"Phía trước của em chặt quá, toàn là nước không thôi. Cái động phía sau này, liệu có chật chội như thế này không nhỉ? Đợi lát nữa, anh sẽ dùng côn thịt lớn này nhét vào, mở rộng nơi đó ra, rồi rót đầy tinh dịch vào m//ô//n//g em, được không?"
"Cầu xin anh... làm ơn! Đừng mà, không được đâu! Anh muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin anh đừng cắm vào phía sau, ô ô... tôi sợ lắm, cầu xin anh!"
Hoa Ly thực sự run rẩy trong nỗi kinh hoàng tột độ. Việc bị cưỡng bức như thế này đã đánh sập hoàn toàn thế giới tinh thần lẫn thể xác của cô. Trong cơn hoảng loạn, cô thậm chí nghĩ rằng chỉ cần Bạc Đình không xâm phạm vào cúc huyệt, thì dù phải làm tính nô cho hắn, cô cũng đành chấp nhận.
"Tôi nguyện ý làm tính nô cho anh, để anh chơi đùa, làm nhục mỗi ngày. Chỉ cần anh tha cho nơi đó, làm ơn đi mà!"
"Thật sao?"
Bạc Đình bật cười, huyệt thịt phấn nộn của cô đang co thắt, quấn chặt lấy côn thịt hắn. Hắn dùng ngón tay ấn sâu vào lỗ hậu, nghe lời khẩn cầu của Hoa Ly, hắn lạnh lùng truy vấn: "Có phải chỉ cần không thao ở nơi này, từ nay về sau, mỗi ngày em đều sẽ ngoan ngoãn ăn côn thịt của anh, uống tinh dịch của anh không?"
Ngón trỏ của hắn ác liệt đ//â//m mạnh vào thành ruột khiến Hoa Ly đau đớn, cô không dám chần chừ, giọng run rẩy đáp: "Đúng... đúng vậy, mỗi ngày tôi đều sẽ ăn..."
"Rất tốt, hãy nhớ kỹ lời em vừa nói."
Bạc Đình rút ngón tay ra, bàn tay to lớn bóp chặt lấy vòng eo thon nhỏ của Hoa Ly. Hắn dồn sức đẩy mạnh hông, b//ắ//n t//i//n//h vào trong rồi mới rút côn thịt ra khỏi tiểu huyệt đang co giật, thô bạo thả cô xuống sàn.
"Tiểu tính nô của anh, ha ha..."
Tinh dịch nóng bỏng chưa kịp đi vào tử cung đã từ từ trào ra khỏi âm đạo. Hoa Ly thở hổn hển, nằm vật trên sàn nhà, đôi mắt vô hồn nhìn những hoa văn phức tạp trên trần nhà, đại não trống rỗng.
*
Giữa trưa hôm đó, Hoa Ly nhận được tin nhắn từ chồng mình. Nhìn thông báo, cô thoáng thẫn thờ, biết rằng tối nay em chồng sẽ đến chơi nên trong lòng không khỏi khó chịu. Dù chẳng mấy vui vẻ, cô vẫn thay một bộ váy, cầm túi xách ra ngoài mua thức ăn.
Nhắc đến Bạc Đình, Hoa Ly luôn cảm thấy e ngại. Hắn là một thanh niên cao lớn, thô bạo và cực kỳ ngông cuồng. Dù đã ngoài hai mươi, hắn vẫn lăn lộn trong giới giang hồ. Ngay lần đầu gặp mặt, hắn đã khiến cô khiếp sợ; ánh mắt hắn âm trầm, sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Cũng may, từ khi cô kết hôn với anh trai hắn được một năm, Bạc Đình rất ít khi ghé thăm. Không hiểu hôm nay ngọn gió nào lại thổi tên "ôn thần" này tới đây.
Dù sao hắn cũng là em chồng, Hoa Ly không thể thất lễ. Cô mua rất nhiều thực phẩm, về nhà liền tất bật chuẩn bị, từ nấu canh đến kho thịt, món nào cũng được bày biện tinh xảo.
