Lăng Giai và Hàn Dụ Lỵ trao đổi thông tin liên lạc, trên đường quay về, Hàn Dụ Lỵ hỏi cô: “Cô và Tông Độ đã ngủ với nhau chưa?”
Lăng Giai không trả lời ngay.
Hàn Dụ Lỵ hiểu ý: “Không lên giường thì thật đáng tiếc.”
Hai người đã đi ra đến cửa, Hàn Dụ Lỵ nhìn những người trong phòng, đưa tay chỉ một vòng rồi nói với Lăng Giai: “Cả đám người trong đó, chỉ có Tông Độ là trai tân, những người khác cô nên cẩn thận, xem kỹ báo cáo khám sức khỏe vài lần vào, ai biết được có bệnh gì không.”
Lăng Giai nghe xong liền hỏi: “Anh trai cô cũng vậy sao?”
“Anh ấy á?” Hàn Dụ Lỵ cười phá lên: “Chuyện này phải giữ bí mật, đợi đến khi tôi thấy nhân phẩm của cô ổn rồi sẽ chia sẻ sau.”
Trong phòng, Hàn Xương Tự hút thuốc, Tông Mân Ân mở cửa sổ cho bay mùi nhưng vẫn còn nồng nặc mùi khói.
Tông Độ đứng dậy ra ngoài hóng gió.
Lúc Lăng Giai đi qua, cô thấy một cô gái mặc váy hai dây kim tuyến màu hồng đang đứng trước mặt Tông Độ, cười nói bắt chuyện với anh.
Cô gái đó có vẻ ngoài rất ngọt ngào, trông quen mắt, Lăng Giai nghĩ một lúc mới nhớ ra gương mặt này.
Là gương mặt đại diện của một nhóm nhạc nữ đang nổi tiếng, dạo trước cô vừa thấy trên một chương trình truyền hình.
“Đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau.” Cô minh tinh cười lên để lộ lúm đồng điếu, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết: “Lần trước Hàn Xương Tự tổ chức tiệc, em cũng có ở đó, chỉ là anh về sớm quá nên em không kịp nói chuyện, chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc không? Em hứa sẽ không làm phiền anh thường xuyên đâu.”
MC trong chương trình tạp kỹ gọi cô ta là “sát thủ của trai thẳng”, nói rằng không một người đàn ông bình thường nào có thể chống lại nụ cười của cô ta.
Quả thật danh xứng với thực.
Mẹ Vũ Nguyên nhắn tin nói chồng mình đã đến.
Lăng Giai không chút lưu luyến rời đi theo một hướng khác, ở cửa thì gặp được người bố bụng phệ của Vũ Nguyên.
Bố Vũ Nguyên mồ hôi nhễ nhại, trên người còn sực nức mùi nước hoa phụ nữ, ông ta nhíu mày khi thấy con trai mình vẫn đang run lẩy bẩy trong lồng chó.
Tông Mân Ân ngồi trên ghế, lúc này tâm trạng đang không tốt, nghe nhạc gì cũng không vừa tai, bảo người ta đổi hết bài này đến bài khác, cuối cùng mới gật đầu: “Được rồi, bài này đi.”
Dirty Talk của Jason Derulo.
Cậu ta cầm một điếu thuốc trên tay nhưng không châm.
Người bố trạc bốn mươi của Vũ Nguyên lấy bật lửa từ trong túi ra, khom lưng định châm thuốc cho cậu ta.
Tông Mân Ân rụt tay lại, cười như không cười hỏi ông ta: “Ông là ai?”
“Tôi là bố của nó, làm gia công đồ chơi, trước đây sinh nhật bố cậu tôi cũng có đến tặng quà.”
Ông ta nói chuyện hết sức cung kính, những người xung quanh nghe vậy đều bật cười.
Tông Mân Ân không thèm để ý đến ông ta, mà nhìn về phía Lăng Giai.
“Nghe nói ông chú này thân với nhà cô lắm à? Thế nhà cô làm nghề gì?”
“Đã đi khám bệnh chưa?”
Sắc mặt Lăng Giai không đổi, lạnh lùng hỏi: “Chẳng phải dạo trước vừa mới gặp rồi sao, nhanh quên vậy à, xem ra ngoài tim ra thì đầu óc cũng có vấn đề rồi.”
Hàn Xương Tự đang chơi game: “...”
Hàn Dụ Lỵ bên cạnh Hàn Xương Tự không nhịn được cười.
Xung quanh im phăng phắc.
Tông Mân Ân nhìn cô không chút biểu cảm.
“À...”
Cậu ta lạnh giọng: “Cô nói ông chú trông nghèo kiết xác đến mức chỉ thiếu nước đi bán thân thôi ấy hả? Hóa ra đó là bố cô.”
Lăng Giai vui vẻ chấp nhận lời miêu tả của cậu ta, khách sáo nói: “Trông không giống cũng bình thường thôi, cậu và Tông Độ...”
