Dục Khát

Chương 35

Chương 35 / 185 · Đang ra · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Văn Quốc Đống bôi thuốc tốt nhất cho Tô Bối xong thì Tô Bối đã ngủ.

Nghĩ tới phòng ngủ bị hai người làm cho hỗn độn.

Cuối cùng Văn Quốc Đống ôm Tô Bối đặt lên giường trong phòng cho khách, cô ngủ say trên da thịt trắng nõn đều là dấu tay của ông, trên gương mặt tràn ngập thỏa mãn.

Văn Quốc Đống đứng trước giường, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tô Bối một lúc lâu, mới xoay người tắt đèn.

Nhưng mà ông đều không nghĩ ra, từ trước tới nay ông không túng dục... Sao tối nay lại muốn nhiều lần như vậy trên người Tô Bối…

Ngày hôm sau khi Tô Bối tỉnh dậy, phát hiện không phải ở phòng mình.

“Ừm..."

Tô Bối di chuyển, toàn thân trên dưới đều đau, không chỉ vết thương ở nửa người trên, hai chân phía dưới cũng mỏi nhừ không thể đi.

Đặc biệt là tiểu huyệt giữa hai chân, hai mảnh hoa môi nóng bỏng đau đớn, khẽ di chuyển chân đều nóng rát đau lợi hại.

“Văn Quốc Đống... Ừm... Lão cầm thú!”

Quả nhiên Văn Uyển nói không sai, đàn ông đều giống nhau, sau lưng đều là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo.

Tối hôm qua mở miệng nói “không có lần thứ hai”, kết quả nửa đêm trở lại đè cô ra làm hai lần.

Nghĩ như vậy Tô Bối sờ bụng, hiện giờ Văn Quốc Đống không mở miệng thừa nhận thì có ích lợi gì...

Chuyện này thực sự đã xảy ra, tục ngữ nói rất đúng, có một thì sẽ có hai.

Từ sau tối hôm qua, cô chỉ cần đợi... Đợi Văn Quốc Đống tự mình chủ động bò lên giường cô...

Nhưng mà sau tối đó…

Tô Bối ở nhà hai ngày, mỗi ngày ngoại trừ một ngày ba bữa cơm sẽ xuất hiện đúng giờ trên bàn cơm, cuối cùng đều không gặp được Văn Quốc Đống.

Sau tết âm lịch đi làm trở lại.

Tô Bối bận tới mức chân không chạm đất, Văn Quốc Đống càng như vậy…

Tuy mỗi ngày hai người ở cùng dưới một mái nhà, nhưng vẫn luôn không chạm mặt.

Buổi sáng trước khi Văn Quốc Đống rời đi sẽ chuẩn bị sẵn bữa sáng cho Tô Bối, còn buổi tối, Tô Bối bận đến nửa đêm trở về cũng không thấy bóng dáng Văn Quốc Đống.

…

Tô Bối là luật sư chuyên phụ trách các vụ ly hôn, từ năm ngoái trở lại, trong tay cô tràn ngập hồ sơ, càng khỏi phải nói có cơ hội tiếp xúc với Văn Quốc Đống.

Cho dù là Văn Lê thỉnh thoảng gọi điện tới, nói chưa được hai phút đã bận rộn mở cuộc họp, làm người ghi chép cuộc họp.

Mãi đến giữa trưa một ngày, Tô Bối nhận được một cuộc gọi từ chị họ của cô... Đường Giai.

Tô Bối nhìn cô gái đối diện, cho dù toàn thân từ trên xuống dưới mặc toàn đồ hiệu, nhưng trên mặt trang điểm đậm vẫn không che được nét tiều tụy.

“Tìm em có chuyện gì?”

Đường Giải tháo kính râm trên mặt xuống, tiện tay ném sang một bên, châm điếu thuốc, cũng không khách sáo nói thẳng vào vấn đề: “Nghe cô út nói bây giờ em làm trợ lý cho luật sư?”

"Ừ.”

“Đặc biệt phụ trách vụ án ly hôn?”

Nghe thấy thế, Tô Bối nhìn vết xanh tím trên mặt Đường Giai gật đầu.

“Ai muốn ly hôn?”

“Chị...”

Đường Giai lười nhác dựa lưng vào ghế sô pha, nhả ra một làn khói: “Lão già kia tìm được nữ xinh cấp 3 trẻ đẹp... Muốn ly hôn với bà đây... Mấy năm nay lão già kia kiếm được không ít tiền... Chị muốn biết nếu chị ly hôn với lão ta chị sẽ được bao nhiêu?”

Lão già mà Đường Giai nói với Tô Bối không lạ chút nào, là ông chủ nhà giàu mới nổi chỗ bọn họ.

Năm đó Đường Giai còn chưa học xong cấp 3, quyết tâm bỏ học, sinh con trai cho đối phương, “gả” vào nơi gọi là “hào môn”.

Nhưng mà không ngờ tới mới mấy năm, một thế hệ người mới đổi người xưa.

Đứa thứ hai vừa mới sinh xong, đã quậy đến bước ly hôn.

“Mấy cậu... Biết không?”

“Bọn họ sao? Xì... Nếu bọn họ biết chị bị người ta đá, nằm mơ cũng cười tỉnh.”

Lúc trước cô ta bỏ học, sinh con, đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, mấy năm nay vẫn luôn không lui tới, ông nội bà nội còn trọng nam khinh nữ, cái nhà kia đã sớm quên cô rồi.

Tô Bối im lặng một lát, dời đề tài: “Nói tình hình cụ thể đi.”

“Lão ta có bao nhiêu tiền chị không rõ lắm, nhưng chị không cần nhiều, trả chị phí tổn thất mấy năm thanh xuân là được, còn quyền nuôi nấng hai đứa nhỏ... Chị cũng muốn.”

Đường Giai sờ vết xanh tím trên mặt, ghét bỏ nói: “Bà già chết tiệt nhà bọn họ, cũng là loại trọng nam khinh nữ, nhiều năm như vậy vẫn luôn thúc giục chị sinh, coi bà đây y như máy đẻ! Chị không dám để con gái của chị ở lại nhà bọn họ..”

Mấy năm nay cô ta không có bằng cấp không có công việc, chỉ có thể ở nhà trông con, năm sáu năm mang thai mấy lần không giữ được.

Sau này có con gái là đứa bé cô ta liều mạng sinh ra, nói thế nào cũng không thể để lại cho nhà kia.

Hai người nói chuyện cả một buổi trưa, Đường Giai không hoài nghi Tô Bối là luật sư thật hay không. Trưa hôm đó về công ty luật ký hợp đồng, tốc độ nhanh tới mức luật sư dẫn dắt Tô Bối cảm thấy nghi ngờ.

Đường Giai đi rồi, Nghiêm Cẩn nhìn Tô Bối đang sắp xếp lại hợp đồng, đột nhiên mở miệng nói: “Đây là khách hàng thoải mái nhất mà anh từng gặp.”

Sau khi nói xong, do dự một lát hỏi: “Em đã nói gì với cô ấy vậy?”

Dục Khát
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Dục Khát