Giọng nói hơi khàn của Diệp Tĩnh vang lên:
“Tôi đồng ý với anh, nhưng trước tiên chúng ta phải thỏa thuận trước.”
Thẩm Bác Khiêm đang ngả người trên sofa với vẻ mặt đầy thỏa mãn, nghe thấy lời cô thì khẽ đưa mắt nhìn cô, có chút bất ngờ.
Mặc dù điều này không nằm ngoài dự đoán, nhưng việc cô đồng ý nhanh chóng như vậy vẫn khiến anh bất ngờ. Anh vốn nghĩ cô sẽ cần thời gian để suy nghĩ.
“Nhưng chúng ta phải thỏa thuận trước,” cô nhấn mạnh, ánh mắt liếc sang phía Thẩm Bác Khiêm.
Xác nhận rằng anh đang chú ý lắng nghe mình, cô mới tiếp tục nói: “Thứ nhất, cả hai phải đảm bảo không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Thứ hai, không được để người khác biết về mối quan hệ của chúng ta.”
Nói xong, cô hơi ngập ngừng, rồi bổ sung:
“Thứ ba, trong thời gian có quan hệ với tôi, anh không được qua lại với người khác. Nếu anh tìm người khác, mối quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt ngay lập tức. Và, khi làm... nhất định phải dùng bao.”
Sở dĩ cô thêm điều kiện thứ ba là vì không muốn bị lây bệnh từ anh. Với địa vị và thân phận của anh, những bóng hồng xung quanh chắc chắn không thiếu.
Dĩ nhiên, nếu anh thực sự tìm người khác, thì điều đó cũng quá đúng ý cô. Kết thúc quan hệ này càng sớm càng tốt.
Cô vừa nói xong, Thẩm Bác Khiêm rõ ràng ngây người một lúc, sau đó không nhịn được mà bật cười.
Những điều kiện của Diệp Tĩnh nghe không khác gì một đại gia bao nuôi “tiểu tam”.
Chỉ giữ mối quan hệ xác thịt, không được vượt quá giới hạn.
Phải dùng bao cao su, tránh để “tiểu tam” mang thai con riêng.
Những lời cô nói làm anh cảm thấy như mình chính là “tiểu tam” được cô bao nuôi vậy.
Nhưng đúng là, trong cuộc hôn nhân của cô, anh cũng được coi như “tiểu tam” thật.
Nhìn vẻ mặt thiếu nghiêm túc của anh, Diệp Tĩnh có phần không vui.
Cô hỏi thẳng: “Rốt cuộc anh có đồng ý không? Nếu không đồng ý, tôi cũng không muốn tiếp tục dính dáng với anh nữa.”
“Được, tất cả đều theo ý em.”
Đôi mắt chứa ý cười dịu dàng nhìn cô, giọng nói mang theo sự cưng chiều, gương mặt lộ vẻ mềm mỏng hiếm thấy.
Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên anh, mấy điều kiện nhỏ nhặt này có là gì chứ?
Những ngày gần đây, Diệp Tĩnh liên tục bị cảm giác tội lỗi dày vò. Cô đã ngoại tình với Thẩm Bác Khiêm trong khi vẫn còn là vợ của Lâm Song Lâm.
Rõ ràng cô đã phản bội cuộc hôn nhân của mình, bảo rằng không cảm thấy áy náy thì hoàn toàn là dối lòng.
Diệp Tĩnh đang phân vân không biết có nên ly hôn hay không. Bởi nếu tiếp tục lén lút qua lại với Thẩm Bác Khiêm trong thời gian còn là vợ chồng với Lâm Song Lâm, sự dằn vặt sẽ càng ngày càng nặng nề, đè nén cô đến mức không thể thở nổi.
Nhưng lấy lý do gì để ly hôn với Lâm Song Lâm đây?
Nói rằng cô ngoại tình sao?
Rõ ràng là cô không thể thốt ra điều đó. Nếu không đưa ra lý do, chắc chắn hắn cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, cô cũng chẳng biết phải đối mặt với cha mẹ mình thế nào.
Lúc này, đầu óc Diệp Tĩnh rối tung như một mớ bòng bong.
Cô vừa nghĩ về những điều rối bời đó vừa mở cửa bước vào nhà.
Căn phòng tối đen như mực, hoàn toàn không có ai.
Diệp Tĩnh rõ ràng nhớ rằng hôm nay Lâm Song Lâm đã xin nghỉ để đi bệnh viện khám, theo lý mà nói thì hắn phải ở nhà mơi đúng.
Cô đưa tay bật công tắc đèn ở gần cửa.
Khi ánh đèn trong phòng bật sáng, nhìn thấy bóng dáng đang ngồi trên sofa, Diệp Tĩnh theo phản xạ giật mình.
Lâm Song Lâm ngồi bệt trên sofa, hai tay ôm đầu, gương mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng.
“Chuyện gì vậy?”
Diệp Tĩnh ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, cố gắng an ủi.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô vô tình liếc qua cuốn sổ bệnh án trên bàn, với dòng chữ lớn ghi rõ *“Rối loạn cương dương”*, khiến cô gần như hiểu ra lý do hắn đau khổ.
“Vợ à, anh xin lỗi em. Bác sĩ nói khả năng chữa khỏi rất thấp.” Giọng khóc nghẹn ngào của Lâm Song Lâm vang lên.
“Căn bệnh này của anh là bẩm sinh, việc điều trị sẽ rất khó khăn, hy vọng cũng rất mong manh. Em phải chuẩn bị tâm lý...” Những lời bác sĩ nói với hắn chiều nay cứ như một bản án tử hình, mỗi câu nói ra lại khiến sắc mặt hắn tái nhợt thêm một chút.
“Không sao đâu, ít nhất vẫn còn hy vọng điều trị. Chúng ta vẫn nên lạc quan, đừng quá đau lòng.”
Diệp Tĩnh nhìn vẻ mặt đau khổ đến mức khóc không thành tiếng của hắn, trái tim cô cũng không khỏi thắt lại. Cô ngồi bên cạnh, dịu dàng an ủi.
“Vợ à, em sẽ không rời bỏ anh chứ?”
Lâm Song Lâm bỗng ngẩng đầu lên, hai tay hắn đặt lên vai cô, đối diện với cô.
Đôi mắt hắn đỏ hoe, trong ánh mắt đầy sự van xin và dè dặt, như một chú chó hoang đáng thương, hy vọng được ai đó đưa về nhà.
Vẻ mặt tổn thương và tội nghiệp ấy khơi dậy bản năng che chở mạnh mẽ trong Diệp Tĩnh.
Cô ôm lấy anh, vỗ về và khẳng định: “Em sẽ không rời xa anh đâu. Chúng ta là vợ chồng, chẳng phải em đã nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau dìu dắt đến già sao?”
Giây phút này, mọi ý định ly hôn mà Diệp Tĩnh từng có đều bị cô gạt bỏ. Cô chỉ muốn ở lại bên hắn, cùng nhau đối mặt và vượt qua tất cả.