Cô nhìn cậu ta, dường như muốn tìm ra điểm chung giữa họ, một lát sau mới thở dài từ bỏ.
“Cũng chẳng có điểm nào tương đồng, có thể thấy dù là người nhà cũng có thể hoàn toàn khác biệt.”
Mồ hôi trên trán bố Vũ Nguyên chảy ròng ròng.
Ông ta không biết Lăng Giai bây giờ đã dựa vào ai mà dám nói chuyện với cậu ấm nhà họ Tông như vậy.
Ánh mắt liếc thấy đứa con trai đang run rẩy trong lồng chó, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.
Nếu người bên trong là vợ ông ta, ông ta sẽ không đến.
Nhưng bao năm qua ngoài Vũ Nguyên ra, ông ta chẳng có đứa con nào khác, đành phải mặt dày đến đây chuộc người.
Trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Tông Mân Ân đứng dậy, sắc mặt vô cùng khó coi.
Cầm lấy khẩu súng hơi sau ghế, lúc đi về phía Lăng Giai, cậu ta đột nhiên thấy Tông Độ đang đứng cách đó không xa.
Anh lạnh nhạt nhìn khẩu súng trong tay cậu ta.
Hơi nghiêng đầu, không nói một lời.
Tông Mân Ân lại đột nhiên thấy cổ tay nhói đau.
Ký ức quá khứ ùa về, chính Tông Độ đã dạy cậu ta chơi súng.
Cậu ta xé bài tập của Tông Độ, Tông Độ bắt cậu ta đứng ngoài sân, giơ hai tay lên làm bia sống.
Viên đạn thép sượt qua cổ tay cậu ta, cậu ta khóc trời khóc đất, cuối cùng Tông Thành Huấn phải ra mặt mới ngăn được hành động của Tông Độ.
Khẩu súng hơi đó, lúc cậu ta bị đày đến Lê Tân, đã trở thành món quà Tông Độ tặng.
Tông Độ nhìn Lăng Giai, dường như lười đi tới, liền gọi thẳng một cuộc cho cô.
Lăng Giai nhấc máy, nghe thấy Tông Độ ở đầu dây bên kia nói với cô: “Quay lại đây.”
Cô quay người lại, người trong điện thoại lười biếng nhìn cô, giọng nói lạnh lùng mệt mỏi: “Lại đây.”
Xe chạy lên đến đỉnh núi.
Xung quanh không một bóng người, Lăng Giai ngồi trên đùi Tông Độ, lưng tựa vào vô lăng.
Chiếc áo hoodie màu đen lấy từ tủ quần áo của anh vẫn còn nguyên vẹn trên người cô, nhưng phần ngực lại không ngừng nhấp nhô.
Dương vật của anh cương cứng thúc vào mông cô, anh vừa kẹp đầu ngực cô kéo ra ngoài vừa cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, khi cô hé miệng định rên rỉ thì lạnh lùng ngăn lại: “Đừng kêu.”
Lăng Giai không kìm được, nhưng một vật cứng lạnh lẽo đã bị nhét vào miệng cô, hai bên dây thun được cài lại sau gáy.
Nút bịt miệng.
Là món quà Hàn Xương Tự tặng anh, còn chưa về đến nhà đã có dịp dùng đến.
Trong hộp ngoài nút bịt miệng còn có còng tay, Tông Độ dùng nó để còng hai tay Lăng Giai vào vô lăng.
Cô bị động ưỡn người, có chút hoang mang không hiểu hành động lúc này của anh rốt cuộc là vì sao.
Chọc giận anh rồi ư? Nhưng rõ ràng ngoài việc cà khịa Tông Mân Ân ra thì cô chẳng làm gì cả.
Cô không phát ra được tiếng, đeo nút bịt miệng không thể nuốt nước bọt, nước dãi chảy dọc bên mép, bị anh đưa tay lên quệt vào đầu ngón tay.
Anh nhìn chằm chằm ngón tay mình một lúc, sau đó kéo quần cô xuống, không hề có màn dạo đầu, trực tiếp đâm ngón tay vào.
Cảm giác ẩm ướt khiến anh cười khẽ: “Ướt từ lúc nào thế?”
Lăng Giai không nói nên lời.
Đáp án đã quá rõ ràng, từ lúc anh trêu đùa đầu vú cô, trong cơn đau đớn từ những lần kéo giật lặp đi lặp lại, cô đã bị dục vọng chi phối.
“Sao không nói gì hết vậy.”
Tông Độ biết rõ còn cố hỏi, đôi mắt nhìn cô không một gợn cảm xúc.
Lăng Giai buộc phải há miệng, bên dưới bị ngón tay anh chọc ngoáy phát ra tiếng nước nhầy nhụa.
Cả trên lẫn dưới đều chảy nước, hoàn toàn không có khả năng chống cự mà bị anh ghì chặt trước người.
Tông Độ vén áo hoodie của cô lên, nhưng không cởi ra mà chui vào trong.
Chiếc áo hoodie oversized cô mặc trên người cả đêm đã quyến rũ anh suốt cả đêm.
