễn Miên nghẹn ngào vỡ vụn, gần như không thở nổi, “Thẩm Vọng… chúng ta bình tĩnh lại, nói chuyện đàng hoàng đi…”
Cằm bị bóp mạnh, hắn áp sát, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô, giọng lạnh như băng:
“Lâu như vậy không gặp, không biết gọi chồng nữa à?”
“Anh không phải! Anh là… anh trai của em, là của Lê Thanh Sương…”
Ba chữ “vị hôn phu” còn chưa kịp nói ra, lực nơi cằm bỗng siết mạnh hơn, đau đến mức cô khẽ r//ê//n.
“Ồ~ hóa ra bảo bối ghen rồi à…”
Hắn si mê nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, ngón tay xoa nhẹ nơi khóe mắt đỏ ửng, giọng điệu dịu lại:
“Yên tâm, tiệc đính hôn không thành. Anh sẽ không cưới cô ta, vĩnh viễn không. Người phụ nữ đứng bên cạnh anh, chỉ có thể là em, cũng chỉ có em…”
“Nhưng tôi không thích anh!”
Nguyễn Miên tuyệt vọng,bất chấp tất cả, bật khóc hét lớn:
“Hai năm trước không thích, bây giờ không thích, sau này càng không! Thẩm Vọng, tôi ghét anh!”
“Mỗi phút mỗi giây ở bên anh đều khiến tôi cảm thấy buồn nôn!”
“Tôi mong anh biến mất khỏi thế giới của tôi, vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện!”
Đột nhiên yên tĩnh.
Ngay cả không khí cũng như đông cứng lại.
Mỗi một chữ Nguyễn Miên vừa nói, đều như kim châm đ//â//m thẳng vào tim Thẩm Vọng.
Sự dịu dàng giả tạo nơi đáy mắt hắn vỡ nát, bị khí tức u ám lạnh lẽo thay thế. Bàn tay đang nâng mặt cô trượt xuống, siết chặt lấy cổ cô.
Cổ cô quá mảnh mai, yếu ớt đến mức không chịu nổi một nắm,dường như chỉ cần hơi dùng sức sẽ gãy lìa.
“Bảo bối, anh cho em một cơ hội nữa, nghĩ kỹ rồi hãy nói.”
Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, máu dồn lên đỉnh đầu.
Nguyễn Miên bỗng không còn sợ nữa. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn, từng chữ một:
“TÔI KHÔNG THÍCH ANH!”
“TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ ĐỀU KHÔNG.”
Lực ở cổ đột ngột siết chặt, cảm giác nghẹt thở ập tới như sóng thần, tầm nhìn bắt đầu tối sầm, bên tai ong ong.
Nguyễn Miên thậm chí nghĩ, chết như vậy cũng tốt. So với việc trở thành món đồ chơi của anh, ít nhất đó cũng là một sự giải thoát.
Ngay trước khi ý thức mất đi, lực siết ở cổ họng đột nhiên buông lỏng.
“Khụ! Khụ khụ khụ——!”
Nguyễn Miên há miệng hít từng ngụm không khí.
“Không thích cũng không sao. Cho dù không có được trái tim em, thân thể em, cũng chỉ có thể thuộc về một mình tôi!”
Một bóng đen phủ xuống. Thẩm Vọng hung hăng hôn lên môi cô.
Không phải hôn.
Là cắn!
Là trừng phạt!
Là tuyên bố chủ quyền!
Hai tay bị trói được hắn dùng một tay giữ chặt, giơ qua đỉnh đầu, ấn xuống ga giường. Nguyễn Miên không thể động đậy, chỉ có thể bị ép chịu đựng nụ hôn nóng rực ấy.
Khoảng cách quá gần, gần đến mức có thể nhìn rõ sóng ngầm cuộn trào nơi đáy mắt hắn.
Hắn càng hôn càng hung, như muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi nửa tháng qua từ môi răng cô.
Bàn tay vốn chưa thỏa mãn, cũng từ eo chậm rãi trượt xuống.
“Bảo bối, em ướt rồi.”
“…Biến thái!”
Hắn khẽ cười, dục vọng và sóng tình trong mắt nóng rực đến mức gần như muốn thiêu rụi cô.
Nguyễn Miên hoàn toàn bại trận, cam chịu nhắm mắt lại. Một giọt lệ từ khóe mắt lặng lẽ lăn xuống, rơi xuống ga giường.
Tùy đi.
Dù sao… cũng đâu phải lần đầu bị con chó điên này cắn.
Bỗng nhiên sực tĩnh, cô mở mắt:
“Đừng! Anh quên rồi sao——”
“Bây giờ, em không có tư cách nói điều kiện với anh.”
Nguyễn Miên ngậm nước mắt trừng hắn, trong lòng mắng hắn trăm ngàn lần.
Chậm rãi, bị kéo từng chút một vào vực sâu.
“Thẩm Vọng… tôi hận anh.”
“Vậy thì hận đi.” Hắn m//ú//t đi giọt lệ nơi khóe mắt cô, “Hận còn dài lâu hơn yêu.”
“Anh sẽ xuống địa ngục.”
Hắn cười khẽ, giơ tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi trên trán cô, động tác dịu dàng, nhưng lời nói độc ác như lời nguyền:
“Cầu còn không được.”
“Đường Hoàng Tuyền lạnh lẽo, anh nhất định sẽ kéo bảo bối cùng xuống.”
“Chúng ta sẽ chôn cùng một chỗ. Trên bia mộ của em, sẽ chỉ khắc——”
“Thẩm Vọng yêu vợ, Nguyễn Miên.”