Đúng bốn giờ chiều, tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên. Nghĩ rằng chồng đã tan làm về sớm, cô vội vàng từ phòng bếp chạy ra, quên cả việc đang dở tay thái rau, thuận miệng nói vọng: "Anh về rồi sao? Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à? Ngày thường anh toàn tăng ca đến nửa đêm, hôm nay lại về sớm thế này, đúng là kỳ tích."
Truyện được copy tại truyenfullhd.net/truyen/diem-su-cam-ky-cua-nang-hoa-khoi
Trong phòng khách, tiếng bước chân thay dép lê vang lên nhè nhẹ. Thế nhưng, đợi mãi không thấy chồng đáp lời, Hoa Ly nhíu mày, hừ lạnh một tiếng: "Này, em nói cho anh biết, sau này đừng để em trai anh lui tới nhà mình nữa. Em nhìn cậu ta là thấy không phải người tốt lành gì. Lớn tướng rồi mà không chịu tìm việc làm tử tế, cứ thích lăn lộn trong cái xã hội hỗn loạn đó. Thời đại nào rồi mà còn muốn chơi trò Yakuza nữa!"
Vừa nói, Hoa Ly vừa thái xong củ tỏi, xoay người rửa sạch rổ rau xanh. Khi cô lấy dưa chuột và cà rốt từ trong tủ lạnh ra, bất chợt thấy ở cổng vòm phòng bếp, một bóng người đã đứng đó từ lúc nào, lặng lẽ quan sát cô.
"Á! Sao lại là chú? Ha hả, chú mau ra phòng khách ngồi đi, phòng bếp đang bừa bộn lắm."
Nhìn Bạc Đình đang khoanh tay đứng tựa vào cửa, vẻ mặt cợt nhả, Hoa Ly cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hóa ra người về không phải chồng cô, mà là em chồng. Nhớ lại những lời vừa thốt ra, cô không biết hắn đã nghe được bao nhiêu.
Bạc Đình không hề nhúc nhích, thân hình cao lớn dựa vào khung cửa, đôi mắt như lang như hổ đánh giá Hoa Ly. Hắn cười như không cười: "Thì ra chị dâu không thích em đến thế sao?"
"Làm gì có chuyện đó, mấy lời vừa rồi chỉ là chị nói nhảm thôi, chú đừng để bụng. Mau ra ngoài xem TV đi, đợi anh trai chú về chúng ta cùng ăn tối. Lúc đó hai anh em uống với nhau vài ly cũng không sao..."
Mặt Hoa Ly đỏ bừng, những lời lẽ gay gắt đó cô hiếm khi nói với chồng, nay lại vô tình để em chồng nghe thấy. Cô cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ biết vội vàng mở nước rửa rau để che giấu sự bối rối.
Thế nhưng, Bạc Đình không chịu rời đi mà còn bước thẳng vào phòng bếp.
"Mới vài tháng không gặp, chị dâu lại càng xinh đẹp ra rồi."
Hắn tiến lại gần, giam cô vào giữa thân hình mình và tủ chén. Hơi thở nóng bỏng phả vào cần cổ trắng ngần của Hoa Ly khiến cô giật mình xoay người lại.
"Chú... chú làm gì vậy?"
Nhìn chị dâu kinh hoảng như chú thỏ nhỏ, dung nhan kiều diễm khiến lòng người xao xuyến, Bạc Đình nhếch môi cười, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mai của cô: "Có đôi khi, em thật hâm mộ anh hai. Vừa tốt nghiệp đại học đã cưới được người vợ xinh đẹp thế này... ngày nào cũng có thể ở nhà mà thao."
Hoa Ly bị những lời thô tục, hạ lưu của hắn dọa sợ, vội lùi lại phía sau, nhưng eo đã bị tủ chén chặn đứng.
"Chú nói cái gì?! Đồ điên! Cút ngay!"
Cơn giận bốc lên tận óc. Hoa Ly từ nhỏ đã xinh đẹp, thường xuyên bị kẻ xấu quấy rối, nên cô luôn biết cách tự bảo vệ mình. Đối mặt với kẻ đang đùa giỡn mình, cô chưa bao giờ giữ thái độ hòa nhã.
"Nha, bộ dáng tức giận này lại càng đẹp mắt. Đôi mắt này chỉ cần nhìn em một chút thôi, cũng đủ khiến dương vật em cứng lên rồi."