Ngay từ lúc cô quay người bỏ đi anh đã muốn làm như vậy, anh cắn lên ngực cô, dùng răng từ từ nghiền nát đầu vú cô, khi cô khẽ kêu lên đau đớn, ngón tay anh liền ấn vào âm đế.
Anh quá giỏi trong việc điều khiển dục vọng của cô, khi cô vì không thể nói mà phát ra những âm thanh như tiếng của con vật nhỏ, anh lại dịu dàng liếm lên vị trí vừa in dấu răng.
Tông Độ liếm ngực cô, những ngón tay cắm trong cơ thể cô không ngừng đi sâu vào, giọng nói không rõ cảm xúc vang lên: “Không ngờ em cũng lanh mồm lanh miệng như vậy.”
Lăng Giai tưởng anh đang để tâm đến những lời cô nói với Tông Mân Ân.
Cô muốn suy nghĩ, nhưng Tông Độ không cho cô cơ hội.
“Không phải nói thích tôi sao.”
“Vậy sao lại quay đầu bỏ đi?”
Lúc này Lăng Giai mới hiểu anh đang nói gì.
Hóa ra anh cũng đã thấy cô, lúc anh bị người khác bắt chuyện.
Anh vén áo cô lên, bắt cô nhìn vào mắt mình.
Trong khoang xe chật hẹp, cô gái đeo nút bịt miệng với hai tay bị còng trên vô lăng mặt đỏ bừng, áo hoodie bị vén lên, chỉ vừa đủ che đi mép áo lót màu đen bị đẩy lên tận xương quai xanh, trên cặp vú căng tròn là những vết đỏ và vết cắn mờ ám, đầu vú bị liếm đến bóng loáng, cương cứng lộ ra ngoài.
Gió lạnh từ điều hòa trong xe khiến cô run lên.
Tông Độ vuốt ve nút bịt miệng cô đang đeo, giọng nói mang ý cười: “Món quà không tồi.”
Anh rút dương vật của mình ra, một cây gậy thô to chọc vào cửa huyệt ẩm ướt của cô, nắm lấy thân gậy trượt qua lại ở cửa huyệt, được dâm dịch làm cho trơn ướt.
Toàn thân Lăng Giai run rẩy, không thể kiểm soát được dòng dịch đang tuôn ra.
Trong miệng chỉ có thể phát ra hai âm thanh đơn giản là “a” và “ư”.
Cô gần như bị nhấn chìm trong khoái cảm của dục vọng, hoàn toàn không biết mình đã bắt đầu vặn vẹo hạ bộ cố gắng nuốt lấy dương vật của anh vào trong.
Tông Độ cúi xuống nhìn cửa huyệt đã mở hé của cô đang háo hức ngậm lấy dương vật của anh.
Anh dường như đang suy nghĩ, không chủ động, cũng không từ chối.
Quy đầu to cứng liên tục chọc vào cửa huyệt, cô tưởng làm vậy sẽ dập tắt được cơn ngứa ngáy bên trong, nào ngờ ngọn lửa lại càng bùng cháy dữ dội hơn.
Cô không nhịn được mà ngửa cổ lên, giống như một con thiên nga đang chờ bị hành quyết.
Chỉ là thứ chờ đợi cô không phải lưỡi dao, mà là sự xâm nhập bất ngờ.
Cửa huyệt hé mở đáng thương bị lấp đầy, đôi môi âm hộ sạch sẽ xinh đẹp bị căng ra đến trắng bệch.
Lúc này Lăng Giai mới nhận ra dục vọng đi kèm với đau đớn, cảm giác căng trướng khiến cô bật khóc.
Vừa kẹt ở cửa huyệt đã khó mà vào sâu hơn.
Cô quá chật, siết chặt lấy khiến Tông Độ đau điếng.
Lăng Giai nghe thấy tiếng Tông Độ thở hổn hển.
Giọng nói của anh làm cho những thớ thịt bên trong cô co thắt dữ dội.
Tông Độ cũng nhận ra phản ứng của cô, dù biết cô không thể trả lời nhưng vẫn hỏi: “Thích nghe à?”
Lăng Giai ngơ ngác nhìn anh.
Tiểu huyệt như những con cá vàng được cho ăn bên hồ, không ngừng mút lấy quy đầu của anh.
Hai tay anh bóp chặt mông cô, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hàng mi ướt át của cô, đột nhiên hỏi: “Có phải em nghĩ tôi sẽ không bao giờ làm em không?”
Lăng Giai lắc đầu, nước bọt sặc lên cổ họng, cô ho đến đỏ bừng mặt.
Tông Độ đưa tay lên bóp cổ cô, cơn ho, sự run rẩy của cô đều nằm trong lòng bàn tay anh.
Khi bàn tay còn lại đang nắm lấy mông cô định điều khiển cô ngồi hoàn toàn xuống dương vật của mình.
Chiếc điện thoại đặt trên bảng điều khiển trung tâm reo lên.